Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, A Mãn Mộc Na đã sửa soạn xong xuôi.
Nàng vốn định chờ đến khi mặt trời lên cao thêm một chút mới sang An Hòa Điện, nhưng vừa nghĩ đến lời hẹn hôm qua, lòng lại nôn nóng khó yên. Đêm qua nàng còn nằm trên giường sắp xếp xem ngày mai sẽ cùng Kiến An công chúa làm gì. Khó khăn lắm mới có được một người bạn hợp ý, nàng chỉ hận không thể lập tức gặp lại.
Thế là, khi cung nhân còn đang thu dọn những vật dụng trong phòng, Mộc Na đã bước ra ngoài. Ngọc Vân là cung nữ của An Hòa Điện, được Ý Hoa sai đến đón nàng từ hôm trước, hôm nay cũng đi theo bên cạnh, dẫn đường qua những dãy hành lang tĩnh lặng.
An Hòa Điện vẫn còn yên ắng. Trong sân, vài cung nhân đang quét lá rụng dưới gốc cây, thấy tiểu vương nữ đến vừa lén nhìn tò mò, vừa cúi đầu nhẹ hành lễ. Mộc Na đáp lễ qua loa, ánh mắt đã hướng về phía chính điện.
Ngọc Vân tiến lên hỏi thăm, lúc quay lại mới nhẹ giọng bẩm:
“Công chúa đang ở nữ giáo. Hôm nay có buổi học, e rằng phải một lúc nữa mới trở về.”
Mộc Na thoáng ngẩn ra. Nàng đã nghe nói các công chúa Đại Ung phải học lễ nghi, thi thư, nhưng không ngờ buổi học lại bắt đầu sớm đến vậy. Nàng nhìn ra ngoài sân, ánh nắng mới chỉ vừa chạm đến đầu mái hiên, bèn hỏi:
“Vậy ta đợi ở đây được không?”
“Dĩ nhiên là được ạ.” Ngọc Vân đưa nàng vào điện, sai người dâng trà và điểm tâm. “Tiểu vương nữ cứ nghỉ ngơi, nô tỳ sẽ cho người đến báo khi công chúa trở về.”
Mộc Na ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Trên bàn đặt một đĩa bánh nhỏ tinh xảo, bên cạnh là chén trà còn nghi ngút hơi nóng. Nàng cầm một miếng bánh, cắn được hai miếng lại đặt xuống, tâm trí chẳng mấy khi ở trên món ăn. Ánh mắt nàng cứ hướng về phía cửa điện, mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nàng liền ngẩng đầu nhìn, nhưng lần nào cũng chỉ là cung nhân đi ngang qua.
Chờ đợi vốn chẳng phải chuyện khó khăn gì, nhưng hôm nay lại khiến Mộc Na cảm thấy thời gian trôi chậm hơn thường ngày. Nàng đứng dậy đi quanh điện một vòng, nhìn những bức bình phong được chạm khắc tinh tế, rồi lại trở về bên cửa sổ. Qua khung cửa, nàng trông thấy trong sân có một cây hải đường, cành lá xanh um, những nụ hoa còn chưa nở hết.
Nàng bất giác nhớ đến lời Kiến An công chúa kể hôm qua. Nàng ấy từng sống ở một thôn nhỏ bên ngoài hoàng cung, nơi có đồng ruộng, cỏ dại và hoa dại mọc ven đường. Mộc Na gần như có thể nhìn thấy cảnh sắc ấy hiện ra trước mắt.
Đang mải nghĩ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân. Mộc Na lập tức quay đầu, nhưng người bước vào lại là một cung nữ mang theo khay trà mới. Nàng hơi xịu mặt, khiến cung nữ kia ngơ ngác chẳng hiểu vì sao.
Ngọc Vân đứng bên cạnh nhìn thấy, khóe môi không khỏi thoáng cong lên. Nàng đã hầu hạ Kiến An công chúa ở An Hòa Điện nhiều năm, ít khi thấy có người đến An Hòa Điện mà sốt ruột chờ đợi công chúa như vậy.
“Tiểu vương nữ đừng nóng lòng,” Ngọc Vân dịu giọng khuyên. “Buổi học cũng sắp kết thúc rồi.”
