**Cuộc giao dịch
Ông Doong Don Chu đến sảnh, Giân chợ Tất và Hà đang ở đó
Giân chợ Tất là một gã nhỏ con nhưng ăn mặc sang trọng, hắn mặc một bộ sút đen có phần áo choàng phía sau, hắn mang giày bốt đen, đội mũ lưỡi trai đen và tấm vải che mặt cũng màu đen nốt. Tấm vải che hết gương mặt của hắn, chỉ để lộ một con mắt trái ra ngoài.
Thấy ông Chu đến hắn liền cất giọng, một cái giọng trầm đặc nghe rất khó chịu. - Chào ông Doong Don Chu, tôi là Moong Ân Giân đến từ khu chợ Tất, nên mọi người gọi tôi là Giân chợ Tất. Tôi Nghe nói ông có việc cần, nên đã lập tức bay gần nửa vòng lõi đất đến đây gặp ông. Rất hân hạnh được làm quen với ông.
-Ai thèm quen với cái loại bất hảo nhà người, chẳng qua là ta có việc gấp, nên mới phải nhờ đến mấy loại cặn bã như tụi bây thôi - Ông Chu nói giọng khinh bỉ.
-Này này sao lão lại nói những lời đau lòng đó với tôi chứ. Không có tôi coi chừng ba của lão không qua khỏi trong đêm nay đâu - Hắn nói giọng quỷ quyệt.
-Mày dám - Hà giơ tay định làm phép tẩn cho tên này một trận thì bị ông Chu ngăn lại.
-Đúng, ta đang cần gấp giấy tùy thân thường nhân cho ba ta. Ta quả thật quá lời. Được rồi, cho cái giá đi. - Ông Chu nói.
-Đấy phải thành ý như thế đây. Nếu lão đã có lòng, thì ta xin ra một cái giá hữu nghị cho hai bên, nhể? - Hắn nhíu mày giả vờ suy nghĩ - Năm mươi ming đi, thế là quá hợp lý. - Hắn cười khoái chí.
-Hợp lý cái đầu mày - Hà tức giận - Phí làm hàng thật có năm ting, mày cắn hơn một vạn lần. Mày tin hôm nay mày không bước ra được khỏi đây không – Hà tiến đến gần túm áo tên Giân.
-Này này, đừng nóng - Giân vẫn rất bình tĩnh, gạt tay Hà ra, phủi phủi áo, ra vẻ trịch thượng - Tao phải bay gần nữa vòng lõi đất để đến đây, lấy thông tin xong tao phải bay ngược về in ra, rồi lại bay vòng ra đây giao cho tụi bây. Với lại…Tụi bây cần gấp mà, gấp có cái giá của gấp chứ. À mà còn…Sẽ ra sao nếu người dân biết được một Ngũ Lão Pháp Sư được mọi người kính trọng, là người đặt ra luật pháp, lại đi phạm luật, làm giả giấy tờ nhỉ. Coi như thêm tiền để giữ bí mật nữa đi. - Hắn trừng mắt nhìn Hà, trở giọng u ám - Mày nghĩ sao nếu tao không ra được khỏi đây. Tao đang ghi âm truyền ra ngoài đó, tổ chức của tao mà không thấy tao về thì mày cũng hiểu, cùng lắm tụi tao nộp mấy đồng lẻ tiền phạt. Còn tụi bây…- Hắn cười ghê rợn, nói giọng đe doạ - Vừa mất tiền, vừa mất tiếng. - Hắn chỉa tay vào ngực Hà - Riêng mày thì…
-Mất tiếng thì sao chứ - Lão Chu cắt ngang - Ba cái danh Ngũ Lão ngũ liếc gì tao cũng cóc cần. Làm cao, trách nhiệm cao cũng chỉ mệt mỏi thân tao. Mày nghĩ danh tiếng tao cao, dễ cho mày uy hiếp lắm hay sao. Mày tin hôm nay ba tao không kịp chạy chữa, mà có mệnh hệ gì, là tao triệt luôn cái tổ chức cỏn con của mày không. - Ông Chu thách thức - Bây giờ, tao là chủ của mày, chứ không phải khách hàng của mày. Đừng có mà thách tao .
Với một người từng lãnh đạo đánh bại Poong Súc thì câu nói triệt cả tập đoàn quốc gia nào đó lão còn làm được, huống chỉ chỉ là đám tép riêu ở chợ Tất. Nhận thấy lão già Doong Don Chu không dễ sơi như tưởng tượng. Giân bèn hạ giọng.
-Quả là gừng càng già càng cay, phận tép riêu tôi quả thật là quá lời. Thôi thì tui lấy giá tri ân mười ming thôi, được không ạ. Coi như là phí bảo hiểm đi. Chứ làm cái này ông cũng biết đó, bị tóm một phát là phạt hơn trăm ming tới một bing lận mà. - Hắn nhìn ông Chu, thấy mặt ông vẫn nghiêm nghị , hắn lại hạ giọng - Thôi thì 8 ming thôi. Đảm bảo với ông, nếu bị bắt tôi sẽ không hé môi một lời nào về ngài đâu. Mà ngài cũng biết đó, tôi mà hé môi thì ngài triệt cả lò nhà tôi còn được mà.
-Ta cần là cần ngươi phải làm nhanh cho ta. Ta đồng ý cho người mười ming, nhưng chỉ trong vòng một giờ nữa, ta không muốn dây dưa thêm một khắc nào nữa đâu. Nhanh lên đi - Dứt câu, ông quay phắt đi.
-Dạ cảm ơn ngài Doong ạ. Tôi làm ngay đây , tôi xin phép vào phòng cụ Đông lấy thông tin ạ - Vẻ oai vệ lúc đầu của Giân chợ Tất, sau khi nghe những lời đe dọa của Doong Don Chu bỗng lại trở thành một con chó cụp đuôi, ngoan ngoãn nghe lời và run như cầy sấy mỗi khi ông Chu nghiêm mặt.*