🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Quy mộng

Ch.16: Nguyện ước

~19 phút đọc · 3702 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lễ thường xuân khép lại sớm hơn dự liệu. Đại vương tử Khuyết La bị thương, cần hồi cung tĩnh dưỡng, khiến cuộc săn cùng những yến tiệc sau đó đều phải thu xếp kết thúc. Với Ý Hoa, biến cố ấy như một nốt trầm bất chợt giữa ngày hội; nhưng khi đoàn người trở về cung, nàng cũng dần bị cuốn lại vào nhịp sống thường nhật.

Những ngày sau đó, trong cung dần yên ắng trở lại.

Lễ thường xuân vốn còn mấy cuộc vui chưa kịp cử hành, nay đều bị bãi bỏ. Đại vương tử Khuyết La đã hồi cung dưỡng thương. Tin tức về tình trạng của hắn thỉnh thoảng truyền đến, phần lớn đều là những lời báo bình an ngắn gọn. Ý Hoa nghe xong cũng chỉ khẽ gật đầu, không hỏi thêm. Nàng đã làm hết những gì mình có thể làm trong ngày hôm ấy; chuyện còn lại, tự nhiên nên giao cho thái y và người bên cạnh hắn.

Cuộc sống trong An Hòa Điện trở về với những công việc quen thuộc.

Buổi sáng, Ý Hoa thức dậy khi trời vừa sáng rõ. Sa Ân hầu nàng rửa mặt thay y phục, rồi cùng nàng dùng bữa. Sau đó, nàng hoặc đến thỉnh an Tĩnh Quý Phi, hoặc ở lại trong điện đọc sách, thêu thùa, đôi khi ra Ngự Uyển đi dạo một vòng. Những ngày trời đẹp, nàng thường chọn con đường men theo hồ nước, nơi có hàng liễu rủ bóng xuống mặt hồ. Nếu gặp lúc hoa hải đường nở rộ, nàng sẽ dừng chân lâu hơn một chút.

Ý Hoa bất giác chậm bước. Là Phổ Yến.

Phổ Yến quay đầu, ánh mắt chạm phải nàng. Hắn thoáng khựng lại, rồi lập tức thu lại vẻ kinh ngạc, bước xuống bậc đình, vì trong cung, xung quanh còn nhiều người nên Phổ Yến vẫn giữ lễ, hắn chắp tay.

“Tham kiến Kiến An công chúa.”

Ý Hoa dừng chân, khẽ gật đầu.

“Phổ tướng quân miễn lễ.”

Phổ Yến đứng thẳng người. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nàng trong chốc lát.

“Công chúa cũng đến Ngự Uyển tản bộ?”

“Ừm. Vừa rồi cùng mấy vị tỷ muội uống trà, ta muốn đi dạo thêm một lát.” Ý Hoa ngừng một chút, nhìn hắn. “Tướng quân thì sao? Sao lại ở đây?”

“Thần vừa từ tiền điện trở về, đi ngang qua nên dừng chân nghỉ một lát.”

Hai người im lặng. Gió xuân thổi qua mặt hồ, làm những cành liễu bên bờ khẽ lay. Một lát sau, Phổ Yến khẽ gọi:

“Ý Hoa.”

Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt hắn.

“Ừm?”

Phổ Yến thoáng nhìn quanh. Trong đình vẫn có người qua lại, hắn bèn hạ giọng, chậm rãi nói:

“Ngày kia là lễ hội hoa đăng. Ngoài kinh thành, người ta sẽ thả đèn xuống sông Như Nguyệt. Nghe nói đến lúc ấy, đèn hoa nối nhau trôi theo dòng nước, chắc hẳn sẽ rất đẹp.”

Ý Hoa hơi ngạc nhiên.

“Vậy sao? Phổ Yến đã từng đến lễ hội hoa đăng rồi?”

“Chưa.” Phổ Yến đáp, rồi ngừng một chút mới nói tiếp: “Chỉ là nghe người khác nhắc đến. Ta nghĩ… nàng có muốn ra ngoài cung xem thử không?”

Ý Hoa hơi ngẩn ra. Nàng không ngờ hắn lại đưa ra lời mời như vậy. Từ ngày vào cung, những dịp được bước chân ra ngoài vốn chẳng nhiều; huống hồ là đến nơi náo nhiệt như lễ hội hoa đăng.

