🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.7: Bão Lặng Trời Trong

~6 phút đọc · 1132 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau cơn giông bão nho nhỏ ở sân viện, phủ Nhiếp chính vương lại quay về với nhịp sống bình lặng vốn có của nó. Nhưng cái sự "bình lặng" này thực chất chỉ là bề nổi, bởi vì tính khí của Tạ Vân Nhu làm sao có thể ngồi yên một chỗ quá ba ngày.
Như đã hứa với Cố Thanh Vân, sau khi vị hoàng đế nhỏ tuổi kia bị "giam lỏng" ở Ngự thư phòng để kiểm điểm, Vân Nhu liền bắt đầu lên kế hoạch thực hiện lời hứa của hai người. Nàng lén lút dò xét thái độ của Cố Tĩnh Dạ suốt mấy ngày liền. Thấy sư phụ dạo này bận rộn việc triều chính, thường xuyên ở lại bàn đại sự với các đại thần đến tận khuya, nàng biết thời cơ của mình đã đến.
Buổi chiều hôm ấy, Vân Nhu ăn mặc gọn gàng, mang theo một chiếc giỏ nhỏ đựng vài thang thuốc bổ tự tay mình bốc, ung dung bước đến thư phòng của Cố Tĩnh Dạ.
"Sư phụ, Nhu Nhi vào được không ạ?" Nàng khẽ gõ cửa, giọng nói trong trẻo vang lên.
"Vào đi." Thanh âm trầm ổn của Cố Tĩnh Dạ từ bên trong vọng ra.
Vân Nhu đẩy cửa bước vào, đặt chiếc giỏ lên bàn, ngoan ngoãn dâng lên một chén trà ấm: "Sư phụ, dạo này người vất vả quá. Đây là trà an thần do tự tay con pha, người dùng thử xem."
Cố Tĩnh Dạ hạ tấu chương trên tay xuống, liếc nhìn tiểu đồ đệ với ánh mắt đầy hoài nghi. Chàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm, nhàn nhạt hỏi: "Nói đi, hôm nay lại muốn xin ta cái gì? Hay là lại bao che cho Hoàng thượng chuyện gì nữa?"
Vân Nhu lập tức xua tay, tủi thân bĩu môi: "Sư phụ thật là, con hiếu kính người mà người lại nghĩ con như vậy. Con chỉ là... muốn xin phép người cho con vào kho cung đình một chuyến thôi."
"Vào kho cung đình?" Cố Tĩnh Dạ nhướng mày.
"Dạ, lần trước Hoàng thượng có hứa ban cho con mấy củ nhân sâm ngàn năm để làm thuốc. Con muốn vào lấy để về nghiên cứu mẻ thuốc mới." Vân Nhu chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng chân thành.
Cố Tĩnh Dạ nhìn bộ dạng lém lỉnh của nàng, khẽ lắc đầu cười khổ. Chàng biết thừa đây là phần thưởng mà Cố Thanh Vân hứa hẹn cho nàng sau vụ "đưa thư hộ", nhưng chàng cũng không vạch trần. Sự ham học hỏi và niềm đam mê y lý của Vân Nhu là thật, chàng cũng muốn nuông chiều nàng chút ít.
"Được, ta cho phép con vào kho. Nhưng phải có thị vệ đi cùng, lấy xong phải về phủ ngay, không được la cà phố chợ." Chàng lấy từ trong người ra một tấm lệnh bài bằng ngọc thạch đặt lên bàn.
"Con tạ ơn sư phụ! Sư phụ là tốt nhất trên đời!" Vân Nhu mừng rỡ chộp lấy tấm lệnh bài, cúi đầu chào rồi nhanh như một con sóc nhỏ chạy biến ra ngoài.
Cầm được tấm lệnh bài quyền lực trong tay, Tạ Vân Nhu lập tức tiến cung. Nhưng nàng không đến thẳng kho dược liệu, mà lại lén lút rẽ hướng sang Ngự thư phòng. Nhờ có lệnh bài của Nhiếp chính vương, đám thái giám canh cửa không một ai dám cản đường nàng.
