🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Mộng (1)

~7 phút đọc · 1393 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bích Du Cung - 100 năm trước

Lạc Sâm từ nhân gian trở về liền đi thẳng tới chỗ sư phụ. Nàng lần này ra ngoài không chỉ tới Triều Ca thăm nhị sư huynh mà còn đến những nơi khác thăm hỏi đồng môn. Sau lại du ngoạn ở không ít thành trấn biên ải, nơi thâm sơn cùng cốc cũng đã tìm tới.

Đi một chuyến như vậy, chớp mắt đã qua ba năm. Lần này trở về, nàng tự thấy bản thân đã ngộ ra vài điều, tâm cảnh cũng rộng mở hơn, chỉ là còn thiếu một chút gì đó. Dường như đã hiểu rõ lại như còn điều chưa tỏ.

Kim Linh Thánh Mẫu thấy nàng an toàn trở về, trên gương mặt vốn luôn điềm đạm của bà cũng xuất hiện thêm nụ cười từ ái:

” Trở về rồi sao? Lần này con ra ngoài, mọi chuyện vẫn thuận lợi chứ?”

Lạc Sâm vui vẻ đến bên bà, vừa cười vừa nói:

” Nhờ phúc của sư phụ, có pháp bảo do người và sư tổ ban, lại thêm đan dược của sư huynh, lần này con tới nhân gian quả thực là du ngoạn, thưởng lãm, cũng không phải chịu chút kinh hách nào. Chỉ là lần này ra ngoài mở mang tâm thức, con có một điều chưa tỏ muốn sư phụ chỉ dạy.”

” Ồ? Cũng thật hiếm có chuyện làm khó được con. Con thử nói sư phụ nghe, sư đồ ta cùng bàn luận.”

Kim Linh Thánh Mẫu lấy làm hứng thú nói. Đệ tử này của bà là nhân sâm nhất tộc, không cần như người khác phải đả toạ để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, nàng dù không làm gì, thân thể cũng sẽ thụ động thu nạp thiên địa chi khí. Tu thân, nàng chỉ cần thời gian để trưởng thành. Thứ có thể làm khó hẳn nàng cũng chỉ có thể từ tâm mà ra.

“ Sư phụ, chân thân của con là vạn năm nhân sâm, năm đó người gặp con vì sao lại nhận con làm đệ tử mà không mang đi luyện dược?”

Lạc Sâm không chút do dự đem băn khoăn trong lòng hỏi ra, nàng cũng không cảm thấy lời này có gì không thể hỏi. Sư phụ là người dẫn dắt nàng trên con đường tu đạo, tu luyện gặp khó khăn thì hỏi sư phụ không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?

Quả nhiên thấy sư phụ nhẹ nhàng xoa đầu nàng, trên mặt là nụ cười hiền tử của bậc trưởng bối:

” Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường. Con ra ngoài một chuyến, gặp nhiều người, thấy nhiều điều hẳn cũng ngộ ra nhiều thứ. Giờ đây cũng đã nghĩ tới những chuyện mà trước đây chưa từng nghĩ tới.”

Nàng còn chưa hiểu rõ ý sư phụ đã nghe bà nói hỏi một câu:

” Con còn nhớ lần đầu gặp ta con đã nói gì không?”

Lạc Sâm bị câu hỏi không quá liên quan tới chủ đề chính này làm cho bất ngờ một phen. Nàng cẩn thận hồi tưởng, linh quang chợt loé, bỗng đổi sắc mặt, bày vẻ dáng vẻ ngẩn ngơ không hiểu sự đời năm nào.

” Tiên nữ tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp!”

Kim Linh Thánh Mẫu ngày thường thanh tao thoát tục cũng bị lời này của nàng chọc cho cười lớn một tiếng. Gõ đầu nàng một cái, bà cười mắng:

” Con đó, đồ nghịch ngợm này.”

” Con cũng không nói sai mà!” Lạc Sâm thu lại vẻ mặt, che lại chỗ vừa bị gõ đau, phồng má nói.

Sư phụ của nàng là người đứng đầu hàng nữ tiên của Triệt Giáo. Người chỉ cần ngồi đó cũng tự mang khí chất uy nghiêm, tôn quý. Mắt mày lại anh khí, thanh tao thoát tục. Nàng khen một câu xinh đẹp còn quá khiêm tốn!

“ Vậy có nhớ tôn chỉ của bản giáo không?” Bà không tiếp tục trêu chọc nàng mà hỏi.

” Hữu giáo vô loại(*).”

