🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.11: Cụ Cố Nguy Kịch

~9 phút đọc · 1752 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đang nằm với suy nghĩ mong lung, tôi chợt nghe tiếng rên rỉ bên ngoài. Âm thanh cứ chút xíu lại nấc lên xong ghì xuống như kéo cưa. Mở cửa ra xem, tôi giật mình thấy Xã đang ngồi sộp trước cửa phòng tôi, cắn móng tay mà tức tưởi.

Tôi đến bên ngồi kế Xã, vỗ vai anh ấy - Có chuyện gì vậy anh?.

Xã choàng ôm tôi, khóc nấc lên - Hít…Hít... cụ Đông, cụ cố của em không biết sao nằm bất động, lay cở nào cũng không tỉnh, y nhân…cũng bó tay không rõ nguyên nhân

-Y nhân là bác sĩ ạ - Tôi hỏi

-Ừm…Hic - Xã cắn cổ áo, khóc thút thít.

-Phòng cụ ở đâu vậy anh. - Tôi hỏi Xã.

Xã liền chỉ tay về cuối hành lang, hướng ngược lại với đường xuống bếp. Tôi để mặc Xã ngồi khóc ở đấy mà chạy đi đến cuối dãy hành lang, đến căn phòng duy nhất đang mở toang cửa là phòng của cụ cố. Hướng phòng của cụ khác biệt với những phòng khác là nó nằm đối diện với cả dãy hành lang. Lúc này, mẹ tôi đang đứng khoanh tay, mặt tối sầm, dựa lưng vào tường trước cửa phòng cụ.

 Vừa bước vào phòng thì choáng ngợp vị độ hoành tráng của căn phòng, nó rộng gần gấp mười lần phòng tôi, trang hoàng lộng lẫy như chánh điện của vua chúa. 

Giường của cụ cố tinh tế đặt sau một tấm rèm nhung đỏ, dày cộm. Cụ nằm thoi thóp trên giường, hơi thở rất yếu, cụ cởi trần cùng một chiếc quần sọt màu xanh lá bằng vải dù. Trông cụ đô con hơn ông ngoại, với cơ tay, cơ chân, cơ ngực săn chắc. Cụ có một cái đầu hói trọc lóc ở nữa phía trước, nữa sau thì rậm rạp tóc bạc trắng dài qua cổ. Râu cụ cũng rậm rạp và bạc như tóc cụ, trông nó còn rậm và dạy hơn cả ông già nô-en. 

Tuy chỉ đô con hơn ông ngoại chút xíu, nhưng cụ lại nằm trên một chiếc giường khổng lồ, ước lượng ngang ba mét, dài độ 5 mét, nhìn như một cái sàn cao trải nệm hơn là cái giường.

Ông ngoại lúc này đang quỳ gối, đan tay ở đầu giường cụ cố, mắt ông ngấn lệ. San thì đứng một góc, khoanh tay, quay mặt vào tường, mặt tối sầm không khác gì mẹ tôi. Tắc thì ngồi xoa tay, bóp chân cho cụ cố, mắt anh cũng đang rớm lệ. Hà thì đang nói chuyện với một người lạ mặt về tình hình của cụ cố. 

Tôi đoán người đàn ông trùm cái áo không khác gì áo mưa cánh dơi màu trắng đang trao đổi với Hà kìa là bác sĩ, trông ông ta vô cùng căng thẳng, ông quay lao nhìn ông ngoại tôi, lắc đầu, cúi chào, chậm rãi rời đi. Hà cũng đi theo tiễn ông ta ra về.

Không khí trong phòng lặng thinh như chết ngạt, không ai nói với ai câu gì cho đến khi Hà tiễn bác sĩ về rồi quay lại.

-Mọi người thu xếp đưa ngài Đông lên thế giới thường nhân đi. Ở trển, y tế tiến bộ hơn ở đây, biết đâu họ có cách chữa cho cụ. - Hà nói.

-Nhưng giờ cũng khuya rồi, cụ cũng không có giấy xuất nhập cảnh, giấy tờ tùy thân của thường nhân cũng không. - Ông ngoại trăn trở.

-Phải có giấy xuất nhập cảnh nữa sao ạ? - Tôi hỏi

Hà quay sang tôi - Phải có chứ. Ông ngoại cũng phải xin cho nhóc trước đó mới đưa nhóc đến đây được nè.

-Rồi còn giấy tờ tùy thân gì nữa là sao anh? - Tôi lại hỏi.

-Thì nhóc có thấy ai trên thế giới thường nhân mà lại không có giấy tờ tùy thân không ? Thường thì mấy người sinh từ một chín chín mươi trở lên thì bắt buộc phải làm sẵn hai giấy tờ tùy thân ở đây và ở trển từ lúc mới sinh. Còn thế hệ trước đó thì ai có việc cần, muốn làm thì làm. - Hà giải thích.

-Rồi sao để làm được, em thấy làm giấy tờ ở trên phải xác minh đủ thứ mà, không sợ lộ thân phận sao. - Tôi vẫn thắc mắc.

-Phù thủy làm trong bộ thiếu gì, chỉ cần liên lạc hẹn gặp trước, chuẩn bị giấy tờ cần thiết ở thế giới phép thuật. Thế là làm thôi. - Hà giải đáp.

Mẹ tôi từ bên ngoài bước vào - Không lẽ ba là một trong Ngũ Lão mà lại không nhờ được sao 

-Làm vậy thì lộng quyền quá - Ông nói.

-Tính mạng ông nội quan trọng hay cái tiếng Ngũ Lão quan trọng hơn vậy ba? - Mẹ tôi khó chịu

-Nhưng còn giấy tờ tùy thân thường nhân của ông nội. Ở trển, ba không dùng quyền được. Tại vì bọn họ thuộc quyền quản lý của các Thống Đốc Châu Lục.

