🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Prism of redemption

Ch.3: Chapter 3: dung hợp

~22 phút đọc · 4351 từ · · ⚠️ Báo cáo

“Ugh...”

Julius lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể như bị một cái gì đó giữ chặt trên tường, khó chịu và bức bách vô cùng. Bên dưới, một kẻ lạ mặt trong chiếc áo blouse đang làm gì đó trên bàn. Hắn khé đánh mắt sang bên cạnh, thấy Julius bắt đầu động đậy, kẻ này liền nói lại với ai đó ở bên kia:

“Hắn tỉnh rồi, thưa ngài.”

Một người đàn ông tiến vào, hắn trong chiếc áo choàng đen, đôi mắt đầy sát khí nhìn thẳng về phía Julius:

“Chào, phiên bản khác của ta...”

“Phiên bản khác?”

Khi Julius còn đang tự hỏi, ánh sáng từ chiếc đèn mới mở chiếu thẳng vào đôi mắt của cậu. Gương mặt của kẻ kia được chiếu sáng, và trong sự bất ngờ của Julius, kẻ kia lại mang gương mặt của cậu. Nhưng mái tóc lại mang màu bạc, đôi mắt màu hổ phách của kẻ này lờ đờ, phát ra thứ ánh sáng kì lạ, đâm thẳng về phía Julius. Trên phần mặt bên trái của hắn in hằn lên một thứ gì đó giống như hình xăm. Hắn cất giọng:

“Hắn tỉnh thật rồi, bác sĩ, làm việc đi.”

Tên bác sĩ gật đầu, rồi cầm lấy cỗ máy mang hình dạng như quả trứng đà điểu lên, trên lớp vỏ loáng ánh kim của nó, có một dấu ấn, dấu ấn mang màu xanh, hình dáng giống như con chip. Chúng mang nhiều điểm tương đồng với dấu ấn trên mặt tên giống Julius kia. Khi tên bác sĩ bước đến chỗ Julius, anh hét lên đầy bất an:

“Ngươi... Ngươi định làm gì?!”

Chẳng nói thêm lời nào, tên bác sĩ lập tức đưa cỗ máy lại gần cánh tay phải của Julius. Bằng một sức mạnh kì lạ, cỗ máy đó dần phân tách thành những sợi dây năng lượng, chúng như dòng plasma chạm vào lớp thủy tinh, từng dòng vật chất chạm vào làn da trên cánh tay làm Julius cảm thấy bàn tay như bỏng rát.

“Aggghhh.” – anh hét lên đầy đau đớn. Trên cánh tay phải của anh như thể hàng trăm mũi kim đâm thẳng vào. Tên mặc áo choàng ở bên kia xoa cằm, hắn nói:

“Đừng cố chống cự, Julius, đám người kia đang muốn đưa mẹ của chúng ta đi lần nữa. Tôi đang muốn tạo ra một thực tại hoàn mỹ, nơi cả cậu, tôi, mẹ của chúng ta, tất cả mọi người. Đều sẽ sống một cuộc sống hoàn hảo.”

Dù cơ thể đang đau đớn, nhưng Julius vẫn lờ mờ nghe được lời của tên kia. Cả hắn cũng dùng nụ cười đầy thiện chí để đáp lại.

Ở một diễn biến khác.

Ở bên ngoài một cánh cổng lớn, có hai tên lính canh đang đứng gác, chúng mặc bộ giáp đen bóng, trên vai có in biểu tượng hình con chim máy cách điệu. Y hệt những kẻ đã bắt ba người thanh tra Edgar, bà Lan và Julius đến đây. Chúng đứng yên đó, trên tay mỗi tên cầm một khẩu súng trường. Chiếc kính trên mũ giáp nhìn thẳng về phía trước.

Bất ngờ, giọng nói của một người lính vang lên:

“Kẻ địch ở phía kia!”

Người đồng đội ở bên phải cùng lập tức phản ứng. Anh ta giương súng, chĩa thẳng về phía bên trái:

“Ở đâu?!” – người lính hỏi, mạnh mẽ và dứt khoát.

Nhưng ở phía đối diện, người đồng đội của anh ta lại nhìn người mặc giáp đen kia một cách khó hiểu:

“Này, anh bạn, chuyện gì vậy? Cái gì ở đâu cơ?”