Lạc Sâm không cần suy nghĩ đã đáp. Một câu này, phàm là môn hạ Triệt Giáo, không người không biết, không ai không hay. Nhưng một câu này cũng chưa thể giáo đáp hoàn toàn thắc mắc trong lòng nàng:

” Nhưng năm đó con cũng chỉ vừa có được hình người rồi độ kiếp thành công, cũng chưa từng bái nhập môn hạ của người.”

Nàng nhớ rất rõ năm đó chuyện xảy ra như thế nào. Không phải nàng trước tiên muốn bái sư mà là sư phụ tự muốn nhận nàng thành đệ tử.

” Hữu giáo vô loại. Một câu này không chỉ nói những ai tới cửa bái nhập Triệt Giáo mà dành cho vạn vật thế gian. Nhân, tiên, yêu, ma, cây cỏ, muông thú, phàm là phát tâm cầu đạo thì đều có linh tính, có quyền tu tập để thành chính quả.

Con đã năm đó trước khai linh trí, sau lại tự thân hoá hình. Là có tâm cầu đạo. Khi nói ra một lời kia thì bản thân con giữa thiên địa đã không chỉ có sinh khí từ thai quang, mà sảng linh cũng đã thức tỉnh sinh ra trí tuệ, u tinh tỏ tường sinh cảm xúc(*).

Có thần, có khí, có tinh, như vậy so với chân chính nhân tộc nào có điểm thua kém? Sao có thể nói một câu tinh quái liền coi như dược mà dùng?”

Vén mây thấy trăng, rất chuyện trước kia còn chưa tỏ tường dường như đều đã tìm được lối thoát. Giống như một ổ khóa bị khóa cứng bao năm nay đã tìm được chiếc chìa khóa phù hợp nhất.

Nàng đã có chút cảm ngộ lại nghe sư phụ nói:
“ Hơn nữa năm tháng dài đằng đẵng như vậy, mỗi ngày đều nhìn một đám người yên tĩnh không phải sẽ buồn chán lắm sao? Ta cũng phải tìm cho bản thân thêm một đệ tử náo động chứ.”

Lạc Sâm nghe lời này không khỏi nhớ tới câu “thật xinh đẹp” kia của mình. Ánh mắt nàng nhìn sư phụ lúc này quả thực muốn nói lại thôi. Sư phụ à, con không ngờ người lại là sư phụ như vậy!

“ Vậy sau này mỗi ngày con đều khen người một lần nhé? Có thể đảm bảo một tháng không trùng lặp!”

Kim Linh Thánh Mẫu chỉ cười chứ không đáp lời này của nàng mà nói:

“ Con vừa trở về liền tới chỗ ta, có phải còn chưa đi bái kiến sư tổ không?”

“ Con là quá nhớ sư phụ nên mới đi tới chỗ người trước mà!”

“ Con cái đồ hoa ngôn xảo ngữ! Thôi mau tới bái kiến sư tổ đi. Trước khi đi người không phải cũng cho con không ít pháp bảo sao?” Bà chỉ vào hai vật nàng vẫn đeo trên đai lưng.

Nàng cũng không phản đối chuyện này, vốn định ở chỗ sư phụ xong sẽ tới bái kiến sư tổ, lúc này rời đi cũng vừa vặn. Nghĩ đoạn liền hành lễ rồi lui xuống.


() Hữu giáo vô loại (有教无类) (Bình đẳng chúng sinh): là kim chỉ nam tư tưởng của Triệt Giáo do Thông Thiên Giáo Chủ đứng đầu, mang nghĩa là mở cửa truyền đạo cho vạn vật chúng sinh mà không phân biệt xuất thân, chủng tộc hay căn cơ.
() Thai Quang (胎光), Sảng Linh (爽靈) và U Tinh (幽精) là tên gọi chính thức của Tam Hồn (三魂) trong học thuyết Đạo giáo, Đông y cổ đại và triết học tâm linh Á Đông (thuộc cấu trúc Tam hồn Thất phách cấu thành nên con người).
Thai Quang tương ứng với Thiên Hồn, yếu tố đại diện là Thần (sinh khí), chức năng cốt lõi là duy trì sự sống.
Sảng linh tương ứng với Địa Hồn, yếu tố đại diện là Khí (trí tuệ), chức năng cốt lõi là phản xạ, tư duy và nhận thức.
U Tinh tương ứng với Nhân Hồn, yếu tố đại diện là Tinh (cảm xúc), chức năng cốt lõi là cảm xúc, tình cảm và dục vọng.

💬 Bình luận (0)