VOLUME VII : NGƯƠI TRONG MẮT KỀN TA
Chương 25 : Hỡi Con Đường Tối Tăm, Dẫn Ta Đến Sự Thật Sáng Tỏ
Đẩy cánh cửa ra sau trước mắt Dreek và Loy là một hành lang dài với song sắt và cửa thiết, những dây xích cùng các lớp gạch đá.
"Hầm Ngục Giam Cầm à." — Dreek nghĩ.
Đây là Hầm Ngục không quá phổ biến, nhưng không có nghĩa là không xuất hiện, về cơ bản Hầm Ngục được chia mức độ nguy hiểm dựa trên chủ đề của hầm ngục, những Hầm Ngục mang chủ đề như hang động thường khá phổ biến, điểm nguy hiểm của nó không phải bởi các sinh vật trong đó, mà là việc nó dễ lạc.
Tiếp đến là hầm ngục có những chủ đề như nhà tù này, Hầm Ngục này không phổ biến bằng nhưng lại khá nguy hiểm bởi các sinh vật đói khát trong đây, chúng sẽ bất ngờ lao đến trong màn đêm do lợi thế không gian tối, Hầm Ngục này cần ít nhất ba người để phá, nhưng nếu người đi có khả năng sử dụng khí thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Kế nữa là các Hầm Ngục có chủ đề lâu đài, Hầm Ngục này đặc biệt nguy hiểm và cần một tổ đội chuyên nghiệp với trang bị đầy đủ, ở đây có rất nhiều quái, chúng đa dạng và có nhiều phong cách chiến đấu khác nhau, một số ma vật đã phát triển có trí khôn và có thể sử dụng ma pháp, bẫy trong Hầm Ngục này cũng được rải rác khắp nơi.
Những Hầm Ngục thuộc hàng cực kì nguy hiểm là những Hầm Ngục Chồng Chéo, các chủ đề chồng chất lên nhau khiến chúng không có chủ đề nhất định, đây cũng là Hầm Ngục dài hơi và đa dạng nhất kể cả ma vật, bẫy, không gian lẫn chủ đề.
Những Hầm Ngục nguy hiểm nhất là các Hầm Ngục khi bước vào trong có cảm giác như bước vào một thế giới khác, sự phát triển vượt bậc về môi trường chủ yếu là do được liên kết và hấp thu ma lực từ Kim Băng, chúng đậm đặc ma lực từ môi trường đến cả sinh vật, nói chung là quá nguy hiểm nếu chỉ có vài tổ đội tiến vào, cần ít nhất một trung đội trở lên.
Bỏ qua mớ kiến thức vừa nhớ lại, Dreek và Loy đang đảo bước trên hành lang, các phòng giam lúc nào cũng có một hoặc vài bộ xương. Cả hai luôn đi trong tâm thế cẩn trọng, chú sói Loy như hiểu ý, luôn luôn đi sát bên Dreek, không dâng cao quá nhưng cũng chẳng tuột về phía sau.
Qua Con Mắt Thấu Hiểu Vạn Vật, giúp Dreek có thể nhìn thêm được một khoảng phía trước, dù vẫn khá tối. Cậu cũng không tạo lửa, vì sẽ tốn ma lực, cũng như thu hút các ma vật.
Giữ không gian vắng lặng, Loy bất ngờ gừ lên một tiếng, Dreek lập tức cảnh giác, tay thuận đặt lên cán kiếm, sẵn sàng chiến đấu. Dòng khí trước mắt trở nên bất thường, giống như một sinh vật hình người, chỉ có một con.
Nó cứ đứng đó, đong đưa đong đưa, như những tán lá dưới gió trời vậy. Đột nhiên nó đạp mạnh xuống đất, như đứng tấn, gào lớn một tiếng. Từ sau lưng có thêm hai bóng hình lao lên, rất nhanh.