Ở góc nhìn của người kia, trước mặt hắn ta, có một tên lính trong bộ giáp trắng đang vẫy tay với mình. Vừa thấy bộ giáp ấy, người lính liền trở nên phẫn nộ như thể phản xạ có điều kiện:

“VẪY CON ***”

Vừa hét, gã này vừa xả súng không ngừng, tiếng hét, tiếng súng và tiếng đạn va vào thân thể của người đồng đội hòa vào nhau, vang xa trong hành lang bằng gạch đá. Và khi mọi âm thanh ngưng lại, thứ để lại chỉ còn là cái xác nát bấy của tên lính xấu số. Máu loang lổ khắp nền đất, người lính còn lại thở dốc, hắn hạ súng xuống, nụ cười quỷ dị dần mở ra nơi khuôn miệng. Trước mặt hắn ngay sau đó, một người lính mặc giáp đen đi qua, vẫy tay chào tên lính kia với giọng điệu đầy vui vẻ:

“Làm tốt lắm.”

Ngay sau cô ta, hai người khác cũng lần lượt đi qua, chúng tự nhiên như ruồi, mở cánh cửa lớn rồi đi vào. Ở phía đối diện, người lính kia cũng cười từng cơn, nước mắt chảy ra từ phần lỗ dưới mũ. Và sau đó, hắn chĩa nòng súng về phía mặt mình.

Bang!

Ba người kia tiến vào căn phòng, hóa ra hình ảnh về ba người lính chỉ là một ảo ảnh. Những kẻ thật sự tiến vào khi nãy hóa ra là một nhóm gồm ba người, một người đàn ông trong chiếc áo măng tô màu vàng pha, đôi mắt màu vàng kim ánh lên đôi nét mệt mỏi. Anh ta nói với cô gái trong bộ váy gothic:

“Này Pla... À, Aria, chỉ cần để hai tên kia tự đánh ngất nhau thôi, cần gì phải để cái cảnh tượng trông khó coi thế kia.”

Cô gái quay người lại, ánh mắt màu đỏ máu lạnh lùng tia thẳng về phía người đàn ông cao lớn:

“Bớt phàn nàn đi trung tá, những kẻ đã chết thì ngoan ngoãn hơn bất cứ thứ gì đấy.”

Trung tá tặc lưỡi, anh định nói gì đó, nhưng cô gái với đôi tai chuột ở cạnh lên tiếng:

“Này trung tá, Aria, nhớ công việc của chúng ta là gì chứ?”

Cô sau đó quay người sang, đôi mắt to tròn nhìn về phía trước. Thì ra, căn phòng mà họ bước vào chính là một nhà tù. Ba người họ tiến lên, Aria nhìn quanh từng chiếc lồng giam trống không rồi tặc lưỡi:

“Chậc, chẳng có gì trong đây cả.”

Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ tai nghe của cô, và cả hai người còn lại. Giọng nói ngọt ngào từ một người đang nhìn chăm chú những màn hình ghi lại góc nhìn của các thành viên khác:

“Theo những dấu vết để lại trên những bức tường, và tín hiệu đi lại được thu lại, có vẻ như ở đây từng chứa kha khá tù nhân, nhưng cách đây khoảng một ngày, có một kẻ nào đó đã đưa tất cả họ đi.”

Trung tá nhấp vào tai nghe rồi nói:

“Ờ, hiểu rồi, vậy thì...”

“Khoan đã!” – cô gái sau màn hình phát hiện ra gì đó, lập tức tạm thời ngăn nhóm rời đi:

“Cách chỗ mọi người đứng vài phòng giam có một người đang bị nhốt!”

“Hả?” – cô gái người chuột hỏi.

“Rõ, đến ngay đây.” – trung tá nói, một bên tay của anh ta bắt đầu biến đổi, nó chuyển đỏ, đóng vảy và mọc ra những chiếc móng sắc bén như của loài đại bàng ở trên những đầu ngón tay. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, chầm chậm nhìn vào bóng tối trong chiếc lồng sắt. Và bên trong đó chính là thanh tra Edgar, người đang ngủ trương thây ở trong chiếc lồng ẩm thấp. Trung tá chống tay, hai người đồng đội còn lại cùng tiến lên. Người chuột nhìn vào trong phòng giam, nhìn cái bụng phệ của ông Edgar ở trong, cô liền quăng miếng:

“Ờm... Ở cái nơi thế này mà cũng có thể ngủ ngon như vậy... Có thể coi là một loại tài năng nhỉ? Trung tá?”