Mộc Na khẽ hừ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Nàng nhấc chén trà lên, vừa thổi nhẹ làn hơi nóng vừa tự nhủ rằng mình đã đến sớm, đợi thêm một lát cũng chẳng có gì đáng ngại.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, bên ngoài điện truyền đến tiếng cung nhân bẩm báo. Mộc Na vừa nghe thấy đã đứng bật dậy, nhanh đến nỗi vạt áo suýt vướng vào chân ghế.
Ý Hoa bước vào chính điện, trên người vẫn mặc bộ y phục dùng khi đến nữ giáo. Thấy Mộc Na đứng đợi bên cửa, nàng hơi ngạc nhiên, rồi nở nụ cười.
“Tiểu vương nữ đến từ lúc nào vậy?”
“Không lâu lắm.” Mộc Na đáp, nhưng ánh mắt sáng rỡ đã bán đứng lời nói ấy. “Ta vừa đến thì nghe Ngọc Vân nói tỷ còn ở nữ giáo, nên ngồi đợi một lát.”
Kiến An nhìn chén trà đã vơi quá nửa trên bàn, lại nhìn đĩa điểm tâm gần như còn nguyên, trong lòng đã hiểu được phần nào. Nàng không vạch trần, chỉ nói:
“Vậy tiểu vương nữ đã dùng điểm tâm chưa?”
“Rồi.” Mộc Na lập tức đáp, sau đó lại không nhịn được hỏi, “Hôm nay chúng ta đi đâu chơi?”
Câu hỏi ấy khiến ý cười trong mắt Ý Hoa càng đậm. Nàng vốn còn định thay y phục rồi mới ra ngoài, nhưng thấy Mộc Na đã mong chờ đến vậy, bèn quay sang dặn Sa Ân chuẩn bị một ít nước và điểm tâm mang theo, sau đó cùng nàng rời khỏi điện.
Nắng sớm đã phủ đầy lối đi. Hai người men theo hành lang ra khỏi An Hòa Điện, đi qua một khoảng sân rộng rồi đến bên hồ. Mặt nước phẳng lặng, thỉnh thoảng có gió lướt qua, làm những gợn sóng nhỏ lay động ánh trời. Mộc Na bước đến lan can, cúi đầu nhìn đàn cá đang bơi dưới nước, nhất thời quên cả nói chuyện.
“Trong cung còn có nơi như thế này sao?” Nàng ngạc nhiên hỏi.
“Tiểu vương nữ hôm qua đã đi qua đây rồi, chỉ là lúc ấy mải nhìn nơi khác nên không để ý.” Ý Hoa đứng bên cạnh nàng, giọng nói mang theo ý cười.
A Mãn Mộc Na quay sang nhìn nàng, chẳng những không xấu hổ, trái lại còn nghiêm túc gật đầu:
“Vậy hôm nay ta phải nhìn cho kỹ mới được.”
Nàng vừa nói vừa chỉ xuống mặt hồ, kể rằng ở Khuyết La, những dòng sông rộng thường có cá bơi ngược dòng, đến mùa nước lớn còn có thể nhìn thấy từng đàn cá quẫy đuôi dưới ánh nắng. Ý Hoa nghe nàng kể, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu. Mộc Na liền hào hứng đáp lời, hai người cứ thế đi dọc bờ hồ, chẳng mấy chốc đã đến một khoảng đất trống rợp bóng cây.
Nơi ấy có đặt một bộ cung tên nhỏ cùng vài chiếc vòng dùng để chơi đầu hồ. Mộc Na vừa trông thấy đã lập tức dừng chân.
“Đây là trò gì vậy?”
“Đầu hồ.” Ý Hoa giải thích. “Dùng mũi tên ném vào trong bình. Tiểu vương nữ có muốn thử không?”
A Mãn Mộc Na nghe vậy, đôi mắt lập tức sáng lên. Nàng vốn thích những trò cần dùng đến sự khéo léo, lập tức nhận lấy mũi tên từ tay cung nhân. Nhưng lần đầu thử sức, nàng ném hơi mạnh, mũi tên sượt qua miệng bình rồi rơi xuống đất.
Nàng nhìn chiếc bình, vẻ mặt không phục.
“Chắc là do ta đứng chưa đúng chỗ.”
