Tin tức về việc Ách Nan Độc Thể bẩm sinh — căn bệnh từng khiến hàng trăm vị Đan Thánh, Đan Hoàng phải xua tay bó bó bó tay — bất ngờ được áp chế và luyện hóa một phần chỉ sau một tô Mì Cay Hải Sản 7 Cấp Độ chẳng khác nào một trận thiên hỏa, thiêu rụi hoàn toàn sự tĩnh lặng của toàn bộ Đông Thần Châu.
Thiên Cơ Các thậm chí bỏ qua mọi tin tức tranh chấp quyền lực hay phát hiện bí cảnh, lập tức hạ lệnh phát hành BÁCH KHOA ẨM THỰC THIÊN HƯƠNG LÂU – KỲ SỐ 3 khẩn trương truyền ấn đi năm châu bốn biển:
BÁCH KHOA ẨM THỰC THIÊN HƯƠNG LÂU – KỲ SỐ 3
ĐỆ NHẤT KỲ TÍCH MỸ THỰC ĐÔNG THẦN CHÂU!
Sự kiện: Ái đồ của Tứ Tượng Tán Tu – Xuân Lão mang Ách Nan Độc Thể bẩm sinh, sau khi thưởng thức Mì Cay Hải Sản tại Thiên Hương Tửu Lâu đã lần đầu tiên khai thông kinh mạch, luyện hóa trực tiếp đan độc!
Kết quả xác nhận từ Thiên Cơ Mật Thám:
Đan độc tủy xương bị triệt tiêu một phần.
Kinh mạch khô cằn khôi phục bừng bừng sức sống, tự do hấp thu linh khí thiên địa.
Sinh cơ tăng mạnh, dấu hiệu phản phệ bẩm sinh biến mất.
Lời bình của Thiên Cơ Các:
"Nếu tiếp tục dùng mỹ thực của Lục chưởng quầy trong thời gian dài... căn bệnh Ách Nan Độc Thể vốn là tuyệt chứng từ thời Thái Cổ vô cùng có khả năng sẽ được chữa khỏi hoàn toàn!"
ẦM!!
Ngay khi kì số 03 này được tung ra, cả Đông Thần Châu chính thức nổ tung!
Tại Tổng bộ Vạn Bảo Thương Hội, trong gian đại điện chạm ngọc khắc vàng, một vị Thái Thượng Trưởng Lão vừa đọc xong dòng tin trong ngọc giản liền đập mạnh tay xuống bàn, cả người đứng bật dậy:
"Không thể nào! Lão phu từng tận mắt chứng kiến một thiên tài mang Ách Nan Độc Thể bị đan độc gặm nhấm thành tro bụi. Đó là tuyệt chứng tàn nhẫn nhất của thiên địa! Ngay cả cửu phẩm Đan Thánh cũng chịu bó tay... Một tô mì... một tô mì rốt cuộc mang chứa tiên dược gì mà làm được chuyện đó?!"
Mười mấy vị trưởng lão cấp cao trong điện lặng người, không gian ngưng đọng tới mức nghe rõ cả tiếng hít thở dồn dập. Sau một hồi lâu, hội trưởng chậm rãi cất giọng trầm thấp:
"Nếu tin tức của Thiên Cơ Các là thật... thì vị thế của Thiên Hương Tửu Lâu và Lục chưởng quầy... chúng ta phải lập tức nâng lên ngang hàng với các Thế Gia Cổ Đại và thập đại thế lực!"
Cùng lúc đó, tại Đan Minh, một thế lực trung lập — thánh địa luyện đan lớn nhất giới tu chân Đông Thần Châu.
Đại điện luyện đan rộng lớn chìm trong làn sương hương dược nồng nàn. Một vị Đan Hoàng râu tóc bạc trắng cầm ngọc giản, đôi bàn tay gầy gò run lên bần bật, khuôn mặt già nua tràn ngập sự chấn động lẫn hoang mang:
"Không chứa đan độc... lại còn có thể thanh lọc độc tố tích tụ trong cơ thể... Đây... đây còn là thức ăn của nhân gian sao?!"