Nàng nhìn hắn, giọng mang theo chút trêu chọc:

“Phổ tướng quân muốn mời ta đi xem hội sao?”

“Ừm.” Hắn nhìn nàng, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã khẽ siết lại.

Ý Hoa không vội đáp. Nàng quay mắt nhìn mặt hồ, nơi ánh nắng rải thành từng vệt sáng lấp lánh. Một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng gật đầu.

“Ta không hứa trước được, trong cung không thể ra vào thoải mái. Ta sẽ hỏi ý kiến mẫu phi xem sao…Nếu có thể, ta sẽ sai người báo tin.”

Ánh mắt Phổ Yến thoáng sáng lên. Hắn cố giữ vẻ điềm nhiên, chỉ khẽ đáp:

“Vậy ngày kia, ta đợi nàng ngoài cửa cung.”

Ý Hoa khẽ gật đầu, Phổ Yến cũng không nán lại lâu. Nam tử ở riêng với nữ nhân đã bị dò xét, huống hồ nàng còn là công chúa. Gió xuân lướt qua mặt hồ, lay động bóng liễu ven bờ. Chờ khi bóng lưng Phổ Yến đã khuất, Ý Hoa mới quay người rời đi mang theo nỗi mong chờ đang dâng trào trong lòng.

Ý Hoa rời Ngự Uyển, men theo con đường lát đá dẫn về An Hòa Điện. Đi được một đoạn, nàng bỗng nhớ đến lời hẹn với Phổ Yến, trong lòng lại dâng lên chút mong chờ. Nhưng chuyện xuất cung không phải điều nàng có thể tự quyết, nàng vẫn cần hỏi ý mẫu phi trước.

Nghĩ vậy, nàng đổi hướng, đi về phía cung điện của Tĩnh Quý Phi. Đến trước cửa điện, cung nhân vừa trông thấy nàng đã vội cúi người hành lễ.

“Tham kiến công chúa.”

“Miễn lễ. Mẫu phi đang ở trong điện chứ?”

“Bẩm công chúa, nương nương vừa dùng trà xong, hiện đang ở thiên điện.”

Ý Hoa khẽ gật đầu, theo cung nhân bước vào. Tĩnh Quý Phi ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, trước mặt đặt một đĩa điểm tâm và ấm trà còn nghi ngút hơi nóng. Nghe tiếng bước chân, bà ngẩng đầu, nét mặt lập tức dịu lại.

“Kiến An đến rồi à? Mau lại đây ngồi với mẫu phi.”

Ý Hoa bước đến, ngồi xuống bên cạnh bà. Cung nhân dâng trà, nàng nâng chén nhấp một ngụm, nhưng tâm trí vẫn vướng bận chuyện vừa rồi. Tĩnh Quý Phi nhìn nàng một lát, nhận ra vẻ muốn nói lại thôi ấy.

“Có chuyện gì muốn nói với mẫu phi sao?”

Ý Hoa đặt chén trà xuống, ngón tay khẽ miết qua thành chén.

“Quả thật có một chuyện… con muốn xin mẫu phi.”

Tĩnh Quý Phi hơi ngạc nhiên. Bà đặt chén trà trong tay xuống, chăm chú nhìn nàng.

“Con cứ nói.”

Ý Hoa ngẫm nghĩ đôi chút, lựa lời thưa:

“Ngày kia là lễ hội hoa đăng. Con nghe nói ngoài kinh thành, người ta sẽ thả đèn xuống sông Như Nguyệt. Đến lúc đêm xuống, đèn hoa trôi đầy mặt sông, hẳn sẽ rất đẹp.”

Tĩnh Quý Phi thoáng dừng lại.

“Con muốn ra ngoài cung xem lễ hội?”

Ý Hoa khẽ gật đầu.

“Vâng. Con ở trong cung đã lâu, hiếm khi có dịp ra ngoài. Nếu mẫu phi cho phép, con muốn đến đó xem thử.”

Tĩnh Quý Phi không lập tức trả lời. Bà nhìn con gái, vẻ mặt dần trở nên trầm tư. Xuất cung vốn đã không dễ, huống hồ lễ hội hoa đăng đông người, kẻ qua người lại hỗn tạp. Kiến An lại mang thân phận công chúa, chỉ một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến phiền phức.

“Con có biết ngày hội đông đúc thế nào không?” Bà khẽ hỏi. “Nếu có người nhận ra thân phận của con, hoặc giữa đám đông xảy ra chuyện gì, con định làm sao?”

