🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← ROOTS

Q6·Ch.1: VOL VI : Chương 20 : Tựa Làn Gió Trong Cơn Bão

📖 Quyển 6: VOLUME VI : BÓNG KỀN KỀN GIỮA TÁN LÁ TRỜI THU

~8 phút đọc · 1445 từ · · ⚠️ Báo cáo

VOLUME VI : BÓNG KỀN KỀN GIỮA TÁN LÁ TRỜI THU

Chương 20 : Tựa Làn Gió Trong Cơn Bão

Cơn gió lạnh thoáng qua, len lỏi ra từng cành cây ngọn cỏ, và cả xác của Graven giờ đã lạnh tanh. Không gian hỗn giờ đã im bặt, chừa lại khoảng lặng cho các Phản Thánh.

"Urghhh..." — Phrehersei rên rỉ khi vung vẩy sạch máu còn đọng trên thanh kiếm.

"Còn tí nữa là ta đã thịt luôn tên khốn kia, cả thằng em của nó và con nhỏ kia nữa..." — Hắn cằn nhằn.

Mục tiêu chẳng ai khác ngoài Pluvius, từ nãy đến giờ vẫn im lặng, đưa mắt hướng về Fasciphone đang khoanh tay với đôi mắt đóng chặt, đứng dựa vào cây không xa.

Lời nói như chẳng lọt vào tai Pluvius càng khiến Phrehersei khó chịu.

"Rốt cuộc thì ngươi tới đây để làm cái mẹ gì thế!! Pluvius!!!" — Hắn gào lên.

Giữa tiếng gầm gừ của con dã thú, Pluvius chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt, với sự khó chịu hiện rõ trong khóe mắt, nhưng chỉ chốc lát lại đưa mắt về Fasciphone.

Như thể bị khiêu khích, chẳng nói chẳng rằng, Phrehersei lập tức lao lên, chĩa mũi đao thẳng về hướng Pluvius.

Chẳng nao núng, Pluvius chỉ nhắm mắt thở dài. Mũi đao gần chạm đến, ngay lập tức không gian giữa mảnh giáp và mũi đao bị vặn xoắn, xoay vòng như xoáy nước, một cánh cổng không gian mở ra.

Không thể dừng do quán tính, Phrehersei lập tức bị rơi vào. Đồng thời, từ bên phải Pluvius bắt đầu hình thành một xoáy không gian tương tự, Phrehersei cũng từ đó mà bay ra.

Vừa đáp đất, Phrehersei với cặp mắt thú ăn thịt ngước lên nhìn, để rồi nhận lại là ánh mắt sắc lạnh của Pluvius, thứ toát lên quyền uy của Pluvius.

Nhưng rõ ràng Phrehersei không có ý định dừng lại, hắn lại tiếp tục tấn công, nhưng lần này hắn không lao lên, mà vận dụng khả năng biến dạng của lưỡi đao, nó biến dài, phóng ra như rắn. Siết chặt chuôi kiếm, lưỡi đao lập tức gập cong một góc khó hiểu, lao trực diện về phía Pluvius.

Đường đường là Vị Vua Của Vùng Trung Nguyên Bắc Thống, những mánh của Phrehersei sau cùng cũng chỉ là trò vặt. Mũi đao dần bay đến, vết xoáy xuất hiện, lưỡi đao bay thẳng vào cổng không gian, Phrehersei lập tức cảnh giác, hắn thừa biết Pluvius sẽ bắt đầu phản công.

Dòng khí đã thay đổi, một cổng không gian khác được mở ngay sau lưng tên điên Phrehersei, lưỡi đao của hắn bay ra. Nhanh chóng, hắn nhảy sang một bên, nhưng Pluvius không đơn giản như thế, vết xoáy xuất hiện trên đường bay của lưỡi đao, khi đi vào thì lập tức sẽ có một cánh cổng khác mở ra để lưỡi đao tự tấn công Phrehersei.

Cứ như vậy, những cánh cổng dần xuất hiện, dù cho Phrehersei đã cố bẻ cong hướng đi của lưỡi đao để phản công, nhưng những cánh cổng cứ xuất hiện, cố đưa lưỡi đao găm vào người hắn.

Không gian xung quanh Phrehersei dần bị thu hẹp lại do những cánh cổng, hắn chỉ còn có thể cố né trong khi đang gầm gừ, như một con chó dần bị dồn vào góc.

Chiếu Tướng là từ có thể nói về Phrehersei lúc này, không gian có thể né bị thu hẹp, trong khi lựa chọn chỗ né thì không có, sai một tí là tự diệt thân.

"Dừng Lại!!!" — Menateningc chen ngang sau một lúc.

"Ta nghĩ đã đến lúc dừng mớ hỗn độn này lại rồi."

Vừa nói, hắn vừa rút cây tầm gửi chĩa thẳng vào Pluvius.

Quay sang Phrehersei, vẻ cau có vẫn đang hằn in trên khuôn mặt của hắn, nhưng rồi hắn xoay nhẹ chuôi kiếm, lưỡi đao bắt đầu thu lại. Pluvius chỉ hừ một tiếng, các vòng xoáy dừng xuất hiện và bắt đầu biến mất. Dù đã dừng lại, nhưng rõ ràng Phrehersei vẫn không phục, Menateningc chỉ đành nói.