Vị trung tá thở dài, anh vung tay, móng vuốt sắc nhọn nhẹ nhàng lướt qua cánh cửa sắt, nhẹ nhàng chia nó ra làm đôi:

“Mista, gọi ông ta dậy.” – Trung tá nói, giọng lạnh lùng.

Mista chính là cô gái người chuột, cô quay lên nhìn cái gã cao to bên cạnh:

“Hả? Tự làm đi chứ, trung tá.”

Trung tá xua tay:

“Đừng nói vậy, tôi sẽ không bao giờ đánh thức một người đang ngủ say.”

Mista chán nản đáp:

“Mấy người lớn như anh cũng cứng nhắc quá đấy.”

Trung tá lấy ra một hộp kẹo ngậm nhỏ, ném một viên vào miệng rồi đáp:

“Đó gọi là phong cách riêng, cô không hiểu được đâu.”

Mista đứng trước mặt Edgar, cô vung tay, một khẩu súng không biết từ đâu xuất hiện, nó hòa làm một với bàn tay của Mista như một thứ chất lỏng hình khẩu súng trước khi thoát khỏi tay cô, Mista nhanh chóng bắt lấy khẩu súng. Chĩa thẳng đầu nòng lớn vào mặt vị thanh tra.

Bàng bàng bàng

Ba tiếng súng lớn vang lên giữa những bức tường gạch. Edgar bị tiếng nổ làm cho tỉnh giấc, ông giật bắn mình, lộn cổ khỏi chiếc giường treo bằng sắt.

Rồi khi người đàn ông da đen ngồi dậy, Mista cất khẩu súng bạc, cô giả vờ ngáp:

“Oáp... Chào buổi sáng, thanh tra.”

Phải đến nửa giây sau, Edgar mới dần tỉnh táo lại. Ngoài Mista, phía sau còn là hình ảnh của một người quen:

“Ồ, Kyrios, lâu rồi không gặp.”

Kyrios nhìn người bạn đã lâu không gặp thì chẳng nói gì, anh ném về phía vị thanh tra một món đồ. Edgar theo bản năng bắt lấy nó, đó là một thứ giống như bộ đàm, trên đó là một cái nút:

“Máy phát sao?” – Edgar hỏi.

“Từ đây rẽ trái rồi rẽ phải hai lần, đi hết con đường lớn là sẽ ra đến bên ngoài. Dùng cái máy phát tín hiệu đó mà cầu cứu, tàu của bọn tôi đang ở bên ngoài bầu khí quyển.” – Kyrios giải thích, giọng vẫn đều đều.

“Đi thôi Mista.”

Sau đó, bọn họ quay đầu rời khỏi. Nhưng vị thanh tra đứng dậy, ông gọi đám người lại:

“Này, đừng có đi sớm vậy.”

Ba người quay lại nhìn. Edgar phủi bớt bụi bẩn trên quần áo của mình, ông nói tiếp:

“Bà Nguyễn Thị Lan đang ở đây, chúng ta phải tìm bà ấy trước.”

Kyrios nhìn về phía người bạn, bằng một giọng mỉa mai, anh nói:

“Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, anh cứ về đi.”

Edgar chau mày, anh bước đến, lớn giọng với người đàn ông ở phía trước mặt:

“Lại là cái vẻ mặt đó, anh nghĩ tôi là ai? Dân thường chắc? Nhiệm vụ của tôi là đưa người phụ nữ đó trở về trụ sở!”

Nét mặt của Kyrios vẫn giữ nguyên, anh đáp lại, đầy bình tĩnh:

“Nhiệm vụ của anh đã thất bại, nhưng định vị mà anh gắn lên người bà Lan đã thành công đưa chúng tôi đến đây.”

Vẻ mặt cau có của Edgar lập tức chuyển sang bất ngờ, Kyrios vỗ vai ông, rồi mỉm cười:

“Thế là nhiệm vụ của anh đã thành công rồi.”