Dreek giật mình, nhưng liền lấy lại bình tĩnh. Cậu lao lên, ngã người trượt về phía trước, hai bóng hình lộ ra. Chúng là những sinh vật giống người, cao lớn nhưng gầy guộc đến trơ xương, với làn da xám vào và bộ móng dài sắc nhọn.
Con quái vật lao đến, cũng là lúc Dreek trượt xuống, ngả lưng ra sau. Ngay khoảnh khắc sinh vật kia song song với cậu, Dreek tuốt kiếm, một đường đứt đôi người con ma vật. Ở bên kia, Loy nhanh nhẹn tránh né, ngay khi ma vật ngã xuống, Loy bổ nhào đến, táp một phát đứt đầu sinh vật kia.
Nhổ cái đầu sang bên, Loy liên tục hướng sự gầm gừ về phía kẻ địch còn lại, Dreek với thế quỳ một chân, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay vào lưỡi
"Viêm Khởi..." — Cậu niệm, những tiếng lách tách kéo theo sóng kiếm, lên đến mũi nhọn.
Dòng ma lực chảy vào lưỡi kiếm, trôi theo những lời cầu, chảy theo những đường vuốt trên găng tay da. Giữa đêm đen, ánh lửa rừng rực bốc lên, thắp sáng hành lang tối.
"Hỏa Hình Sắc Khí!" — Dreek hét lên.
Một nhát kiếm khí bay thẳng về phía sinh vật kia, làn kiếm khí vô hình bén lửa giữa không trung, soi rọi cả hành lang phía trước, cái bóng của sinh vật kia dần lộ ra, nó cao một cách bất thường, hơn cả hai con ma vật Dreek và Loy vừa mới giết, nó không có bàn tay, thay vào đó là một bộ phần giống như lưỡi liềm được gắn vào vậy, sắc bén cùng với những gai nhọn, nó chỉ nhẹ nhàng lách qua một bên.
Đường kiếm khí sáng rực soi sáng cả phía sau, nó không phải là kẻ thù duy nhất, những ma vật sau lưng nó đang đứng ngay sau, chảy dãi như đã sẵn sàng lao lên, ham muốn ăn tươi nuốt sống cả hai.
Xem ra chúng cùng một giống loài, riêng con đầu đàn sẽ có chút khác biệt. Trong tình thế không có lớp khiên phép nào bảo hộ ngoài lớp giáp giả kim có sẵn Hộ Pháp.
"Không biết nhóc có hiểu không, nhưng ước gì nhóc xài được phép nhỉ..." — Dreek thủ thỉ với Loy.
Chú sói bỗng sủa lên như đáp lại, lông nó bắt đầu dựng lên. Gầm gừ vài tiếng lấy hơi, Loy bỗng tru lên một tiếng dài, vang vọng,
Dreek bỗng thấy cơ thể như hừng hực khí thế, dâng trào một cái gì đó, kiểu như cảm giác muốn chiến đấu đang tăng cao.
Đám ma vật kia chẳng chịu thua, con đầu đàn gào lên một tiếng, những con phía sau lập tức lao lên.
"Đừng để chết đấy Loy!" — Dreek thì thầm trước khi tiến lên nghênh chiến.
Cùng với tiếng sủa nhiệt thành, cả hai cũng lao như tên bắn.
Với dòng khí trước mắt, Dreek có thể nhìn rõ cơ thể ma vật mà không cần đến ánh sáng. Nhưng chúng vẫn rất nhanh, với số lượng chắc phải bảy tám con, chỉ nhanh thôi là không đủ, cần có một chiến thuật.
Nghĩ rồi, Dreek liền chặt hai tay của con ma vật ngay trước mặt, cậu xoay vòng đá mạnh, khiến nó bay đi, va vào khung sắt. Loy lập tức lao đến, táp bể đầu con ma vật.
