ta mất gần nửa ngày mới chất được một bó củi đủ lớn.
nhìn đống củi trước mặt, ta cảm thấy thành quả hôm nay cũng không tệ.
chỉ là lúc quay đầu nhìn lại, những người dân lên núi cùng ta đã lần lượt rời đi từ lâu.
ta hơi ngẩn người.
chẳng lẽ ta chặt chậm đến vậy?
ta cúi xuống thử nhấc bó củi lên.
rất nhẹ.
ta vác lên vai rồi men theo con đường cũ xuống núi.
vừa đến gần đầu làng, ta đã nhìn thấy vài người đang đứng tụ tập bên đường.
bọn họ nhìn ta.
ta cũng nhìn bọn họ.
không ai nói gì.
ta cảm thấy hơi kỳ quặc.
chẳng lẽ trước đây ta thật sự là người không được hoan nghênh?
ta đang định bước qua thì một ông lão bất chợt lên tiếng.
ngươi... trở về rồi?
ta dừng bước.
ông lão nhìn ta rất lâu, ánh mắt có chút khó hiểu.
ta gật đầu.
vâng.
ông ta nhìn bó củi trên vai ta, lại nhìn khuôn mặt ta.
sau đó không nói thêm gì.
ta cũng chẳng biết phải hỏi thế nào, đành tiếp tục đi.
về đến nhà, cô gái bạch tạng đang ngồi trước cửa.
vừa nhìn thấy ta, nàng lập tức đứng dậy.
phu quân.
ta đặt bó củi xuống.
nàng chạy tới nhìn ta từ trên xuống dưới.
chàng không bị thương chứ?
không.
ta chỉ lên núi chặt ít củi thôi.
nàng nhìn đống củi khổng lồ phía sau ta, nhất thời không biết nói gì.
một lúc sau nàng mới nhỏ giọng hỏi.
chàng... một mình chặt hết sao?
ta gật đầu.
ừ.
nàng nhìn đống củi.
rồi lại nhìn ta.
ánh mắt ấy khiến ta hơi khó hiểu.
sao vậy?
không có gì.
nàng lắc đầu.
chỉ là...
nàng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
ta ngồi xuống trước hiên nhà.
bụng bỗng kêu lên một tiếng.
ta im lặng.
nàng cũng im lặng.
hai chúng ta nhìn nhau.
nàng bật cười rất khẽ.
thiếp đi nấu cơm.
ta gật đầu.
được.
ánh chiều dần buông xuống.
khói bếp mỏng manh bay lên giữa mái nhà cũ.
ta ngồi bên ngoài nhìn dòng sông phía xa.
không hiểu vì sao, mỗi lần nhìn mặt nước, trong đầu ta lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
giống như dưới dòng sông ấy có thứ gì đang gọi mình.
ta nhắm mắt.
một tiếng long ngâm mơ hồ vang lên trong tâm trí.
ngay sau đó là tiếng phượng minh.
ta lập tức mở mắt.
mọi thứ lại trở về bình thường.
chẳng có gì cả.
ta nhìn bàn tay mình.
hai hình văn long phượng dưới lớp y phục dường như vừa lóe sáng.
nhưng chỉ trong chớp mắt.
ta không nhìn thấy gì nữa.
có lẽ ta hoa mắt.
ta tự nói với mình như vậy.
dù sao ký ức của ta cũng đã mất.
những chuyện kỳ quái xuất hiện trong đầu cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
trong căn nhà nhỏ, cô gái bạch tạng lặng lẽ nhìn bóng lưng ta qua khe cửa.
nàng đưa tay chạm lên ngực mình.
nơi đó cũng có một vết văn rất nhạt.
giống như một chiếc phượng hoàng đang ngủ say.
nàng khẽ thì thầm.
chàng thật sự không nhớ gì sao...
ngoài cửa, ta không nghe thấy.
ta chỉ nhìn mặt sông đang dần chìm vào bóng tối.
và không biết rằng từ khoảnh khắc ta tỉnh lại bên dòng nước ấy, cuộc đời bình thường mà ta tưởng mình đang bắt đầu...
thực ra đã kết thúc từ lâu rồi.