Mista ở cạnh cũng cười đầy thiện chí, cô thêm một câu:

“Đúng rồi đó, MVP.”

Sau đó, nhóm ba đặc vụ rời đi, để lại Edgar giữa lồng giam. Người đàn ông nhìn chiếc máy phát tín hiệu ở trên tay mà lẩm bẩm:

“Mvp à...”

Kéo sau đó là nụ cười của vị thanh tra.

Quay trở lại với Julius. Trên cánh tay phải của anh xuất hiện vô số những đường năng lượng màu xanh dương, giống như cỗ máy kì lạ mà tên bác sĩ đã cố ghép nó vào anh trước đó. Toàn thân Julius ướt đẫm mồ hôi, hai bên cổ tay đỏ lên vì bị còng, trên người được dính vô số miếng dán được nối với chiếc máy tính kì lạ ở bên cạnh. Ở bên cạnh chiếc máy tính, tên bác sĩ ngồi ở trên chiếc ghế gỗ, đôi mắt dán sát vào màn hình máy tính đang liên tục hiển thị các con số. Từng đốt ngón tay dài ngoằng vừa bấm phím, trên mặt kẻ này còn nở một nụ cười đầy biến thái. Tên áo đen đứng ở cạnh, hắn nói với Julius đang thở dốc:

“Có lẽ tôi nên giới thiệu chút về chính mình nhỉ.”

Julius từ từ quay đầu sang bên, kẻ kia đứng dậy khỏi băng ghế:

“Tôi là Julius, đám người ở cục bảo an gọi tôi là Julius prime, một cách để phân loại với những Julius khác. Mà có cái gì quan trọng chứ hả? Dù gì thì cả tôi và cậu đều giống nhau, chúng ta đều là Julius, sinh ngày 2/9, và đều mất đi người mình thương yêu nhất.”

Nghe đến đây, Julius bừng tỉnh, anh hỏi:

“Chẳng lẽ... Ngươi cũng?...”

Julius prime gật đầu, cái gật đầu của một tấm chiếu từng trải:

“Ờ, đúng vậy.”

Rồi đột ngột, hắn quay sang hỏi tên bác học đang cười một cách khoái trá ở đằng kia:

“Thế nào rồi?”

Tên bác học lau đi mồ hôi trên trán, những giọt mồ hôi của sự choáng ngợp và phấn khích tột độ:

“Quả không hổ danh là cỗ máy thực tại tối thượng! Thưa ngài! Cỗ máy đó vẫn đang dung hợp với vật chủ, và nó vẫn chưa trao sức mạnh gì cho chủ nhân của nó! Cỗ máy... Cỗ máy đang biến đổi rất nhanh, nó đang chuyển đổi hết lần này đến lần khác! Nó đang tìm cho chủ nhân của mình sức mạnh phù hợp nhất cho kẻ may mắn đó!!! Quả là kiệt tác!”

Julius prime mỉm cười, hắn đáp:

“Tốt lắm, đây chính là thứ mà ta muốn.”

Rồi phiên bản Julius trong chiếc áo đen nhìn qua phiên bản kia của mình, hắn bước lên rồi nói:

“Người mẹ mà cậu đã ăn nằm mấy ngày nay không phải là mẹ của cậu. Cả cậu cũng nhận ra điều đó, phải chứ?”

Vừa nhắc đến chuyện đó, Julius nghiến chặt răng. Đôi mắt bừng bừng lửa giận nhìn thẳng về phía Julius prime. Tên kia lại nói tiếp:

“Tôi cũng giống như cậu, tôi cũng đã mất mẹ, tôi cũng mong muốn được bù đắp cho bà ấy nhiều hơn. Nhưng cơ hội đó... Đã không còn nữa.”

Rồi Julius prime bước lên trước, đặt tay lên cánh tay của biến thể kia, với một giọng đầy chân thành, hắn nói:

“Nhưng tôi đã có cách, để cho chúng ta có thể sửa chữa sai lầm của mình.”

