Vào một thời điểm rất xa xưa, thời điểm nền văn minh nhân loại của vũ trụ khởi nguyên tuyệt diệt, con người đã phá vỡ được lớp màng của thực tại. Họ tiến ra xa hơn, và lần đầu tiên chạm đến khái niệm đa vũ trụ.
Sau hàng ngàn năm, công nghệ du hành đa vũ trụ đã trở nên phổ biến. Vô số vũ trụ cũng lần lượt tiến ra sân chơi rộng lớn này. Họ cùng nhau thành lập Liên Minh Thời không – một tổ chức với mục đích quản lí các vũ trụ.
Khi một tổ chức được tạo nên, ắt kéo theo vô số thế lực lăm le phá hoại sự cân bằng tự nhiên của đa vũ trụ. Những kẻ cứu chuộc, hội hiệp sĩ hay di sản của thời đại máu và thép là những kẻ sừng sỏ trong số đó. Liên minh thời không cùng với nhiều tổ chức lớn nhỏ đã cùng nhau thành lập nên cục bảo an với mục đích đảm bảo sự an toàn của cả đa vũ trụ.
Hiện tại, con tàu Strike chứa đội của trung tá Kyrios đang trở về trụ sở.
Bên trong, trung tá Kyrios nằm dài trên băng ghế. Nhìn vào điện thoại, như thể đang chờ đợi gì đó.
Tinh tinh
Một tin nhắn đã hiện lên từ một người tên: Reifa no Uma.
“Bao giờ anh về căn cứ?”
“Sắp rồi.” – Kyrios trả lời.
Lập tức, một tin nhắn hiện lên:
“Chút nữa về cảng thì theo tôi, chúng ta đi hội nghị.”
Nghe thấy hai chữ “hội nghị”, Kyrios liền thở dài, anh nhắn lại:
“Ép một người vừa đi làm nhiệm vụ về, chưa kịp rửa tay thay quần áo đã phải đi gặp mấy tên lãnh đạo ngồi phòng điều hòa chỉ đạo ư. Nghe giống trại tập trung nô lệ hơn là cơ quan bảo vệ vũ trụ đấy.”
“Tôi hiểu, nhưng anh chớ lo, anh là đặc vụ cấp cao, lại còn là đội trưởng thì vòi bọn họ bao nhiêu họ cũng gật đầu.” - Đầu bên kia đáp.
Kyrios phì cười, anh đánh máy:
“Thế mà tôi muốn xin một nửa cái trụ sở thì cô cản tôi.”
Reifa cũng châm chọc:
“Ai bảo anh đớp cả văn phòng của tôi làm cái gì.”
Kyrios ngồi dậy:
“Ai mà chẳng muốn thấy cảnh đại ma vương cô thành người vô gia cư cơ chứ? Mà kệ đi, thấy Nexus nova rồi, lát nữa gặp.”
Nói xong, Kyrios tắt máy. Anh ngồi dậy, hướng đôi mắt ra cửa kính của con tàu. Đi xuyên qua làn bụi óng ánh như kim tuyến, Nexus nova hiện ra. Hùng vĩ, tráng lệ nhưng có nét tiêu điều, ảm đạm. Nexus Nova là trụ sở chính của cục bảo an tại phía Đông, cách vị trí của vũ trụ khởi nguyên 1 tỉ năm ánh sáng. Nơi quản lý hơn năm trăm triệu vũ trụ.
“Chúng ta đến rồi nhỉ.” - một giọng nói ngọt ngào phát ra sau lưng Kyrios. Vị trung tá quay sang, một cô gái trong chiếc áo blouse quá khổ xuất hiện. Kyrios nhếch mép:
“Ờ, không ngờ cô lại có hứng ra ngoài này ngắm cảnh cơ đấy, Rina.”
Rina vươn vai một cái, rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh Kyrios. Như thể trút hết mọi gánh nặng:
“Ây... Cái tên Julius đó, cỗ máy của hắn có vẻ thú vị đấy, cơ mà tôi mệt rồi, bổ sung chút năng lượng cho dự án dài kì của mình cái đã.”
