VOLUME VII : NGƯƠI TRONG MẮT KỀN TA
Chương 26 : Kìa Những Sử Học Gia Lâu Năm, Sao Lại Vùi Mình Dưới Nơi Này?
Kết thúc cuộc chiến, một khởi đầu bùng nổ nhưng thừa cả dư âm, những cái xác quái vật bị những rễ cây đâm xuyên qua, treo lên lủng lẳng trên bức tường đã dần bị xâm thực bởi đống rễ.
Máu chúng tuôn ra rồi đông lại, có lẽ là do khí lạnh. Máu của chúng có màu xanh đậm, khác với màu đỏ của con người, và có lẽ là tanh hơn nữa. Đến cả Loy còn chẳng thèm ngửi mà lẳng lặng tiến về phía trước, hoặc có lẽ nó đã nhận thức được vai trò của mình trong chuyến đi, vậy cũng tốt.
Nhắc Loy cẩn thận với những mảnh dăm dưới đất, thoáng chốc cả hai đã dừng lại ở một ngã tư. Theo những gì Dreek đã học từ sách, một lối sẽ dẫn đến cầu thang đi xuống, một lối sẽ dẫn đến một căn phòng nào đó, và một lối sẽ dần đến chỗ của mấy con quái vật nhưng sẽ có tí đồ dùng được.
Dreek chả biết chọn hướng nào, cậu là kiểu người nắm bắt cơ hội, kiểu chọn lựa này không phải cơ hội mà là sự đánh đổi, Dreek chả biết phải làm gì...
"Thú thật ta chẳng biết phải chọn đường nào, người biết lối nào tránh giao tranh không Loy?"
Sủa một tiếng đáp lại, Loy tiến lên phía trước, đứng ngay giữa ngã tư, chú nhìn qua nhìn lại, đầu xoay xoay, mũi lại ngửi ngửi. Sau một lúc thì Loy nằm ngửa ra, trong khi đầu hướng một phía trước. Nó rên rỉ vài tiếng, trong khi mỏ vẫn đang cạ xuống sàn, như chỉ rằng đây là hướng ít giao tranh.
"Dễ thương..." — Dreek nghĩ.
Cậu tiếng đến, xoa đầu vài cái rồi tiến về hướng mà Loy chỉ.
Trên đường đi, những ánh đuốc bập bùng dần lộ rõ, có cái cháy rực, cái thì không, dù vậy có ánh sáng thì vẫn sẽ cảm thấy an toàn và như đang đi đúng hướng hơn.
Đến được một cánh cửa, Dreek cẩn trọng tiếp cận với tay đã sẵn kiếm, nép ở bên phải cánh cửa, dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra, những tiếng cọt kẹt vang lên do gỗ mục, nó khá cứng, như bắt Dreek phải dùng nhiều lực hơn, cậu cố đẩy mãi nhưng nó chỉ xê lệch một tí.
Hết cách, Dreek đứng trước cánh cửa, đạp mạnh một phát khiến cánh cửa bật ra. Cậu lao vào, lập tức có hai con ma vật móng dài đón tiếp cậu, chúng nhào đến, Dreek nhanh chóng chặn chúng bằng kiếm rồi đẩy bật chúng ra.
Nhanh tay chém chết một con, con còn lại đã được Loy xử lý gọn, với một vết thẳng cổ. Không thấy thêm bất kì kẻ thù nào, Loy cũng dừng cảnh giác, cả hai bắt đầu tiến vào, căn phòng khá tối, chiếc găng tay băng hỏa lại có dịp tỏa sáng, xung quanh có các thanh gỗ được treo trên tường, có lẽ là đuốc, Dreek đến thắp sáng từng cái một, những bước đi cứ lộp bộp lộp bộp như dẫm phải thứ gì đó có kết cấu khá giòn.
Khi ánh sáng xuất hiện cũng là lúc một căn phòng ngủ tập thể hiện rõ lên, xung quanh là những chiếc giường hai tầng, với cấu tạo là những thanh gỗ đóng chắc lại với nhau, chúng khá mục rồi, vài chiếc còn bị sập nữa, thậm chí đổ luôn cả hai tầng, vài bộ xương người đã ở đây từ lâu cũng được Dreek và Loy để ý đến, vài bộ đang nằm rải rác trên những chiếc giường, có hai bộ đang ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn ở giữa căn phòng, còn lại ba bộ đang nằm lăn lóc trên sàn, bị tách nhau ra rồi nên chẳng biết đâu là tay đâu là chân nữa, có vài mảnh bị gãy cùng với mấy con nhện chết bẹp dí kế bên, có lẽ là do Dreek.
Cóc đầu Loy một cái, tránh con sói làm gì đó với mấy bộ xương như Dreek đã vô tình, Cậu kiểm tra từng bộ xương một, vài vết tích giống và khác nhau rõ rệt, hai bộ xương trên bàn có những vết hơi ố xám, đen và ánh kim, trong khi những bộ trên giường thì bị đâm thủng từ một đến hai nhát, ở vị trí như hộp sọ, cổ, xương ngực, còn mấy bộ xương dưới đất thì cổ bị gãy một cách bất thường, nhưng vẫn chưa xác định được vì có thể là do Dreek và Loy dẫm phải.
