Ngày thứ hai của Tuần Mỹ Thực thứ ba.
Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, xua tan màn sương mù tích tụ sau một đêm. Khắp Thiên Hương Trấn, tiếng búa đập, tiếng vọt xé gió của các tu sĩ vận chuyển vật liệu và tiếng linh thú gầm rú kéo gỗ hòa quyện thành một bản nhạc xây dựng sôi động chưa từng có.
Cứ mỗi một canh giờ trôi qua, diện mạo của Thiên Hương Trấn lại thay đổi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ rệt. Bên ngoài Quảng Trường Thiên Hương, mười mấy con đường lớn rộng hàng chục trượng đã được mở rộng hoàn chỉnh. Hai bên đường, từng dãy cửa hàng tạm thời bằng Linh Mộc mọc lên san sát nhau: nơi bán pháp y phòng hộ, nơi bán đan lô luyện chế, nơi bán linh trà mát lạnh, lại có nơi chuyên thu mua yêu đan giá cao...
Tất cả các gian hàng đều quay mặt tiền về hướng Thiên Hương Tửu Lâu.
Một vị lão giả bán linh trà vuốt chòm râu bạc, bật cười lớn: "Ha ha ha! Lão phu sống gần bốn trăm năm, đây là lần đầu tiên được chứng kiến cảnh một tửu lâu kéo theo cả một tòa đại thành phồn hoa mọc lên từ hư không!" Người bán đan dược bên cạnh cười phụ họa: "Đây đâu còn là tửu lâu bình thường nữa? Đây rõ ràng là mỏ linh thạch vô tận biết tự mở rộng!"
Đúng lúc ấy, từ phía cổng ngoài của trấn, một đoàn xe ngựa linh thú sang trọng chậm rãi tiến vào. Trên lá cờ lớn treo đầu đoàn xe có thêu hai chữ rồng bay phượng múa: Đông Hải.
Nhiều tu sĩ xung quanh ngoái đầu nhìn lại, không khỏi xầm xì kinh ngạc:
"Là đại thương đội đến từ Đông Hải Thành? Một trong 36 thành trì lớn nhất Đông Thần Châu sao"
"Trời ạ, từ Đông Hải tới đây xa ít nhất cũng hơn hai mươi vạn dặm đấy! Vừa nghe tin đã đến nhanh vậy sao?!"
Đoàn xe vừa dừng lại, một nam tử trung niên mặc cẩm bào bước xuống. Ông nhìn Quảng Trường Thiên Hương đông nghịt hàng vạn tu sĩ phía trước, hít một hơi linh khí tinh khiết nồng đậm rồi hai mắt sáng quắc: "Quả nhiên... Linh khí nơi này còn phong phú hơn những gì Bách Khoa Ẩm Thực Thiên Hương Lâu của Thiên Cơ Các miêu tả!"
Phía sau ông, một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi ló đầu ra ngoài rèm xe, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên: "Oa... Cha ơi! Con cứ tưởng Thiên Cơ Các nói quá lời, ai ngờ nơi này còn hoành tráng và đẹp hơn cả hình ảnh trong lưu ảnh phù!"
Người trung niên bật cười xoa đầu con gái: "Đừng đứng ngẩn người ra đó nữa. Mau đi tìm khách điếm đặt phòng, ngày mai hai cha con ta phải xếp hàng thử bằng được món Mì Cay Hải Sản!"
Cách đó không xa, một đệ tử Thanh Vân Tông phụ trách giữ trật tự nghe thấy liền bật cười lắc đầu:
"Khách điếm sao? Xin lỗi vị tiền bối này, hiện giờ toàn bộ phòng nghỉ ở Thiên Vân Thành và các khu vực lân cận đều đã kín chỗ từ ba ngày trước rồi! Các vị muốn ở lại thì chỉ có thể tự dựng lều tạm ngoài rìa quảng trường thôi."
Hai cha con ngẩn người: "Kín... kín hết rồi sao?"
"Đúng vậy. Còn nếu muốn ở khách sạn cao cấp..." Người đệ tử chỉ tay về phía Nam: "...phải đợi các đại tông môn xây dựng xong, ít nhất cũng phải tầm hai mươi ngày nữa."
Hai cha con nhìn nhau cười khổ: "Được rồi... Vậy đành dựng lều vậy."
Cảnh tượng thiếu phòng nghỉ lập tức thổi bùng một cơ hội kinh doanh mới. Mấy thương nhân đầu óc nhanh nhạy vội nảy ra ý tưởng: "Không có khách điếm? Vậy ta cho thuê lều bạt linh phù!"
Chỉ trong chưa đầy nửa ngày, hơn ba trăm chiếc lều bằng gấm may phù văn đã mọc lên quanh rìa quảng trường. Giá thuê tàn nhẫn: 10 Hạ Phẩm Linh Thạch một đêm! Vậy mà vẫn cháy hàng trong chớp mắt.