Ý Hoa không nhịn được cười. Nàng nhặt mũi tên lên, đưa cho Mộc Na, rồi đứng bên cạnh chỉ cho nàng cách điều chỉnh lực tay. Lần thứ hai, mũi tên rơi trúng miệng bình, nhưng lại bật ra ngoài. Mộc Na cau mày, càng thêm chăm chú.
Đến lần thứ ba, mũi tên cuối cùng cũng lọt vào trong bình, phát ra một tiếng va chạm giòn vang. Mộc Na vui mừng quay phắt lại, như thể vừa thắng được một trận lớn.
“Ta ném trúng rồi!”
“Ừm, tiểu vương nữ ném rất tốt.” Ý Hoa mỉm cười tán thưởng.
Chỉ một lời khen đơn giản ấy cũng đủ khiến Mộc Na vui vẻ hồi lâu. Nàng lại kéo Ý Hoa cùng chơi, nhất quyết muốn xem công chúa có thể ném trúng bao nhiêu lần. Ý Hoa vốn không thường chơi những trò này, nhưng cũng không từ chối. Nàng cầm lấy mũi tên, nhắm chuẩn rồi nhẹ nhàng ném vào bình.
Mộc Na tròn mắt nhìn, sau đó lập tức bật cười:
“Thì ra tỷ cũng biết chơi!”
“Tiểu vương nữ tưởng ta chỉ biết ngồi học lễ nghi, đọc sách thôi sao?”
“Ta không có ý đó!” Mộc Na vội xua tay, nhưng rồi lại cười hì hì. “Chỉ là hôm qua Kiến An công chúa trông điềm đạm quá, ta không nghĩ tỷ cũng thích chơi những trò này.”
Ý Hoa nhìn vẻ mặt chân thành của nàng, lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Trong cung, người khác thường nhìn nàng bằng ánh mắt có phần dè dặt, lời nói cũng phải cân nhắc từng câu. A Mãn Mộc Na lại khác. Nàng vui thì cười, ngạc nhiên thì hỏi, chẳng hề cố giấu cảm xúc của mình. Ở bên nàng, Ý Hoa không cần lúc nào cũng giữ vẻ đoan trang xa cách của một vị công chúa.
Hai người chơi đầu hồ một lúc, rồi lại đi dạo quanh hồ. A Mãn Mộc Na kể chuyện ở Khuyết La, Ý Hoa kể chuyện trong cung; có lúc hai người đứng dưới bóng cây trò chuyện, có lúc lại cùng ngắm những khóm hoa ven đường. Thời gian trôi qua trong tiếng cười nói, chẳng ai để ý đến bước chân mình đã đi xa đến đâu.
Khi đi đến gần một hành lang nối với tiền điện, A Mãn Mộc Na bỗng nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng phía trước. Nàng lập tức dừng lại, rồi vui vẻ gọi:
“Ca ca!”
A Mãn Tư La quay đầu. Hắn vốn đang cùng vài tùy tùng đi qua hành lang, nghe tiếng gọi liền nhìn về phía hai người. Ánh mắt hắn lướt qua Mộc Na trước, sau đó dừng lại trên người Ý Hoa.
Mộc Na bước nhanh đến bên hắn, vẻ mặt rạng rỡ, hoàn toàn không còn chút chột dạ nào như hôm qua.
“Ca ca, đây là Kiến An công chúa. Hôm qua muội đã kể với huynh rồi đấy!”
Nàng quay sang Ý Hoa, lại vui vẻ giới thiệu:
“Công chúa, đây là ca ca ta, A Mãn Tư La.”
Ý Hoa tiến lên, khẽ gật đầu hành lễ.
“Gặp qua A Mãn vương tử.”
A Mãn Tư La đáp lễ, thái độ không thất lễ cũng chẳng quá thân cận. Hắn nhìn muội muội đang đứng giữa hai người, lại thấy trên mặt nàng vẫn còn nguyên vẻ vui tươi, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ.
Hôm qua hắn còn nghe Mộc Na kể mãi về vị công chúa này, vốn tưởng nàng chỉ nhất thời hứng thú vì được người giúp đỡ. Không ngờ sáng nay nàng đã chạy đến An Hòa Điện từ sớm, lại còn vui vẻ đi chơi cùng người ta đến tận lúc này.
