🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← ROOTS

Q7·Ch.1: VOL VII | Chương 22 : Rình Rập

📖 Quyển 7: VOLUME VII : NGƯƠI TRONG MẮT KỀN TA

~7 phút đọc · 1302 từ · · ⚠️ Báo cáo

VOLUME VII : NGƯƠI TRONG MẮT KỀN TA

Chương 22 : Rình Rập

Hốt, Dreek lao vút ra ngoài lều, những vết thương hay cơn sốt gần như tan biến trong khoảnh khắc đó. Tuy vậy, thứ chờ cậu ở ngoài chỉ có bếp lửa trại, khung cảnh rừng núi và Yunna đang lo lắng ở phía sau.

Nó... Như cơn gió vậy, cái bóng đen vụt qua rồi đi mất, như chưa từng xuất hiện, nhưng chắc chắn là nó đã ở đó, ngay bên trái cậu, ngay bên trái túp lều, một bóng đen mờ mịt, méo mó cùng con mắt đỏ hoe, chỉ là... nó không còn nữa thôi...

Khuỵu xuống sau pha bức tốc, Dreek thở dốc, đau đớn trước cơn sốt và vết thương. Cậu gầm gừ, chỉ cầu mong những vết sẹo không rách ra. Nhưng đau nhất vẫn là vết sẹo lạ trên vai trái, cảm giác như nó dần lan ra vậy.

Đỡ lấy Dreek từ phía sau, Yunna chú ý thấy dòng ma lực biến động cực mạnh trên vai trái, chúng xung đột, không ổn định, vì một lý do gì đó mà cả cô cũng không biết.

Định can thiệp vào vết sẹo, một tiếng kền kền vang lên như sấm rền, khuấy động cả khu rừng, ồn ào và đầy khó chịu

Đột nhiên, một cơn gợn sống lưng chạy đến, Dreek vô thức ngước mắt lên, mặt như vừa thấy thứ gì đó kinh dị lắm vậy.

Dù Yunna cố nhìn quanh tìm thứ mà Dreek hướng nhìn, nhưng đối với cậu, nó hiện rõ hơn bao giờ hết. Cái bóng đó... hòa vào khu rừng, đứng ở một cái cây nào đó, chằm chằm mà quan sát cậu, đè nặng lên vai với thứ áp lực vô hình...

"Không được rồi, ta phải đi. Không ở đây được nữa..." — Cậu hổn hển nói

Sự lo lắng của Yunna một lúc một tăng lên, có chút gì đó run rẩy trước cảm xúc của cậu. Định mở miệng hỏi, cô lập tức bị Dreek làm giật mình...

"Nhanh lên! Tôi sẽ chuẩn bị đồ, cô chỉnh lại cái xe kéo đi!!"

Rồi Dreek hốt hoảng lê lết tấm thân tàn vào trong, một cảm giác gì đó đang dần ăn lấy cậu. Bước lều với tâm trạng có phần hơi hoảng loạn, cố gắng tập trung xem xét những thứ có trong lều hiện tại, các trang bị và trang phục của cậu, vải, thảo dược. Dreek sắp xếp, nhét mọi thứ vào túi giả kim của Yunna, trong khi tay vẫn run rẩy.

Riêng Yunna chẳng rảnh tay, với tổng trọng lượng của tất cả mọi thứ lẫn cái thùng kéo, một con sói chắc chắn là không đủ sẽ không đủ.

Nhặt một mảnh đá dưới đất, Yunna cậm cụi kẻ lên mặt đất, tạo thành một vòng trận pháp.

"Hình lang từ phương xa, di cư về nơi ta vẫy gọi, Hiệu Triệu" — Yunna niệm phép, trong khi không ngừng truyền ma lực vào trận pháp

Vòng tròn phép phát sáng theo thần chú của Yunna, những hạt ánh sáng gom lại giữa tâm điểm, tô vẽ lên hình dạng của con vật được triệu hồi.

Đến khi trận pháp phai dần và ánh sáng dần biến mất, hình dạng hai con sói hiện rõ sau khi được triệu hồi, chúng cùng với con sói đã triệu hồi từ trước được Yunna phân bổ việc kéo xe.

Ngay khi chuẩn bị làm việc khác, Yunna bỗng thấy choáng váng, loạn choạng ngã xuống đất. Việc triệu hồi này khiến cô trở nên mệt mỏi và chóng mặt, do ma lực bị rút ngắn đột ngột.

