Sau khi bữa sáng đầu tiên của Tuần Mỹ Thực Thứ Ba chính thức kết thúc, hai trăm phần Mì Cay Hải Sản 7 Cấp Độ nhanh chóng bán sạch không còn một giọt nước dùng.
Khắp Quảng Trường Thiên Hương rộng lớn, hàng vạn tu sĩ vẫn kiên nhẫn khoanh chân xếp hàng. Ánh mắt họ dõi theo cánh cửa gỗ tửu lâu chậm rãi khép lại, vừa tiếc nuối vừa thèm thuồng:
"Đã hết thật rồi..."
"Mới qua chưa đầy nửa canh giờ! Ngày mai ta nhất định phải đến từ canh hai rạng sáng!"
Dẫu tiếc nuối vì bỏ lỡ món mì kỳ diệu, không một ai dời bước. Họ lập tức nhắm mắt, nhịp thở hòa cùng nhịp đập của Tụ Linh Trận Thái Cổ đang chảy cuồn cuộn bên dưới mặt đá cẩm thạch. Đối với họ, dù không mua được mỹ thực thì việc ngồi tại Quảng Trường Thiên Hương hấp thu linh khí tinh khiết cũng đã là đại cơ duyên hiếm có trong đời.
Bên trong đại sảnh tửu lâu tĩnh mịch, Lục Việt đang nhàn nhã tự tay rót cho mình một chén linh trà.
Ting!
Báo cáo kết toán đợt bán hàng ngày đầu tiên - Tuần mỹ thực thứ 3
Doanh thu: 200/200 tô mì.
Thu nhập: 76.000 Hạ Phẩm Linh Thạch
Điểm Danh Vọng tăng thêm: +2,180 điểm. Tổng điểm hiện tại 10.167 điểm
Độ phồn vinh Thiên Hương Trấn: +320 điểm.
Lục Việt khẽ gật đầu, ánh mắt không chút dao động trước con số linh thạch khổng lồ. So với tài phú nhẫn kim cương, điều hắn thực sự quan tâm là Điểm Danh Vọng. Danh vọng càng bùng nổ, tốc độ mở khóa các công trình và mỹ thực đỉnh cấp của Hệ Thống càng được đẩy nhanh.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy áp và kính cẩn vang lên ngoài ngưỡng cửa:
"Lục chưởng quầy. Thiên Địa Hội xin phép cầu kiến."
Lục Việt buông chén trà, thản nhiên: "Vào đi."
Két...
Cánh cửa gỗ trạm khắc mở ra. Người bước vào đầu tiên chính là Địa Tự Trưởng Lão đeo mặt nạ đồng. Theo sau hắn là bốn hắc y cao thủ có khí tức thâm thẳm như vực sâu, trên tay mỗi người nâng một chiếc hộp bằng Linh Ngọc thượng thừa, được niêm phong bằng phù văn phát ra ánh sáng lung linh. Vị trưởng lão tiến lên ba bước, hai tay chắp lại thi lễ theo đúng quy tiết cao nhất:
"Thiên Địa Hội — Địa Tự Trưởng Lão Ân Vô Dạ, hôm nay đặc biệt dẫn theo người của bổn hội tới bái kiến Lục chưởng quầy."
Lục Việt bình thản liếc nhìn, ra hiệu: "Ngồi đi." Ân Vô Dạ không khách khí, thong thả ngồi xuống đối diện rồi phất nhẹ tay áo.
Tạch! Tạch! Tạch! Tạch!
Bốn chiếc hộp ngọc đồng thời mở ra, lập tức biến đại sảnh tửu lâu thành một biển bảo quang rực rỡ! Chiếc hộp thứ nhất chất đầy Cực Phẩm Linh Tinh trong suốt không chút tạp chất; chiếc hộp thứ hai tỏa ra dược hương nồng nàn của hàng loạt Đan Dược Ngàn Năm đã tuyệt tích; chiếc hộp thứ ba chứa những khối Chân Kim Khoáng Thạch quý hiếm dùng để rèn thần binh Linh Hoàng; và chiếc hộp cuối cùng... là một viên tinh thể màu đen sâu thẳm, liên tục làm vặn quẹo không gian xung quanh.
Mạc Thiên Hà và Cổ Đan Phong — những đại nhân vật còn nán lại chưa rời đi — lập tức dời ánh mắt sang, đồng tử co rút mãnh liệt:
"Hư Không Tinh Thạch?! Loại nguyên liệu kiến tạo Trận Pháp Dịch Chuyển Trực Tiếp chỉ có trong truyền thuyết sao?!"
"Thiên Địa Hội đúng là chịu chơi thật!" Ân Vô Dạ mỉm cười sau lớp mặt nạ đồng: "Chút lễ mọn này không nhằm nhò gì so với danh tiếng của Lục chưởng quầy. Kính mong ngài vui lòng thu nhận." Thế nhưng, Lục Việt chỉ thản nhiên lướt qua bảo quang rực rỡ rồi buông hai chữ ngắn gọn:
"Không cần." Giọng nói nhẹ hẫng nhưng lại khiến toàn bộ không khí trong đại sảnh rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Ân Vô Dạ hơi sững người. Hàng trăm năm qua, Thiên Địa Hội mang trọng lễ đi tới bất kỳ thánh địa hay thế gia cổ đại nào, chưa từng có một ai dám thẳng thừng từ chối. Hắn cười khổ một tiếng, giọng nói mang vài phần thắc mắc:
"Lục chưởng quầy... Chẳng lẽ những thứ này vẫn chưa đủ lọt vào pháp nhãn của ngài?"
