Trong căn phòng trực vắng lặng của Tổng cục An ninh Đối nội, Đại tá Nguyễn Anh Hùng đang ngồi ngả lưng trên ghế, ly trà nóng trên bàn bốc hơi nghi ngút trong sự yên bình hiếm hoi. Sau một đêm giông bão với những con số hàng chục triệu người dùng và các cuộc kiểm tra căng thẳng, việc nhà nước ngầm tiếp quản IOH và buông lỏng quản lý đối với ông giống như một cái kết viên mãn, an toàn và hợp lý nhất cho tất cả.
Đột nhiên, màn hình máy tính chính giữa bàn làm việc — nơi vẫn đang treo giao diện chờ của hệ thống IOH — bỗng tối sầm lại.
Không có tiếng bíp cảnh báo. Không có dòng lệnh bảo mật đỏ rực. Chỉ có một khung tin nhắn màu đen tuyền từ từ hiện lên từng dòng chữ sắc nét bằng một phong cách mộc mạc đến lạ kỳ:
> Bạn là thành viên quản trị web?
> [ ĐÚNG ] — [ SAI ]
Đại tá Hùng nhíu mày, lòng dâng lên một chút tò mò cảnh giác. Ông đưa tay di chuyển con chuột. Giữa hai lựa chọn rõ mồn một, sự tò mò của một người làm công nghệ lâu năm đã chiến thắng. Ngón tay ông nhấp thẳng vào ô [ ĐÚNG ].
Ngay lập tức, khung chat biến đổi, những dòng thông báo tiếp theo phun ra liên tục như một cuộc trò chuyện trực tiếp:
> Mã phân rã IOH được gửi tới:
> HẾT
> Bạn có thể thay mã phân rã để kiểm soát IOH và tự phát triển nó.
Đại tá Hùng nín thở đọc từng chữ. Trong thế giới an ninh mạng, mã phân rã (decentralized core) chính là "công tắc tử thần" hoặc chìa khóa gốc để bẻ gãy, cấu trúc lại hoặc xóa sổ hoàn toàn một hệ điều hành. Việc trao mã phân rã đồng nghĩa với việc trao toàn quyền sinh sát đế chế số này vào tay người khác.
Nhưng dòng tin nhắn chưa dừng lại ở đó. Nó tiếp tục nhảy ra câu tiếp theo với một giọng điệu tưng tửng, đậm chất bất kham quen thuộc của kẻ đã tạo ra nó:
> Mã đám mây:
> Ôi má ơi, con AI nó đỉnh vãi nồi!
> Bạn có thể thay mã đám mây để sao lưu và đặt lại IOH.
> Hãy chăm sóc nó bằng cả trái tim.
Dòng chữ cuối cùng vừa chạy xong, màn hình vụt sáng rực rỡ rồi trở về giao diện quản trị tối cao — nơi không chỉ có quyền Admin hay Super-Overlord, mà là quyền chủ nhân thực sự, người có thể toàn quyền viết lại luật chơi, thay đổi đám mây, bóp méo hoặc nâng cấp IOH lên bất cứ hình dạng nào mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ cơ quan chính phủ hay bộ máy hành chính nào nữa.
Đại tá Nguyễn Anh Hùng chết trân tại chỗ. Bàn tay đang đặt trên chuột bỗng run lẩy bẩy.
Ông nhìn chằm chằm vào dòng mã "Ôi má ơi, con AI nó đỉnh vãi nồi!" đang nhấp nháy trên màn hình. Không có một văn bản bàn giao nào trang trọng như cách các vị tướng đã làm. Không có chữ ký đóng dấu đỏ chói của nhà nước. Chỉ có một lời nhắn nhủ ngông cuồng, phóng khoáng và tín nhiệm tuyệt đối được ném lại từ một bóng lưng vừa rũ bỏ gánh nặng.
Khoảnh khắc nhận ra rằng kẻ đứng sau toàn bộ hệ thống khổng lồ này đã chủ động từ bỏ ngai vàng, trao lại trọn vẹn đứa con tinh thần cho mình bằng một sự tin tưởng ngây ngô nhưng chí mạng đến thế, sống mũi Đại tá Hùng cay xè.
Giữa căn phòng trực vắng lặng, người sĩ quan già nấy không kìm được nữa. Hai hàng nước mắt ấm nóng bất giác ứa ra, chảy dài trên gò má sương gió. Đó là giọt nước mắt của sự kinh ngạc, của sự thấu cảm sâu sắc dành cho một bộ óc thiên tài dị biệt, và trên hết — là sự xúc động nghẹn ngào khi một kẻ làm công nghệ được trao trọn cả một vũ trụ số bằng cả trái tim.