Khi nhắc đến hai từ “sửa chữa”. Đôi mắt của Julius lại sáng lên, Julius prime nói thêm:

“Bằng cách dùng một loạt những từ ngữ nhất định, được đọc vào siêu trăng máu, hiến tế 36 linh hồn mạnh mẽ nhất của mỗi vũ trụ. Sau đó hiến tế thân xác của chính tôi, hòa làm một với cỗ máy thực tại tối thượng. Vũ trụ sẽ được tái khởi động, và chúng ta, những con người, sẽ nắm giữ số phận của chính mình.”

Julius sau khi nghe tất cả chúng, anh liền trưng ra nét mặt khó tin. Julius prime tiến đến, anh mỉm cười và nói:

“Tôi, và cậu, sẽ tránh được mọi sai lầm. Tất cả nỗi đau trên thế giới sẽ biến mất, tất cả những thứ làm ta phải phiền lòng sẽ tan biến. Chúng ta... Sẽ trở thành chúa, chúng ta sẽ tiến về phía trước mà không một chút sợ hãi!”

Nghe xong, Julius lại chau mày:

“Tránh được... Mọi sai lầm ư...”

Từ bên ngoài, hàng loạt tiếng súng vang lên, làm Julius prime tạm thời dừng lại. Hắn quay người sang, bàn tay phải giật lên những tia sét, như thể chuẩn bị cho trận chiến.

Đúng như thế, cánh cửa bật mở, đập vào mắt là cảnh Mista ở bên trái, giơ cao khẩu súng. Bên phải là Aria, cô ta dùng năng lực tâm linh vứt cái xác của tên bảo vệ sang một bên. Ở giữa là Kyrios, cả hai cánh tay và từ cổ trở xuống đều đóng một lớp vảy màu đỏ tựa như loài rắn:

“Julius prime, quả nhiên nhà ngươi ở đây.” – Kyrios nói.

Đôi mắt vàng với đồng tử dọc của anh nhìn quanh, tên nhà khoa học và kẻ địch, lẫn một biến thể của Julius đang nhìn về phía này. Nhận ra mình có vẻ nên dừng canh tác hào quang mà làm những thủ tục mà một sĩ quan cần, Kyrios lập tức lấy ra giấy phép đặc vụ của mình rồi nói:

“Ngươi có quyền giữ im lặng, tất cả những gì ngươi nói ở đây có thể là bằng chứng chống lại ngươi trước tòa.”

Cả Mista lẫn Aria đều tập trung cao độ, còn Julius prime, hắn chỉ cười khẩy:

“Hahaha, quả đúng là tệ hại mà, Kyrios, với một kẻ phản bội như ngươi!”

Lập tức, từ bức tường phía sau lưng Julius prime, một tia năng lượng bắn thẳng vào.

“Cẩn thận!” – Kyrios kéo hai người đồng đội của mình lại, dùng tấm lưng bảo vệ cho họ.

Chỉ thấy giây sau, tất cả mọi thứ lập tức bị tia sáng mạnh mẽ chiếm lấy. Và sau đó, cả một phần của tòa lâu đài lớn đã bị thổi bay, tiếng nổ hòa cùng cát bụi vang xa giữa nơi đồng không mông quạnh. Xám cả một vùng.

Ở bên trong đống đổ nát, Mista mở mắt, cô và Aria đang được bọc trong đôi cánh lớn:

“Chuyện gì xảy ra vậy?” – Aria hỏi, nhưng đôi mắt đã không còn mang màu đỏ máu. Thay vào đó là một màu xanh ngọc.

“Plana!” – Mista bất ngờ thốt lên.

“Hai người không sao chứ?” – Kyrios hỏi, giọng của anh ta đã có chút biến đổi. Hóa ra, đôi cánh đang bảo vệ cho họ chính là đôi cánh của Kyrios, anh ta giờ đây đã giống rồng hơn cả trước, sau lưng mọc ra đôi cánh, toàn thân được bọc lớp vảy đỏ hồng, sắc nhọn như hàng ngàn lưỡi dao chồng chéo lên nhau tạo thành. Kyrios từ từ mở đôi cánh lớn ra, tất cả mọi thứ xung quanh họ đều đã bị xóa sổ, thủ phạm lộ ra sau làn khói, chính là một khẩu pháo khổng lồ, lớp vỏ nó mang màu xanh. Ở phía đối diện, Julius prime, Julius và tên bác sĩ đã được bảo vệ bởi một lá chắn bằng năng lượng màu hồng bao quanh:

“Làm tốt lắm, bác sĩ.” – Julius prime nói, giọng đầy tự tin.