Kyrios nhướng mày nhẹ:
“Cô nghĩ rằng đám thượng tầng sẽ dễ dàng cho chúng ta nghiên cứu cậu nhóc đó sao?”
Rina nằm xuống ghế, một chân ghếch lên, mỉm cười nhìn Kyrios:
“Tất nhiên rồi, bọn họ một là mổ cậu ta ra, hai là điều cậu ta vào một đội nào đó, dù cậu ta có đi đâu thì tôi cũng hỏi mượn cậu ta về nghiên cứu được.”
Kyrios chống tay:
“Ờ, đúng ha.”
Phi thuyền rất nhanh chóng đã cập bến. Bến cảng của Nexus nova rất rộng, con tàu Strike trông thì to lớn đấy, thế nhưng khi so với khu cảng thì cũng không khác gì chiếc ô tô trong bãi đỗ xe ở trung tâm thương mại. Đặc biệt lần này, đội của Kyrios được cả một đoàn người đứng ở bến cảng chờ sẵn, như thể chào đón nguyên thủ quốc gia. Cửa thuyền vừa mở ra, một đội cứu thương nhanh chóng di chuyển vào trong. Chỉ vài phút sau, chiếc xe cáng đi ra với Julius nằm trên. Bà Lan cùng với thanh tra Edgar cũng xuất hiện, họ được một nhóm đặc vụ mặc đồ đen đón đi trên chiếc xe bay màu đen sáng loáng. Về phía Kyrios, vừa xuống thuyền, anh đã bị kéo sang một bên. Hiện anh đang nói chuyện với một cô gái với mái tóc bạch kim. Trên đỉnh đầu, đôi tai dài, thon và thẳng như của loài ngựa thi thoảng lại lắc lư nhẹ. Cô gái với đôi mắt xanh lam đầy lo lắng nhìn vị trung tá. Phía sau cô còn có vài người lính mặc những bộ giáp trắng phau.
“Giờ ta đi luôn sao? Reifa.” – Kyrios hỏi, giọng điệu có phần khó chịu.
Hóa ra Reifa mà Kyrios nói chuyện trước đó chính là người này. Cô gái đáp lại sự mệt mỏi của Kyrios với một thái độ rất bình tĩnh:
“Rất tiếc, nhưng mà đành vậy, tôi sẽ hỗ trợ anh hết mình, trung tá.”
Kyrios bật cười, anh đáp:
“Ờ, trăm sự nhờ cô.”
Nói xong, cả hai lên xe.
Chiếc xe bay đưa họ rời khỏi bến cảng, xuyên qua từng tòa nhà cao. Đi qua ngã tư, Reifa nhìn ra ngoài, từng tấm bảng hiệu khổng lồ trên trung tâm thương mại phát sáng rực cả một góc trời. Ánh xanh và hồng phản chiếu trên nước da trắng nõn của cô.
Đèn giao thông đã chuyển màu, chiếc xe lại tiếp tục đi. Reifa đưa đôi mắt ngắm những chiếc xe bay qua lại trên đường, cô cúi xuống nhìn đồng hồ, hiện tại đang là tám giờ tối. Dưới bầu trời đầy sao, cuộc sống đầy bộn bề của hàng triệu cư dân của nexus nova vẫn tiếp tục. Có lẽ chẳng mấy ai quan tâm, nhưng bầu trời đầy sao trên đầu họ là giả. Nơi tổ chức đóng quân vốn là một đền thờ bị bỏ hoang không biết từ bao giờ. Nó là một kiến trúc đa tầng, với mỗi tầng lớp như thể một lát cắt ngang của một sinh vật sống. Đến độ khi lần đầu tìm đến nơi này, các nhà khai phá phải gọi nó là “hành tinh nhân tạo” Vì kích thước khủng khiếp của nó. Kể cả thành phố hiện tại mà Kyrios và Reifa đang đi cũng chỉ được xây trong một tầng, một lát cắt của nơi này mà thôi.
“Này, đang nghĩ gì vậy? Tiểu thư.”
