ĐÔNG...! ĐÔNG...! ĐÔNG...!
Tiếng chuông cổ xưa trầm hùng vang vọng khắp Thiên Hương Trấn, mang theo vệt đạo vận vô tận khiến linh khí trong phạm vi mấy chục dặm khẽ rung động nhè nhẹ.
Hàng vạn tu sĩ trên Quảng Trường Thiên Hương đồng loạt ngẩng đầu.
Nơi cuối chân trời, mây trắng tự động tách sang hai bên. Một chiếc Cổ Chiến Thuyền dài hơn ba ngàn trượng chậm rãi phá không mà đến. Toàn thân chiến thuyền được đúc từ Vạn Niên Huyền Kim, chạm khắc hàng vạn phù văn cổ xưa, mỗi khi lướt qua đều để lại từng vệt đan hương nhàn nhạt thanh thuần trong không gian.
Trên cột cờ cao nhất, đại kỳ màu tím tung bay phần phật với duy nhất một chữ vàng:
"ĐAN"
"Là... Đan Minh!"
"Đệ nhất thế lực Đan Đạo Đông Thần Châu thực sự đã đến!"
Quảng Trường Thiên Hương lập tức xôn xao, vô số tu sĩ kích động đến mức hô hấp dồn dập. Đối với họ, Tam Tông Tứ Môn đã là tồn tại cao không thể với tới, nhưng Đan Minh lại càng siêu nhiên hơn. Bọn họ không tranh bá thiên hạ, không chiếm địa bàn, nhưng gần như chín thành linh đan thánh dược của Đông Thần Châu đều xuất phát từ đây. Cho dù là Chưởng Môn Tam Tông, muốn cầu đan cũng phải khách khí ba phần.
Bên trong đại sảnh tửu lâu, Cổ Đan Phong nhìn chiến thuyền trên trời, lắc đầu cười khổ: "Đám lão già này... đánh hơi còn nhanh hơn cả linh khuyển."
Diệp Huyền Cơ cười nhạt, phe phẩy quạt ngọc: "Ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết giá trị của Thiên Hương Tửu Lâu sao? Một món ăn có thể thanh lọc đan độc... Đối với giới luyện đan, đó chẳng khác nào thiên thư giáng thế."
Mạc Thiên Hà cũng khẽ gật đầu: "Nếu bọn họ còn không tới thì mới là chuyện lạ."
ẦM!
Chiếc Cổ Chiến Thuyền chậm rãi dừng lại bên ngoài Thiên Hương Trấn. Điều khiến mọi người bất ngờ là nó không hề cậy thế bay thẳng vào phạm vi quảng trường.
Một lão giả mặc tử kim đan bào bước ra đầu mũi thuyền, nhìn Quảng Trường Thiên Hương thật lâu rồi chắp tay hạ lệnh:
"Tất cả đệ tử Đan Minh nghe lệnh! Chiến thuyền dừng ngoài trấn, cấm tự tiện ngự không tiến vào. Xuống thuyền, đi bộ!"
"Tuân lệnh!" Mấy trăm đệ tử phía sau đồng thanh đáp lời.
Ngay sau đó, từng vị Luyện Đan sư danh chấn một phương, từng vị Đan Vương, Đan Tông đều ngoan ngoãn đáp xuống mặt đất. Không ai dám bay qua Quảng Trường Thiên Hương, cũng không ai muốn thử thách quy tắc của Lục chưởng quầy.
Chứng kiến cảnh đó, vô số tu sĩ âm thầm gật đầu thán phục: Đan Minh... quả nhiên biết tiến biết lùi.
Một lát sau, đoàn người bước vào phạm vi Quảng Trường Thiên Hương. Vừa bước qua ranh giới, ánh mắt của tất cả Luyện Đan sư đồng loạt biến đổi.
"Linh khí... gấp mười lần?!"
"Không... mật độ linh khí này còn tinh khiết hơn cả thượng phẩm linh mạch của Đan Minh ta!"
Một vị Đan Vương cúi người, chạm nhẹ tay lên nền đá cẩm thạch. Chỉ một thoáng, ông ta run lên cầm cập: "Nền đá này... đang tự hấp thu và phóng thích linh khí! Không cần trận nhãn, không tốn linh thạch, tự mình vận hành..."
Một vị Đan Hoàng tóc bạc hít sâu một hơi, giọng run run: "Không thể nghiên cứu, không thể sao chép... Đây chính là Quy Tắc Đạo Ý!"