“Xem ra muội đã làm phiền công chúa cả buổi sáng,” hắn nói, giọng điệu có phần trách yêu.
A Mãn Mộc Na lập tức quay sang, kéo nhẹ tay áo hắn.
“Muội không có làm phiền! Công chúa cũng thích đi chơi mà.”
Ý Hoa nghe vậy, chỉ mỉm cười:
“Tiểu vương nữ rất thú vị. Hôm nay có muội ấy đi cùng, ta cũng thấy vui.”
Lời nói của nàng khiến Mộc Na càng thêm đắc ý. Nàng ngẩng đầu nhìn ca ca, như muốn nhắc hắn rằng mình đã không nói quá lời. A Mãn Tư La nhìn vẻ mặt ấy, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
“Vậy ta không làm phiền hai người nữa.”
Mộc Na vốn định giữ hắn lại, nhưng nghĩ đến chuyện mình còn chưa chơi đủ, liền ngoan ngoãn buông tay áo. Nàng quay sang Ý Hoa, ánh mắt đầy mong đợi:
“Vậy chúng ta đi tiếp nhé?”
Ý Hoa gật đầu. Hai người cùng hành lễ cáo từ A Mãn Tư La, rồi men theo hành lang đi về phía hồ nước.
A Mãn Tư La đứng lại nhìn theo. Mộc Na vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng còn nghiêng đầu nghe Ý Hoa đáp lời. Nắng sớm xuyên qua những tán cây, rơi thành từng vệt sáng trên vai áo hai người. Chỉ nhìn bóng dáng ấy, cũng có thể nhận ra muội muội hắn đang vui vẻ đến nhường nào.
Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước về phía trước. Trong lòng lại thoáng hiện lên một ý nghĩ: Kiến An công chúa này, quả thật không giống những người hắn từng gặp trong hoàng cung Đại Ung. Hắn vẫn có chỗ chưa hiểu, đường đường là một vị công chúa, vậy mà nàng ta lại từng sống ở thôn quê hẻo lánh. Thế nhưng chỉ là một chút tò mò nhất thời, hắn cũng không để tâm quá lâu.
Mộc Na đi bên cạnh Ý Hoa, thỉnh thoảng lại dừng chân ngắm một đóa hoa hoặc cúi xuống nhìn đàn cá lướt qua làn nước trong. Đi được một đoạn, nàng bỗng trông thấy thủy tạ bên hồ.
Thủy tạ được dựng trên những cột gỗ sẫm màu, mái cong vươn ra khỏi mặt nước. Rèm trúc hai bên được vén lên, để lộ chiếc bàn thấp đặt giữa gian, trên bàn bày một bộ trà men trắng cùng mấy đĩa điểm tâm tinh xảo. Ba cô nương đang ngồi quanh bàn, vừa thưởng trà vừa chuyện trò. Tiếng cười trong trẻo theo gió bay ra tận bờ hồ.
Một người trong số đó ngẩng đầu, vừa trông thấy Ý Hoa đã mỉm cười gọi:
“Kiến An tỷ tỷ? Tỷ cũng đến đây ngắm hồ sao?”
Ý Hoa nhìn về phía thủy tạ. Người vừa lên tiếng là Tịnh Triêu. Bên cạnh nàng, Túc Ly đang nâng chén trà, còn Túc Hiên thì nghiêng người nhìn ra ngoài, trên gương mặt vẫn còn vương nét cười.
Ý Hoa dừng bước, khẽ đáp:
“Hóa ra mọi người cũng ở đây sao?”
Tịnh Triêu đặt chén trà xuống, ánh mắt chuyển sang Mộc Na đang đứng cạnh nàng. Thấy trang phục khác lạ của cô nương ấy, nàng không hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ cười thân thiện:
“Vị cô nương này là?”
Mộc Na thoáng chững lại. Nàng nhìn ba người trong thủy tạ, rồi khẽ nghiêng đầu về phía Ý Hoa, dường như vẫn còn chút dè dặt trước những gương mặt xa lạ. Ý Hoa hiểu ý nàng, bèn giới thiệu:
“Đây là A Mãn Mộc Na, tiểu vương nữ Khuyết La.”
