🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Song Nguyệt Mộng

Ch.12: Phúc Lôi Âm Tự

~12 phút đọc · 2299 từ · · ⚠️ Báo cáo

1000026879.png
Chương 12: Phúc Lôi Âm Tự Và Sự Thật Phong Ấn
Sau khi giải cứu Nhị tiểu thư an toàn ra khỏi Phủ Thống Soái, Toàn đội trưởng quyết định tiếp tục hộ vệ cô tiến về Phúc Lôi Âm Tự. Nhiệm vụ lần này là đưa Nhị tiểu thư đến nghe buổi thuyết pháp của vị đại sư danh tiếng — Trụ trì Thích Quảng Lượng, nhằm hóa giải tác dụng phụ giảm tuổi thọ do dùng thuật bói toán, đồng thời thỉnh một bộ Phật kinh về Vạn Cửu Thành để cô tu tập, nâng cao trình độ.
Trên đường đi, Toàn nhiều lần vỗ vai Khải, tò mò gặng hỏi:
“Chú em giấu nghề kỹ thật đấy! Rốt cuộc công phu và kỹ năng của chú em thuộc hệ nào mà có thể lẻn vào Phủ Thống Soái lấy người dễ như lấy đồ trong túi vậy?”
Khải gãi đầu xề xòa, chỉ giơ tay giải thích qua loa:
“ Đội trưởng quá khen rồi, tôi thực ra chỉ học được chút ít tuyệt kỹ Độn Thổ do tổ truyền để lại thôi, ngoài ra chẳng có võ công gì cao siêu đâu!”
Toàn nhìn sâu vào mắt Khải, thừa biết anh đang giấu nghề nhưng cũng không bận tâm nhiều. Trong lòng Toàn thầm tính toán: “Cậu nhóc này dù giấu nghề hay là tài năng thiên bẩm thì chuyến này ta cũng có công tiến cử lớn. Thu phục được một nhân tài thế này dưới trướng, ngày ta thăng chức cũng không còn xa!”
Vì không còn đoàn xe hàng cồng kềnh kéo chân, cả đoàn người ngựa phi nhanh xé gió. Chỉ trong vòng ba ngày, Phúc Lôi Âm Tự đã hiện ra trước mắt.
Khải không khỏi choáng ngợp trước sự uy nghiêm, đồ sộ của ngôi chùa. Xung quanh chùa được bao bọc bởi sáu tòa tháp hình bát giác, mỗi tháp cao 18 tầng với phần mái chóp nhọn chạm trổ rồng mây vô cùng tinh xảo. Ở chính giữa là căn Chánh Điện hình tròn rộng lớn cả ngàn mét vuông. Phía sau và hai bên là dãy nhà liền kề 5 tầng đồ sộ — nơi dừng chân cho các sư thầy, thánh tăng và tín đồ khắp nơi về nghe giảng kinh.
Nói về Trụ trì Thích Quảng Lượng, ngài không chỉ có y thuật siêu phàm cứu độ chúng sinh mà còn sở hữu một đôi Âm Dương Nhãn huyền thoại, có thể nhìn thấu vạn vật và thông tỏ quá khứ tương lai.
Nhị tiểu thư dẫn đầu đoàn người bước qua cổng Chánh Điện. Ngay khoảnh khắc Khải đặt chân qua ngưỡng cửa, một luồng áp lực vô hình từ không khí đè nặng xuống. Trong tâm trí Khải, cả chín con rồng đồng loạt gào lên thất thanh:
“Úi dời ơi! Cậu chủ ơi! Khó chịu quá! Cái gì thế này?! Linh lực phật gia áp chế tụi tôi rồi!”
“A a a... ngột ngạt quá cậu chủ ơi!”
Ngay lúc đó, Trụ trì Thích Quảng Lượng đích thân bước ra đón tiếp Trang Nhị tiểu thư. Ánh mắt ông hiền từ nhưng khi vô tình liếc sang Khải, bước chân ông chợt khựng lại. Đôi mắt sâu thẳm của ngài trầm ngâm quan sát anh trong vài giây.
