Thiên địa hữu hình, họa vô hình.
Họa khả dung sơn hà, khả nạp phong vân.
Nhưng muốn họa thành thế giới, trước hết phải khiến thế giới quên mất hình hài của chính mình.
Ầm——!
Tiếng chấn động cuối cùng dội qua tầng mây, rồi tất cả chìm vào im lặng. Không còn núi, không còn sân đá hay những mái điện nằm giữa vách cao. Ngay cả bầu trời cũng không còn là bầu trời nữa.
Trước mắt Chido, toàn bộ Phong Nhãn Nhai đã biến thành một biển mực khổng lồ.
Những mảng màu đen, trắng, xanh xám và bạc không ngừng trôi nổi giữa hư không. Có nơi đậm đặc như mực tàu vừa được đổ xuống nghiên, có nơi lại nhạt đến mức gần như trong suốt, chỉ còn lại một lớp màu mỏng manh phủ lên khoảng không.
Mây bị kéo dài. Núi bị nghiền thành những nét bút. Dòng nước hóa thành những dải sáng. Cây cối biến thành những chấm mực xanh thẫm. Tất cả cùng chuyển động không nhanh nhưng cũng chẳng hề dừng lại. Giống như một bức tranh khổng lồ đang được một bàn tay vô hình chậm rãi lau đi từng nét cũ.
Chido đứng yên. Lớp linh khí mỏng bao quanh thân thể hắn vẫn còn đó. Một tay Thanh Tiêu vẫn nắm lấy cổ tay hắn: Nàng không buông.
Từ lúc kéo hắn trở lại khỏi rìa trận pháp cho đến lúc này, bàn tay ấy vẫn chưa từng thật sự rời khỏi hắn. Chido cúi xuống nhìn một thoáng, rồi lại ngẩng lên.
Trước mắt hắn, một ngọn núi đang tan chảy. Vách đá cao hàng trăm trượng bị kéo dài thành một nét mực đen khổng lồ, chảy ngang qua tầng trời. Đỉnh núi nhọn hoắt dần bị kéo cong, rồi hòa vào một dải mây trắng đang trôi ngược chiều.
Hai thứ va vào nhau. Màu đen hòa vào màu trắng - Trắng bị nhuộm xám - Xám lại dần chuyển thành xanh. Chỉ trong vài hơi thở, nơi từng là một ngọn núi đã biến thành một dãy sơn mạch hoàn toàn khác.
Chido khẽ mở mắt.
“...Nó đang thật sự thay đổi?”
Thanh Tiêu đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn bình thản.
“Không.”
Chido quay sang. Nàng vẫn đang nhìn về phía trước.
“Không phải thay đổi.”
“Là tái cấu trúc.”
Chido im lặng. Thanh Tiêu chậm rãi giải thích:
“Phong Nhãn Nhai vốn không phải một địa hình cố định.”
“Những gì ngươi nhìn thấy bên ngoài chỉ là một trong vô số trạng thái mà nơi này có thể duy trì.”
Nàng hơi nâng mắt. Một dãy núi vừa hoàn thành ở phía xa lại bắt đầu dịch chuyển. Hai ngọn núi chậm rãi tách khỏi mặt đất.
Không có tiếng đá vỡ - Không có tiếng đất rung. Chúng chỉ đơn giản là... rời khỏi vị trí cũ.
Giữa hai ngọn núi, một vùng mây trắng dâng lên. Từng lớp mây cuộn lại thành một vòng tròn rộng lớn. Bên dưới, những phiến đá từ hư không lần lượt hiện ra.
Một - Hai - Mười - Trăm.
Chúng ghép nối thành một nền đá khổng lồ. Từ giữa nền đá ấy, những cột đá cao vút chậm rãi mọc lên, từng chiếc một nối liền với nhau bằng những hành lang treo giữa trời.
Chido nhìn đến ngẩn người.
“Đây là...”
“Địa hình chiến đấu.” Thanh Tiêu đáp. “Phong Chủ đang dỡ bỏ toàn bộ địa hình hiện tại.”
“Sau đó dùng phong mạch, sơn mạch và linh khí của Phong Nhãn Nhai để tái tạo một không gian hoàn toàn mới.”