Ý Hoa cúi mắt, nhỏ giọng đáp:

“Con biết mẫu phi lo cho con. Con sẽ cẩn thận, không tùy tiện đi xa.”

“Chỉ cẩn thận thôi thì chưa đủ.” Tĩnh Quý Phi khẽ thở dài, ánh mắt vẫn không rời khỏi nàng. “Ngoài cung không giống trong này. Có những chuyện không phải cứ muốn tránh là tránh được.”

Ý Hoa im lặng. Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng mẫu phi sẽ không đồng ý, nên cũng không dám nài nỉ. Nàng chỉ nhẹ nhàng nói:

“Nếu mẫu phi thấy không ổn, vậy con không đi nữa.”

Lời vừa dứt, nàng lại nâng chén trà lên, cố giấu đi chút tiếc nuối thoáng qua trong mắt.

Tĩnh Quý Phi nhìn nàng, lòng chợt mềm xuống.

Từ ngày trở về bên cạnh bà, Kiến An luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Nàng chưa từng đòi hỏi điều gì, cũng chưa từng lấy thân phận công chúa để làm khó người khác. Hôm nay hiếm hoi mở lời cầu xin, vậy mà bà chỉ vì lo lắng đã định gạt đi mong muốn của con gái.

Tĩnh Quý Phi đưa tay, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay nàng.

“Kiến An.”

Ý Hoa ngẩng đầu.

“Con thật sự muốn đi thì mẫu phi không ngăn nữa.”

Ánh mắt nàng thoáng sáng lên, nhưng vẫn dè dặt hỏi:

“Mẫu phi đồng ý sao?”

“Ừm.” Tĩnh Quý Phi khẽ gật đầu. “Có điều, con phải để cận vệ đi theo. Mẫu phi sẽ chọn người đáng tin cậy, dặn dò họ bảo vệ con cẩn thận. Khi ra ngoài, con không được tự rời đi, càng không được vì ham vui mà đi đến nơi vắng vẻ.”

Ý Hoa mỉm cười, nắm lấy tay bà.

“Con nhớ rồi. Con nhất định sẽ nghe lời mẫu phi.”

Tĩnh Quý Phi nhìn nụ cười hiếm hoi trên gương mặt con gái, cuối cùng cũng bật cười theo, nhưng vẫn không quên dặn thêm:

“Còn phải cải trang cho kín đáo. Kinh thành đông đúc phức tạp, chuyện gì có thể chủ động tránh thì nên tránh.”

“Vâng.” Ý Hoa gật đầu.

“Ngày mai mẫu phi sẽ cho người chuẩn bị. Đến lúc ấy, con cứ yên tâm đi xem hội.”

Ý Hoa khẽ đáp lời, trong lòng vui mừng không giấu nổi. Nàng ngồi thêm một lúc, cùng mẫu phi trò chuyện vài câu rồi mới đứng dậy cáo lui.

Ra khỏi điện, nàng ngẩng nhìn bầu trời đã dần chuyển sang màu hoàng hôn. Chỉ còn một ngày nữa thôi, nàng sẽ được rời khỏi cung, đến bên dòng Như Nguyệt ngắm đèn hoa trôi theo nước.


Đêm hội hoa đăng, kinh thành náo nhiệt hơn thường ngày.

Từ khi trời còn chưa tối hẳn, người đi xem hội đã đổ về hai bên sông Như Nguyệt. Những cửa hàng ven đường lần lượt thắp đèn, tiếng rao hàng hòa cùng tiếng cười nói, tiếng trẻ nhỏ ríu rít gọi nhau. Trên mặt sông, từng chiếc thuyền nhỏ chở đèn hoa chầm chậm trôi, ánh nến lay động theo sóng nước, nối thành một dải sáng lung linh.

Trong An Hòa Điện, Ý Hoa đứng trước gương đồng, để Sa Ân giúp mình chỉnh lại chiếc áo ngoài màu xanh nhạt. Y phục hôm nay đơn giản, mái tóc cũng chỉ vấn gọn bằng một cây trâm gỗ. Nếu không nhìn kỹ, nàng chẳng khác gì một tiểu thư nhà quan theo người thân ra ngoài xem hội.

Sa Ân cẩn thận sửa lại cổ áo, vẫn không quên nhắc:

“Công chúa, nương nương đã dặn người phải đi sát bên cận vệ. Đến nơi đông người, người càng không được tự ý tách ra.”

“Ta nhớ rồi.” Ý Hoa mỉm cười, nhìn bóng mình trong gương. “Hôm nay ngươi cứ gọi ta là tiểu thư, đừng gọi công chúa.”

Sa Ân thoáng do dự, rồi cúi đầu đáp:

“Vâng, tiểu thư.”

Bên ngoài điện, mấy người cận vệ đã chờ sẵn. Tĩnh Quý Phi đặc biệt chọn những người kín miệng, lại quen thuộc đường sá trong kinh thành. Họ không mặc giáp phục, chỉ khoác thường y, thoạt nhìn như gia nhân đi theo bảo vệ chủ nhà.

Đoàn người rời cung khi sắc trời vừa tối. Xe ngựa đi qua mấy con phố, càng đến gần sông Như Nguyệt, tiếng người càng thêm huyên náo. Ý Hoa ngồi bên cửa sổ, thỉnh thoảng vén rèm nhìn ra ngoài. Đèn lồng treo trước mái hiên, những sạp hàng rực rỡ sắc màu, cùng dòng người nối nhau đi về phía bờ sông khiến nàng không khỏi thấy mới lạ. Từ ngày vào cung, nàng đã lâu không được nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy.

Vốn dĩ Phổ Yến nói sẽ đợi nàng ở cổng thành, thế nhưng vì để tiện với sự sắp xếp của Tĩnh Quý Phi, Ý Hoa đã gửi lời thay đổi điểm hẹn tại một điểm gần sông Như Nguyệt.

Xe ngựa dừng lại ở một con đường cách bờ sông không xa. Sa Ân xuống trước, rồi đỡ Ý Hoa bước xuống. Nàng vừa đứng vững đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc bên cạnh gốc cây ven đường.

Phổ Yến mặc trường bào màu sẫm, bên hông đeo kiếm, dáng người cao thẳng giữa dòng người qua lại. Hắn vốn đang nhìn về phía xe ngựa, vừa thấy nàng xuất hiện, ánh mắt lập tức dừng lại.

Ý Hoa bước đến gần, khẽ gọi:

“Phổ Yến.”

Hắn chắp tay, giữ lễ trước mặt những người đi theo nàng.

“Tiểu thư.”

Ý Hoa nhìn hắn, khóe môi không giấu được ý cười.

“Để ngươi phải chờ rồi!”

“Không có.”

Hắn nói rất bình thản, nhưng Ý Hoa vẫn nhận ra vẻ nhẹ nhõm thoáng qua trong mắt hắn. Nàng không vạch trần, chỉ quay đầu nhìn về phía bờ sông, nơi ánh đèn đã sáng rực cả một vùng.

“Chúng ta đi thôi.”

Phổ Yến gật đầu. Hắn không đi quá gần nàng, chỉ chậm rãi bước bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ. Sa Ân cùng hai cận vệ đi theo phía sau, những người còn lại tản ra giữa đám đông, kín đáo quan sát xung quanh.

Dọc đường, Ý Hoa dừng chân trước một sạp bán đèn hoa. Những chiếc đèn được làm thành hình thỏ, cá chép, hoa sen, bên trong đặt nến nhỏ, ánh sáng xuyên qua lớp giấy mỏng, nhuộm thành những sắc màu dịu mắt.

Nàng nhìn một chiếc đèn hình thỏ trắng, đôi mắt cong lên.

“Cái này thật đáng yêu.”

Phổ Yến đứng bên cạnh, nhìn theo ánh mắt nàng.

“Muốn mua không?”

Ý Hoa lắc đầu.

“Ta chỉ nhìn thôi.”

Hắn không nói gì, nhưng khi nàng đã bước đi, vẫn quay lại mua chiếc đèn ấy. Đến khi Ý Hoa phát hiện, hắn đã cầm nó trong tay.

Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.

“Ngươi mua nó sao? Ta chỉ nhìn thôi mà.”

“Ta biết.” Phổ Yến đưa chiếc đèn cho nàng. “Nhưng ta muốn tặng nàng.”

Ý Hoa nhìn chiếc đèn nhỏ, rồi ngẩng lên nhìn hắn. Một thoáng im lặng trôi qua giữa hai người. Cuối cùng, nàng đưa tay nhận lấy, giọng nhẹ đi:

“Vậy cám ơn ngươi.”

Phổ Yến khẽ gật đầu, không nói thêm.