Lục Việt lắc đầu, nhấp một ngụm trà mát lạnh:
"Không phải. Ta mở tửu lâu kinh doanh, không mở kho báu tàng trữ. Muốn ăn mì — xếp hàng. Muốn hợp tác — cũng xếp hàng. Dù là Tán Tu hay Bá Chủ một phương, bước qua cánh cửa này đều bình đẳng như nhau."
Lời vừa thốt ra, đôi mắt đục ngầu của Xuân Lão lóe lên vệt sáng thán phục. Khóe môi Mạc Thiên Hà và Diệp Huyền Cơ cũng nhếch lên nụ cười kính trọng: Đây mới chính là phong thái của Lục chưởng quầy! Không quỳ lụy trước tài phú, không cúi đầu trước quyền thế, chỉ giữ đúng một thiên quy duy nhất — Quy tắc kinh doanh của tửu lâu!
Ân Vô Dạ trầm mặc hồi lâu. Sau đó, hắn đứng dậy, cung kính ôm quyền: "Là Thiên Địa Hội chúng ta đường đột." Hắn phất tay cho thuộc hạ thu lại bốn chiếc hộp ngọc. Thế nhưng ngay sau đó, Ân Vô Dạ lại lấy từ trong ngực áo ra một tấm lệnh bài màu đen tuyền, trên đó khắc nổi phù văn Thái Cổ phức tạp tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
"Lục chưởng quầy, đây không phải là lễ vật cầu lợi, mà là Thiên Địa Lệnh."
Ân Vô Dạ trịnh trọng đặt tấm lệnh bài lên bàn:
"Người sở hữu tấm lệnh này có thể điều động sức mạnh của bất kỳ phân hội Thiên Địa Hội nào trên toàn bộ Đông Thần Châu — từ mạng lưới tình báo, cao thủ ám sát cho đến lực lượng bảo an ngầm. Không cần trả giá, không kèm điều kiện. Chỉ cần ngài cất lời, Thiên Địa Hội lập tức tuân mệnh!"
Hít——
Toàn bộ đại sảnh hít vào một ngụm khí lạnh! Ngay cả Trầm Nhược Vũ — Đại Trưởng Lão Vạn Bảo Thương Hội vừa bước chân vào cửa — cũng biến sắc. Thiên Địa Lệnh là tín vật tối cao của thế giới ngầm, từ thời Thái Cổ đến nay cả Đông Thần Châu lưu lạc không quá mười khối!
Lục Việt nhìn tấm lệnh bài màu đen. Trong đầu hắn lập tức vang lên tiếng thông báo của Hệ Thống:
Ting! Phát hiện vật phẩm nhận thưởng mang tính tín vật, không gây ảnh hưởng hay can thiệp đến cân bằng hệ thống kinh doanh tửu lâu!
Cho phép Ký chủ tự do quyết định tiếp nhận hoặc từ chối!
Lục Việt suy ngẫm trong chớp mắt, rồi thong thả vươn tay thu tấm lệnh bài vào tay áo: "Được. Tấm lệnh này ta nhận."
Ân Vô Dạ thở phào một hơi, nụ cười ẩn sau chiếc mặt nạ trở nên nhẹ nhõm: "Lục chưởng quầy yên tâm. Thiên Địa Hội tuyệt đối sẽ không dùng danh nghĩa của ngài để mưu cầu bất kỳ lợi ích nào ngoài kia. Tấm lệnh này đơn thuần là một lời hứa của chúng ta: Nếu một ngày ngài cần một lưỡi đao trong bóng tối... Thiên Địa Hội nguyện vì ngài gạt phăng mọi trở ngặt!"
Lục Việt gật đầu: "Được." Cuộc trao đổi diễn ra ngắn gọn, không bàn đến phân chia lợi ích hay độc quyền thị trường. Nhưng những nhân vật đỉnh cấp có mặt tại đây đều hiểu rõ một điều: Từ hôm nay, hai thế lực khổng lồ thống trị hai nửa sáng - tối của Đông Thần Châu — Vạn Bảo Thương Hội và Thiên Địa Hội — đều đã chính thức cúi đầu, bày tỏ thiện ý tuyệt đối trước Thiên Hương Tửu Lâu!
ĐÔNG...! ĐÔNG...! ĐÔNG...!
Đúng lúc đó, từ khoảng không bao la bên ngoài Quảng Trường Thiên Hương, một tiếng chuông đồng cổ xưa bỗng nhiên vang vọng đất trời!
Âm thanh hùng hồn, trầm hung như xuyên thấu qua vô tận thời không, khiến màng nhĩ của hàng vạn tu sĩ rung lên bần bật. Tất cả mọi người bên trong lẫn bên ngoài tửu lâu đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên tầng mây.
Nơi cuối chân trời, xé tan màn sương mù linh khí, một chiếc Cổ Chiến Thuyền khổng lồ dài hơn ngàn trượng, làm bằng linh mộc ngàn năm đang chậm rãi rẽ mây hạ cánh.
Lá đại kỳ màu tím sẫm tung bay phần phật trên đỉnh cột buồm. Ở chính giữa đại kỳ, một chữ màu vàng kim rồng bay phượng múa găm thẳng vào mắt mọi người:
"ĐAN"
Vừa nhìn thấy chiếc chiến thuyền nguy nga tráng lệ ấy, Tứ Trưởng Lão Diệp Huyền Cơ của Vô Lượng Tiên Tông lập tức hít sâu một hơi, thốt lên:
"Đó là... Cổ Chiến Thuyền Bát Phẩm của Đan Minh!"
Cổ Đan Phong cũng trợn tròn mắt, vừa xuýt xoa vừa hất hàm cười lớn:
"Mấy lão già cuồng luyện đan quanh năm không bước chân ra khỏi động phủ kia... Cuối cùng cũng đứng ngồi không yên rồi sao?!"