Lạc Sâm quen cửa quen nẻo chạy tới chính điện của Bích Du Cung, gặp được hầu cận bên sử tổ là Thủy Hỏa đạo đồng liền nói hắn bẩm báo rằng nàng muốn vào bái kiến.
Đạo đồng chỉ đi chốc lát liền quay lại, hắn không dẫn nàng vào trong động phủ mà tới hoa viên của chính điện.
Trong hoa viên là kỳ hoa dị thảo, cây nào cây nấy đều tươi tốt bừng bừng sức sống, ngả mình theo làn gió thoảng dưới nắng sớm. Bên đầm sen, từng cánh sen hồng phấn mượt mà tựa lụa tỏa hương thơm thanh nhã len lỏi vào khứu giác. Thấp thoáng dưới tán lá sen to tròn, xanh mượt phủ khắp mặt nước là những con cá chép béo tròn, rõ là thường ngày được cho ăn không ít. Khung cảnh thanh nhã tĩnh lặng lại không thiếu đi hơi thở sự sống, xứng với một câu tiên cảnh.
Lạc Sâm vào tới liền thấy bên hồ sen một bóng người đang chậm rãi thưởng trà. Người kia diện mạo chỉ khoảng khoảng ngoài tam tuần(*), mắt mày sắc sảo, kiêu hùng, đầy ngạo khí, tự thân mang theo khí tràng bức người của một vị thánh nhân. Trên thân mặc đạo bào đỏ sẫm, áo đạo không chỉ có hoa văn bát quái mà còn thêu mây tía cùng tiên hạc, đường kim mũi chỉ tinh xảo không giống vật phàm.
Mái tóc đen được búi gọn bằng một chiếc trâm, đầu đội liên hoa mão(*). Ngang lưng thắt dải tơ tằm dài buông rủ là Dải Lụa Đạo Quang. Bên hông giắt một thanh kiếm, lưỡi kiếm màu xanh bích sắc bén. Thân kiếm dài, tỏa ra luồng thanh quang vừa thoát tục vừa lạnh lẽo rợp trời. Chuôi kiếm là thượng cổ tiên ngọc, chạm khắc các hoa văn bát quái cùng mây tía. Đuôi kiếm mang tua lụa đỏ đầy phóng khoáng.
Người này chính là một trong ba đệ tử của Hồng Quân Lão Tổ, là người đã sáng lập Triệt Giáo với tư tưởng “Hữu giáo vô loại”, Thông Thiên Giáo Chủ.
“ Đồ tôn Lạc Sâm xin bái kiến sư tổ. Chúc sư tổ thọ dữ thiên tề, nhật nguyệt đồng quang(*).”
“ Thật khó cho ngươi còn biết tới bái kiến lão già như ta. Sao không ở tại chỗ sư phụ ngươi thêm vài ngày rồi tới.”
Từ lúc người đặt chân lên Bồng Lai Đảo ông đã biết, vốn tưởng sẽ tới bái kiến ông, người sư tổ này trước, không ngờ nàng cái đồ vô tâm lại chạy tới chỗ sư phụ trước. Uổng công ông còn sợ nó ra ngoài bị bắt nạt mà trước khi đi còn nhét cho không ít pháp bảo.
“ Ôi! Sư tổ người nói vậy làm con sợ hãi. Người bậc thánh nhân thọ với thiên địa, dung nhan sánh ngang nhật nguyệt. Nào có điểm liên quan với từ “lão” chứ? Nhân gian còn có câu “Hài tử không nương như cây cải héo rũ”. Chúng con không có sư tổ thì chắc chắn còn đáng thương hơn cả cây cải héo! Vậy nên sư tổ nhất định phải luôn mạnh hơn hổ, khỏe hơn trâu để làm chỗ dựa cho chúng con. Dù sao thì trong con sư tổ cũng là lợi hại nhất!”
Lạc Sâm nói một tràng lời hay ý đẹp, từng câu từng chữ giống như đã có sẵn trong đầu mà tuôn ra không ngừng. Dù sao lời nàng nói cũng đều là lời thật lòng, có ngọt như bôi mật thì cũng là mật tốt cho sức khỏe chứ không hề mang ý xu nịnh!
“ Hừ! Nói năng lung tung rối loạn. Ta dù có mạnh khỏe cũng bị cái miệng của ngươi làm cho phiền muộn!”
Sự thật chứng minh, là thánh nhân cũng muốn nghe lời hay. Dù ngoài miệng sư tổ không khách khí nhưng nàng cũng nhận ra sắc mặt ông đã khá hơn không ít.
“ Con đâu có nói lung tung. Người xem con đi ba năm mà một cọng tóc cũng không rụng mất, còn không phải vì có người làm chỗ dựa sao? Pháp bảo người cho con cái nào cũng là đồ tốt. Riêng viên Huyễn Tâm Ngọc này thôi, con đeo nó lên nếu không muốn bị ai phát giác thì người đó dù có gặp con cũng không nhớ rõ dung mạo, ngay cả lời đã nói cũng quên sạch.”
Nàng ở bên ngoài dựa vào pháp bảo này mà xoay mấy tên gian ác như chong chóng không biết bao lần.
