VOLUME VII : NGƯƠI TRONG MẮT KỀN TA
Chương 23 : Gỡ Những Tán Lá Đang Che Khuất
Khoác lấy cái áo, Dreek xuống xe, bắt đầu đi vòng quanh quan sát. Một vài thân cây với rêu phủ dày đã được Dreek để ý, hai cái tổ kiến cũng đã được phát hiện, rêu mọc dày ở chung một phía, cửa của mỗi tổ kiến tuy khác nhau, nhưng hướng chênh lệch cũng không quá nhiều.
Từ hướng của tổ kiến đối chiếu với chiếc xe kéo, cửa tổ nằm ngược với hướng cả hai đi, tức là cả hai hiện giờ đang hướng về phương bắc.
Trở về chiếc xe kéo, Yunna lúc này cũng vừa về tới.
"Này!" — Cô thốt lên.
"Chẳng phải đang bị thương thì nên ở yên sao?"
Dreek chẳng biết nói gì ngoài xin lỗi, trong khi Yunna vẫn tiếp tục cằn nhằn cậu. Giữa lúc bản thân vô dụng thì đóng góp được thế cũng hay rồi.
Dreek kể về hướng rêu mọc và hướng cửa tổ kiến, Yunna cũng đồng tình. Dù chưa chính xác, nhưng chí ít vẫn biết đâu là hướng bắc nam.
Cả hai cùng chiếc xe kéo sói tiếp tục hành trình, đâu biết là trong bóng cây, có một con mắt đỏ vừa hé mở, liếc nhìn chiếc xe kéo từ phía sau.
Đã đi được vài giờ đi, bóng chiều đã dần tà, Dreek và Yunna quyết định dừng lại ở một cái đồi, đúng hơn thì là một mẫu đất nhô lên bất thường.
Dùng phép nguyên tố, Yunna tạo ra một căn nhà nhỏ và một cái chòi cho ba con sói, Dreek thì dùng găng tay phép, tạo lửa trại.
Vác đống thịt nai cậu đã lọc trong lúc không có gì làm trên xe xuống, dù không còn tươi nhưng vẫn ăn được.
Dùng hai thanh kiếm của cậu và Graven xiên chúng lại thanh một xiên thịt lớn, cả hai dựng cọc, treo thịt lên để nướng.
Trong lúc đợi thịt chín, Dreek rảnh rỗi đã làm dây đeo cho đám sói. Từ sáng đến giờ, Yunna luôn giữ dòng ma lực từ ma thạch chảy vào đám sói, duy trì thời gian tồn tại của chúng, vỡ mất 3 viên rồi, còn 6 viên, khi ma thạch vỡ hết thì chúng sẽ được dịch chuyển về lại nơi ban đầu.
Dreek quấn vải với ma thạch, buộc lên cổ ba con sói, sẵn cũng cho chúng hai phần thịt nai xem như thưởng công. Dù không đồng hành được lâu dài, nhưng ít nhất đây sẽ là những chiến hữu đắc lực ngắn hạn, đặc biệt khi giờ thể trạng của Dreek không cho cậu dâng quá cao trong đội hình, đám sói này sẽ giúp cậu.
Vuốt ve chúng một tí, Dreek quay lại trở mặt thịt, vô tình đá trúng cái nồi nước Yunna để dưới đất.
"NÀY!" cô thét lên.
Dreek nhanh chóng nhặt lên,, tiếc hùi hụi khi nhìn dòng nước đã vơi một nửa chảy đi, về một phía.
Một thứ gì đó dâng lên, thôi thúc Dreek nhìn về dòng nước, vô thức mở Con Mắt Thấu Hiểu Vạn Vật, không chỉ dòng nước mà dòng khí cũng chảy về một phía, khiến trong lòng có chút tò mò.
Đi theo dòng khí, bỗng một tiếng nói cất lên.
"Này! Đêm rồi đi đâu thế?" — Yunna gọi khi thấy Dreek tiến vào rừng, lúc này đã chuyển đêm
"Tôi nghĩ ta sắp tìm được nước uống rồi, nếu cô không ngại." — Cậu giễu cợt
"Geezz..." Yunna gằn giọng.
Bản thân Dreek cũng công nhận câu đùa đó của cậu bẩn thật, nhưng bước vào không lý do thì chỉ còn cách này thôi.
Theo dòng khí chảy, Dreek phát hiện một tàn tích dị thường, không quá to, dòng khí ở đây xáo trộn, và đậm đặc nhất tại một điểm.
Dùng chiếc găng tay băng hỏa tạo ra một đốm lửa, tàn tích được soi sáng, giống một đến hai căn nhà nhỏ xây sát nhau vậy, có lẽ trước đây từng có vài người sinh sống ở đây, theo dấu vết sót lại thì chắc là thợ gỗ hoặc kiểm lâm, nói chung là những người làm nghề liên quan đến gỗ.
Dreek tìm thấy một mẩu giấy nhỏ trên một chiếc bàn đã mục nát, nó ghi chép về khu vực này. Chữ hơi khó đọc, một phần vì cách viết, một phần vì từ ngữ có tiếng lóng, đậm mùi địa phương, nó có ghi rằng:
"Căn nhà xây ở ngay góc rừng này khá phù hợp để kiểm tra, quan sát và nhanh chóng báo tin về, chỉ có điều là đám thợ xây có làm phép gì không mà nhiệt độ nhà thất thường thế, nóng lạnh thất thường chả ai chịu nổi, thế mà những tên từng ở đây thời gian dài vẫn chịu được à"
Dreek đã hiểu khái quát, phần còn lại là do tiếng lóng, từ địa phương và từ thô tục thôi. Nhưng qua mẩu giấy có thể thấy cảm nhận của Dreek là đúng, dòng khí ở đây thực sự bất thường, đến cả ma lực cũng đang bị rò rỉ, chỗ bị rò chính là chỗ dòng khí đậm đặc kia.
Lại gần với găng tay nổi lửa dưới làn băng, đứng ngay trên chỗ có ma lực rò rỉ, với dồn lực vào tay, ngọn lửa bùng cháy trong khí lạnh của băng xanh, Dreek khẽ nói...
"Để xem dưới lớp bùn đen này có gì nào..." — Dreek thì thầm.
Rầm!
Cậu đấm mạnh xuống đất, xung quanh bắt đầu rung chuyển, chỗ đứng bất ngờ sập xuống, khiến cậu không kịp trở tay, rơi xuống.
May mắn không quá sâu, Dreek chỉ bật nhảy một cái là có thể trở lên. Nhưng thứ Dreek chú ý vẫn đang nằm đó, chiếc cầu thang dẫn xuống một cánh cửa đá lớn, với ánh sáng đỏ tím ánh lên
"Thì ra do cái cổng đá ma thuật này, xem ra họ chọn sai chỗ xây rồi, ngay dưới một hầm ngục..." — Dreek tự nói với bản thân.
Cánh cửa đá tỏa ra ma lực hấp dẫn, không ngừng thôi thúc cậu, như thì thào với cậu bước vào và khám phá.