Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt sàn gỗ nhạt dần, cuối cùng bị chặn đứng lại bởi một lực kéo mạnh mẽ từ phía sau.
Tuấn Khôi lao ra hành lang, nắm chặt lấy cổ tay Vi Minh. Lực tay của anh mạnh đến mức khiến da cô hằn lên những vệt đỏ lựng. Gương mặt người đàn ông vốn luôn điềm đạm, tự tin giờ đây vặn vẹo trong sự hoảng loạn tột độ, mồ hôi ướt đẫm trán, đôi mắt hằn lên những tia vỡ vụn.
"Vi Minh, anh xin em, đừng đi! Đừng bỏ đi như thế này..." Giọng Khôi nghẹn lại, khàn đặc như có người bóp nghẹt cổ họng: "Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em! Anh và Hải Anh chỉ là sai lầm, là một phút bốc đồng vì say xỉn. Anh thề với em, anh không hề có tình cảm gì với cô ta! Người anh yêu là em, chỉ có mình em thôi!"
Vi Minh dừng bước. Cô từ từ quay lại, ánh mắt phẳng lặng rơi trên gương mặt đang đẫm nước mắt của Khôi.
"Sai lầm?" Khóe môi Vi Minh nhếch lên, nụ cười mỏng tang và sắc lẹm như một lưỡi dao: "Anh gọi việc đưa thực tập sinh về căn nhà anh đang chuẩn bị cho tương lai của chúng ta, lăn lộn trên chiếc giường mà anh nói muốn em làm nữ chủ nhân, là một phút bốc đồng?"
Khôi cứng họng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Anh lắp bắp, cố gắng bám víu vào những lời ngụy biện cuối cùng: "Minh... anh say... anh thực sự không làm chủ được mình. Anh bị áp lực dự án, cô ta cứ bám lấy anh... Anh sai rồi, nhưng xin em hãy nhìn vào mười năm qua của chúng ta. Anh đã cố gắng vì tương lai của chúng ta như thế nào em đều biết mà! Căn nhà này, chiếc nhẫn đó... tất cả đều là dành cho em!"
Vi Minh nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt Khôi, nơi đang chất chứa đầy sự sợ hãi và hối hận. Nhưng lạ thay, cô không cảm thấy đau đớn như khoảnh khắc đầu tiên nữa. Trái tim cô giống như một cỗ máy đã bị rút cạn năng lượng, nguội lạnh và trống rỗng đến cùng cực.
Cô nhẹ nhàng gạt tay Khôi ra khỏi cổ tay mình, giọng nói rành rọt, không một tia xao động: "Khôi, anh đừng tự lừa mình lừa người nữa. Say xỉn không thể tự mở khóa cửa mật mã, không thể đưa nhau vào tận phòng ngủ, và càng không thể... dịu dàng bảo người ta 'nhỏ tiếng thôi'."
Mặt Tuấn Khôi lập tức cắt không còn một giọt máu. Hai chân anh như nhũn ra, lảo đảo lùi lại nửa bước. Anh không ngờ rằng Vi Minh đã đứng ngoài cửa đủ lâu để nghe thấy những tạp âm nhơ nhuốc ấy. Mọi lời bào chữa vỡ nát thành từng mảnh vụn vặt, phơi bày sự thật trần trụi và tàn nhẫn nhất.
Vi Minh khẽ thở dài, một tiếng thở dài nhẹ bẫng nhưng lại nặng trĩu những năm tháng thanh xuân đã qua đi không thể vãn hồi.
"Điều khiến em kinh tởm nhất không phải là việc anh ngủ với cô ta, Khôi ạ." Ánh mắt Vi Minh trở nên xa xăm, lướt qua vai Khôi, nhìn về phía căn hộ ngập nắng nơi cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt: "Mà là việc anh biến mười năm của chúng ta thành một vở kịch lố bịch. Anh vừa diễn vai một người bạn trai chu đáo, lo lắng dặn em ăn uống đầy đủ khi đi công tác, hứa hẹn với em về một tương lai hạnh phúc; nhưng ngay lập tức, anh lại đóng cửa âm thầm sống một cuộc đời khác, ôm ấp một người phụ nữ khác. Anh định giấu giếm em đến bao giờ? Nếu hôm nay em không về sớm một ngày, anh định sẽ đóng màn vở kịch này thế nào?"
"Không phải như thế! Vi Minh, anh chưa bao giờ có ý định giấu giếm em để ở bên cô ta! Anh định sau sinh nhật sẽ giải quyết dứt điểm..."
"Đủ rồi." Vi Minh lạnh lùng ngắt lời, cắt đứt sự ngụy biện cuối cùng của Khôi: "Em không cần biết anh định làm gì tiếp theo, và em cũng không muốn nghe thêm bất kỳ lời dối trá nào nữa."
Cô lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách an toàn, cũng là khoảng cách vĩnh viễn giữa hai người.
"Khôi, tình yêu của em, niềm tin của em dành cho anh suốt mười năm qua, anh đã tự tay đập nát nó rồi. Giữa chúng ta, không còn gì để nói nữa."
Vi Minh nắm chặt tay kéo vali, sống lưng thẳng tắp, gằn từng chữ một, rõ ràng và kiên định: "Chúng ta kết thúc thôi."
Nói xong, cô không chần chừ thêm một giây phút nào, dứt khoát quay lưng bước về phía thang máy.
"Minh! Trần Dương Vi Minh! Em không thể tàn nhẫn như vậy được! Mười năm của chúng ta... em nói bỏ là bỏ sao?!"
Tiếng gào thét tuyệt vọng của Tuấn Khôi vang vọng khắp dãy hành lang tĩnh lặng. Anh muốn lao đến giữ cô lại, nhưng đôi chân như bị đổ chì găm chặt xuống sàn nhà. Ánh mắt lạnh lẽo, cự tuyệt đến tột cùng của cô khi nãy đã dựng lên một bức tường thành kiên cố mà anh biết mình vĩnh viễn không thể phá vỡ.
Cửa thang máy mở ra, rồi từ từ khép lại.
Bóng dáng cô gái thanh mảnh cùng chiếc vali màu bạc hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Khung cảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí Tuấn Khôi là vẻ mặt bình thản đến đáng sợ của Vi Minh không một giọt nước mắt, không một cái ngoái đầu.
Cô đã mang theo toàn bộ ánh sáng và hơi ấm rời khỏi cuộc đời anh.
Trong túi quần Khôi, chiếc điện thoại lại rung lên một nhịp.
[Mẹ Vi Minh: Khôi ơi, mai sinh nhật con, tối hai đứa sang nhà ăn cơm với ba mẹ nhé. Mẹ nấu mấy món con thích.]
Nhìn dòng tin nhắn đầy ắp tình thương ấy, Tuấn Khôi từ từ trượt dọc theo bức tường lạnh lẽo, gục đầu xuống hai bàn tay ôm mặt, khóc nấc lên thành tiếng như một đứa trẻ mất đi món đồ quý giá nhất trên đời. Nhưng anh thừa hiểu, có những thứ một khi đã vuột mất, sẽ vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa.