VOLUME V : NHỮNG HẠT LÚA CHẲNG CÒN CHUNG BÔNG
Chương 18 : Ánh Sáng Vụt Tắt
Người đàn ông quay lại nhìn Staintes, vùng tiếp xúc của lòng bàn tay người đàn ông và ngực Staintes bắt đầu biến dạng, không gian xoắn lại hút Staintes vào bên trong, siết lại thành một tia năng lượng, bay đi.
"STAINTES!!!" — Dreek hét lên.
Graven bị Phrehersei đánh bật, ông cố lao lên thì lập tức bị hắn chém đứt cánh tay cầm kiếm. Không bỏ cuộc, ông dùng tay còn lại bắt lấy thanh kiếm, nhưng chưa kịp làm gì thì Phrehersei liền lao đến, đâm thanh kiếm của hắn vào bụng trái của ông, hắn ngoáy thanh kiếm khiến ông đau đớn không tả nỗi.
Thấy tình cảnh đó, người đàn ông giáp đen kia chỉ nhìn Fasciphone, tay siết chặt lấy chân Fasciphone rồi ném cô bay ra xa, sau đó liền lao đến chỗ Dreek.
Biết rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, Graven chỉ lặng im chẳng nói gì, tên Phrehersei dù đang tức giận nhưng vẫn cho Graven một cơ hội...
"Ngươi dám lấy cằm của ta, đáng lẽ ta phải băm ngươi ra đến khi ngươi tan thành cháo." — Phrehersei nói một cách đầy giận giữ.
Nhưng rồi hắn khựng lại một nhịp rồi nói tiếp.
"Nhưng vì ngươi đã giúp ta vụ ở thành Endtroy, còn gì thì nói đi!"
Nghe được ân huệ cuối cùng của mình, ông quay lại nhìn Dreek, một tay kiếm, tay còn lại cậu giữ lấy Yunna, và ánh mắt cậu như nói rằng cậu đang chuẩn bị lao lên để cứu ông.
Trong mắt Graven hiện lên vẻ khó tả, ông muốn nói gì đó những chẳng biết nói gì, chỉ biết tra thanh kiếm vào vỏ, ném nó về hướng Dreek, khiến cậu mất đà lao lên.
Vừa bắt được thanh kiếm thì người đàn ông với giáp đen kia lập tức lao đến đưa lòng bàn tay về phía cậu, vùng không gian liền bị biến dạng như Staintes, ông ta thì thầm vảo tai Dreek...
"Nhớ tên ta, Pluvius Umbra Noctis. Khi đã cảm thấy xứng đáng thì hãy đến Vùng Trung Nguyên ở Bắc Thống, khi tới cứ gọi đầy đủ tên ta, ta sẽ luôn ở đó..."
Rồi Dreek dần dần bị hút vào, Phrehersei thấy con mồi được cứu thì đùng đùng nổi giận. Graven khi thấy Dreek dần rời khỏi thì liền quay lại, nhìn thẳng vào mắt Phrehersei, với sự dũng mãnh như một con sư tử, dùng cánh tay còn lại nắm chặt lấy cổ của Phrehersei.
Những giây phút cuối đời khiến ông bùng nổ toàn bộ khả năng của bản thân, toàn bộ sức mạnh dồn hết vào cánh tay, bóp chặt cổ Phrehersei đến nỗi hắn dùng tay kéo ra mà không được, hắn dần thấy khó thở. Nhưng hắn chỉ cười cợt...
"Hah, đồ khốn, biết bản thân sắp chết mà còn gắng gồng sức à. Được thôi, ta sẽ tự tay dập tắt cái ngọn lửa sống yếu ớt đó của ngươi!".
Nói rồi hắn quay qua nhìn Dreek đang ôm Yunna và hai thanh kiếm dần biến mất.
"Dreek Roots, ngươi nhìn cho kỹ, kẻ đã cưu mang ngươi sẽ chết một cách thảm thương chỉ vì lại cứu lấy cuộc đời khốn cùng của ngươi một lần nữa đấy, NHÌN VÀ NHỚ CHO KỸ VÀO!" — Hắn gầm lên.