Tiếng gọi của Kyrios làm Reifa hơi giật mình, cô quay ngược ra, vị trung tá không biết từ lúc nào đã thay lên mình bộ quân phục trắng toát, trên đầu còn đội chiếc mũ của chỉ huy. Reifa đáp:
“Trời ạ, đổi đồ nhanh gớm nhỉ?”
“Quá khen quá khen.” – Kyrios vẫy tay.
Reifa khẽ mỉm cười, cô vắt chân, rồi nói với trung tá:
“Nhân chút thời gian này mà ngủ đi cho lại sức, chút nữa ta lại phải mệt người đấy.”
Một tiếng sau, chiếc xe đã đưa cả hai người họ đến trước một tòa nhà, phần thân nó phóng tít lên cao, cao đến độ đâm xuyên qua bầu trời nhân tạo ở phía trên. Kyrios nhìn tòa nhà, đôi mắt không khỏi hiện lên sự chán nản, cảm tưởng như bạn đã từng ăn phở ba bữa trong suốt 30 ngày liên tiếp và giờ nhìn lại bát phở đầy hành và thịt bò tái vậy:
“Ôi trời... Lại là nơi này.”
Reifa vẫn không mảy may biến sắc nói:
“Đi thôi.”
Cả hai người cứ vậy mà tiến vào.
Phía sau cánh cửa xoay, bên trong tòa nhà hiện ra một đại sảnh lớn. Lớp gỗ đỏ làm tường được chạm khắc tinh xảo, từng đường nét óng ánh sắc vàng khi ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà chiếu đến. Theo bước chân của Kyrios và Reifa, họ đến trước một chiếc quầy, bên trong là một sinh vật nhỏ bé, nước da sần sùi cùng nhiều vết nứt lớn nhỏ. trông như thể vô số mảnh đá ghép lại. Nó là Gargoyle, sinh vật trông giữ nơi này. Hắn giương cao đôi mắt đen, sâu, nhỏ bé lên, hỏi hai con người to lớn trước mặt:
“Các ngươi muốn đi đâu?”
Reifa lấy ra từ trong túi áo một tấm thẻ thông hành, đặt lên bàn cho sinh vật kia rồi đáp:
“Chúng tôi muốn đến Viện Kiểm sát.”
Gargoyle đưa cặp tay xù xì, đầy những vết nứt ra, cầm lấy chiếc thẻ nhỏ. Đôi mắt tinh tường như thể laser quét qua từng chỗ trên tấm thẻ. Lúc sau, Gargoyle đưa chiếc thẻ ra khỏi quầy rồi nói:
“Ra bến ngồi chờ đi.”
Reifa cầm lấy chiếc thẻ, cô mỉm cười gật đầu với con quỷ đá cau có. Rồi cả hai người bọn họ bước đi qua cánh cửa rào đã mở ra.
Nơi mà bọn họ đang đến là sân ga dọc. Nơi đây là trạm trung chuyển giữa các tầng của Nexus nova. Các tầng của Nexus nova thực hiện xử lý một công việc khác nhau. Tầng mà Kyrios và Reifa vừa rời khỏi là tầng 1: tầng đối ngoại. Nơi này cũng là nơi ở chính của các cư dân.
Sau khi đi một đoạn thang máy dài, xa dần ánh sáng chói chang từ thành phố bên dưới. Họ đã đến được bến tàu. Hiện giờ đã là chín rưỡi tối, nơi đây cũng vì vậy mà vắng vẻ hơn mọi khi. Tìm đến băng ghế, Kyrios và Reifa rồi ngồi xuống.
Sau vài phút chờ đợi, một chiếc tàu điện đã đến. Con tàu dù mang thiết kế của một con tàu điện hiện đại, nhưng phần thân của nó như thể được chắp vá từ rất nhiều tấm thép đen dày, trông rất xù xì và tạm bợ. Cánh cửa đôi của tàu mở ra, hai đặc vụ cứ vậy mà bước vào. Bên trong toa tàu là một không gian mang một màu trắng toát từ đầu đến cuối toa. Những băng ghế bên dưới còn được phủ một tấm nhung, không khí ấm áp hoàn toàn trái ngược với cái buốt giá ngoài trời.