Sau khi cất lời chào, Trụ trì quay sang dặn dò một vị nhà sư:
“Con hãy dẫn Nhị tiểu thư và mọi người về phòng nghỉ ngơi. Riêng vị thí chủ trẻ tuổi này... xin ở lại đây một chút, bổn tăng có vài lời muốn nói.”
Khi bóng dáng cả đoàn vừa đi khuất sau dãy hành lang, không gian Chánh Điện chìm vào tĩnh mịch. Trụ trì Thích Quảng Lượng chống quyền trượng, từ tốn cất giọng khiến Khải sởn tóc móc:
“Cửu Long... đến chốn linh nghiêm này là định cướp Châu sao?”
“Hả?! Trụ trì... ngài nói gì cơ?” Khải ngơ ngác, mồ hôi hột rịn ra trên trán. Anh không thể tin nổi vừa mới gặp mặt, vị trụ trì này đã nhìn thấu sự tồn tại của Cửu Long trong người mình!
XOẠT!
Trụ trì bất ngờ trừng mắt! Một luồng ánh sáng màu trắng tinh khiết từ Âm Dương Nhãn rọi thẳng vào người Khải.
BÙM!
Chín con rồng nhỏ bằng ngón tay lập tức bị đánh văng ra khỏi cơ thể Khải, hiện hình đứng run rẩy xung quanh anh dưới áp lực phật quang cuồn cuộn.
Khải hoảng loạn giơ hai tay che chắn, vội vàng van xin:
“Đừng! Đừng sư phụ ơi! Chúng con đến đây đơn giản chỉ để hộ tống Nhị tiểu thư thôi chứ hoàn toàn không có ý đồ gì xấu! Xin Trụ trì dừng tay!”
Khải biết rõ mình vừa đụng phải cao thủ vô địch, lập tức hạ giọng nhỏ nhẹ nhún nhường.
Cạch!
Chiếc quyền trượng trên tay Trụ trì khẽ chạm nhẹ xuống sàn đá. Ngay lập tức, toàn bộ phật quang và áp lực nặng nề tan biến sạch sẽ. Chín chú rồng nhỏ ngơ ngác chui tọt về đứng cạnh chân Khải, toàn thân vẫn còn run rẩy vì sợ hãi.
“Thế à? Vậy là bổn tăng đã hiểu lầm rồi...” Trụ trì khẽ thở dài, rồi giơ tay chỉ về bức phù điêu cổ kính treo trang nghiêm trên tường cao. “Thế thí chủ có biết... bức phù điêu này đại diện cho điều gì không?”
Khải ngước mắt nhìn lên. Bức phù điêu mang tên “Cửu Long Tranh Châu”, chạm trổ hình chín con rồng dũng mãnh đang cuộn tròn xoay quanh một hạt châu nhỏ phát ra linh quang dịu nhẹ. Khải thoáng liên tưởng đến chín con rồng mình đang nắm giữ, nhưng vẫn lắc đầu ngơ ngác: “Dạ... con không biết ạ.”
Trụ trì chắp tay, chậm rãi giải thích:
“Xưa kia, có một vị Tiên Vương vĩ đại đã dùng đại trận phong ấn một Thượng Cổ Ma Thần dưới đáy Biển Chết. Để tránh phong ấn bị phá giải, ngài đã chia trận pháp thành chín mắt trận bố trí khắp nơi. Nếu chín con rồng này đang ở đây cùng thí chủ... thì tạo nghiệt! Tạo nghiệt lớn rồi! Mắt trận ở Biển Chết chắc chắn đã bị hủy vỡ!”
Ngài nhìn lên viên châu trên bức phù điêu rồi nói tiếp:
“Viên châu kia chính là nơi cất giữ phần lớn ký ức đã bị phong ấn của chín con rồng này. Được rồi, thí chủ hãy về phòng đi. Bổn tăng cần suy nghĩ một chút, sự việc này giáng xuống quá đột ngột...”