Nhưng một con vừa chết, hai con khác lao lên, có sẵn thế tung kiếm, nhưng không thể một nhát vô hiệu hóa cả bốn cánh tay, Dreek chẳng nghĩ ngợi mà chém đứt đầu cả hai.
Chỉ vừa ngã xuống, một con khác bay vào nhưng Loy đã xuất hiện kịp lúc, xử gọn con ma vật. Ánh lửa rực sáng phừng phực cháy cùng tiếng kim loại leng keng leng keng, những tiếng bộp bộp lộp độp của bọn ma vật đổ xuống, như khúc trống chiến trận hòa cùng nhịp múa lửa giữa đêm đen.
Có lẽ như con đầu đàn đã cáu thực sự, nó rống một tiếng to nhất từ nãy đến giờ, một lượng lớn ma lực cấp thấp ùa ra trước sự dẫn đầu của con thủ lĩnh, đánh lẻ từng con là không thể.
Giữa tình cảnh ngặt nghèo, ngọn lửa trên lưỡi kiếm dần lịm đi, cũng là lúc những hạt sương dần động lại. Áp mu bàn tay trái lên lưỡi kiếm đỏ lửa, một làn khói bốc lên nhưng chẳng có ngọn lửa nào xuất hiện cả. Chỉ có những giọt nước, nhỏ xuống từng hạt một. lướt mu bàn tay trên lưỡi kiếm, dần bị bao phủ bởi một lớp thủy tinh màu lam trong, làn hơi lạnh tỏa ra chiếm trọn khu vực hiện tại.
"Băng Ngưng..."
Sau câu niệm chú, Dreek l lệnh cho Loy lui về, ngay sau lưng mình.
Vào thế với thanh kiếm cầm chắc trên tay. Hít sâu lấy một hơi
"Băng Sinh Nha!!"
Một nhát chém từ dưới lên được tung ra, những tảng gai băng trồi lên theo đường kiếm, hình thành cả một dải băng. Trong không gian hẹp, chúng cuộn mình, xoắn lại trong hành lang tối, nhấn chìm những kẻ ngáng đường dưới lớp băng dày, những tiếng thủy tinh rơi vỡ từ những tảng băng va chạm mạnh với gạch đá, những tinh thể băng long lanh rơi xuống như trời đông tuyết đổ.
Lạch cạch, những tiếng động kì lạ vang lên, liên tục, có lẽ như đám ma vật chưa chết hẳn, và đang cố để phá băng thoát ra.
Dreek kéo lê lưỡi kiếm, cạ vào bức tường, tiếng song sắt va đập cùng những gai băng, dòng khí dần chuyển động, xoay vòng cực hạn, những hạt sương đọng lại dần kết tủa, đặt hết niềm tin vào thanh kiếm.
Trong khoảnh khắc, trong đôi mắt long lanh, ánh lên một bông hoa đang nở rộ, rực sáng, mãnh liệt chuyển hóa thành xanh lam.
"Rễ Bén!!!"
Từ bên kia song sắt nhà lao trồi lên những rễ cây khổng lồ, chúng cuồn cuộn như sóng dữ, tông đổ bức tường đá lao thẳng vào biển băng. Thời khắc bông hoa đầu tiên tỏa sáng nhất, dần giam mình trong lớp màu băng lạnh giá.
"Rễ Bén - Địa Mộc Phá Hàn Băng"
Những tảng băng vỡ nát, những bức tường dần sụp đổ, âm thanh xáo trộn, náo động cả hành lang, tầng đầu tiên của hầm ngục đã rúng động.
Những kẻ cố phá băng liền hứng chịu cơn thịnh nộ của sóng rễ, những rễ cây nhô ra, xuyên phá lớp băng dày, hủy diệt những sinh linh thấp bé trước chúng. Rễ cây tràn ra cả hành lang dài, chúng đâm mạnh lên trần nhà, lan ra nâng đỡ trước khi căn hầm sụp đổ.