Trung tá và đại úy ngồi xuống. Bên trong tàu hoàn toàn vắng vẻ, ở băng ghế phía đối diện, cách xa chỗ hai người đang ngồi là một người đàn ông trong chiếc áo khoác măng tô dày màu xanh thẫm. Ông ta ngồi dựa vào ghế, đầu gục xuống, chiếc khăn quàng cổ che nửa mặt còn chiếc mũ vành che đi đôi mắt, chỉ lộ ra chiếc mũi dài nhô ra. Reifa ghé sát Kyrios rồi hỏi, thì thầm:
“Đó là ai vậy?”
“Trung tá George Frenwich, người vừa mất con trai trong biến cố ở Neo Jerusalem.” – Kyrios đáp, anh sau đó nằm dài xuống băng ghế, hai tay gối đầu rồi ngủ thiếp đi.
Reifa khi nghe đến cái tên “ Neo Jerusalem” thì chợt giật mình. Đôi mắt cô ánh lên nét áy náy. Rồi Reifa nhìn xuống đôi tay mình, hàng mi không giấu nổi sự day dứt.
Mấy tiếng sau.
Chiếc tàu rất nhanh đã đi hết tầng một. Hiện giờ, cả Kyrios và Reifa đều đang ngủ, toa tàu của họ vẫn vậy, vắng vẻ, và chẳng có thêm hành khách nào ngoài ba người họ.
Con tàu đi xuyên qua đường hầm. Ánh đèn vàng chiếu xuyên qua từng ô cửa kính, ngồi bên trong, ta có thể nghe thấy những tiếng ầm ầm nhẹ, là do tiếng gió trong đường hầm va đập vào thân tàu. Và trong một khoảnh khắc mơ màng, những tiếng ồn ấy biến mất, nhanh như cơn gió. Cả những ánh đèn vàng soi ấm ô cửa sổ cũng không từ mà biệt. Con tàu dài đang đi ra khỏi đường hầm, khung cảnh bên ngoài là một vùng đất trắng xóa, bên trên là bầu trời ảm đạm, không có nổi một tia nắng lọt qua. Mặt đất đâu đâu cũng là những lớp tuyết dày phủ lên như lông của loài gấu Bắc Cực. Đây chính là tầng hai: nơi xử lí những tù nhân.
Không khí bên trong toa tàu đã lạnh đi đôi chút. Sự thay đổi này khiến một mã nhân như Reifa nhận ra ngay, cô lờ mờ tỉnh dậy. Phải đợi thêm chút để mình tỉnh táo hơn. Lấy điện thoại ra, hiện tại đã là hơn 10 giờ. Reifa nhìn ra bên ngoài, tứ phía ngoài con tàu này, khắp nơi đều được phủ trong màu trắng, đến tận chân trời.
Rất nhanh sau đó, con tàu xù xì đã cập bến. Dưới ánh sáng ảm đạm phát ra từ bầu trời ảo phía trên, Kyrios và Reifa đã xuống tàu. Bến tàu nơi họ xuống cũng vắng vẻ như tầng một. Đi bộ ra khỏi bến tàu, ngay đối diện đường lớn là một tòa nhà cao, những bức tường màu trắng, phai màu theo năm tháng, chiếc kính tròn, lớn ở trung tâm giống như một con mắt đang nhìn xuống những con người nhỏ bé đang đi lại bên dưới. Đây chính là Viện Kiểm sát.
Trung tá và đại úy tiến vào. Reifa lần nữa xem đồng hồ, hiện tại là 11 giờ 36 phút, đúng 12 giờ thì phiên họp sẽ bắt đầu.
Bong... Bong...
