Chương 8: Cửu Long Hội Ngộ
Nhờ sự trợ giúp của cặp song sinh Địa Long dưới đôi chân như hai chú chiến mã dũng mãnh, Khải chỉ mất đúng một ngày để vượt qua chặng đường dài, tiến thẳng về phía làn sương mờ ảo.
Trước mặt anh lúc này là một dòng sông băng rộng lớn đang lặng lẽ im lìm. Dù lớp giáp Kim Long đã tự động kích hoạt như một chiếc máy điều hòa nhiệt độ giữ ấm cho cơ thể, Khải vẫn không khỏi rùng mình một cái trước cái lạnh buốt giá tỏa ra từ thung lũng tuyết. Anh tiến lại gần, khẽ nhấc tay gõ nhẹ lên bề mặt băng để kiểm tra độ dày.
Cốc... cốc... cốc...
Thật không ngờ, từ sâu thẫm dưới lớp băng đục ngầu, một giọng nói ồm ồm bỗng vọng lên cắt ngang sự im lặng:
"Ai gọi đó...?"
Theo phản xạ tự nhiên của một ông bố hay chơi đố vui với con ở nhà, Khải buộc miệng đáp:
"Tôi là thỏ..."
ẦM!
Mặt băng nổ tung, bắn ra hàng vạn mảnh băng sắc nhọn! Từ dưới lòng sông, một con Băng Long mang sắc xanh lục hoa lệ cuồng bạo trồi lên, ngửa cổ gầm lớn:
"Nếu là thỏ... thì cho ta ăn thịt!"
Chưa kịp để Khải định hình, hai chú Địa Long dưới chân anh đã nhô đầu lên, tếu táo trêu đùa:
"Sai thoại rồi cô nàng Băng Long ơi! Thỏ này không dễ nuốt đâu!"
Băng Long tức giận há miệng, phun ra một tràng bão tuyết cuồng cuộn kèm theo hàng trăm nhũ băng lao đến xé gió. Khải lập tức dậm mạnh chân trái xuống đất. Rầm! Một bức tường thạch thổ vút lên cao như rào chắn kiên cố, đỡ trọn đợt tấn công.
Ngay lúc đó, từ phía sau lưng Khải, một dòng nước xoáy cuồn cuộn như vòi rồng bất ngờ đánh úp. Anh không hề nao núng, vươn cánh tay trái Mộc Long vòng ra sau lưng, xòe rộng thành một tấm khiên gỗ cổ thụ khổng lồ. Dòng nước va vào tấm khiên, bị chẻ đôi chảy sang hai bên rồi tự động tụ lại, hóa thành một con Thủy Long mềm mại đứng cạnh Băng Long.
Băng Long nhếch môi cười khì khì: "Cũng có chút thực lực đấy nhỉ?"
"Ơ kìa, mấy lão bằng hữu? Không phải các ngươi đang bị phong ấn sao, hôm nay tụ họp ở đây làm gì thế?" Thủy Long tò mò hỏi.
Thì ra, Băng Long và Thủy Long là hai chị em rồng giống cái. Sự xuất hiện của hai cô nàng khiến cả vùng sông băng rực rỡ hẳn lên nhờ những luồng sương ma thuật tạo thành quầng cầu vồng lung linh phía sau.
Kim Long từ trên vai Khải nhô đầu ra, cười khẩy ra dáng đại ca:
"Nhập hội với tụi ta đi! Cậu chủ đây sẽ dắt chúng ta đi du ngoạn khắp thế gian, đánh sập cả cái dị giới này!"
Hai chị em nhìn nhau rồi phá lên cười ngặt nghẽo:
"Muốn là được sao? Các lão cũng biết tụi này bị phong ấn riêng biệt mà. Nếu đi được thì chị em ta đã đi từ ngàn năm trước rồi, rảnh đâu mà chờ các người đến rủ?"
Khải nghiêng đầu thắc mắc: "Thế không phải phá bỏ phong ấn là xong à?"
"Phong ấn? Bọn ta còn chẳng biết nó nằm ở xó xỉnh nào thì phá làm sao?" Hai cô nàng rồng lại nhìn nhau cười khùng khục.
Khải hạn hán lời, thở dài một tiếng. Thủy Long lúc này mới ôn tồn giải thích thêm rằng trước đây phong ấn là hai viên đá nằm dưới đáy sông, nhưng qua hàng ngàn năm, dòng chảy đã bồi đắp rong rêu, đất đá và cây cối vùi lấp nó mất rồi.