Hai người tiếp tục đi về phía bờ sông. Trên mặt nước, những chiếc đèn hoa đã được thả xuống, trôi theo dòng chảy chậm rãi. Ánh sáng chập chờn phản chiếu dưới làn nước, khi tụ lại, khi tách ra, tựa như vô số vì sao rơi xuống nhân gian.

Ý Hoa đứng bên lan can, lặng lẽ nhìn cảnh ấy. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi nước mát lành. Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo những chiếc đèn đang trôi xa.

“Đẹp thật.”

Phổ Yến đứng cách nàng một bước, cũng nhìn về phía dòng sông. Một lát sau, Ý Hoa quay sang hỏi:

“Đây là lần đầu tiên tướng quân đến lễ hội hoa đăng sao?”

“Ừm.”

Ý Hoa bật cười khẽ.

“Thế nào? Có giống như tướng quân tưởng tượng không?”

Phổ Yến nhìn những ngọn đèn đang trôi trên sông, giọng thấp xuống:

“Không giống lắm, những cũng rất đáng xem.”

“Vậy là đẹp hơn, hay không đẹp bằng?”

Hắn quay sang nhìn nàng. Ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt nàng, khiến vẻ mặt vốn điềm tĩnh của hắn thoáng dịu đi.

“Đẹp hơn nhiều.”

Ý Hoa không hỏi thêm. Nàng cúi đầu nhìn chiếc đèn thỏ trong tay, ngón tay khẽ vuốt qua lớp giấy mỏng. Giữa tiếng người ồn ã, câu trả lời ấy bỗng khiến lòng nàng yên tĩnh lạ thường.

Phía trước có người đang thả đèn. Một đứa trẻ cẩn thận đặt chiếc đèn hoa sen xuống nước, rồi chắp tay nhắm mắt cầu nguyện. Ý Hoa nhìn theo, chợt nhớ đến những năm tháng ở thôn nhỏ, nhớ cây hải đường già trước sân, nhớ những buổi chiều nàng cùng Phổ Yến ngồi dưới tán cây, ngắm cánh hoa rơi.

Nàng vui vẻ cất tiếng:

“Chúng ta cũng thả đèn đi. Ta muốn ghi điều ước.”

Phổ Yến gật đầu, hắn rất nhanh đã mua đến hai chiếc đèn hoa đăng. Ý Hoa vui vẻ ghi điều ước lên mảnh giấy đính kèm trên cánh hoa. Phổ Yến khẽ nghiêng người về phía nàng, Ý Hoa phát hiện liền che đi dòng chữ đã viết.

“Làm gì thế? Ngươi nhìn trộm của ta sao?”

Phổ Yến làm điều lén lút nhưng hắn nói chuyện như hành động rất đường hoàng.

“Giữa chúng ta có gì phải giấu đâu chứ. Nàng không muốn xem thử điều ước của ta là gì sao?”

Ý Hoa nghe vậy cũng cảm thấy tò mò, nàng suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Phổ Yến ước gì?”

Phổ Yến hơi hất cằm, dáng vẻ y như thiếu niên năm nào đang mặc cả với nàng.

“Cho ta xem của nàng trước.”

Ý Hoa cũng không chịu thua, nàng ôm chiếc đèn hoa đăng trong tay, quay lưng lại với Phổ Yến.

“Làm gì có chuyện tốt như vậy chứ, ta cho ngươi xem rồi ngươi lại không cho ta biết ước nguyện của ngươi thì sao?”

Phổ Yến nhìn Ý Hoa, nàng quả nhiên đã trưởng thành, không còn là cô bé dễ lừa của ngày trước nữa.

“Vậy để ta tiết lộ trước.”

Ý Hoa nghe Phổ Yến thỏa hiệp, nàng vui vẻ như vừa đạt được chiến tích. Ý Hoa nghiêng người về phía chiếc đèn hoa đăng trong tay Phổ Yến, nhằm đọc ý nguyện của hắn, thế nhưng mảnh giấy ghi ước nguyện lại trống không. Ý Hoa nhíu mày, nàng nhìn kĩ mảnh giấy, quả thật không có nét bút nào cả. Ý Hoa bực bội trừng mắt nhìn Phổ Yến.

“Ngươi lừa ta sao?”