Tiếng chuông từ bên ngoài vọng tới, đồng hồ đã điểm 12 giờ. Bên trong phòng họp lớn, tất cả ghế nơi khán đài đều được lấp kín, ở cái bục trên cao, có ba người đang ngồi chễm chệ ở phía ấy. Kyrios và Reifa trong bộ quân phục trắng toát bước lên bục. Người đàn ông với bộ râu dài ở phía trên cùng với hai vị ở bên cạnh đứng dậy, đưa tay chào hai chiến sĩ ở bên dưới. Cả Kyrios và Reifa cũng giơ tay chào lại. Vị đại tướng ở giữa lên tiếng:
“Chào hai đồng chí.”
“Vâng.” – Reifa đáp.
“Xin mời đại úy Reifa Crisnoid phát biểu trước.” – bằng tông giọng trầm ấm, ngài đại tướng nói.
Reifa đưa tay lên ngực, ánh mắt chợt trở nên căng thẳng lạ kì:
“Kính thưa các vị đại biểu, tôi xin phép trình bày về cuộc chiến tại Neo Jerusalem...”
Đùng đùng
Tại Neo Jerusalem, một thành trì cổ đại trôi dạt ngoài không gian. Căn cứ bí mật của những kẻ cứu chuộc. Julius prime và bảy nhà vô địch của hắn đã thành công chế tạo ra cỗ máy thực tại tối thượng - thứ đã được nhắc đến trong lời tiên tri của nhà chiêm tinh Anubys Arkan rằng: đây chính là khởi đầu cho sự hủy diệt của đa vũ trụ.
Và chỉ vài tiếng sau khi cỗ máy thực tại tối thượng được phát minh, căn cứ bí mật của bọn chúng đã bị đột kích bởi lực lượng của cục bảo an. Ngày hôm ấy, dưới bầu trời đỏ, một đội quân khổng lồ gồm ba trăm nghìn chiến sĩ trong bộ giáp trắng tiến vào căn cứ của những kẻ cứu chuộc. Đi ngay phía sau là hàng chục chiến hạm và hàng trăm Mobile Suit, tất cả tiến tới thành trì linh thiêng, toan một lần xóa sổ tổ chức khủng bố này. Thế nhưng quân của những kẻ cứu chuộc chỉ với sức mạnh của tám kẻ được cấy ghép cỗ máy cùng với khoảng gần trăm ngàn binh sĩ đã càn quét cả chiến trường. Ngày hôm ấy, dưới những vụ nổ lớn của lửa, sấm sét và động đất, cùng với hàng ngàn dây leo khổng lồ quật qua lại, những kẻ cứu chuộc đã lấy đi mạng sống của hơn một trăm nghìn binh sĩ. Kết quả sau cùng, trận chiến đã ngã ngũ khi toàn bộ binh lính, khí tài cùng toàn bộ lâu đài Neo Jerusalem đều đã bị quân đội chiếm giữ. Nhưng Julius prime và những nhà vô địch không may đã trốn chạy thành công.
“Xin hết.” – Reifa nói.
“Cảm ơn đại úy, cô có thể lui rồi.” - vị đại tướng nói. Ông sau đó đánh ánh mắt qua Kyrios. Rồi bằng giọng bình tĩnh, ông tiếp tục:
“Theo một thông cáo mà chúng tôi được nhận, một cuộc tập kích đã được tổ chức tại lâu đài Jfeld, vật thể độc nhất của vũ trụ NT-DX – 99. Đội freedom đã thành công bắt giữ một phiên bản của Julius - người đã bị dung hợp với cỗ máy thực tại tối thượng. Đúng chứ? Trung tá Kyrios Solomon?”
Kyrios tiến lên trước, anh nói:
“Vâng, đồng chí nói không sai, phiên bản Julius này đã dung hợp với cỗ máy thực tại tối thượng.”
Ngay lập tức, cả hội trường xì xào qua lại. Nhưng một tiếng “Trật tự” của ngài đại tướng ở trên đã khiến tất cả phải im lặng. Ngay sau đó, một vị đại tá đã đứng dậy và nói:
“Thưa đại tướng.”
“Mời đại tá Hoàng Phong.” – ngài đại tướng nói.
