🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.36: Đan Đạo Luận Thực Đạo

~7 phút đọc · 1321 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi Đan Trần Tử cúi người hành đại lễ, cả đại sảnh Thiên Hương Tửu Lâu lặng ngắt như tờ.
Một vị Phó Minh Chủ Đan Minh — địa vị gần như đứng trên đỉnh cao của Đông Thần Châu — vậy mà lại kính cẩn cúi đầu trước một câu nói thản nhiên của Lục Việt. Ngay cả Xuân Lão cũng không khỏi khẽ gật đầu thán phục. Lời nói vừa rồi nghe thì đơn giản, nhưng đối với người đã đắm chìm và bế tắc trên một con đường hơn hai ngàn năm như Đan Trần Tử, nó chẳng khác nào nhát búa vạn cân xé tan tâm ma, mở ra một khung trời hoàn toàn mới.
Đan Trần Tử đứng thẳng người, khóe mắt vẫn còn đong đầy cảm xúc mãnh liệt:
"Lục chưởng quầy, hôm nay lão phu thực sự được khai sáng. Lão phu thay mặt toàn thể Đan Minh... đa tạ ngài!"
Lục Việt chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng rót thêm nước vào chén trà: "Không cần cảm ơn. Ta chỉ nói điều ta hiểu."
Đan Trần Tử bật cười ha hả, giọng đầy sảng khoái: "Đúng! Chính vì chỉ nói điều bản thân ngộ ra... nên đó mới chính là Chân Lý Đại Đạo!"
Đúng lúc ấy, từ phía sau đoàn người Đan Minh, một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi mặc đan bào màu xanh bước tiến lên. Khí tức của hắn đã đạt đến Linh Tướng Nhị Chuyển, đôi mắt sáng quắc tỏa ra vẻ kiêu ngạo khó giấu của một thiên tài đệ tử đชั้น nhất. Hắn chắp tay, cất giọng kiên định:
"Phó Minh Chủ! Vãn bối có điều không phục!"
Đan Trần Tử khẽ nhíu mày, trầm giọng: "Triệu Vân Hạc! Nói."
Thanh niên tên Triệu Vân Hạc nhìn về phía Lục Việt, trong mắt hiện rõ vẻ không cam lòng:
"Vãn bối thừa nhận mỹ thực của Lục chưởng quầy vô cùng thần kỳ. Nhưng Đan Đạo truyền thừa mấy chục vạn năm qua, há có thể chỉ bằng vài món ăn mà đem ra đánh đồng? Nếu nói dưỡng người, linh đan bổ tủy của Đan Minh ta làm được. Nếu nói chữa bệnh, thánh đan cũng làm được! Vậy xin hỏi Lục chưởng quầy... Mỹ Thực Đạo rốt cuộc có gì vượt trội hơn?!"
Cả đại sảnh lập tức rơi vào tĩnh lặng. Không ít tu sĩ chung quanh âm thầm gật đầu. Đây quả thực cũng là nghi hoặc sâu thẳm trong lòng vô số người.
Đan Trần Tử không hề ngăn cản, lão cũng muốn biết Lục Việt sẽ luận giải thế nào trước câu hỏi gay gắt này.
Lục Việt đặt chén trà xuống, thong thả nhìn Triệu Vân Hạc rồi cất giọng thản nhiên:
"Một ngày, ngươi ăn mấy viên đan?"
Triệu Vân Hạc sửng sốt, không ngờ Lục Việt lại hỏi vậy, lập tức đáp: "Một... hoặc hai viên."
Lục Việt lại hỏi: "Một ngày, ngươi ăn mấy bữa?"
"...Ba bữa. Có khi bốn bữa."
Lục Việt gật đầu, ánh mắt bình thản như mặt hồ không sóng: "Đó chính là đáp án."
Triệu Vân Hạc nhíu mày: "Ý của Lục chưởng quầy là..."
Lục Việt chậm rãi giải thích, giọng nói vang vọng khắp đại sảnh: "Đan... là thuốc. Thuốc chỉ dùng khi thân thể mang bệnh hoặc gặp sự cố. Còn Thức Ăn... là thứ mỗi sinh linh đều phải dùng mỗi ngày, suốt cả một đời."
"Một đứa trẻ mới sinh, một phàm nhân không tu luyện, hay một vị Đại Đế xưng bá thiên hạ... ai ai cũng phải ăn. Đó chính là sự khác biệt cơ bản nhất."
Lời vừa dứt, Triệu Vân Hạc sững người tại chỗ. Đúng vậy! Đan dược dẫu tốt nhưng đâu phải ai cũng có thể hay cần phải dùng mỗi ngày. Nhưng Thức Ăn... lại là nhu cầu nguyên bản và vĩnh hằng nhất của vạn vật sinh linh!
