Thanh Linh - Đọa Linh
Lạc Sâm hít mấy hơi khí lạnh rồi nhịn đau niệm pháp quyết trị thương cho bản thân. Luồng ánh sáng lục sắc tựa những con đom đóm nhỏ nhanh chóng bao quanh vết thương. Máu ngừng chảy, nơi vốn bị cắn để lại hai dấu răng thỏ sâu hoắm cũng nhanh chóng hồi phục. Phần bị tổn thương được tái tạo, chỉ chớp mắt đã chẳng nhận ra được nơi đây vừa rồi suýt nữa bị kéo xuống một miếng thịt.
Thấy cánh tay của bản thân đã bình an vô sự, nàng lúc này mới có tâm trạng tính sổ với Phong Thố. Nàng dù có năng lực tự hồi phục thì bị đau vẫn là thật. Lạc Sâm túm lấy hai cái tai dài hơi nhọn của nó, nâng cả người con thỏ mập mạp kia đến trước mặt:
“ Đồ sói mắt trắng vô ơn nhà ngươi! Ngươi ba ngày hai bữa chạy đến chỗ sư huynh ăn vụng ta còn chưa tính sổ với ngươi. Vậy mà bây giờ còn có gan muốn gặm ta! Nào, bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, nướng và kho, ngươi muốn cái nào?”
Phong Thố bị nàng đe dọa quả thực có một thoáng hoảng sợ, cả mặt thỏ đều không khỏe khi nghe tới nướng và kho. Nhưng chỉ trong chốc lát, không biết nó lấy tự tin nơi nào mà bắt đầu đạp đạp hai chân sau, tỏ vẻ rất phản đối khi nàng trực tiếp đổi loài cho nó.
Nó lại nhớ đến bản thân lập công mà chẳng những không được khen còn bị dọa nạt như vậy thì cả thỏ đều tức giận. Bốn cái chân cào cào đạp đạp vào không khí. Lạc Sâm thấy nó như vậy liền biết chuyện không đơn giản liền thả nó xuống. Hai tay nàng khoanh lại trước ngực, cũng muốn xem kẻ chỉ biết ăn này có thể đưa ra lý do gì.
Phong Thố cũng không phụ sự kỳ vọng của nàng, đem sự cố gắng lớn nhất đời thỏ của nó biểu diễn lại một lần. Liền thấy nó đem cái chân trước chỉ vào nàng rồi chỉ ra bên ngoài, sau lại đó trực tiếp nằm xuống giường.
Lạc Sâm nhìn nó nhảy nhót qua lại cũng chỉ có thể cố gắng động não theo kịp. Dựa vào sự ăn ý 300 năm của bọn họ hỏi lại:
“ Ngươi muốn nói rằng ta đã ngủ rất lâu rồi? Hơn nữa ngươi còn không gọi được ta dậy?”
Lạc Sâm không chắc chắn hỏi lại, dù sao thì người tu đạo như bọn họ, ngày thường đừng nói tới ngủ không tỉnh, ngay cả nằm mộng cũng là chuyện lạ lùng.
Thỏ xám gật đầu liên tục. Lại sợ nàng không tin, cái đầu nó quay qua quay lại, mắt đỏ tựa viên hồng ngọc đảo quanh khắp giường rồi chạy tới một góc, miệng ngậm lấy hai vật hình tròn mang tới.
Lạc Sâm thấy cặp chuông nó ngậm tới mà không khỏi lục tìm trên người mình, hiển nhiên không thấy bảo bối đâu. Lúc này nàng mới nhận lấy đồ. Cổ tay khẽ động, chuông bạc khẽ vang. Âm thanh lảnh lót mà thánh khiết quen thuộc.
“ Ngươi dùng Thanh Linh Chuông đánh thức ta sao?”
Thanh Linh Chuông, nghe tên hiểu vật. Thanh linh tỉnh hồn, đánh thức người khỏi cõi mộng, là khắc tinh của mọi loại huyễn thuật, ảo ảnh, thậm chí là tâm ma.
Nàng lại nhìn về phía chiếc còn lại trong cặp chuông. Đọa Linh Chuông, chuông rung liền có thể khiến khơi dậy những hồi ức tốt đẹp trong quá khứ. Là dạng ảo cảnh dễ dàng giam giữ linh hồn nhất. Có lẽ thời gian này nàng suy tư quá nhiều về tương lai mới khiến pháp bảo bên người bị ảnh hưởng, kéo nàng vào mộng.
Cặp chuông này, một vàng, một bạc, là bảo bối sư phụ tặng nàng vào sinh thần mười tuổi. Ngày thường nàng luôn mang theo bên người, đã qua trăm năm, đây vẫn là lần đầu gặp chuyện như vậy. Nàng tính toán một chút, vậy mà bản thân đã ngủ hết ba ngày!
Nhớ tới những điều thấy trong mộng, đầu của một cây nhân sâm như nàng cũng không khỏi đau lên từng hồi.