Chido nhìn những dãy núi đang tiếp tục dịch chuyển.
“Như vậy... muốn tạo ra cái gì cũng được?”
“Không phải cái gì cũng được.” Thanh Tiêu lắc đầu. “Càng lớn, càng phức tạp, lượng linh lực cần thiết càng cao.”
“Nếu chỉ là một vài tòa điện, vài con đường, một quảng trường hoặc một vùng núi nhỏ, Phong Nhãn Nhai có thể duy trì rất lâu.”
“Nhưng nếu muốn tạo ra một thế giới hoàn chỉnh...” Nàng hơi ngừng. “...thì ngay cả Phong Nhãn Nhai cũng không thể duy trì mãi.”
Chido khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh tượng trước mặt.
Bạch Hạc lúc này đã bước lên giữa hư không, chiếc quạt lá trong tay ông mở ra. Một nét quạt: Mực đen từ dưới chân ông lập tức dâng lên.
Nó không phải mực thật cũng chẳng phải linh lực thuần túy. Mà giống như một thứ gì đó nằm giữa ý niệm và vật chất.
Bạch Hạc chỉ khẽ phẩy quạt, một mảng trời lập tức bị kéo sang bên. Phía sau nó xuất hiện một khoảng không xanh thẫm. Ông lại phẩy một lần, màu xanh ấy bị ép xuống. Một dãy núi mới hiện ra. Phẩy lần thứ ba. Mây trắng từ bốn phương tám hướng lập tức hội tụ. Chúng bị cuốn thành một vòng xoáy khổng lồ, sau đó hạ xuống dưới chân núi.
Từng lớp.
Từng lớp.
Cuối cùng biến thành một biển mây hoàn chỉnh.
Bạch Hạc giống như một họa sư đang đứng trước một tờ giấy vô tận. Nhưng thay vì dùng bút... Ông dùng cả thiên địa làm mực. Và dùng phong vân làm nét vẽ.
Chido nhìn đến mức quên cả chớp mắt.
Thanh Tiêu nhìn hắn.
“Đó là Họa Thiên Trận.”
C - “Là một pháp bảo?”
“Không hoàn toàn.” Nàng khẽ đáp. “Pháp bảo chỉ là hạch tâm.”
“Còn thứ ngươi đang nhìn thấy...” Thanh Tiêu đưa mắt về bốn phía. “...là cả Phong Nhãn Nhai.”
Chido hơi khựng lại. Nàng nói tiếp:
“Pháp bảo này được đặt vào phong mạch của Phong Nhãn Nhai từ rất lâu rồi.”
“Phong Chủ không trực tiếp tạo ra một thế giới.”
“Ông ấy chỉ đưa ra mệnh lệnh.”
“Còn Phong Nhãn Nhai dùng chính linh mạch, địa mạch và phong thế của mình để thực hiện nó.”
Chido nhìn Bạch Hạc. Ông lão lúc này đã không còn giống một người đang thi triển pháp thuật. Ông giống một người đang chỉnh sửa thiên địa.
Một chiếc quạt, một ý niệm: Một vùng núi liền thay đổi.
Một lần phất tay: Một dòng sông lập tức đổi hướng.
Một lần khép quạt: Cả bầu trời lại tối đi một mảng.
Sau đó—
Ầm.
Một mặt trời giả chậm rãi hiện lên giữa tầng mây. Chỉ là một khối linh quang màu vàng nhạt. Nhưng khi nó xuất hiện, toàn bộ biển mây bên dưới lập tức được phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
Chido nhìn quanh.
“Ngay cả ánh sáng cũng thay được?”
T - “Có thể.”
C - “Bóng tối?”
T - “Có thể.”
C - “Ngày đêm?”
T - “Có thể.”
C - “Thời tiết?”
T - “Có thể.”
Chido im lặng một lúc.
“...Vậy mưa?”
Thanh Tiêu nhìn hắn.
“Có.”
C - “Gió?”
T - “Có.”
C - “Bão?”
T - “Có.”
Chido suy nghĩ.
“...Tuyết?”
T - “Có.”
Hắn lại im lặng. Một lúc sau mới hỏi:
“Có thể tạo biển không?”