Địa Long dưới chân nghe xong liền bĩu môi:
"Tưởng gì khó khăn! Ta cứ tưởng phong ấn nằm lơ lửng trong hư không, chứ nằm dưới lòng đất đá thì là sân nhà của tụi này rồi! Nhờ hai cô nương phá bỏ lớp băng bề mặt, để tụi này xuống dọn dẹp cho!"
Sau một buổi chiều mò mẫm cày xới dưới đáy sông, hai chú Địa Long ngoi lên, mang theo hai viên đá cổ tỏa ra thứ ánh sáng màu lam nhạt và lam sẫm. Khải nhẹ nhàng vung ngón tay, một nhát Kiếm Khí sắc bén chẻ đôi hai viên đá phong ấn trong cặn kẽ.
Choang!
Lớp phong ấn vỡ tan. Hai cô nàng Băng - Thủy mừng rỡ rít lên ríu rít. Băng Long lượn một vòng quanh Khải, đôi mắt tròn xòe lém lỉnh nhìn từ đầu đến chân anh để tìm nơi đồng hóa:
"Ôi chao, các người chiếm hết vị trí đẹp rồi! Thân mang vảy Kim, tay trái bọc Mộc, đôi chân mang Thổ... Giờ còn mỗi cánh tay phải thôi, chị em ta biết chia làm sao đây?"
Nhớ lại những lần đồng hóa trước đau đớn như chết đi sống lại, Khải rùng mình một cái, mặt cắt không còn một giọt máu định giơ tay từ chối. Thấy vậy, Băng Long vội vàng xun xoe với gương mặt vô cùng gian xảo:
"Cậu chủ đừng sợ! Bọn ta là con gái, thùy mị nết na lắm, hứa là sẽ không đau tí nào đâu!"
Khải bán tin bán nghi, nhưng nghĩ đến cảnh vợ con đang lưu lạc, anh cắn răng chịu đại.
Lúc này, Thủy Long nhẹ nhàng tiến lại gần: "Chiếc nhẫn cưới của cậu chủ, hãy để tôi trú ngụ nhé!"
Khải gật đầu, cởi chiếc nhẫn cưới mòn vẹt trên tay ra. Thủy Long hóa thành một giọt nước tinh khiết rơi xuống mặt nhẫn. Ngay lập tức, viên kim cương nhân tạo màu trắng ban đầu biến đổi, hóa thành một viên kim cương màu xanh lam sâu thẫm của đại dương, tỏa ra luồng sóng ma thuật dịu mát.
Tiếp đó, Băng Long tiến lại gần cánh tay phải còn lại của Khải. Anh nhắm chặt mắt, gân mặt căng ra chờ đợi cơn đau xé thịt.
Thế nhưng, một làn hơi lạnh buốt giá từ ngón tay lan dần lên bả vai, làm đóng đóng băng toàn bộ dây thần kinh khiến Khải hoàn toàn mất cảm giác. Cánh tay phải của anh đã bị đóng thành một khối băng trong suốt.
Rắc!
Một tiếng động giòn tan vang lên! Băng Long ngoạm lấy cánh tay băng đó, nuốt chửng rồi hóa thành một làn hơi nước cuộn tròn, từ từ tích tụ lại tạo thành một cánh tay mới cho Khải. Nhờ ma thuật đóng băng thần kinh của Băng Long, Khải không cảm thấy một chút đau đớn nào! Cánh tay mới ban đầu trong suốt như pha lê, sau vài giây liền chuyển sang màu da người mềm mại, bằng xương bằng thịt, nhưng khi cần có thể lập tức biến thành cánh tay băng uy lực vô song.
Hoàn tất quá trình, Khải nhặt chiếc nhẫn cưới đã được Thủy Long đồng hóa đeo lại vào ngón tay phải mới.
Sở hữu trọn vẹn sức mạnh của 7 con rồng, Khải quay trở lại ngọn núi lửa rực cháy hôm trước. Lần này, phong thái của anh hoàn toàn thay đổi. Khải đi đến đâu, hàn khí cực đại tỏa ra dập tắt toàn bộ những ngọn lửa tàn dưới chân núi. Con đường dẫn lên miệng núi lửa trở nên nhàn hạ, mát mẻ như đi dạo dưới phòng điều hòa.