Sư phụ nàng, một nữ tiên tay có thể đánh. Nếu đấu một trận còn có thể cùng sư huynh bà là Đa Bảo Đạo Nhân đánh không phân thắng bại. Nói đạo pháp lại càng chẳng thua kém ai. Người thông hiểu thế thái nhân tình, giáo lý uyên thâm. Võ giỏi văn hay, là nữ tiên đứng đầu Triệt Giáo mà chẳng ai không khâm phục khẩu phục.
Người như sự phụ lý ra nên là tiên tử tiêu dao tự tại cùng thiên địa. Nhưng kết cục lại vì vướng vào một phen đại kiếp này mà hồn về đài Phong Thần, mất đi nhục thân, đời đời kiếp kiếp chịu sự quản thúc của Thiên đình. Từ tiên bị giáng thành thần, người liệu có thể cam lòng?
Còn sư tổ của nàng, vị kiếm tiên kiệt ngạo kia. Sau này đệ tử của ông ấy lần lượt trái lời dặn, vì tình nghĩa đồng môn, vì danh dự Triệt Giáo mà hạ sơn tham chiến rồi đồng loạt chết thảm. Ông cũng vì một phút muốn báo thù mà quyết một trận với hai vị sư huynh. Kết cục chẳng những không báo được thù còn bị Hồng Quân Lão Tổ dẫn về Tử Tiêu Cung mà đóng cửa tịnh tâm hối lỗi, cách ly khỏi trần thế.
Ngàn năm, mấy ngàn năm hay vạn năm, thậm chí mấy vạn năm. Lạc Sâm cũng không biết rõ rằng sư tổ đã bị giam lại bao lâu, dù sao cũng chưa từng thấy ông ấy được lão tổ tông thả ra ngoài. Một người bị bỏ lại một mình lâu như vậy, suốt thời gian dài đằng đẵng ấy phải sống thế nào đây? Người bất tử lại chẳng phải không biết đau.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Bích Du Cung bốn mùa đều là xuân, bầu trời luôn là nhật nguyệt đồng quang, ngày đêm chẳng phân biệt. Như vậy tiêu dao tự tại biết bao. Thiên đình hay Tử Tiêu Cung liệu có được quang cảnh như vậy? Hay lại là cảnh còn người mất?
Nhớ tới hai vị trưởng bối thân thiết, nàng đột nhiên cảm thấy tương lai mù mịt. Hai người họ một người là thánh nhân, một người chỉ dưới thánh nhân, vậy mà đứng trước thứ gọi là “thiên mệnh” cũng vô phương xoay chuyển càn khôn. Nàng, một tinh quái chỉ nhỏ bé như con kiến giữa thiên địa có thể làm gì? Nghĩ tới đây, bàn tay cũng không khỏi siết chặt.
Phong Thố thấy nàng trầm tư không nói, khí tức quanh thân ảm đạm, tâm trạng cũng dần trở nên không tốt liền dụi cái đầu lông mềm mại vào người nàng, nó lập công còn chưa được khen thưởng mà!
Lạc Sâm hoàn hồn, ôm lấy con thỏ mập mạp vào lòng, lại bứt lấy một nắm tóc, tóc vừa đứt liền hóa thành những sợi râu sâm tươi mới đưa tới miệng Phong Thố coi như phần thưởng cho nó.
Nhìn nó ngấu nghiến nhai hết, Lạc Sâm mới nâng cả người nó lên ngang với tầm mắt. Giọng điệu trở nên nghiêm túc nói:
“ Phong Thố, chúng ta nhất định phải ra ngoài một chuyến.”
Tinh vệ thân nhỏ còn nuôi chí lấp biển. Nàng dù sao cũng đã sống qua vạn năm, lại có trăm năm mang hình người, sao lại không dám thử một lần? Người chỉ cần còn sống trên đời, hết thảy đều còn hy vọng.
Phong Thố: ?!
Nó chỉ là một con thỏ, tài năng lớn nhất chính là ăn. Chủ nhân có đại sự nhất thiết phải bàn với nó sao?!
(*)Tinh Vệ lấp biển (精卫填海 - Tinh Vệ điền hải): Điển tích này được ghi chép sớm nhất trong bộ sách cổ Sơn Hải Kinh (quyển Bắc Sơn Kinh): Truyện kể rằng con gái út Viêm Đế Thần Nông khi ra biển dạo chơi thì gặp giông bão và bị chết đuối. Linh hồn nàng hóa thành một loài chim nhỏ có đầu mang hoa văn, mỏ trắng, chân đỏ, cất tiếng kêu nghe như tự gọi tên mình "Tinh Vệ". Vì oán giận biển cả cướp đi cuộc sống của mình, Tinh Vệ ngày ngày kiên trì ngậm đá nhỏ và cành cây từ núi Tây Tha bay ra thả xuống biển, quyết tâm lấp bằng đại dương để không còn ai gặp tai họa tương tự.