🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Song Nguyệt Mộng

Ch.7: Kết đắng

~8 phút đọc · 1457 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 7: Sai Lầm Đầu Tiên
Dưới ánh nắng chói chang của dị giới, Khải lờ mờ tỉnh dậy. Anh nằm ngửa trên bãi đá, nheo mắt nhìn bầu trời rồi từ từ đưa hai tay và đôi chân mới lên ngắm nghía. Cảm giác lúc này giống như vừa lột xác tái sinh: năng lượng trong từng thớ cơ cuộn trào cuồng bạo, nhịp thở hòa cùng nhịp đập của đại địa.
Khải cất giọng hỏi đám rồng trong tâm trí:
"Này các cậu, hiện tại ta đã đủ sức mạnh để bôn ba ở thế giới này chưa? Ta cảm thấy cơ thể mình tràn ngập sức mạnh rồi đấy!"
“Chưa đâu cậu chủ!” Kim Long hắng giọng đáp, tự động đổi xưng hô tỏ vẻ tôn kính hơn một chút. “Nếu cậu chủ cảm thấy mình đã đủ mạnh mẽ, vậy thì chúng ta cùng đi thu phục Hỏa Long đi! Con hàng này ẩn mình trong một thanh đao cực kỳ sắc bén, nói thật... đến ta nhìn còn thấy run sợ đấy!”
Vừa nghe Kim Long nói xong, bốn con giun nhỏ (hai Mộc Long và hai Địa Long) lập tức cười sặc sụa, tiếng cười rít lên châm biếm:
“Khặc khặc khặc! Ngươi sợ nó nhất là đúng rồi! Kim gặp Hỏa thì có mà chảy thành nước!”
1000026365.jpg