- Vậy không làm thật được thì mình làm giả. Chỉ cần bỏ vài trăm ting nhờ bọn thằng Giân chợ Tất làm giả là xong, chỉ là đi khám bệnh người ta không soi xét kỹ đâu. – Mẹ tôi đề xuất.

Làm giả giấy tờ là phạm pháp nặng đó chị - San xen vào - Phạt cũng tính bằng trăm ming chứ không ít đâu .

-Phạt nặng vậy sao, cả một gia tài của người thường đó - Mẹ tôi ngạc nhiên, thoáng bâng khuân.

-Đúng rồi chị - San nói tiếp - Tội làm giả giấy tờ ở trển sao thì em không biết, chứ ở đây tuy không truy cứu hình sự, nhưng mức phạt hành chính được coi là cao nhất trong các vi phạm đó chị. Trăm ming là còn làm giả giấy tờ của thường nhân, chứ giấy tờ của giới phép thuật mình có khi còn tính bằng bing. Nhiều người không đủ khả năng chi trả nên phải ngồi tù rồi đó chị. Nhưng tiền bạc thì không nói. Ngài Chu đây là một trong những người đứng đầu thế giới phép thuật, là người đặt luật mà lại đi phạm luật, thì sau này làm gì còn ai tôn trọng pháp luật nữa.

-Nhưng cũng kệ đi chứ sao giờ, tính mạng cụ Đông mới quan trong. Cứ tới đâu tính tới đó - Hà chen vào - Đó giờ tụi thằng Giân chợ Tất làm giả giấy tờ có tiếng trong giới ngầm, nhưng chưa bao giờ nghe thấy tụi nó bị sờ gáy. Chắc tụi nó có cách của tụi nó, mình thì cứ còn nước nào tát nước đó đi.

-Thì tao nói trước vậy thôi, quyết định vẫn ở ngài Chu. - San đánh mắt về phía ông ngoại.

Mọi ánh mắt trông chờ lúc này đổ dồn về phía ông.

Ông lặng nhịn cụ cố một thoáng rồi nói - Được rồi, chuyện giấy tờ nhập cảnh để ba lo - Ông quay sang Hà - Hà nè, còn chuyện giấy tờ tùy thân của cụ, con tìm cách liên lạc kêu, thằng Giân tới đây. Ngay bây giờ cho ba. 

Hà “Dạ” một tiếng rõ ràng, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng, gọi điện từng nguồn tìm kiếm thông tin liên lạc của người được gọi là Giân chợ Tất. 

Ông cũng nhanh chóng về phòng, lấy quyền là một trong Ngũ Lão Pháp Sư, yêu câu cấp khẩn cấp giấy xuất nhập cảnh cho cụ cố.

Mẹ tôi cùng với San tranh thủ soạn đồ đạc, để đưa cụ chuẩn bị đi bệnh viện.

Xã thì vẫn ngồi bệt trước phòng tôi khóc nức nỡ.

Tôi thì không thể giúp được gì nên đành đến ngồi với Xã, đồng thời trấn an anh ấy.

*

         

Đồng hồ điểm một giờ rưỡi sáng. Ông tôi từ phòng bước ra, trên tay cầm xấp giấy xuất nhập cảnh. Ông dừng trước mặt tôi đưa tôi một tờ đã được ép nhựa - Giấy xuất nhập cảnh của cháu nè, có đi đâu thì có mà sài. - Rồi ông đi một mạch lên sảnh.

Lúc sau, Ông, Hà cùng một người dàn ông bịt mặt tôi nghĩ là Giân chợ Tất từ sảnh đi xuống. Ông ngoại đến ngồi kế cụ cố.

Người đàn ông bịt mặt lấy trong túi áo ra một cái máy ảnh, làm tôi rất ngạc nhiên khi không nghĩ cái tụi áo của bộ sút lại có thể lấy ra một cái máy ảnh to như vậy. Hắn chụp hình cụ một cái “chóc”, hỏi thêm vài câu thông tin, lấy tiền, xong liền phóng đi mất tiêu.

Chừng ba mươi phút sau, Hà ra ngoài đem vô một sấp giấy tờ với một cái căn cước có in hình cụ lấy tên là Nguyễn Xuân Đông, quê ở xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

-Nó sợ ba nên không dám gõ cửa, treo sấp giấy tờ trước cửa nhà rồi chuồn mất tiêu. Nó nhắn tin, con mới biết mà ra lấy. - Hà đưa căn cước với một số giấy tờ khác cho ông ngoại.

Ông ngoại búng tay gọi tới một cái cáng, nhờ San chuẩn bị một chiếc xe ra thế giới con người đợi sẵn.

Xã và Hà nhanh chóng đặt cụ lên cáng, ông giật lấy giỏ đồ chuẩn bị cho cụ trên tay mẹ tôi, bảo mẹ tôi ở lại nhà. Rồi tất cả nhanh chóng chạy lên sảnh. Nhưng sảnh thì ở quá cao, tất cả mọi người liền nhảy ra khoảng trống giữa các dãy cầu thang rồi bay lên, chỉ còn tôi chưa biết bay nên cứ lếch bộ gần hai mươi tầng lầu. Đến khi tôi lếch lên tới sảnh thì ông và mọi người cũng đã đi mất. Chỉ còn Tắt đi đi lại lại và mẹ tôi với ánh mắt lo lắng nhìn chằm về phía cổng dịch chuyển thân cây.

Sau khi phòng ai nấy về, tôi lại thả mình lên giường, gác tay lên tráng với nhiều suy nghĩ. Nhưng vì đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, cùng với đồng hồ cũng đã điểm hai giờ hơn, tôi ngủ lúc nào không hay.

💬 Bình luận (0)