Một vị Đan Vương đứng bên cạnh lắc đầu cay đắng: "Không... Nếu đúng như Thiên Cơ Các xác nhận, thì mỹ thực của Lục chưởng quầy đã vượt xa khỏi phạm trù linh thiện đơn thuần. Đó là Đạo!"
Một vị Đan Hoàng khác trầm giọng quyết đoán: "Lập tức chuẩn bị đại lễ cao nhất! Lão phu phải đích thân đến Thiên Hương Trấn! Dù chỉ nghiên cứu hay thấu hiểu được một phần vạn nguyên lý chế biến của Lục chưởng quầy, nó cũng đủ để lật đổ và thay đổi toàn bộ lịch sử Đan Đạo ngàn năm qua!"
Trong khi cả giới tu chân bên ngoài đang sục sôi bùng nổ, thì bên trong Thiên Hương Tửu Lâu, không khí lại mang một sắc thái hoàn toàn khác biệt.
Cổ Đan Phong vẫn đang đỏ bừng cả mặt. Lão nhìn tô mì Cấp Độ 7 đã được húp sạch đến giọt nước dùng cuối cùng. Môi lão cay đến tê dại, mồ hôi chảy ròng ròng như tắm, nhưng đôi mắt lại sáng rực như hai ngọn đèn pha lê:
"Ha ha ha! Đã! Quá đã! Lão phu sống hơn tám trăm năm... Đây là lần đầu tiên được ăn cay đến mức cảm giác như nhục thân muốn phi thăng ngay tại chỗ!"
Mạc Thiên Hà liếc lão một cái, thong thả uống ngụm trà mát, chọc ngoáy: "Cổ lão quỷ, lúc nãy là ai khóc lóc gào lên đòi dội nước lạnh vào họng thế?"
"Khụ... khụ!" Cổ Đan Phong lập tức đỏ mặt tía tai, vội ho chữa ngại: "Đó... đó là nước mắt hạnh phúc của tu sĩ khi nhìn thấy Chân Lý! Hừ, người tu Hỏa Đạo dỏm như ngươi thì hiểu cái gì!"
Cả đại sảnh lập tức vang lên tiếng cười ồ xao động. Ngay cả Diệp Huyền Cơ cũng không nhịn được mà bật cười lắc đầu: "Không ngờ một vị Luyện Không Phong Chủ lừng lẫy của Thái Nhất Tiên Tông... lại bị một tô mì cay làm cho khóc dở mếu dở."
Cổ Đan Phong trợn mắt: "Lão già Diệp Huyền Cơ! Ngươi cười ai đó?!"
"Ta cười ngươi đấy!"
"Muốn đánh nhau à? Ra ngoài!"
"Đi thì đi! Ngươi tưởng lão phu sợ chắc?!"
Cả hai hung hăng đứng bật dậy, linh lực bộc phát. Nhưng ngay giây tiếp theo, khi cả hai vừa ngoái đầu nhìn ra cánh cửa gỗ hướng về phía Quảng Trường Thiên Hương... cả hai lập tức ngưng trệ, rồi im lặng ngồi xuống ghế như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Suýt nữa thì quên mất... Ngoài kia là phạm vi của Quảng Trường Thiên Hương. Động thủ cấm võ bằng Tống cổ vĩnh viễn!
Mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng cãi nhau hăng hái rồi lại "quay xe" ngoan ngoãn của hai vị đại nhân vật thì cười đến đau cả bụng. Ngay cả Lục Việt đứng sau quầy bar cũng lắc đầu bất đắc dĩ: Có Trận Pháp Cấm Võ của Quảng Trường Thiên Hương, xem ra sau này muốn xem cao thủ Linh Vương, Linh Hoàng vây đả đánh nhau là chuyện hoàn toàn vô vọng rồi.
Đúng lúc ấy, Xuân Lão chậm rãi đứng dậy. Lão âu ếm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mộc Thanh Trần. Đứa trẻ vốn gầy gò nhợt nhạt giờ đây sắc mặt đã ửng hồng đầy sinh khí, đôi mắt trong veo lấp lánh thần thái.