"Thôi không đùa giỡn nữa, chỉ đường đi nào! Ta đang nóng lòng muốn thể hiện sức mạnh mới đây," Khải gạt đi tràng cười của hội rồng.
“Hướng này, mời cậu chủ!” Mộc Long trên vai Khải vươn người, chỉ về phía xa xăm. Nơi đó, ngự trị giữa bầu trời là một ngọn núi lửa khổng lồ đang bốc khói nghi ngút, hơi đỏ âm ỉ như một con quái thú cổ xưa đang ngủ yên.
Nhờ sức mạnh bổ trợ từ hai chú Địa Long ở đôi chân, mỗi bước dậm của Khải như có lực đàn hồi cực đại từ mặt đất. Anh lướt đi với tốc độ xé gió, rút ngắn khoảng cách một cách kinh hoàng. Chỉ sau hai ngày đường, Khải đã đặt chân đến chân núi lửa.
Để leo lên đỉnh, Khải dậm mạnh đôi chân thạch thổ. Rầm! Rầm! Mặt đất rung chuyển, đất đá trồi lên xếp thành những bậc thang kiên cố kéo dài thẳng lên miệng núi. Dù chỉ mới ở chân núi, hơi nóng hừng hực đã áp vào mặt khét lẹt, làm không khí xung quanh méo mó dị dạng.
Khi Khải thoắt cái đã lên gần tới đỉnh, ngọn núi lửa bỗng dưng rung chấn dữ dội.
ẦM ẦM ẦM!
Dung nham đỏ rực cùng hàng vạn đá lửa phun trào xé toạc màn đêm! Tuy nhiên, biến cố này vẫn nằm trong tính toán của Khải. Cánh tay trái Mộc Long lập tức co giãn, biến thành một nhánh cây cổ thụ to lớn dài hàng chục mét, vẫy mạnh một phát gạt phăng toàn bộ đống đá lửa và dung nham văng sang một bên.
"Hừm, có vẻ như phong ấn đã cảm nhận được có kẻ xâm nhập chăng?" Khải lầm nhẩm, tiếp tục rảo bước.
Sau một hồi chịu đựng đợt phun trào dữ dội mà không làm khó được kẻ xâm nhập, ngọn núi lửa đành phải chịu yên. Bụi đá tan đi, chỉ còn lại luồng nhiệt lượng khủng khiếp bốc lên từ lòng núi. Tiến sát lại mép vực, Khải nhìn xuống lòng núi lửa sôi sùng sục.
Ngay chính giữa hồ dung nham rực cháy, một thanh đại đao màu đỏ thẫm đang cắm chặt vào đá cổ. Xung quanh thanh đao, hai con Hỏa Long uốn lượn, bơi lội tung tăng trong dòng dung nham như cá gặp nước.
GÀO... OOOM!
Thấy có kẻ đường đột ghé thăm, hai con Hỏa Long lao vút lên, tiếng gầm vang dội lòng núi:
“Khặc khặc khặc! Đám tạp nham các ngươi đến đây làm gì? Muốn làm một trận chiến chiên giòn không nào?!”
Vừa dứt lời, không cần báo trước, hai cột lửa khổng lồ từ lòng hồ dung nham bắn thẳng về phía Khải!
Rầm!
Đôi chân Địa Long lập tức phản ứng, đất đá trồi lên vội vã tạo thành một quả cầu giáp đá bao bọc lấy Khải. Nhưng Hỏa Long đâu phải dạng vừa! Lửa điên cuồng liếm trọn quả cầu đá, nhiệt độ tăng vọt lên hàng ngàn độ C trong tích tắc. Một màn combat nổ ra đầy khói lửa và tiếng thét giận dữ!
Thế nhưng, thực tế tàn khốc mau chóng tát thẳng vào mặt Khải.
Rắc... Rắc!
Lớp giáp đá của Địa Long bị nung cho giòn rụm, nứt nẻ từng mảng. Khải vội vã vung cánh tay trái Mộc Long ra định trói Hỏa Long, nào ngờ Mộc gặp Hỏa chẳng khác nào "tiếp thêm củi cho ngọn lửa"! Ngọn lửa ma quái lập tức liếm ngược lại, đốt cánh tay Mộc Long cháy bùng bùng như một ngọn đuốc, bốc mùi khét lẹc!
"Ây da! Cậu chủ ơi ngốc thế! Tôi là hệ Mộc! Cậu mang gỗ đi đánh lửa là biến tôi thành thịt nướng rồi!" Mộc Long giãy giụa gào thét khóc dở mếu dở trong tâm trí anh.
Thấy tình hình nguy cấp, Kim Long vội kích hoạt lớp giáp vảy vàng bao bọc toàn thân Khải. Nhưng chưa đầy ba nhịp thở, lớp giáp kim loại kiên cố bắt đầu mềm ra, chảy xệ xuống như sáp đèn cầy gặp lửa! Kim Long gào lên thất thanh:
“Thôi xong rồi cậu chủ ơi! Vảy vàng của ta chảy thành suối rồi! Chạy mau không là tất cả thành thịt nướng mọi bây giờ!”
Khải cảm nhận được sức nóng muốn thiêu rụi cả nội tạng, da thịt nóng rát. Nhận ra mình vừa có một nước đi quá ngốc nghếch khi lấy Mộc và Kim đi đấu với Hỏa, anh hô lớn:
"Chơi không lại rồi! Chuồn thôi các cậu ơi!"
Chỉ chờ có thế, hai chú Địa Long ở đôi chân gầm lên như ngựa hí, "ba giò bốn cẳng" đạp đất lao nhanh như một tia chớp ra khỏi miệng núi lửa.
Hai con Hỏa Long điên cuồng gầm rú, liên tục khạc ra những quả cầu lửa to như căn nhà đuổi theo. Thế nhưng, ngay khi các quả cầu lửa vừa vượt qua khỏi ranh giới miệng núi, chúng bỗng dưng tắt ngúm, không còn một chút nhiệt lượng nào do ma pháp phong ấn giam giữ đã rút sạch năng lượng của chúng khi rời xa thanh đại đao.
Thoát chết trong gan tấc, Khải đáp xuống một quả đồi cách đó khá xa, thở hồng hộc.
Mộc Long lúc này rút thu năng lượng lại, cánh tay trái biến thành một cục đen thui, bốc khói nghi ngút không khác gì cục than tổ ong. Tuy nhiên, Mộc Long vốn có khả năng tự phục hồi, nó khẽ rung mình, lớp than gọt dũa rơi xuống để lộ ra lớp vỏ xanh mới, nhưng miệng thì không ngừng cằn nhằn:
“Tự nhiên đang yên đang lành dắt nhau đi làm chim quay! Tên Kim Long kia, ngươi xúi dại cậu chủ đúng không?!”
Kim Long cũng cay đắng đáp trả, bộ giáp thu lại biến thành con rồng vàng nhỏ tiu nghỉu:
“Ai mà biết Hỏa Long ngàn năm phong ấn rồi mà ngọn lửa của nó vẫn hỗn như thế chứ! Ta cũng suýt thì biến thành suối vàng lỏng đấy thôi!”
Hai con Địa Long dưới chân cũng phụ họa thêm:
“May mà đôi chân tụi này cứng, không thì hôm nay cả đám nằm lại làm phân bón cho núi lửa rồi!”
Nhìn hội rồng chí chố cãi nhau om sòm trong đầu, Khải dở khóc dở cười, lắc đầu tự rút ra bài học xương máu: Muốn trị được Hỏa, bắt buộc phải có Thủy! Thủy khắc Hỏa, Thủy sinh Mộc, Thủy làm mát Kim. Quy luật ngũ hành tự nhiên không thể làm trái được.
"Được rồi, dẹp Hỏa Long qua một bên. Bây giờ thu phục ai trước?" Khải hỏi.
Mộc Long trên vai lập tức giơ một nhánh cây nhỏ lên, chỉ về phía khoảng không xa xa, nơi có những làn sương mờ ảo bao phủ cùng bầu không khí ẩm ướt rủ xuống:
“Đi thu phục hai con Thủy Long trước đi cậu chủ! Hướng này này, nơi có làn sương mờ kia kìa!”
Khải siết chặt nắm tay, nhìn về hướng làn sương mù. Hành trình "ăn hành" đã cho anh một bài học đắt giá, và lần này, anh quyết tâm phải làm cho đúng quy luật!

💬 Bình luận (0)