Đại tá tiếp tục:
“Kính thưa các vị đại biểu, tôi cho rằng, chúng ta nên tiêu hủy cỗ máy thực tại tối thượng, đó là cách nhanh nhất để ngăn chặn lời tiên tri.”
Một nữ đại biểu khác lên tiếng:
“Nhưng đó chỉ là giải pháp nhất thời, không ai có thể chắc chắn rằng thứ ấy sẽ không được tạo ra lần nữa.”
Một vị đại biểu cao lớn thêm lời:
“Theo tôi thì nếu việc phá hủy cỗ máy là không khả thi, thế thì ta hãy nghiên cứu cỗ máy ấy. Việc người kia bị ta đưa về quả là thời điểm hoàn hảo.”
Reifa nhìn ngó xung quanh, vô số ánh mắt của những kẻ quyền lực phía trên làm cô bất giác mím môi. Đôi mắt căng thẳng nhìn lên tấm lưng của Kyrios. Rồi, vị đại tướng ngồi ở trên liền nói thêm một câu:
“Những ý kiến rất đáng tiếp thu. Nhưng tôi muốn nghe trực tiếp ý kiến của trung tá Solomon.”
Ánh mắt sắc bén của Kyrios chợt ánh lên tia sáng nhỏ. Anh mỉm cười rồi nói:
“Vâng, thưa đại tướng, tôi có ý này.”
Ở một diễn biến khác.
Julius lờ mờ tỉnh dậy. Cơ thể anh mệt mỏi, tưởng như tê liệt. Giữa lúc cơ thể còn đang tự khởi động lại, bên tai anh vọng lên những giọng nói xa lạ, một nhẹ nhàng, một năng động. Đó là giọng của Rina và Mista:
“Nhanh thật đấy, vừa nói khỏi mồm xong.”
“Ý cậu là sao? Rina.”
“Anh ta tỉnh rồi.”
“Ồ!!! Nhanh thật đấy.”
Julius mở mắt, dội thẳng vào mắt anh là ánh sáng chói lóa từ chiếc đèn. Kéo sau đó là hai cái đầu, một lớn một nhỏ. Hai cái đầu che bớt ánh sáng cho Julius, làm đôi mắt dịu lại, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn.
“Xin chào? Anh có ở đó không?” – Rina hỏi, cô quơ tay qua lại trước mặt người thanh niên đang nằm giường.
Giọng nói ấy có chút quen thuộc, nhưng Julius nhất thời chưa thể nhớ ra anh đã nghe thấy nó ở đâu. Cậu từ từ ngồi dậy, toàn thân truyền đến một cơn nhức mỏi:
“Ugh...” – Julius ôm đầu. Người thanh niên đang cởi trần, trên cơ thể không béo cũng không gầy được dính vô số miếng dán, trên miếng dán là những sợi dây nối vào một chiếc máy tính lớn. Anh nhìn xung quanh, cảm giác lạnh lẽo trên chiếc bàn mổ đã khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. Julius đang ở trong một căn phòng khá lớn, bốn phía là những bức tường màu xanh kim loại sáng bóng dưới ánh đèn trắng. Mista tiến đến, cô hỏi:
“Này này, anh ổn không?”
“Tôi... Đang ở đâu?” – Julius lờ mờ hỏi. Anh nhìn hai cô gái, đôi mắt to tròn của Mista và khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của Rina khiến anh phần nào bình tĩnh lại. Rina đáp:
“Anh đang ở phòng thí nghiệm...”
“Ồ, trung tá về rồi!”
Mista bất ngờ nói lớn. Cả Rina và Julius đều nhìn ra cửa, nơi Kyrios trong chiếc áo măng tô màu be quen thuộc đứng đó, trên tay còn cầm một chiếc túi chứa gì đó. Kyrios bước vào, Mista nhanh miệng liền hỏi vị trung tá:
“Buổi họp thế nào rồi?”
Kyrios bước qua Mista, tay trái anh đưa chiếc túi cho cô nàng chuột:
“Chút quà cho cô này.”
Trung tá đến trước mặt Rina, cô nàng chỉnh lại kính:
“Trung tá, tôi đợi anh mãi.”