"Ngươi khó chịu với hắn, ta hiểu. Nhưng đây là Cõi của hắn, ma lực của hắn thấm vào từng viên gạch." — Hắn khuyên can.

"Cổng không gian xuất hiện mà chẳng tốn sức niệm phép, liệu ngươi nghĩ có thắng nổi không?"

Nghe thế, Phrehersei cũng dịu đi phần nào

"Rốt cuộc ngươi có mục đích gì?" — Phrehersei hỏi sau một lúc lấy lại bình tĩnh.

Trầm tư một lúc, Pluvius đáp.

"Chẳng có mục đích gì cả, chỉ đơn giản là đám hoa thủy tiên trong phủ của ta đã héo hết rồi. Ta chẳng biết chăm chúng, nên chỉ muốn lượn đi hái một mớ về trưng dần thôi."

Vừa nói, anh lén nhìn qua Fasciphone...

Nhận được câu trả lời vô nghĩa, Phrehersei cằn nhằn.

"Ta không hỏi ngươi vụ hái hoa bắt bướm đấy. Ta muốn hỏi rằng sao ngươi lại cứu bọn chúng?"

Tiếng khẽ cười thoáng hiện qua giữa sự khó chịu của Phrehersei.

"Hah... Kẻ khi xưa tự tin nói rằng đã hiểu ta, giờ lại đi hỏi câu thừa thãi đó sao?" — Pluvius giễu cợt.

Nhưng rồi anh cũng hạ giọng giải thích.

"Chúng là những người tài, là những cánh bướm còn ẩn mình trong kén non. Ta chỉ là trao cho chúng cơ hội, xem chúng sống nổi sau cả tấn chấn thương đó không thôi."

Dù đã có được trả lời, nhưng chúng vẫn không đủ để thuyết phục Phrehersei.

"Con chó hoang nhà ngươi cứ giả thần giả thánh dang tay giúp chúng. Tên già kia đã gieo hạt giống hận thù vào đầu chúng, kiểu gì chúng cũng sẽ quay lại mà phá kế hoạch của ta, đến lúc đó thì sao? Ta lôi đầu ngươi ra trả phí à?!" — Phrehersei chất vấn

Pluvius chỉ phì cười.

"Hah... Một Phản Thánh mà lại sợ đám thấp hèn phá hỏng kế hoạch à?" — Anh khích đểu

"Chuyện chúng có trả thù ngươi hay không là chuyện của chúng, neo đậu bến sông hay theo dòng chảy mà phát triển, tự chúng quyết lấy. Nhân tài thì đáng được sống, thế thôi."

Không dừng lại, Pluvius tiếp tục nói, đúng hơn là chửi thẳng mặt Phrehersei...

"Còn việc ngươi thất bại... Thì đơn giản là do ngươi ngu. Để đám cỏn con đạp đổ kế hoạch mà một Phản Thánh cất công gầy dựng."

Pluvius nhấn mạnh từ "Phản Thánh", khiến Phrehersei nghe sôi cả máu.

"Tên khốn!" — Phrehersei gầm gừ.

"Ngươi cứ chờ đấy, ta sẽ không để mọi thứ đổ vỡ như vậy đâu. Đợi đến khi kế hoạch hoàn thành, ta sẽ lấy cả mạng của ngươi cùng đám cóc ghẻ đó để làm đồ trang trí."

Dù trong mắt Phrehersei giờ chỉ có sự giận dữ đang trào dâng. Nhưng trước sự tinh ý của Pluvius, trong đó... Tận sâu trong ngọn lửa kia chính là một sự tự tin, như thể chắc chắn hắn sẽ làm được.

Mọi thứ giờ đã ổn định, Menateningc lên tiếng, trong khi vai vác Liania đang bất tỉnh, tay còn lại đang nắm giáp cổ của Greedt.

"Được rồi, có thứ cần làm đấy tên điên kia, ta đi thôi."

Nói rồi Menateningc hóa thành ánh sáng tím rồi bay đi. Phrehersei với con mắt thú dữ, liếc nhìn Pluvius rồi bỗng chốc biến mất. Tàn tiệc,Fasciphone cũng chuẩn bị rời khỏi.

"Proserpina!" — Pluvius cất giọng

Fasciphone bỗng chốc dừng lại, như đáp lại lời gọi của Pluvius.

"Nàng lại đi đâu thế?" — Anh hỏi.

Lặng một nhịp, Fasciphone đáp.

"Ta có một giao kèo, hay nói thẳng là trao đổi có lợi cho hai bên cũng được..."

"Với chúng à?" — Pluvius cắt ngang.

Thấy cô không trả lời, Pluvius cũng chẳng đào sâu, anh chỉ hỏi thêm một câu cuối...

"Liệu nàng sẽ quay về phủ chứ?"

Suy nghĩ một thoáng.

"Ta không biết, có thể..." — Cô lạnh lùng trả lời.

Chẳng biết hỏi gì thêm, Pluvius chỉ còn khẽ gật đầu. Fasciphone thấy không còn gì thì quay đầu rời đi, bỏ anh lại với khu tàn tích đổ nát.

"Tại sao chứ?", Pluvius khẽ u uất, nắm tay siết chặt.

Từng làn gió thoảng qua như cùng vị vua chia sẻ những tâm tư khó nói, trong tàn tích nhà thờ, vài cánh hoa thủy tiên rơi rụng sau làn gió lạnh sầu thương.

💬 Bình luận (0)