Thanh Tiêu nhìn về phía trước.
“Có.”
C - “Sa mạc?”
T - “Có.”
C - “Rừng?”
T - “Có.”
C - “Thành?”
T - “Có.”
C - “...Một con gà?”
Thanh Tiêu:
“...”
Nàng im lặng vài nhịp. Sau đó rất bình thản nói:
“Có lẽ.”
Chido gật gù.
“Ừ.”
Nàng quay mặt đi. Khóe môi gần như không thể nhận ra mà hơi nhếch lên. Chỉ một chút, rồi lập tức trở lại bình thường.
Bên kia, Bạch Hạc vẫn đang tiếp tục. Một tiếng quạt mở.
Phạch.
Một vùng núi phía xa bỗng lõm xuống. Những vách đá hai bên từ từ tiến lại gần. Ở giữa chúng, một khoảng sân khổng lồ được tạo thành. Mặt đất rộng đến mức mắt thường gần như không thể nhìn thấy điểm cuối. Những đường trận văn màu bạc lần lượt hiện ra trên nền đá.
Từng vòng.
Từng vòng.
Cuối cùng kết thành một đại trận hình tròn khổng lồ.
Xung quanh nó, mười hai trụ đá cao vút từ mặt đất mọc lên. Trên đỉnh mỗi trụ đều có một viên linh thạch trong suốt. Chúng đồng thời sáng lên.
Ông—
Một tiếng ngân trầm thấp vang ra. Không gian xung quanh lập tức ổn định.
Thanh Tiêu khẽ nói:
“Đó là Vạn Phong Đấu Trường.”
“Có thể chịu được chiến đấu ở cấp độ rất cao.”
Chido nhìn mười hai trụ đá.
“Chịu được đến đâu?”
T - “Phong Chủ không nói.”
C - “...”
T - “Nhưng nếu là đối luyện thông thường, ngươi không cần lo nó bị phá.”
Chido gật đầu. Thanh Tiêu lại bổ sung:
“Trừ khi ngươi cố ý phá.”
Chido quay sang nhìn nàng.
“Ta đâu có.”
“Ta biết.” Nàng đáp rất tự nhiên, một câu rất ngắn. Nhưng Chido không hiểu vì sao lại im lặng lâu hơn bình thường.
Bàn tay Thanh Tiêu vẫn nắm cổ tay hắn. Không quá chặt, chỉ đủ để hắn cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Mà kỳ lạ là... Hắn cũng không nghĩ đến việc rút ra.
Không gian tiếp tục biến đổi. Vạn Phong Đấu Trường chưa phải điểm cuối. Bạch Hạc lại phẩy quạt. Mười hai trụ đá đồng loạt lùi xuống. Mặt đất phía dưới mở ra. Một tầng kiến trúc cổ xưa chậm rãi trồi lên.
Đầu tiên là bậc thềm - Sau đó là cột đá - Tiếp theo là mái điện. Cuối cùng, một tòa đại điện nguy nga hoàn chỉnh xuất hiện giữa biển mây. Mái ngói xanh đen. Góc mái cong lên như cánh chim. Hai bên có những hành lang dài treo giữa không trung. Phía trước đại điện là một quảng trường rộng. Trên cao, một tấm biển bằng đá trắng chậm rãi hiện ra.
Không có chữ, chỉ có một dấu ấn hình chiếc lông chim.
Chido nhìn. Thanh Tiêu nói:
“Phong Chủ có thể dựng kiến trúc theo ý muốn.”
“Đại điện này có thể dùng làm nơi nghị sự.”
“Nếu cần, cũng có thể biến thành nơi tiếp khách.”
“Hoặc...”
Nàng nhìn sang một góc khác.
“...làm nơi phong ấn.”
Chido hơi nheo mắt.
“Phong ấn?”
T - “Ừ.”
C - “Có thứ gì bị phong ấn ở đây?”
Thanh Tiêu không trả lời ngay. Nàng chỉ nhìn về phía đại điện.
“Không nhất thiết phải có.”
“Nhưng nơi này có thể làm được.”