Nói rồi Phrehersei không còn cố keo tay của Graven ra nữa, mà hắn giữ chặt lấy cánh tay của Graven nhằm không để ông thoát, sau đó lập tức hắn ngoáy thanh kiếm đang đâm xuyên Graven.
Trong đôi mắt kinh hãi của Dreek, một nhát chém từ bụng trái lên tới vai, xé toạc cơ thể của Graven. Ông ngã ra sau, ánh mắt ấy vẫn nhìn về phía Dreek, máu và nội tạng vẫn đang ồ ạt đổ ra, cơ thể vẫn không ngừng nứt toát.
Lúc ấy mọi thứ như ngừng lại, Dreek chẳng còn để ý đến thứ gì ngoài ánh mắt đang dần mất đi ánh sáng khi rơi xuống mặt đất. Cậu bị không gian biến dạng hút vào hoàn toàn, bị biến đổi thành nguồn năng lượng mà bay đi.
Không cam lòng để Dreek đi mất, những kẻ dám không tôn trọng lời nói của hắn, hắn không muốn để yên. Cái chết của Graven không đủ để dằn xé Dreek, đặc biệt là với tính cách của cậu. Phrehersei đưa lòng bàn tay về phía nguồn năng lượng đang bay đi rồi niệm chú...
"Cánh kền kền chẳng tồn tại, ăn mòn tâm trí ngươi. Những ký ức đã chết xem như chẳng tồn tại. Hãy lặng im, đừng nhớ lại. Xin bóng kền kền ngủ yên, đừng trở lại. Thực Lụi Ký!"
Từ lòng bàn tay, một luồng khói đen với ánh đỏ thẫm tỏa ra, rồi chốc lát nó lập tức bay theo đám Dreek, dưới ánh sáng mặt trời, nó hiện rõ ra là một đàn kền kền với những ánh sáng đỏ thẫm phát ra từ đôi mắt của chúng.
Chúng gom lại, hóa thành một con kền kền đen khổng lồ, rống lên một tiếng vang trời. Nó đập mạnh cánh bay đến, đâm thẳng vào nguồn năng lượng mà đám Dreek hóa thành.
Trong màn đêm sâu thẳm chỉ có Dreek, Yunna, và hai thanh kiếm. Dreek... thẫn thờ nhìn vào vô định, cậu vẫn bất động, mắt vẫn giữ nguyên, góc cổ cậu vẫn ở yên đó lúc thấy Phrehersei chẻ đôi Graven.
Bất lực, thật sự bất lực, chẳng còn sức lực để mà đánh lại, những vết thương nặng in lên cơ thể, dù có hay không thì vẫn chẳng có cửa thắng.
Phrehersei, hắn vượt trội về mọi mặt, sức mạnh, sức bền, tốc độ, phản ứng nhanh nhạy, tư duy chiến đấu sắc bén, hắn còn có khả năng sử dụng khí vượt trội, sở hữu một tâm lí của một con quái vật nơi chiến trường, kiêu ngạo nhưng cũng rất tàn bạo và dứt khoát.
Cậu không thể nào thắng, cả đội, thậm chí chỉ mình Phrehersei cũng thừa khả năng hủy diệt cả nhóm, chỉ với tư duy chiến đấu và cảm quan chiến trường đó. Đó là sức mạnh của một Phản Thánh, và hắn còn chưa tung hết khả năng.
Những tiêu cực cứ thế bủa vây tâm trí cậu, sự mất mát hòa âm cùng tiếng kền kền. Những tiêu cực hóa thành nỗi đau, xâm lấn lấy lý trí của Dreek, đau đớn như những ngàn mũi kim đâm vào trong não, máu mũi bắt đầu rỉ, cơ thể như nóng lên, đâu đó ở vai trái thậm chí còn có cảm giác như bị thiêu đốt.
Dreek ngã gục, với những giọt máu đang dần nhuộm đỏ trán Yunna là những hình ảnh cuối cùng cậu có thể nhìn thấy, trước khi rơi vào hôn mê.