Lục Việt nhìn thiếu niên thiên tài của Đan Minh, tiếp tục nói: "Nếu có một loại thức ăn thưởng thức mỗi ngày, vừa đem lại mỹ vị tuyệt hảo, vừa giúp thân thể mạnh lên, lại tuyệt đối không tích tụ đan độc... Ngươi nói xem, lúc đó thiên hạ còn cần dùng nhiều đan dược như trước nữa hay không?"
OÀNH!
Triệu Vân Hạc như bị thiên lôi giáng thẳng vào đầu! Nếu mỗi ngày thông qua bữa ăn đều có thể êm đềm hấp thu linh khí và tẩy tủy rèn thể, thì tỉ lệ tu sĩ phải phụ thuộc vào linh đan sẽ giảm đi muôn phần!
Đan Trần Tử nhắm mắt lại, thở dài một tiếng đầy thán phục: "Đan Đạo... là cứu người khi đã lâm bệnh. Còn Mỹ Thực Đạo... là khiến người ta khỏe mạnh đến mức không cần phải lâm bệnh!"
"Nói hay lắm!!" Mạc Thiên Hà không nhịn được đập mạnh tay xuống bàn khen ngợi. Xuân Lão cũng mỉm cười cay đắng: "Nếu năm đó có Thiên Hương Tửu Lâu... đồ đệ ta đâu cần phải chịu khổ cực trăm năm qua."
Sự kiêu ngạo trong mắt Triệu Vân Hạc hoàn toàn sụp đổ. Hắn bước lên phía trước ba bước, chắp hai tay cúi đầu thật sâu trước quầy bar:
"Lục chưởng quầy... Là vãn bối nông cạn tự đại. Đa tạ ngài đã chỉ giáo!"
Lục Việt nhìn hắn, mỉm cười ôn hòa: "Ngươi không sai. Có nghi ngờ mới có học hỏi. Nhưng hãy nhớ: Đừng vì bản thân đi trên một con đường mà vội vàng phủ nhận con đường của người khác."
Triệu Vân Hạc hít sâu một hơi, cúi gập người lần nữa: "Đa tạ Lục chưởng quầy ghi nhớ lời dạy!"
Đan Trần Tử nhìn vị đệ tử đắc ý của mình đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục, trên mặt lộ rõ nụ cười hài lòng.
Lão lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một quyển cổ tịch màu tím sẫm, bìa sách bằng da linh thú đã ố vàng theo năm tháng, tỏa ra đạo vận mênh mông:
"Lục chưởng quầy, đây là quyển 《Đan Đạo Chân Giải》 — tập hợp tâm huyết nghiên cứu của các đời Minh Chủ Đan Minh ta. Lão phu biết ngài chưa chắc đã cần đến tài nguyên tu luyện, nhưng xin ngài hãy nhận lấy quyển sách này như một chút tâm ý kết duyên của Đan Minh."
Lục Việt vừa định lên tiếng từ chối vì không muốn vướng bận, thì vang lên âm thanh bất ngờ từ Hệ Thống:
Ting! Phát hiện truyền thừa tri thức cổ đại, không thuộc tài nguyên tu luyện hay lễ vật mang tính hối lộ/kinh doanh!
Khuyến nghị Ký chủ tiếp nhận! Thư viện Hệ Thống có thể dung hợp tri thức Đan Đạo này để nâng cấp và hoàn thiện Mỹ Thực Đạo!
Lục Việt hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên Hệ Thống chủ động khuyến nghị hắn nhận một món đồ. Hắn đưa tay nhận lấy quyển cổ tịch màu tím, gật đầu: "Được. Quyển cổ tịch này... ta nhận." Đan Trần Tử nở nụ cười rạng rỡ, trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Như vậy là Đan Minh đã chính thức kết được một phần thiện duyên vô giá với Thiên Hương Tửu Lâu!
Ngay khoảnh khắc tay Lục Việt chạm vào quyển sách, âm thanh Hệ Thống lại vang lên liên tục:
Ting! Thu nhận thành công truyền thừa Đan Đạo cấp Thiên Giả!
Thư viện Mỹ Thực Đạo đang tiến hành tự động dung hợp...
Tiến độ dung hợp: 1%... 15%... 42%...
Lục Việt khẽ nhướng mày. Hắn có một linh cảm rõ rệt: Sau khi quá trình dung hợp này hoàn tất, Mỹ Thực Đạo cùng các món ăn tiếp theo của hắn... sẽ bước sang một cảnh giới huyền diệu hoàn toàn mới!

💬 Bình luận (0)