Một tay hắn đang cầm cánh tay phải của Julius – nơi những mạch năng lượng đang đập như thể mạch máu, rồi hắn thả cánh tay ấy ra, bước qua phiên bản kia của mình đang nằm dưới đất. Hắn mỉm cười, trả lời đầy tự mãn với kẻ địch đứng đối diện:

“Như ta đã nói, ta sẽ đưa vũ trụ đến với hòa bình – nơi mà những kẻ ngu muội như các ngươi cũng sẽ mỉm cười và không sợ hãi.”

Từ trên bầu trời, bất ngờ, một cỗ máy khổng lồ lao xuống. Tiếng gió gào thét khi cỗ máy xuất hiện làm cả ba người đều phải bịt tai. Nó mang hình người, chân tay đều mang một màu trắng, phần ngực màu đen được tô điểm bởi những đường viền màu đỏ nơi cửa buồng lái. Và thứ nổi bật nhất của con quái vật bằng sắt chính là đôi cánh phía sau, thứ đang giương cao, khẩu pháo ban nãy bay lại, thu vào bộ cánh ấy.

Buồng lái của cỗ máy mở ra, Julius prime nói tiếp:

“Hailrising chính là minh chứng cho lí tưởng của ta! Và các ngươi, không thể cản lại được hạnh phúc đến với thế giới này đâu.”

Trong khi Julius prime đang thao thao bất tuyệt, Julius đang bất tỉnh bên dưới đã lấy lại một phần ý thức. Xung quanh anh là bóng tối, một thứ bóng tối sâu thẳm, một thứ bóng tối mơ hồ, một thứ mà anh không thể chạm vào, không thể cảm nhận. Julius cứ vậy mà bước đi, những câu nói mà Julius prime nói ban nãy vẫn văng vẳng trong đầu.

“Chúng ta, những con người, sẽ nắm giữ số phận của chính mình.”

“Chúng ta, sẽ tiến lên phía trước mà không sợ hãi!”

Càng đi, những câu nói ấy càng lớn hơn, như thể một sự ám ảnh với Julius. Anh muốn sửa chữa sai lầm, anh muốn sống như một người đàn ông đích thực, anh muốn mẹ mình trở về, gia đình họ sẽ lại như xưa, bố sẽ không còn mặc cảm mà chìm trong men rượu, và anh, anh sẽ lại nhìn thấy nét mặt hạnh phúc của mẹ. Vì anh đã khiến bà tự hào:

“Đừng nghe hắn, Julius.”

Một giọng nói trong trẻo vang lên, Julius như bừng tỉnh. Anh hỏi:

“Giọng nói này... Là ai vậy?”

Ánh sáng từ đâu đó xuất hiện, giọng nói ấy tiếp tục:

“Julius prime sẽ chỉ mang đến sự tuyệt vọng cho con người, hắn tước đi quyền được sống, được yêu, được định nghĩa chính mình của tất cả. Vậy thì lúc đó, con người thật sự là gì?”

Julius dần dần tỉnh táo hơn, anh nói:

“Vậy nếu... Cái chết đến với người thân yêu, thì liệu biết trước điều đó có phải tốt?”

“Vậy nếu... Một con cá bị nhốt trong lồng kính mãi mãi, khi nó rời khỏi bể, nó sẽ đi về đâu?” - Giọng nói kia hỏi.

Julius bất ngờ, sự tỉnh táo lần nữa lại đến. Giọng nói kia tiếp tục:

“Tự do không đi cùng với sự hạnh phúc, nhưng sự cầm tù cũng vậy. Và Julius, hắn sẽ không đưa ta đến với sự hạnh phúc mà hắn đã hứa, vì sự hạnh phúc đó là sai, Julius, tỉnh dậy đi, anh cần phải làm điều này, anh cần phải thức tỉnh Julius prime, em tin anh sẽ làm được. Vì chính anh, vì vũ trụ, và cả vì hắn nữa...”