Xét về phương thức thì chúng khá thực tế, dường như không có tí gì là tác động của ma pháp cả, giống như một cuộc ám sát.
Về không gian xung quanh, tuy thời gian đã làm hao mòn đi các vết tích, nhưng những dấu ấn về văn hóa cổ xưa vẫn còn, những nét họa đơn giản về những sinh vật cổ, một con vật giống kền kền, một sinh vật lại giống sói, có những cuốn sách giống nhật ký được Loy tìm ra.
Nhặt những quyển nhật ký bám đầy bụi mờ, Dreek phủi chúng một cách nhẹ nhàng, trong khi cầu mong lực tay vừa đủ để không làm nát chúng. Lật những mặt giấy, chữ bị nhòe đi khá nhiều rồi, và đa phần cũng là chữ cổ.
Dreek chả hiểu gì, nhưng có một dòng chữ khiến cậu chú ý.
"Hỡi Cổ Thần Kền Kền neo đậu nơi vách núi cheo leo, dang đôi cánh rộng lớn của ngài che chở chúng con, khỏi những thứ đạo đức tanh hôi nơi phương Nam...".
Cổ Thần, nơi phương Nam, xét theo những thông tin mơ hồ này, cũng như các chi tiết xung quanh, có khả năng căn phòng này đã có niên đại hơn 400 năm trước, cụ thể là trong Thánh Chiến Toàn Lục Địa, người trong căn phòng này có thể là những người dân phương Bắc đang đóng quân tại một thành trì hay một mật đạo dưới lòng đất gì đấy.
Nhưng nếu chỉ xét thế này thì vẫn chưa đủ, vì hiện tại phương Bắc vẫn có người thờ Cổ Thần, đâu phải cứ có phương Nam hay Cổ Thần là từ tận Thánh Chiến. Nhưng thôi kệ vậy, dù gì ít nhất Dreek cũng đã biết được vị trí hiện tại, cậu đang lạc ở một nơi nào đó nằm tận trên phương Bắc, đó là những thông tin duy nhất cậu có, nhưng vậy cũng đỡ hơn không có gì.
Nhìn lại căn phòng lần cuối, trước khi Dreek và Loy lại tiến bước, tìm đến tầng sâu hơn của hầm ngục.
Trở lại ngã tư, lần này Loy đã tự giác tiến lên, nhưng chưa kịp làm gì, một mùi hương kỳ lạ sau bóng tối thoảng qua mũi, khiến Loy lập tức cảnh giác, lông dựng đứng lên, gầm gừ về phía màn đêm.
Không khí như xoay vòng trong mắt Dreek, trước mắt chàng trai là một số lượng lớn sinh vật đứng bên kia bóng tối, lay động như đã sẵn sàng.
"LOY!" — Dreek thốt lên, trước khi cùng chú sói bỏ chạy.
Những tiếng chạy nối tiếp sau lưng, hồng lấy hai cái mạng chủ tớ.
Nhưng làm gì có thời gian mà nhìn lại, Dreek và Loy chạy bán sống bán chết, chỉ cầu mong những âm thanh kia sẽ ngừng lại.
Rẽ vội vào một lối đi, là một cái cầu thang xoắn, cả hai phi xuống, những tiếng chân một yếu dần, trước khi chúng dừng lại, không còn đuổi nữa. Thở dốc một hơi, ít nhất giờ cả hai sẽ an toàn trong khoảng thời gian đi xuống tầng tiếp theo, Dreek tin thế.
Theo cuốn sách cậu từng đọc thì những sinh vật của các tầng trên thường sẽ không đi xuống tầng dưới, do sự cạnh tranh cũng như thiên địch, nên giờ Dreek và Loy vẫn an toàn trong khoảng thời gian dạo bước trên cầu thang xoắn, chỉ là Dreek không muốn nghĩ đến đám thiên địch của bọn quái ở trên tí nào.
Suy nghĩ thêm một tí về Hầm Ngục, Hầm Ngục mà Dreek đang đi thường có tối thiểu là ba tầng, tối đa là sáu. Những Hầm Ngục nguy hiểm hơn thì sẽ có nhiều tầng hơn, đặc biệt là các Hầm Ngục Chồng Chéo, do có nhiều chủ đề khác nhau nên chúng có nhiều tầng hơn.
Đó cũng là thứ Dreek đang lo lắng, khi Hầm Ngục cậu đang đi sở hữu nồng độ ma lực khó hiểu, dòng khí đôi lúc bị xáo trộn không rõ nguyên do, chí ít chúng không bị xáo trộn những lúc quan trọng, ít nhất là vào lúc đó.
Những dòng suy nghĩ đan xen cùng tiếng bước chân, những chiếc song sắt tầng hai dần hiện ra.
"Đến tầng hai rồi." — Dreek thì thầm với chút lo lắng.
Sẽ có những thử thách nguy hiểm hơn đang chờ đợi, thiên địch tự nhiên của lũ ở trên chắc chắn là không tầm thường.