Theo sự hướng dẫn của một vị sư thầy, Khải trở về căn phòng khách êm ấm. Vừa đóng chặt cửa, anh liền gọi chín con rồng ra, cho chúng hóa nhỏ như ngón tay rồi nghiêm mặt hỏi:
“Thật sự... các người không hề nhớ gì về chuyện trước kia sao?”
Lập tức, cả phòng nháo nhào như một cái chợ vỡ:
“Tớ nhớ tớ từng ngủ một giấc rất dài!”
“Tớ chỉ nhớ mình bị nhốt trong núi lửa thôi mà!”
“Sao tự dưng Trụ trì lại bảo tụi mình mở phong ấn Ma Thần chứ? Tụi mình ngoan thế này cơ mà!”
Mỗi con một ý, ký ức của chúng mơ hồ và đứt đoạn không rõ ràng.
“Thôi... Ồn quá!” Khải đập tay lên bàn ngắt lời. “Quá rõ ràng rồi! Các vị đã bị vị Tiên Vương năm xưa phong ấn một phần ký ức để khống chế khát khao tự do!”
Nhìn chín chú rồng đang hoang mang, Khải hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy quyết tâm:
“Được rồi! Dù phải lạy lục van xin, tôi cũng sẽ cố gắng lấy lại đầy đủ ký ức cho các vị!”
Cả đám rồng mừng rỡ reo hò: “Cậu chủ tuyệt vời nhất! Cậu chủ số một!” rồi cùng nhau chui tọt lại vào cơ thể Khải.
Trằn trọc cả đêm, ngày hôm sau vì quá nóng lòng, Khải mò vào Chánh Điện tìm Trụ trì Thích Quảng Lượng.
Vị cao tăng mỉm cười từ tốn bảo:
“Trưa ngày hôm nay, bổn tăng có một buổi thuyết pháp. Nếu cậu có thể ngồi nghe và thấu hiểu trọn vẹn những gì ta truyền giảng, bổn tăng sẽ thi pháp trả lại ký ức cho Cửu Long. Ngược lại, nếu tâm hồn cậu bất chính, chứa đựng tà niệm thì bổn tăng đành khước từ. Giờ thì hãy về chuẩn bị đi.”
Mang nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, Khải lầm lũi quay về phòng. Thấy cậu chủ căng thẳng, cả chín chú rồng liền hiện ra quanh anh. Con thì đấm lưng, con thì xoa bóp nắn chân, con thì quạt mát rối rít:
“Cậu chủ thấy thoải mái chưa?”
“Thư giãn cơ mặt ra tí đi cậu ơi, chiều nay cố lên nhé!”
Đến giữa trưa, Chánh Điện Phúc Lôi Âm Tự chật kín hàng ngàn người về nghe giảng kinh. Khải chọn cho mình một vị trí ngồi rất gần bệ giảng để nghe rõ từng câu từng chữ. Nút thắt tâm lý khiến anh tập trung cao độ, kiên trì ngồi bất động suốt bốn tiếng đồng hồ không bỏ sót một lời nào của Trụ trì.
Buổi thuyết pháp kết thúc. Trụ trì Thích Quảng Lượng từ trên bệ giảng nhìn xuống, ôn tồn cất giọng:
“Bây giờ, tất cả hãy nhắm mắt lại, tĩnh tâm hồi tưởng lại những gì đã nghe.”
Trong khi mọi người nhắm mắt thiền định, Trụ trì cầm một cây bút lông, chấm vào nghiên mực phát ra ánh vàng lấp lánh rồi vẽ một chữ VẠN (卍) vào lòng bàn tay còn lại. Ngài thì thầm niệm chú rồi bất ngờ búng nhẹ ngón tay!
XOẠT! XOẠT! XOẠT!
Từ bàn tay ngài, vô số chữ Vạn bằng phật quang vàng rực bay vút ra, găm thẳng vào ấn đường của từng người có mặt trong sảnh.
Quá nửa số người không hề có phản ứng gì. Nhưng ở số còn lại, trên đỉnh đầu họ đột nhiên phát ra một luồng Kim Quang phậ-t pháp ấm áp rực rỡ — và Khải là một trong số những người sáng nhất!