Tiếng nói xa dần, xa dần, rồi biến mất...”

Cùng lúc ấy, Julius tỉnh dậy. Anh đứng dậy, ngay phía sau lưng Julius prime khi hắn đang nói chuyện với những người kia. Anh bước lên, cánh tay phải đang phát ra những tia điện.

Phập

Một nhát đâm từ cánh tay xuyên qua ngực của Julius prime.

“Aghh...” – Julius prime hét lên đau đớn. Hắn nhìn ra sau, bất ngờ khi thấy kẻ đã làm vậy với mình là Julius:

“Tại... Tại sao...”

Kyrios nhìn thấy cơ hội liền không chần chừ mà lao đến. Thế nhưng bằng một chỉ lệnh từ Julius prime, cỗ máy phía sau đã xoay đầu nhẹ, khẩu súng trên đầu nó khai hỏa. Ba phát đạn bắn xuống ngay chân Kyrios, đẩy lùi anh ta.

“Nắm trong tay số phận thì khác gì cầm tù chính mình? Liệu con người có hạnh phúc khi phải sống một cuộc sống mà mình đã biết trước kết quả?”

Julius prime đứng hình một nhịp, Julius ở bên cạnh lại hỏi:

“Trả lời đi! Julius...”

bàng bàng

Hai phát bắn ghim thẳng vào lưng Julius khiến anh bất ngờ, anh gục xuống, nhưng cánh tay vẫn cắm sâu vào lưng Julius prime. Lúc này, Julius prime hất cùi chỏ thẳng vào mặt phiên bản kia của mình. Đẩy Julius đang suy yếu cùng cánh tay đang đâm vào người ngã ra đất. Hắn sau đó cũng ngã gục, cái lỗ lớn trên người không ngừng chảy ra thứ chất dịch kì lạ. Tên bác sĩ chạy đến, nhẹ nhàng dìu ông chủ của mình dậy, cả hai sau đó quay lưng rời đi. Mista giơ súng lên, toan bắn hạ tên bác sĩ, nhưng bị Kyrios ngăn lại:

“Julius prime vẫn còn tỉnh đấy, cỗ máy của hắn vẫn còn ở nguyên kia cơ mà.”

Ở bên cạnh, Plana dùng năng lực tâm linh đưa thân thể nằm giữa vũng máu của Julius lại gần họ. Khi này, cơ thể của anh ta cũng đã ngưng chảy máu. Còn tên bác sĩ và Julius prime, sau khi khó khăn vào được trong buồng lái của cỗ máy, một màn hình hình cầu khổng lồ xuất hiện, bao phủ từ trên xuống dưới cả buồng lái. Julius prime ngồi vào chiếc ghế lái ở trung tâm. Một chiếc lá chắn nhỏ đang bịt kín cái lỗ trên bụng hắn:

“Hah... Hah... Cảm ơn bác sĩ. Ông cứu ta một mang rồi...” – Julius prime thở dốc nói.

“Đó là việc của tôi thưa ngài...” – bác sĩ nhẹ nhàng đưa tay lên ngực.

“Còn cỗ máy thực tại tối thượng thì sao ạ?”

Julius prime đẩy cần điều khiển rồi đáp:

“Tạm thời hãy để bọn chúng thích làm gì thì làm, tên đó đã dung hợp thành công, đồng nghĩa rằng dòng chảy vận mệnh của hắn sẽ kết nối với chúng ta...”

Ở bên ngoài, chỉ thấy những bộ đẩy trên người cỗ máy Hailrising chạy hết công suất, cỗ máy với đôi cánh vĩ đại bay thẳng lên, xuyên qua bầu trời rồi biến mất.

Sau khi cơn gió lớn đi qua, chỉ còn lại bốn người ở lại giữa chốn hoang tàn.

Kyrios nhìn cơ thể Julius, cặp mày anh chau lại, đôi tay vô thức vuốt cằm:

“Tệ thật... Plana, đưa cậu ta về tàu, cả Mista nữa, bà Nguyễn Thị Lan, tôi sẽ tự tìm bà ấy.”

Mista gật đầu, cô đưa tay chào cờ:

“Yes sir!”

Cả Plana cũng gật đầu:

“Yes sir.”

💬 Bình luận (0)