VOLUME VI : BÓNG KỀN KỀN GIỮA TÁN LÁ TRỜI THU
Chương 21 : Chút Khoảng Lặng Vu Vơ
Ngược lên Phương Bắc, gió thoảng qua những tán lá trời thu, những thảm cỏ xanh trải dưới tán lá đỏ ngày thu sang, tô điểm cả vùng trung nguyên bởi màu đỏ của lá, xanh của cây cỏ, xám của đá, xanh ngát và trắng tinh của trời mây, một khung cảnh hùng vĩ... Chỉ là chưa trọn vẹn.
Người con gái đi trong bức họa, mang sự phiền muộn như cơn mưa làm nhòe đi bức tranh sơn dầu tuyệt hảo. Yunna, hông đeo thanh kiếm của ông Graven, tay lại cầm cây trượng, một mình bước đi giữa rừng son, tiếng rộp rộp của lá cây bị giẫm, tiếng gió thoảng cùng tiếng xì xào của lá vẫn nương đậu cành cây, không khí se se lạnh, chẳng hợp với tâm trạng cô bây giờ, ít nhất là bây giờ.
Cô bước đi, sau lưng là một chú sói do cô triệu hồi, đang phụ cô kéo chiếc xe kéo bằng cành gỗ, nói là xe cũng chẳng phải, vì thậm chí nó còn chẳng có bánh xe, nói là thùng kéo hay thùng trượt thì đúng hơn.
Trong thùng là các thảo dược cùng các cành cây khô, có cả một con nai tơ mới chết với cổ và đầu được để ra ngoài thùng, có lẽ để cho ráu máu. Ngoài ra còn có một cái nồi thiếc, chứa nước, tầm nửa nồi, có lẽ cô không muốn chúng đổ ra thùng kéo nên chỉ lấy một nửa.
Cô cùng con sói cứ đi, lâu lâu lại dừng một tí hái lượm. Đến một con dốc, Yunna quay lại phụ con sói kéo giúp cái thùng.
"Những hạt bông tơi dần đến khi bay vào trong gió, như những vì sao tự thả mình chẳng sợ ngài nuốt trọn, Nhẹ" — Yunna niệm phép.
Chiếc thùng kéo trở nên nhẹ hơn đôi chút, Yunna cùng con sói bắt đầu lên dốc. Đã có chút khó khăn, tuy không quá dốc, nhưng thảm lá dưới chân khiến con dốc trở nên trơn trượt hơn.
Dù vậy, nó vẫn không đủ làm khó Yunna, dù gì cô cũng gặp kiểu địa hình này vài lần trong chuyến đi đến Spellsarealms rồi, còn với con sói thì việc này còn chẳng là vấn đến, chỉ là kéo cái thùng nên hơi mất đà tí thôi.
Những thảm lá cùng tán cây cứ xì xào, cùng không khí thoáng mát vùng trung nguyên như hối thúc cả hai nhanh chóng trở về.
Sau một lúc, Yunna cũng về đến, về đâu ư, là cái lều mái lá mà cô dựng hôm qua, lửa trại đã chẳng còn tiếng tích tách của gỗ cháy, chỉ còn làn khói mờ nhẹ dần bay lên cùng mùi gỗ khét thoảng trong không khí.
Sau cái lửa trại chính là túp lều cây, có tiếng thở dốc, Yunna nhìn sang con sói, như ra hiệu cho nó kéo cái thùng ra một góc, sau đó thì cô lập tức chạy vào trong, con sói cũng ngoan ngoãn làm theo.
Bước vào trong lều, Dreek đang thở dốc, tình trạng của cậu giờ chẳng khác gì cái lửa trại ngoài kia, thêm vài đợt gió là sẽ gục ngã. Sà xuống kế bên Dreek, Yunna đưa tay kê lên vầng trán của cậu.
Nóng, hôm qua cậu đã rất đau khổ, vùi mình giữa đêm thu lạnh buốt như cầu mong cơn gió đêm cuốn chúng đi, hay chí ít là để cái lạnh đóng băng lấy sự tuyệt vọng này, sau một lúc thì cậu bất tỉnh, khiến Yunna phải chạy ra kéo cậu vào trong.
Bắt cái nồi thiếc chứa nước ra chỗ lửa trại vừa đỏ lửa. Trở lại vào lều. Yunna lục lọi cái túi giả kim ra, lôi ra một xấp vải, cùng một cuốn sách về dược. Dùng kiếm của ông Graven, cắt xấp vải ra từng phần, dù định sẽ bán xấp vải này ở một thị trấn nào đó, nhưng giờ còn chẳng biết mình đang ở đâu, thì xấp vải này cũng trở nên vô giá trị.
Nhẹ nhàng đỡ Dreek dậy, người cậu nhễ nhại mồ hôi, mấy tấm vải quấn quanh người cũng thấm nước. Từ từ dở những tấm vải ra, những vết sẹo dần xuất hiện, vài cái vẫn còn đỏ ao, được che lại bởi lớp bã thảo dược, giờ đã ngã đen.
Từ từ loại bỏ phần bã cũ, giờ đã hôi tanh mùi máu. Khi được loại bỏ hết, những vết sẹo đỏ tươi hiện rõ ra, cùng những đường khâu tạm bợ.
Dùng khăn ướt lau người cho Dreek, những vết sẹo chiếm trọn cơ thể Dreek giờ gói gọn trong đôi mắt của cô. Trong đầu Yunna lại có rất nhiều suy nghĩ, thâm tâm của cô... Trở nên tội lỗi.