Thế nhưng, khi vừa bước chân đến mép miệng núi lửa, Khải trợn tròn mắt không tin nổi vào cảnh tượng trước mặt.
Lần trước đến thì bị đánh phủ đầu không cho trình bày, lần này vừa ngoi lên, anh đã thấy hai chú Hỏa Long khổng lồ hôm nọ đang ôm dí sát vào vách đá đối diện, dáng vẻ khúm núm như hai đứa trẻ mắc lỗi, lí nhí cất giọng:
"Dạ... dạ bọn em chào chị đại ghé chơi nhà ạ..."
Băng Long và Thủy Long hiện nguyên hình đứng hai bên tả hữu của Khải, dõng dạt hất hàm:
"Ủa? Sao hôm trước hùng hổ lắm mà? Sao hôm nay không đánh nữa mà đứng xa thế kia? Nào nào, lại đây chơi vài ván xem nào!"
Đám rồng Kim, Mộc, Thổ trong người Khải thấy cảnh này liền cười khoái trá, phụ họa om sòm:
"Khặc khặc! Hôm trước đốt ta cháy đen thui mà? Nay sao ngoan như cún thế hai thằng em!"
"Đúng rồi! Ngon lao vào xào nấu cậu chủ ta nữa xem nào!"
Hai con Hỏa Long run rẩy, giơ hai chân trước lên xua xua, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"Dạ... dạ em nào dám... Chị Băng chị Thủy tha cho bọn em..."
"Được! Không đánh thì để ta đánh!" Băng Long cất giọng lạnh lùng.
Ngay lập tức, một trận mưa đá khổng lồ dội thẳng vào lòng núi lửa, kết hợp với vòi rồng cuồng cuộn nước từ Thủy Long đánh thẳng vào hồ dung nham. Xèo xèo xèo! Nhiệt lượng ngút ngàn chạm phải nước Băng lập tức bùng nổ hơi nước mờ mịt.
"Ngưng!" Băng Long hô lớn một tiếng.
Toàn bộ hơi nước chưa kịp bay lên đã bị đóng thành một lớp băng tuyết cực dày, ép chặt xuống hồ dung nham bên dưới, biến toàn bộ lòng núi lửa thành một mặt đất khô cứng kiên cố.
Ở chính giữa, thanh Hỏa Long Đao vẫn cắm phập vào phiến đá phong ấn, nhưng ánh lửa đỏ rực đã bị hàn khí áp chế hoàn toàn. Hai con Hỏa Long thì co vòi lại, biến nhỏ bằng ngón tay, rón rén lùi sát vách đá run rẩy.
Thấy mọi việc thuận lợi, Khải chậm rãi bước đến gần thanh đại đao. Anh nắm chặt lấy chuôi đao, dồn toàn bộ sức mạnh thể chất gân guốc chuẩn bị rút lên.
"Hừm... Lên nào!" Khải gồng mình.
Một giây... Hai giây... Ba giây... Thanh đao vẫn bất động như núi.
Khải đỏ mặt tía tai, cố gắng kéo mạnh lần nữa. Cả hội 8 con rồng đứng xung quanh giương mắt chờ đợi một pha tỏa sáng rực rỡ để chuẩn bị tung hô "Cậu chủ bá đạo quá!"... nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào xảy ra cả. Thanh đao vẫn cắm chặt vào đá như thể đã được đúc liền một khối.
Khải buông tay ra, gãi đầu gãi tai, đi một vòng quanh thanh đao suy tính:
"Ủa? Lạ nhỉ? Liệu có phải mình chưa đủ mạnh... hay là cần một câu thần chú ma thuật nào đó chăng?"
Để thử vận may, Khải lại bước đến, hai tay nắm lấy chuôi đao rồi đọc thần chú bừa bãi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:
"Ám ba ni bắt rị hồng... Vừng ơi mở ra!!!"
Phụt!
Cả hội Cửu Long không thể chờ đợi cú "wow" nào nữa, lập tức hiện nguyên hình nằm vật ra mặt băng cười sặc sụa, tiếng cười rung chuyển cả lòng núi:
"Ha ha ha ha! Vừng ơi mở ra! Cậu chủ hài hước quá xá!"
"Thần chú này học ở đâu ra vậy cậu chủ ơi! Cười chết ta mất!"