Thông Thiên Giáo Chủ thấy bộ dạng đắc ý của nàng thì hừ lạnh một tiếng:
“ Chỉ là món đồ chơi nhỏ mà thôi, xem người đắc ý kìa. Nếu ngày nào đó gặp phải người có đạo hạnh cao hơn sư phụ ngươi, để ta xem ngươi khóc thế nào.”
“ Sư tổ à! Cấp bậc thánh nhân như người sao con có thể may mắn đến mức đi ngoài đường liền có thể tùy tiện gặp được chứ? Gặp người đánh được thì đánh, đánh không lại thì chạy, chút đạo lý cơ bản này con vẫn rõ mà.”
“ Ồ? Đã rõ đạo lý vậy biểu diễn cho ta xem một chút. Để sư tổ nhìn xem ngươi ra ngoài ba năm đã tiến bộ đến đâu rồi, có thể đánh được những người nào.” Ông vừa dứt lời, Thanh Bình Kiếm bên hông liền bay tới tay Lạc Sâm.
Nàng nhìn thanh kiếm mà như thấy thiên địch, vẻ mặt đau khổ nói:
“ Sư tổ à! Con đã rất lâu không dùng kiếm rồi… Người xem con đổi sang một binh khí vừa tay được không?”
“ Thập bát ban binh khí(*) ta cũng không mong người đều tinh thông nhưng cũng không thể chỉ dùng một hai thứ. Nếu ngày nào đó ngươi bị thu mất binh khí thuận tay liền nói với đối thủ đợi người đi tìm được cái vừa ý rồi đánh tiếp sao?”
Lạc Sâm còn muốn biện bạch cho chính mình vài câu, dù sao thì kiếm của sư tổ cũng đâu phải thứ mà binh khí bình thường có thể so sánh!
“ Hơn nữa, ngươi, một đồ tôn thân truyền của Đệ nhất kiếm tiên mà không dùng được kiếm sao? Ngươi chịu được mất thể diện như vậy thì ta cũng chịu không được!”
Nàng nghe tới đây liền biết không còn đường thương lượng chỉ có thể đau khổ vung kiếm, tại chỗ thi triển một bộ kiếm pháp trung đẳng.
Dù bản thân nàng cảm thấy lần này biểu hiện so với trước đây tốt hơn rất nhiều, đường kiếm vốn rời rạc nay đã uyển chuyển và liền mạch thành một thể. Nhưng trong mắt sư tổ nàng, đệ nhất kiếm tiên thì chẳng khác gì rác rưởi!
“ Sai! Ngươi cầm là kiếm chứ không phải đao, người dùng lực mạnh như vậy muốn đi bổ núi sao!”
“ Ngươi cái thứ con rùa này! Kiếm chiêu chậm như vậy, muốn chờ đối thủ đứng lại cho người chém à!”
“ Ngươi! Kiếm trong tay người khác đều là vật sắc bén, vào tay ngươi liền thành khối sắt gỉ ! Như vậy đừng nói đến chém ai, đến không khí bị ngươi chém cũng không thèm động!”
“ Cái cách chuyển kiếm chiêu này của ngươi là do tên văn nhân trói gà không chặt dạy sao! Đừng nói là biến ảo, ngươi ra ngoài gặp người chỉ sợ một chiêu liền bị đánh cho tự loạn trận tuyến!”
…
Leng keng… leng keng…
Lạc Sâm vốn chìm trong khung cảnh kiếm vũ xoay vần cùng những lời giáo huấn vang vọng của sư tổ bỗng nghe được tiếng chuông ngân mấy hồi.
Âm thanh ấy lảnh lót mà sắc bén. Tựa giọt sương mai gieo xuống phiến lá non, như giọt nước tinh khiết rơi vỡ giữa mặt hồ phẳng lặng, đọng lại trong không gian luồng âm thanh trong trẻo, mảnh mai nhưng tràn đầy sức sống. Âm vang đọng lại sắc bén tựa ánh bạc lướt qua khoảng không, rồi lập tức bung nở thành những dải sóng âm mỏng nhẹ như tơ. Tất cả hợp thành một nỗi vấn vương thanh khiết khó tả đánh thức người trong mộng.
Nàng bỗng thấy bên tay đau nhói như bị cắn một cái thật mạnh, da thịt cũng muốn đứt lìa.
“ Đau! Đau!”
Lạc Sâm mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Cơn đau khiến nàng phải hít mấy hơi khí lạnh, nhìn xuống liền thấy cánh tay trái đang chảy máu đầm đìa. Còn bên cạnh là con thỏ béo vừa ra sức cắn nàng, lông quanh miệng còn dính không ít máu.
() Ngoài tam tuần: ngoài 30 tuổi
() Liên hoa mão: mão hình hoa sen nở
() Thọ dữ thiên tề (壽與天齊): Thọ bằng trời.
() Nhật nguyệt đồng quang (日月同光): Sáng cùng mặt trời mặt trăng.
() Thập bát ban binh khí: là 18 môn loại vũ khí cơ bản trong võ thuật cổ. Khái niệm này có thể khác nhau tùy theo từng thời kỳ lịch sử hay môn phái võ thuật, nhưng nhìn chung bao gồm các món binh khí tiêu biểu sau: Đao,Thương, Kiếm, Kích, Phủ, Cung, Nỏ, Mâu, Trảo, Roi (Côn), Thản (Thang), Giản, Chùy, Rìu, Biên, Trâm (Mác), Oa, Thuẫn (Khiên)
*