Xuân Lão hít sâu một hơi. Ngay trước mặt hàng trăm vị khách cao thủ có mặt trong tửu lâu, vị lão quái vật Linh Hoàng Ngũ Chuyển lừng lẫy chắp hai tay lại, ôm quyền cúi gập người thật sâu về phía Lục Việt:
"Lục chưởng quầy. Từ hôm nay, Tán Tu Xuân Lão ta chính thức thiếu ngài một phần nhân tình bằng cả mạng sống này. Lão phu biết ngài thần thông quảng đại, không cần báo đáp... Nhưng lão phu xin thề với thiên địa: Nếu sau này có bất kỳ kẻ nào dám cậy thế làm hỏng quy củ của Thiên Hương Tửu Lâu, chỉ cần Xuân Lão ta còn thở... kẻ đó phải bước qua xác ta trước!"
Giọng nói của lão không dùng linh lực gầm gào, nhưng sự kiên định và uy áp trong từng chữ vang vọng chấn động tâm trí mọi người.
Đây chính là Kim Lời Thề Bằng Mạng của một vị Linh Hoàng Ngũ Chuyển!
Lục Việt chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh, mỉm cười điềm tĩnh: "Xuân Lão quá lời rồi. Quy củ của Thiên Hương Tửu Lâu... tự có sức mạnh của tửu lâu bảo vệ. Còn ông, hãy chăm sóc đồ đệ cho tốt. Đường tu hành của nó chỉ vừa mới bắt đầu thôi." Xuân Lão khẽ gật đầu, trong mắt tràn ngập sự kính trọng và cảm kích. Phía dưới, tiểu đồ đệ Mộc Thanh Trần cũng ngoan ngoãn lễ phép cúi người thật sâu: "Đa tạ Lục ca ca!"
Lục Việt bước ra khỏi quầy, mỉm cười vỗ nhẹ đầu cậu bé: "Ăn hết tô mì trước đã. Muốn khỏe mạnh để tu luyện thì việc đầu tiên là phải ăn no." Mộc Thanh Trần lập tức nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai: "Dạ!"
Khung cảnh ấm áp, bình yên ấy khiến toàn bộ đại sảnh tửu lâu chìm vào một khoảng lặng kỳ diệu.
Không một ai nhận ra, tại một góc tối ở đại sảnh, vị Trưởng lão đeo mặt nạ đồng của Thiên Địa Hội đang khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Ánh mắt sâu thẳm sau lớp mặt nạ lặng lẽ thu toàn bộ cử chỉ của Lục Việt vào tầm mắt, rồi khẽ thầm thì:
"...Không tranh quyền thế, không màng danh lợi. Nhưng chỉ bằng một tô mì... đã khiến một vị Linh Hoàng Ngũ Chuyển cam tâm tình nguyện biến thành chiếc lá chắn kiên cố nhất. Lục chưởng quầy... ngài thật sự càng ngày càng khiến người ta phải kính sợ."
Ngay khoảnh khắc đó, âm thanh quen thuộc của Hệ Thống vang lên giòn giã trong đầu Lục Việt:
Ting! Danh tiếng Thiên Hương Tửu Lâu cùng sự kiện Ách Nan Độc Thể lan truyền với tốc độ kinh hoàng khắp Đông Thần Châu!
Điểm Danh Vọng tăng bùng nổ: +2.000 điểm! Tổng danh vọng hiện tại 7.987
Chúc mừng Ký chủ hoàn thành Thành Tựu Ẩn: Danh Chấn Đông Thần Châu
Đang tiến hành mở khóa phần thưởng đặc biệt...
• Tiến độ mở khóa: 10%... 37%... 68%... 100%!
Chúc mừng Ký chủ đạt đủ điều kiện mở khóa Kiến Trúc Cấp Sử Thi!
• Phần thưởng: Công trình "Thiên Hương Đạo Các" sẽ chính thức được ban phát và kiến tạo sau khi Tuần Mỹ Thực Thứ Ba kết thúc!
Lục Việt khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý. Lần này hệ thống không ban thưởng ngay lập tức, mà lại hẹn sau khi tuần mỹ thực kết thúc. Hiển nhiên, công trình "Thiên Hương Đạo Các" này sẽ là một bước ngoặt vĩ đại, vượt xa cả Quảng Trường Thiên Hương.