Mặt Khải đỏ bừng vì ngượng. Anh hít một hơi sâu, lấy lại sự bình tĩnh rồi suy ngẫm kỹ lại: Thanh đao này đại diện cho Hỏa, ngự trên phong ấn Thạch, được bao bọc bởi Băng Thủy, Kim, Mộc. Bắt buộc phải hợp lực của Ngũ Hành tương sinh tương khắc thì mới giải trừ được lực phong ấn này!
"Tất cả trật tự! Lập trận cho ta!" Khải hô lớn.
Nghe lệnh, 9 con rồng lập tức thu lại tiếng cười, xếp thành một hình tròn ma thuật bao quanh thanh đao.
"Đầu tiên, Hỏa Long! Dùng lửa nung nóng thanh đao cho ta!" Khải ra lệnh.
Hai con Hỏa Long lập tức phun ra ngọn lửa đỏ rực, nung thanh đao nóng đến mức đỏ quạch.
"Tiếp theo, Băng - Thủy Long! Dùng năng lượng làm nguội cực nhanh!"
Xèo! Hai luồng hàn khí dội vào, hiện tượng co giãn nhiệt đột ngột khiến lớp đá phong ấn xung quanh mũi đao bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ.
"Đôi chân Địa Long, nâng ta lên! Cánh tay Kim - Mộc, giữ chặt chuôi đao!"
Khải dùng đôi tay bọc giáp Kim Long, bên trong là lực kéo của Mộc Long nắm chặt lấy chuôi đao. Đôi chân Địa Long bên dưới hóa thành bệ phóng thạch thổ nâng anh lên cao, tạo ra lực rút mạnh gấp hàng chục lần bình thường.
Khải dồn toàn bộ khí huyết toàn thân, cất tiếng hét dài xé toạc không gian:
"KIIIIIAAAAI... RA CHO TA!!!"
RẮC... RẮC... CHOENGGGGG!
Lớp đá vỡ tan! Thanh đại đao huyền thoại chính thức được rút ra khỏi phong ấn!
Cả không gian rung chuyển. Trên sóng đao chạm khắc hình một cái đầu rồng với đôi mắt đỏ rực như lửa hồ điệp. Lưỡi đao sắc bén tỏa ra một đường viền ánh sáng kéo dài hai thước, chuôi đao được bọc bằng loại gỗ cổ vân đỏ đen toát lên sự bá khí kinh thiên động địa.
Cả đám rồng đồng thanh "WOW!" một tiếng rõ to đầy thán phục.
Lúc này, hai con Hỏa Long rón rén tiến lại gần Khải, lí nhí hỏi:
"Dạ... cậu chủ... liệu hai chúng tôi có thể theo phục vụ ngài được không ạ?"
Vừa dứt lời, CỐC! CỐC! Hai tiếng gõ đầu giòn giã từ Băng Long giội thẳng xuống khiến hai chú Hỏa Long mọc ngay hai cục u to tướng trên đầu. Băng Long chống nách quát mắng:
"Hai thằng bay không đi theo thì ai điều khiển Hỏa Long Đao? Còn hỏi câu ngớ ngẩn muốn ăn đòn thêm phải không?!"
Biết ý, một con Hỏa Long lập tức biến thành ngọn lửa thuần khiết chui tợn vào bên trong Hỏa Long Đao. Con Hỏa Long còn lại hóa thành một chiếc vòng tay màu đỏ rực làm từ gỗ Huyết Long, tự động đeo vào cổ tay trái của Khải.
Nhìn từ xa, ngọn núi lửa hung tợn ngày nào giờ đã hoàn toàn tắt khói. Nửa phần đỉnh núi phía trên được bao phủ bởi một lớp băng tuyết trắng xóa kiên cố, trong khi phần chân núi bên dưới vẫn giữ nguyên màu đất đá xám xịt – tạo nên một khung cảnh kỳ vĩ, tráng lệ hệt như núi Phú Sĩ huyền thoại.
Sở hữu trọn vẹn sức mạnh của Cửu Long cùng thanh Hỏa Long Đao bá khí trong tay, người cha kiên cường ấy đứng trên đỉnh núi tuyết, ánh mắt rực sáng nhìn về phía chân trời xa xăm. Hành trình "buff tận răng" đã hoàn tất, giờ là lúc anh chính thức bước vào cuộc phiêu lưu càn quét dị giới để tìm lại gia đình!