Một tên thương nhân trẻ tuổi ôm túi linh thạch căng tròn, cười đến méo cả miệng: "Ha ha ha! Kiếm linh thạch thế này còn nhanh hơn cả đi đào khoáng hay bán linh đan!"
Tu sĩ bên cạnh trợn trắng mắt: "Ngươi đúng là đồ gian thương!"
"Gian thương cái gì? Ta bán chỗ che mưa che nắng, người ta trả tiền vui vẻ, đôi bên cùng có lợi mà!"
Tại Phủ Thành Chủ Thiên Vân Thành, Lạc Thiên Hùng nhìn từng xấp báo cáo dồn dập gửi về, khóe mắt không ngừng giật giật.
"Báo cáo Thành Chủ! Hôm nay đã có hơn tám ngàn tu sĩ từ khắp các nơi trong Đông Thần Châu tiến vào Thiên Hương Trấn. Dự kiến ngày mai con số sẽ vượt mốc ba vạn người!"
Lạc Thiên Hùng hít sâu một hơi, lập tức ra lệnh: "Lập tức mở thêm ba cổng thành tạm thời! Điều động toàn bộ vệ quân Thiên Vân Thành ra hỗ trợ giữ trật tự, tuyệt đối không được để xảy ra xô xát hay bạo động!"
"Rõ!"
Ở chi nhánh Vạn Bảo Thương Hội phía Tây, Trầm Nhược Vũ cũng bận rộn đến mức không kịp nhấp một ngụm nước:
"Bẩm Thiếu Hội Chủ, toàn bộ kho linh trà, linh quả, linh phù truyền tin... đã bị mua sạch sẽ không còn một món!"
Nàng day day mi tâm: "Thông báo điều hàng gấp từ mười hai chi nhánh gần nhất! Bất kể giá nào cũng phải gom hàng về đây!"
Người quản sự cười khổ: "Đã thu gom rồi ạ... Nhưng giá hàng hóa toàn bộ vùng phụ cận Thiên Vân Thành hiện đã tăng gấp năm lần!"
Trầm Nhược Vũ bật cười bất đắc dĩ: "Chưa đầy mười ngày... một tửu lâu nhỏ đã kéo theo cả nền kinh tế của cả một khu vực. Thật đúng là nằm mơ cũng không tưởng tượng ra." Trong khi cả Thiên Hương Trấn quay cuồng vì cơn bão tài phú và nhân lực... thì nhân vật chính khởi nguồn cho tất cả lại đang thong dong ngồi sau quầy bar. Lục Việt nhấp một ngụm linh trà, thản nhiên nhìn bảng thuộc tính Hệ Thống:
Danh vọng: 10.167
Điểm hài lòng: 18.420
Ting!
Phát hiện số lượng thương nhân đăng ký kinh doanh chính thức tại Thiên Hương Trấn vượt mốc 500 người!
Danh vọng +300 – 10.467
Tiến độ Nhiệm vụ "Thành Trấn Mỹ Thực": 7%
Lục Việt khẽ nhướng mày: "Tiến độ tăng khá tốt."
Xem ra bất kỳ sự phát triển hay phồn vinh nào của Thiên Hương Trấn cũng đều phản hồi tích cực vào Hệ Thống. Cứ theo tốc độ này, không cần chờ quá lâu, tửu lâu sẽ đủ điều kiện nâng cấp toàn diện.
Cộc... Cộc... Cộc...
Đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa vô cùng nhỏ nhẹ vang lên từ phía cửa gỗ tửu lâu.
Tiếng gõ rất khẽ, tưởng chừng như sẽ bị nuốt chửng bởi tiếng ồn ào náo nhiệt của hàng vạn người ngoài quảng trường. Thế nhưng kỳ lạ thay, nó lại vang lên vô cùng rõ ràng trong tai Lục Việt.
Lục Việt ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cánh cửa gỗ hé mở.
Đứng ở ngưỡng cửa là một bé gái khoảng mười hai, mười ba tuổi. Mái tóc nàng buộc thành hai búi nhỏ xinh xắn, trên người mặc chiếc váy vải thô màu xanh nhạt đã hơi cũ kỹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt trong veo như làn nước hồ mùa thu.
Trong hai bàn tay nhỏ bé, nàng ôm chặt một chiếc giỏ trúc nhỏ. Bên trong giỏ... chỉ có vỏn vẹn vài quả linh quả dại dại bình thường, vỏ ngoài còn dính chút sương đêm. Cô bé do dự rất lâu, bờ môi nhỏ khẽ run run, cuối cùng mới gom hết dũng khí thốt ra những lời thì thầm qua khe cửa:
"...Lục... Lục chưởng quầy."
"Ta... ta có thể dùng mấy quả linh quả này... đổi lấy nửa bát mì cho ca ca ta được không?"
Lục Việt hơi ngẩn người. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mở cửa tửu lâu... có một người không mang theo linh thạch hay bảo vật vô giá đến, mà lại ôm một giỏ linh quả dại để đổi lấy món ăn của hắn.