Dừng lại giây lát để hấp thụ ma lực trong không khí. Cô dùng phép nguyên tố và giả kim biến cái thùng kéo thành một chiếc xe kéo vừa đủ lớn, có thêm chỗ ngồi phía trước giống xe ngựa.

Vừa chỉnh sửa, Yunna không ngừng nghĩ về cảm xúc của Dreek. Kể cả khi giao tranh với phản thánh, cô cũng chưa từng thấy cậu trở nên như vậy... Chỉ là bây giờ... Chẳng biết...

Thoáng giật mình. Yunna quăng đi những suy nghĩ miên man, quay trở lại công việc. Cô quấn con nai tơ với mấy lớp vải rồi quăng lên thùng xe, cả hai cái nồi, cái túi giả kim đã xếp trước, dùng vải cắt làm sợi dây, buộc vào cho ba con sói.

"Được rồi... Lên xe kéo đi Dreek" — Cô nói.

"Hả?!" — Dreek bỡ ngỡ.

Yunna khó chịu, bước ra sau lưng Dreek, đẩy cậu lên xe.

"Đừng có nói nhiều nữa. Không phải cậu là người muốn rời đi sao? Thương binh thì đừng có thắc mắc."

Khi Dreek đã an tọa phía sau xe cũng là lúc tiếng quất dây vang lên, sau tiếng sói tru cũng là lúc chiếc xe kéo bắt đầu di chuyển, dần dần tiến vào rừng. Nơi cái bóng đen phủ mình trong những bóng lá mát mùa thu, nó kiên nhẫn đợi chờ. Đợi đến khoảnh khắc dìm cả hai vào quên lãng, như những chiếc lá phong thả mình, đợi cơn gió cuốn bay về hư vô.

Sau một khoảng đường, chiếc xe giảm tốc, chiếc xe kéo giờ đang chìm trong biển rừng mênh mông, bốn bề là cây, đã vậy còn là cây cao trăm tuổi, bóng râm che khuất cả bầu trời, khiến cả hai giờ chỉ biết đi vô định vì đã chẳng còn thấy mặt trời...

"Này, thương binh. Cậu có biết cách nào để xác định phương hướng không, hay chí ít là đánh dấu gì đó cũng được." — Yunna lên tiếng

Hừ một tiếng, Dreek đáp

"Theo như ông Graven từng chỉ thì... Quan sát bóng của lá cây xem nó nằm về hướng nào, xem thân cây có rêu không, có tổ kiến thì cửa tổ nằm ở phía nào."

Dừng lại một nhịp, cậu tiếp tục.

"Cửa tổ kiến thường nằm ở phía nam, rêu thường mọc trên mặt bắc, nếu có suối thì xác nhận dòng chảy. Còn tránh lòng vòng thì bẻ vài cành cây làm dấu, không thì có thể nhờ đám sói, cứ lâu lâu dừng lại cho chúng đánh dấu lãnh thổ là được."

Yunna im lặng, lắng nghe lời của Dreek. Sau một lúc, cô áp dụng những kiến thức vừa mới học, nhìn xung quanh và xem những đặc điểm mà Dreek nói, cô cũng sử dụng cây kiếm của ông Graven để cắt vài cành cây, sau đó buộc cây kiếm ở đằng sau chiếc xe kéo, mục đích là để khi di chuyển, lưỡi kiếm sẽ kẻ một đường trên mặt đất.

Liếc nhìn lên những thân cây, thấy tổ kiến thì lại ngó, mấy con sói cũng được cô thả lỏng dây để chúng đi đánh dấu lãnh thổ. Dreek trong lúc đó cũng cố gắng ngồi dậy mà quan sát giúp Yunna, dù cậu chỉ ngồi trên xe, dùng tai để nghe xem có tiếng nước chảy hay gì không, bỗng một âm thanh thoáng qua tai cậu, mát.

Gió cũng là một cách để xác nhận phương hướng. Tăng khoảng cách và mật độ chi tiết, các dòng khí đang lưu chuyển từ phía trước về sau, những cơn gió cũng vậy. Đang hớn hở, Dreek bỗng nhận ra, gió ở vùng đồi núi vào ban ngày sẽ chảy về chỗ cao, đêm thì ngược lại, nếu quay lại thì chẳng khác gì quay về điểm bắt đầu. Kể cả những cách mà Dreek chỉ Yunna, sau cùng cũng chỉ là kiến thức khó có khả năng thực tiễn.

Trong phút chốc, cậu thấy mình thật vô dụng.

💬 Bình luận (0)