Mọi người nhìn nhau, sự kiêu ngạo của giới Luyện Đan sư lập tức tan biến, thay vào đó là sự kính sợ từ sâu trong tâm khảm.
Đi đầu đoàn người là một lão giả râu tóc bạc trắng. Lão mặc trường bào tím viền kim, ngực áo thêu chín tôn đan đỉnh kỳ cổ. Khí tức quanh thân lão bình thản như nước chảy, nhưng từng bước chân lại khiến thiên địa mơ hồ cộng hưởng.
Mạc Thiên Hà vừa nhìn thấy đã lập tức đứng dậy kính cẩn: "Cung nghênh... Đan Minh Phó Minh Chủ — Đan Trần Tử tiền bối!"
Nghe đến cái tên này, toàn bộ đại sảnh lập tức yên tĩnh. Ngay cả Xuân Lão cũng hơi nheo mắt. Vị lão quái vật đỉnh phong của Đan Minh... vậy mà đích thân giáng lâm!
Đan Trần Tử mỉm cười gật đầu với Mạc Thiên Hà, sau đó ánh mắt lão lướt qua Tam Tông, vượt qua Xuân Lão và Thiên Địa Hội, thẳng tiến về phía sau quầy bar — nơi Lục Việt vẫn thong thả pha trà.
Lão bước tới, hai tay chắp lại cúi gập người thật sâu: "Lão phu Đan Trần Tử... xin bái kiến Lục chưởng quầy!"
Hành động ấy khiến tất cả mọi người giật mình. Một vị Phó Minh Chủ Đan Minh lừng lẫy... lại chủ động hành lễ trước một chưởng quầy trẻ tuổi?
Lục Việt đặt ấm trà xuống, khẽ gật đầu: "Mời ngồi."
Đan Trần Tử ngồi xuống, nhìn chén trà tỏa hương trước mặt rồi cười khổ: "Lão phu hôm nay đến đây... không phải để cầu đan, mà là... cầu học."
Hai chữ "cầu học" vừa vang lên, cả đại sảnh chết lặng! Phó Minh Chủ Đan Minh đến cầu học một chưởng quầy bán mì?!
Đan Trần Tử chậm rãi nói tiếp, ánh mắt đầy chân thành: "Lão phu nghiên cứu Đan Đạo hơn hai nghìn năm, cả đời theo đuổi hai chữ 'Vô Độc'. Nhưng... Đan cuối cùng vẫn là Đan. Có Đan ắt có Độc. Cho đến khi đọc được đặc san về Thiên Hương Tửu Lâu, lão phu mới ngộ ra... Có lẽ đáp án mà Đan Minh truy cầu suốt mấy vạn năm qua không nằm trong Đan... mà nằm trong Mỹ Thực!"
Không khí trong đại sảnh ngưng đọng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Lục Việt nhấp một ngụm trà mát lạnh, sau vài nhịp thở mới bình thản đáp:
"Ông hiểu sai rồi."
Đan Trần Tử giật mình ngẩn ngơ.
Lục Việt đặt chén trà xuống, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tựa như lời thiên địa:
"Không phải Mỹ Thực mạnh hơn Đan, cũng không phải Đan kém hơn Mỹ Thực. Chỉ là... Đạo khác nhau."
"Đan Đạo là lấy dược cứu người. Mỹ Thực Đạo là lấy thức ăn dưỡng người. Một bên chữa bệnh, một bên dưỡng sinh. Không ai thay thế được ai, và Đạo nào đi đến tận cùng cũng đều chạm đến Cực Hạn."
OÀNH!
Lời nói thản nhiên của Lục Việt như một ngọn thiên lôi giáng xuống tâm trí Đan Trần Tử! Đồng tử lão co rút mãnh liệt, toàn thân run rẩy. Tia sáng thông suốt xé tan lớp bình cảnh đã giam cầm lão suốt hơn một ngàn năm qua!
"...Đạo khác nhau... đều có thể đến Cực Hạn..."
Đôi tay già nua của Đan Trần Tử run lên, hai mắt dần đỏ hoe vì vỡ òa. Lão chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Lục Việt thi lễ đại lễ trang trọng nhất của giới Luyện Đan:
"Đa tạ Lục chưởng quầy khai sáng! Đan Trần Tử ta... thụ giáo rồi!"