Tịnh Triêu lập tức tươi cười:
“Thì ra là tiểu vương nữ Khuyết La. Đã gặp nhau bên hồ, chi bằng cùng vào đây thưởng trà. Chỗ này thoáng mát, ngồi một lát cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.”
Mộc Na chưa vội đáp. Nàng đưa mắt nhìn Ý Hoa, như muốn hỏi liệu có bất tiện hay không. Ý Hoa nhẹ nhàng nói:
“Không sao đâu. Các nàng đều là công chúa trong cung, tính tình cũng dễ gần. Tiểu vương nữ cứ tự nhiên.”
Nghe nàng nói vậy, Mộc Na mới thoáng thả lỏng. Ánh mắt nàng lướt qua từng người, dừng lại ở Tịnh Triêu, nàng ta có gương mặt hoạt bát giống như nàng. Ý Hoa cười, vừa tiện giới thiệu.
“Tịnh Triêu năm nay mười lăm tuổi, vừa hay lại cùng bằng tuổi với tiểu vương nữ.”
Tịnh Triêu lập tức sáng mắt:
“Thật sao?” Tịnh Triêu ngạc nhiên reo lên, rồi vui vẻ nói. “Thế thì càng nên ngồi xuống trò chuyện. Đứng mãi bên ngoài làm gì?”
Sự dè dặt ban nãy nhanh chóng tan đi. Mộc Na cũng vui vẻ theo Ý Hoa bước lên thủy tạ, vừa ngồi xuống đã tò mò nhìn quanh. Nàng vốn không quen với những quy củ trong cung Đại Ung, nhưng thấy Tịnh Triêu nói năng cởi mở, Túc Ly cũng mỉm cười nhường chỗ, còn Túc Hiên tuy ít lời vẫn khẽ gật đầu chào, nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cung nhân nhanh chóng dâng thêm chén trà và điểm tâm. A Mãn Mộc Na nâng chén lên ngửi thử, hương trà thanh nhã thoảng qua đầu mũi. Nàng nhấp một ngụm, rồi quay sang Ý Hoa, nhỏ giọng hỏi:
“Trà này thơm thật. Ở Đại Ung, trà nào cũng có hương như vậy sao?”
Ý Hoa mỉm cười:
“Còn phải xem loại trà và cách pha. Nếu tiểu vương nữ thích, lát nữa ta bảo Sa Ân chuẩn bị một ít cho người mang về.”
“Vậy thì tốt quá!”
Mộc Na vui vẻ đáp lời, khiến Tịnh Triêu cũng bật cười theo.
Ban đầu, câu chuyện chỉ xoay quanh phong cảnh bên hồ. Tịnh Triêu kể rằng mấy hôm trước nàng còn thấy một đôi chim nhỏ làm tổ trên cành liễu gần đó, Túc Ly thì nhớ ra có lần trông thấy cá chép nhảy khỏi mặt nước, khiến nước bắn ướt cả tay áo cung nhân đứng bên bờ. Mộc Na nghe đến đâu cười đến đó, còn hào hứng kể về những đàn chim trên thảo nguyên Khuyết La, mỗi khi trời sắp đổ tuyết lại bay thành từng vệt dài trên nền trời.
Tịnh Triêu nghe chăm chú, không nhịn được hỏi:
“Thảo nguyên của Khuyết La rộng đến mức nào? Có thật là đứng ở một nơi cũng chẳng nhìn thấy tận cùng không?”
“Đúng vậy!” Mộc Na đáp ngay. “Nếu trời quang, có thể nhìn thấy núi tuyết ở phía xa. Còn khi gió lớn, cỏ trên đồng đều rạp xuống, trông như từng đợt sóng nối tiếp nhau.”
Nàng vừa nói vừa đưa tay diễn tả, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Tịnh Triêu nghe say sưa, thỉnh thoảng lại hỏi thêm vài câu. Túc Hiên vốn trầm tĩnh cũng dần tham gia vào cuộc trò chuyện, hỏi về phong tục Khuyết La và những món ăn Mộc Na yêu thích.
Ý Hoa ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn dáng vẻ hào hứng của Mộc Na. Hôm qua, cô nương này còn có chút lúng túng khi đứng giữa Ngự Uyển, vậy mà chỉ qua một ngày đã có thể thoải mái trò chuyện với những người mới quen. Sự chân thành và lanh lợi ấy khiến người ta khó lòng giữ khoảng cách với nàng.