Phổ Yến bật cười, hắn bất ngờ hơi nghiêng thân người về phía Ý Hoa. Phổ Yến trưởng thành vốn cao lớn hơn Ý Hoa nhiều, khi thân thể hắn nghiêng về phía nàng, Ý Hoa dường như lọt thỏm vào lòng hắn. Hành động bất ngờ ấy khiến Ý Hoa bất giác giật mình, nàng ngẩn đầu nhìn Phổ Yến đã cúi sát mặt nàng, hắn ghé vào bên tai nàng, gần đến nỗi Ý Hoa dường như nghe được từng nhịp thở đều của hắn.

Sa Ân từ khi bắt đầu lễ hội, nàng nhìn Kiến An công chúa và Định Bắc tướng quân đi cùng nhau, dường như giữa hai người không hề có khoảng cách cấp bậc. Lúc này đây Định Bắc tướng quân còn ghé sát bên công chúa, nàng chỉ dám im lặng cúi đầu, đứng ở khoảng cách không gần cũng không xa. Sa Ân có hàng trăm điều muốn hỏi nhưng nghĩ lại, chuyện của chủ tử, nô tỳ như nàng lấy đâu tư cách để thăm hỏi. Nghĩ vậy nàng đành giả mù điếc.

Phổ Yến nói thầm vào tai Ý Hoa.

“Ta ước có thể sớm cầu thân Ý Hoa.”

Ý Hoa ngẩn ra trong một thoáng, sau khi hoàn hồn, nàng mới giật mình ngẩng đầu nhìn Phổ Yến. Ánh mắt hắn vẫn đặt lên gương mặt nàng, điều đó khiến Ý Hoa cảm thấy lạ lẫm. Thời tiết vốn mát mẻ, về đêm lại có chút gió nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy mặt nóng bừng. Ý Hoa vội quay mặt đi chỗ khác, nàng sợ người kia sẽ phát hiện ra vẻ bối rối của nàng lúc này.

Phổ Yến thu gọn mọi phản ứng của Ý Hoa vào tầm mắt, hắn mỉm cười. Trong khoảnh khắc hắn bỗng quên mất Ý Hoa ra khỏi cung nhưng vẫn có hầu nữ và cận vệ đi kèm. Phổ Yến đưa tay xoa nhẹ đầu Ý Hoa, hành động khiến Ý Hoa khựng lại. Nàng nhìn hắn một thoáng, sau đó khẽ đưa tay lên miệng ho nhẹ.

“E hèm…”

Phổ Yến cũng nhận ra, hắn chỉ vào đèn hoa đăng trong tay nàng.

“Còn điều ước của nàng?”

Ý Hoa lúc này mới nhìn xuống mảnh giấy ghi nguyện ước trong đèn của mình. Khác với Phổ Yến, nàng đã ghi kín mảnh giấy. Thế nhưng nếu tự mình đọc ước nguyện, nàng cảm thấy có chút xấu hổ, vì vậy Ý Hoa cầm mảnh giấy đưa cho Phổ Yến. Phổ Yến nhận lấy mảnh giấy từ tay nàng, hắn khựng lại với dòng chữ ngay ngắn trên mảnh giấy, sau đó lại nhìn về phía nữ nhân. Ý Hoa không nhìn hắn, nàng vờ quay mặt nhìn xuống mặt dòng sông nhưng bên tai đã đỏ hồng.

Ý Hoa nghe tiếng nam nhân cười bên tai, nàng lúc này mới khẽ ngước mắt nhìn. Phổ Yến nhìn nàng, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ và dịu dàng. Ý Hoa không nhịn được, nàng nói.

“Đừng cười ta nữa. Còn không mau thả đèn, sẽ muộn mất.”

Phổ Yến cũng gật đầu, hai người đốt cháy ngọn nến nhỏ đặt ở giữa đèn, sau đó tiến đến cầu nơi thả hoa đăng. Hai chiếc đèn theo dòng nước dập dìu dần trôi đi. Ý Hoa đứng yên nhìn chiếc đèn hoa đăng trôi lập lờ bên cạnh nhau, nàng khẽ mỉm cười vui vẻ.

Phổ Yến vẫn thường đưa ánh mắt quan sát nàng. Ý Hoa vẫn là Ý Hoa của hắn ngày xưa. Hắn đưa mắt nhìn theo chiếc đèn hoa đăng có mảnh giấy ghi ước nguyện của Ý Hoa, trong lòng đã tính toán cả đoạn đường phía trước.

[Ý Hoa muốn gả cho Phổ Yến]

💬 Bình luận (0)