Tội lỗi vì chỉ tập trung vào những thứ mình thích, thay vì cố gắng dù chỉ là trị thương cơ bản, để giờ khi cần lại không thể dùng. Càng nghĩ, cô càng thấy ngưỡng mộ Staintes, ngưỡng mộ vì tri thức của cậu ta không dành cho bản thân, mà là cho mọi người.
"Nước cậu tự đi lấy à?" — Dreek hỏi.
Câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ bâng quơ của Yunna.
"Ừ, nước tôi lấy ở hồ nhỏ dưới đồi. Khá sạch, về đun lại là được." — Cô nhẹ nhàng đáp.
"Có ma thạch từ cái mỏ nhỏ gần đây. sao không tạo ra nước cho nhanh?" — Dreek thắc mắc
Câu hỏi của cậu khiến Yunna cô có chút khó chịu, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp
"Cậu muốn uống ma lực à?"
Yunna cằn nhằn, nhưng Dreek chỉ cười đáp.
"Ồ, quên mất... Haha... Xin lỗi, xin lỗi nhé..." — Cậu cười đùa
Nụ cười phai dần, cũng là lúc Dreek lại đưa mắt về phía xa xăm. Nhìn về bức họa đồ thiên nhiên tuyệt sắc ngay trước mắt, trong khi người vẫn đang nóng lạnh thất thường, hơi thở nặng nề. Yunna vẫn đang lau người cho cậu, vài lần thì lại nhúng nước ấm, vắt khô rồi tiếp tục, cô tỉ mỉ, cố né những vết sẹo đỏ.
Sau một lúc, cô xách nồi nước ra ngoài, rồi hất đổ đi. Lấy cái cối đá tự làm từ đêm trước, cho những thảo dược đã rửa qua với nước ấm vào cối, thêm vài giọt nước vào, giã đến khi chúng thành bã thì ngưng.
Ôm cái cối vào trong lều, cô đắp hỗn hợp thảo dược lên những vết thương mới lành của Dreek
"Ước gì có Thánh Pháp nhỉ? Đỡ phải đắp thảo dược thế này." — Dreek nói vu vơ
"Chịu thôi, tôi có phải Staintes đâu, Thánh Pháp thì giáo điều, với lại không tin thì làm sao mà học."
"Ừ..."
Là từ duy nhất Dreek đáp lại, khiến Yunna có đôi khó chịu, dù vậy cô vẫn chăm chút, nhẹ nhàng đắp thảo dược đều lên vết thương.
Dùng vải quấn những vết thương lại, xem như đã hoàn thành việc thay băng định kỳ. Dreek định nằm xuống, nhưng Yunna đã ngăn cậu lại.
"Cha tôi có nói rằng: Nghỉ ngơi ở chỗ khiến bản thân không thoải mái sẽ khiến tình trạng nặng hơn đấy." — Cô nói khi thay tấm vải lót dưới đất cho Dreek.
"Kể cả mẹ cậu cũng nói vậy mà, đúng chứ?"
Câu hỏi bỗng khiến Dreek khựng lại một nhịp. Một cảm giác gì đó, thứ gì đó như khiếm khuyết, không tồn tại.
"Tôi cũng chẳng nhớ nữa..." — Cậu thều thào.
Câu nói khiến Yunna có chút khó hiểu xen lẫn chút lo lắng, vì Dreek vốn không phải hở tí là quên trước quên sau. Dù vậy Yunna cũng chẳng nghĩ nhiều, bỏ qua mà ra khỏi lều.
"Tôi có mẹ ư?" — Dreek thì thầm với bản thân.
Yunna giật mình khi nghe lời cậu tự nói với bản thân, Dreek bất ngờ khi thấy cô quay lại, nhìn cậu với một ánh mắt đầy lo lắng.
Chưa kịp giải thích, Yunna bất ngờ chỉ tay vào cậu, một thứ gì đó như nóng ran lên. Con Mắt Thấu Vạn Vật tự động mở, dòng khí biến động, như thể bị hút vào ở một điểm nào đó.
Nhìn theo dòng khí, đôi mắt cậu dừng lại ở ngay phần vai trái, một vết sẹo lạ, cậu không để ý rằng mình đã lãnh nó từ khi nào... Hoặc thậm chí là nó chưa từng xuất hiện, đến bây giờ.
Biết Con Mắt Thấu Hiểu Vạn Vật sẽ không thể tìm ra gốc rễ, Dreek chuyển sang cảm nhận ma lực, một nguồn ma lực dị thường xuất phát từ vết sẹo, chúng xung đột, biến dạng.
Khi Dreek quay lên Yunna, như muốn nói gì đó. Thứ đập vào mắt cậu không phải là ánh nhìn hay cảm xúc của cô, thứ đập vào mắt cậu...
Là một thứ gì đó... Kỳ lạ... Khiến người ta sởn gai ốc...
Mắt Dreek tròn xoe, lộ rõ sự run sợ trước nó. Một cái bóng đen... Đứng nép sau tấm lều... Với cặp mắt đỏ hoe cùng cái thứ gì đó giống như mỏ nhô ra...
Nhìn chằm chằm vào cậu... Và chắc chắn là cậu có thể nghe những lời thì thầm từ nó...
"NGƯƠI ĐÃ QUÊN RỒI..."