Khi cung nhân thay trà lần thứ hai, Tịnh Triêu bỗng nghiêng người về phía mọi người, hạ thấp giọng như sắp tiết lộ chuyện gì hệ trọng.
“Ta vừa nghe mẫu phi nói một tin này. Các tỷ nhất định chưa biết đâu.”
Túc Ly lập tức quay sang:
“Tin gì mà thần bí vậy?”
Tịnh Triêu nhìn từng người, cố ý ngừng một lát rồi mới nói:
“Năm nay, trong lễ yến Thường Xuân, Hoàng đế bệ hạ có ý tổ chức hội săn.”
A Mãn Mộc Na mở to mắt:
“Hội săn?”
“Phải.” Tịnh Triêu gật đầu, vẻ mặt đầy hứng thú. “Mẫu phi nói, việc này vẫn chưa được công bố chính thức, nhưng trong cung đã có người bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Túc Ly lập tức đặt chén trà xuống:
“Nếu thật sự có hội săn, chẳng phải sẽ có rất nhiều người tham gia sao? Các vị hoàng tử, công tử thế gia, còn có những tướng lĩnh vừa hồi kinh…”
“Nghe nói năm nay còn có sứ đoàn Khuyết La ở đây.” Tịnh Triêu liếc sang Mộc Na, cười tinh nghịch. “Không biết các vị vương tử có muốn trổ tài không?”
Mộc Na ngồi thẳng lưng, ánh mắt sáng rực lên:
“Nếu có hội săn thì thú vị quá! Ở Khuyết La, ta từng theo các huynh trưởng ra ngoài săn bắn. Nhưng ở Đại Ung thì chưa từng thấy. Không biết hội săn của các người có giống ở quê ta không?”
“Có lẽ sẽ có chỗ khác biệt.” Túc Hiên đáp. “Nhưng nếu thật sự tổ chức, hẳn sẽ rất náo nhiệt.”
Tịnh Triêu chống cằm, càng nói càng hào hứng:
“Ta nghe nói hội săn lần này có thể sẽ không chỉ dành cho nam tử. Nếu các cô nương cũng được tham gia thì hay biết mấy!”
“Muội muốn tự mình đi săn sao?” Túc Ly trêu ghẹo.
“Có gì không được?” Tịnh Triêu lập tức đáp, giọng đầy tự tin. “Chẳng lẽ chỉ có nam tử mới biết cưỡi ngựa bắn cung?”
Mộc Na nghe vậy liền vỗ nhẹ tay xuống bàn:
“Ta cũng muốn tham gia! Nếu được cưỡi ngựa trên bãi săn thì tốt biết bao!”
Nàng nói xong mới nhớ mình đang ở trong cung Đại Ung, bèn quay sang Ý Hoa, đôi mắt vẫn sáng long lanh:
“Kiến An công chúa, tỷ có định đi không?
Ý Hoa nhìn vẻ mong chờ của nàng, khóe môi không khỏi cong lên.
“Nếu Hoàng đế bệ hạ thật sự tổ chức, hẳn sẽ có rất nhiều người muốn đến xem.”
“Vậy chúng ta cùng đi xem!” Mộc Na lập tức nói.
Tịnh Triêu cười khúc khích:
“Tiểu vương tử đã quyết định nhanh như vậy, chẳng lẽ không sợ đến lúc ấy hội săn không cho các cô nương tham gia?”
“Không cho tham gia thì đứng ngoài xem cũng được.” Mộc Na chẳng chút bận tâm. “Chỉ cần được nhìn thấy người ta cưỡi ngựa bắn cung là vui rồi.”
Câu nói ấy khiến cả thủy tạ vang lên tiếng cười. Ngay cả Túc Hiên cũng khẽ cong môi, vẻ mặt dịu đi đôi chút.
Mặt hồ ngoài kia lấp loáng ánh nắng. Gió nhẹ lùa qua rèm trúc, làm hương trà thoảng khắp thủy tạ. Năm cô nương ngồi quanh bàn, từ chuyện thảo nguyên Khuyết La lại chuyển sang hội săn chưa được xác nhận, mỗi người một lời, tiếng nói tiếng cười nối nhau không dứt.