Chido gật đầu, hắn không hỏi tiếp. Bởi hắn hiểu. Phong Nhãn Nhai không chỉ là một nơi để ở. Nó giống một cỗ máy khổng lồ có thể biến thiên địa thành công cụ.
Muốn đấu kiếm?
Nó có đấu trường.
Muốn nghị sự?
Nó có đại điện.
Muốn phong ấn?
Nó có thể dựng cấm địa.
Muốn luyện trận?
Nó có thể thay đổi địa hình.
Muốn thử sinh tồn?
Có thể tạo núi cao, vực sâu, sa mạc, rừng rậm. Thậm chí... Nếu cần. Nó có thể tạo ra một thế giới gần như hoàn chỉnh.
Chido nhìn Bạch Hạc. Lão nhân vẫn đứng giữa trung tâm của tất cả. Nhỏ bé đến mức gần như không đáng kể. Nhưng chỉ cần chiếc quạt trong tay ông khẽ động—
thiên địa liền đổi sắc.
Rồi đột nhiên, Bạch Hạc dừng lại. Chiếc quạt lá từ từ khép xuống.
Phạch.
Âm thanh rất nhỏ. Nhưng cả thế giới trước mắt lập tức yên tĩnh. Một khoảng không rộng lớn hiện ra.
Không núi - Không điện - Không cầu - Không cây. Chỉ có một vùng đất bằng phẳng trải dài đến tận chân trời. Bầu trời phía trên trong xanh. Mây trắng trôi chậm. Gió nhẹ. Một vài ngọn cỏ thấp lay động. Bình yên đến mức gần như không có thật.
Chido nhìn quanh.
“Đây là đâu?”
Thanh Tiêu đáp:
“Không gian đối luyện.”
Hắn hơi khựng.
“Chỉ vậy?”
T - “Chỉ vậy.”
C - “Không có gì cả?”
“Không có gì cả.” Nàng nhìn về phía trước. “Bởi khi đối luyện, càng ít thứ tồn tại thì càng ít thứ có thể bị phá hủy.”
Chido im lặng. Thanh Tiêu bỗng hơi nghiêng đầu, đôi mắt lam nhìn hắn.
“Ngươi hiểu chứ?”
C - “Ừ.”
Chido gật đầu, nhưng nàng không quay đi, ánh mắt vẫn cứ vương lên trên mặt hắn. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói:
“Thật ra...”
“Không chỉ vì vậy.”
Chido nhìn nàng. Thanh Tiêu không nói ngay, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay hắn. Lần này, giọng nàng thấp hơn.
“Ngươi muốn làm chủ sức mạnh của mình.”
“Ta biết.”
Chido hơi im lặng. Thanh Tiêu nói tiếp.
“Nhưng sức mạnh của ngươi hiện tại...” Nàng nhìn về vùng đất rộng lớn phía trước. “...đã không còn thích hợp để thử ở bên ngoài nữa rồi.”
Gió nhẹ lướt qua. Tà áo nàng khẽ lay động.
“Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn biết mình có thể đi đến đâu...”
Nàng hơi siết tay hắn, rất nhẹ.
“...thì e rằng chỉ còn cách này.”
Chido không nói. Thanh Tiêu nhìn về phía không gian mênh mông trước mặt. Ánh mắt nàng vẫn bình tĩnh. Nhưng lần này, trong đáy mắt ấy đã có thêm một phần nghiêm túc hiếm thấy.
“Đưa ngươi vào một nơi mà ngay cả khi ngươi mất kiểm soát...” Nàng dừng lại. “...cũng không làm ảnh hưởng đến bên ngoài.”
Chido nhìn nàng, rồi lại nhìn vùng trời vô tận. Không ai nói thêm.
Ở phía xa, Bạch Hạc đứng giữa gió. Chiếc quạt lá đã khép. Không gian cũng đã hoàn toàn thành hình. Một thế giới được dựng lên chỉ dành cho hai người. Và lần đầu tiên kể từ khi Chido đặt chân vào Phong Nhãn Nhai—
hắn bỗng cảm thấy nơi này không giống một pháp bảo.
Nó giống một chiếc lồng. Một chiếc lồng đủ lớn để chứa lấy thứ mà thiên địa bên ngoài...
có lẽ đã không còn đủ sức chứa nổi.