"Két..." Tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra.
Cố Thanh Vân đang nằm gục mặt xuống bàn, tay cầm bút lông vẽ bậy lên giấy tuyên thành, gương mặt đầy vẻ chán nản. Nghe tiếng động, hắn uể oải ngước lên, vừa thấy Tạ Vân Nhu liền đứng bật dậy như gặp được cứu tinh:
"Nhu Nhi! Muội đến rồi! Ôi trẫm nhớ muội chết mất, ba ngày qua trẫm bị hoàng thúc bắt đọc mấy cuốn sách luận này đến nhức cả đầu!"
Vân Nhu khẽ "suỵt" một tiếng, đóng cửa lại rồi chạy đến bên bàn, đắc ý giơ tấm lệnh bài ngọc thạch ra trước mặt hắn: "Nhìn xem đây là cái gì? Sư phụ cho phép muội vào cung lấy nhân sâm đấy!"
Cố Thanh Vân sáng rực mắt: "Hoàng thúc quả nhiên thiên vị muội! Trẫm bị phạt đến thối cả ruột, còn muội thì được ban lệnh bài." Hắn bỗng nhớ ra điều gì, vội vàng kéo tay áo nàng, hạ thấp giọng hỏi: "Thế... thế còn chuyện ngoài kia? A Viên... nàng ấy có hỏi gì về trẫm không?"
Vân Nhu chống hông, trêu chọc: "Người ta bận bán bánh, thời gian đâu mà nhớ đến vị huynh đài nhút nhát nào đó. Nhưng mà..." Nàng cố tình kéo dài giọng, "Muội nghe nói mấy ngày nay nàng ấy cứ thỉnh thoảng lại nhìn về phía rặng liễu, có vẻ như đang đợi ai đó."
Gương mặt thiếu niên của Cố Thanh Vân lập tức đỏ bừng, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng khôn tả. Hắn nắm chặt tay, quả quyết: "Được rồi! Chờ trẫm mãn hạn phạt, trẫm nhất định sẽ đường đường chính chính đến gặp nàng ấy, không lén lút trèo tường nữa!"
"Như vậy mới đúng tác phong của hoàng huynh chứ!" Vân Nhu vỗ vai hắn tán thưởng, rồi lôi từ trong túi ra một chiếc bánh ngọt nhỏ được bọc kỹ bằng lá sen: "Đây, muội tiện đường mua ở phố Đông mang vào cho huynh đấy, không phải bánh của A Viên đâu nhưng ăn tạm đi."
Cố Thanh Vân nhận lấy chiếc bánh, cười ha ha: "Cảm ơn muội, muội đúng là muội muội tốt của trẫm!"
Hai đứa trẻ ngồi bó gối bên cạnh án thư, vừa ăn bánh vừa khúc khích trò chuyện về những kế hoạch nghịch ngợm tiếp theo. Bầu không khí trong Ngự thư phòng thâm nghiêm bỗng chốc trở nên ấm áp và tràn ngập sinh khí.
Lúc này, tại phủ Nhiếp chính vương, Cố Tĩnh Dạ đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân vắng bóng hai đứa trẻ. Chàng khẽ nhấp một ngụm trà an thần mà Tạ Vân Nhu vừa pha, vị đắng chát của trà đọng lại chút dư vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi. Chàng biết, những ngày tháng bình yên, vô tư này của hai đứa trẻ sẽ không kéo dài mãi mãi khi bánh xe quyền lực và trách nhiệm vẫn đang không ngừng quay. Nhưng ít nhất là vào lúc này, chàng sẵn sàng dùng đôi vai của một vị Nhiếp chính vương để chống đỡ cả bầu trời, giữ lại cho chúng một khoảng trời thanh xuân trọn vẹn nhất.

💬 Bình luận (0)