Kyrios liếc mắt, phát hiện ra những quầng thâm dưới mắt của Rina lại dày thêm đôi chút. Anh nói:
“Cô lại thức đêm nghiên cứu sao?”
Bị phát hiện, Rina hơi giật mình, cô bối rối đáp:
“À... Ừm... Vâng, nhưng anh cũng biết một thứ như cỗ máy thực tại tối thượng thì quả là nguồn tri thức quý giá. Nó được tạo ra như thế nào? Nó khác gì với các cỗ máy thông thường? Nó sẽ đem lại thứ sức mạnh đặc biệt nào cho vật chủ hay không? Rõ ràng là phải mổ xẻ ngay!”
Kyrios phì cười. Rồi anh đánh mắt qua bên phải, về phía Julius – người đang ngồi trên chiếc bàn mổ, trưng ra gương mặt đầy khó hiểu. Trung tá nói với anh:
“Julius, tôi biết anh đang có rất nhiều câu hỏi, và có lẽ đây là lúc tốt để nói ra đấy.”
Julius nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, ánh mắt đầy mệt mỏi chợt trùng xuống. Anh bắt đầu cất giọng:
“Tôi đang ở đâu? Mấy người là ai? Mẹ tôi đâu rồi? Bao giờ thì tôi có thể về?”
Kyrios mỉm cười, anh trả lời:
“Cậu... Hiện tại đang ở rất xa, cụ thể là bên ngoài cả vũ trụ của cậu.”
Julius sau khi nghe câu trả lời, khuôn mặt anh nhăn nhó vì khó hiểu. Kyrios tiếp tục:
“Chúng tôi là những người đã cứu cậu khỏi một tên khủng bố nguy hiểm.”
Lập tức khi nghe đến cụm từ “khủng bố nguy hiểm, gương mặt của tên Julius prime với mái tóc trắng đang nói những câu về một cuộc đời hoàn hảo lướt qua đầu Julius. Bộ não anh cố thuyết phục rằng những chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn phê đồ, ảo giác hay bất cứ thứ gì hợp lý hóa suy nghĩ rằng những trải nghiệm đó không có thật. Và gã trung tá trước mặt chỉ là bác sĩ, hai cô gái kia cũng chỉ là y tá. Nhưng Julius xem chừng đã thất bại trong việc đó, vì những gì đang diễn ra trước mắt anh là sự thật, chắc chắn là vậy.
Kyrios tiếp tục:
“Mẹ cậu... À không, chính xác là bà Nguyễn Thị Lan đang bị hắn truy lùng, bà hiện tại đang được chúng tôi đưa đến một vũ trụ rất xa để lẩn trốn. Một nơi an toàn và bí mật, một nơi mà bà ấy được an toàn.”
Nói đến đây, đôi mắt của Kyrios chợt ánh lên nét buồn bã khó thấy. Anh nói tiếp:
“Tin buồn cho anh đây, Julius, anh không thể trở về được.”
“Hả?” – Julius lập tức phản ứng trước thông tin:
“Ý anh là sao?” – Julius hỏi, trong giọng điệu có phần giận dữ. Kyrios nói tiếp:
“Trong người anh đang bị cấy ghép một cỗ máy với quyền năng khủng khiếp. Thứ đang khiến anh bị Julius prime và các tay sai của hắn săn lùng.”
Bất ngờ, giọng của Kyrios chợt trầm xuống, gắt lại như thể đe dọa:
“Nếu anh không muốn vũ trụ của mình, cả cha, các chị và cả bạn bè của mình bị xóa sổ thì hiện giờ đừng nghĩ đến chuyện trở về.”
Julius im lặng, toàn thân không dám nhúc nhích. Kyrios nhận ra mình có vẻ đã dọa sợ người đang đứng đối diện, anh liền mỉm cười:
“Hiện tại chúng tôi cần nghiên cứu thứ máy móc đang ở trong người cậu nên hiện tại cứ ở lại đây đã, giữ tinh thần thật tốt, còn lại hãy để chúng tôi lo.”