Trụ trì Thích Quảng Lượng nhoẻng miệng cười nhẹ, gật gù cái đầu bóng loáng có chín chấm giới thể.
Chuyện gì đến cũng phải đến.
Khải đứng trang nghiêm trước bức phù điêu “Cửu Long Tranh Châu”. Trụ trì đứng đối diện, bắt đầu kiềm ấn thi pháp. Viên hạt châu ở trung tâm phù điêu bỗng nhiên phát ra một luồng ánh sáng rực rỡ, đẹp đẽ đến kỳ lạ, chiếu thẳng vào lồng ngực Khải!
Khải bất giác ưỡn người đón nhận nguồn năng lượng dịu mát. Trong tâm trí anh, chín con rồng gầm lên những tiếng reo hò sung sướng. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, không gian trong đầu Khải đột nhiên im bặt một cách lạ thường.
Thi pháp hoàn tất, Trụ trì Thích Quảng Lượng tỏ ra khá mệt mỏi, gương mặt phờ phạc. Ngài phất phất tay ra hiệu cho Khải rời đi. Khải hiểu ý, cúi đầu cảm tạ sâu sắc rồi quay gót trở về phòng.
Vừa về đến phòng nghỉ, thay vì cảnh tượng nhộn nhạo reo hò như mọi khi, một bầu không khí im lặng đến rợn người bao trùm lấy Khải.
Anh lo lắng cất tiếng gọi:
“Này các cậu... Sao thế? Có ai ở đó không?!”
Sau một hồi lâu im lặng, Mộc Long đại diện hóa thành một chú rồng nhỏ đáp xuống mặt bàn. Giọng nói của nó không còn nhí nhố như trước mà trở nên cực kỳ nghiêm trọng:
“Chúng ta... báo đời thật rồi cậu chủ à...”
Mộc Long thở dài, tiếp tục kể lại những ký ức kinh hoàng vừa ùa về:
“Đúng như vị Trụ trì kia đã nói, chúng ta... chính là kẻ đã mở chín mắt trận phong ấn của Thượng Cổ Ma Thần mà vị Tiên Vương ngàn năm trước vất vả mới giam giữ được dưới đáy Biển Chết!
Còn nữa... Cửu Long thật ra không phải là chín con rồng riêng biệt, mà là chín phân thân của Thiên Long Vương — linh thú cưỡi của vị Tiên Vương năm xưa! Chúng tôi đã dùng Ngũ Hành Trận Pháp để duy trì phong ấn qua hàng ngàn năm. Việc cậu chủ rút thanh đao ra... đã vô tình phá vỡ sự cân bằng đó. Tai ương khủng khiếp sắp giáng xuống thế giới này rồi!”
Mộc Long ngước nhìn Khải, ánh mắt tràn đầy kiên định:
“Nhưng kẻ buộc nút thắt... cũng phải là kẻ cởi nút thắt! Chúng tôi sẽ giúp cậu chủ trở nên mạnh mẽ hơn để tự tay phong ấn Ma Thần một lần nữa!
Bởi vì... con Ma Thần này không thể bị tiêu diệt! Sức mạnh tái sinh và năng lượng của nó là vô cùng vô tận. Nó hấp thụ tất cả những ý chí tiêu cực, tà ác và mặt tối của nhân gian làm thức ăn. Không có cách nào giết được nó, chỉ có thể phong ấn lại mà thôi!”
Nghe trọn vẹn sự thật chấn động, lòng Khải nặng trĩu.
Sau khi hoàn tất việc thỉnh kinh cho Trang Nhị tiểu thư, Khải cùng đoàn người hộ tống lên đường trở về Vạn Cửu Thành. Trên suốt chuyến hành trình, đầu óc Khải suy nghĩ rất nhiều. Anh bị giằng xé dữ dội giữa khao khát cháy bỏng là tìm lại vợ con... và trách nhiệm to lớn trước nỗi thống khổ của toàn nhân gian đang cận kề...

💬 Bình luận (0)