🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Đan dược

~7 phút đọc · 1207 từ · · ⚠️ Báo cáo

Lạc Sâm sau khi đứng trước cổng Bích Du Cung gào thét trong lòng một trận rồi cũng phải chấp nhận sự thật mà trở về tiếp tục nghĩ cách. Chỉ là bên cạnh dường như quá yên tĩnh khiến nàng không khỏi thấy lạ lẫm. Hình như thiếu cái gì đó?

Nhưng ngày hôm nay có vẻ không quá tốt cho việc ra cửa, nàng vừa đá viên sỏi dưới chân vừa trở về. Chỉ là còn chưa về tới phòng đã thấy một bóng dáng to lớn chắn ngang trên con đường nàng phải đi qua.

Người kia vóc dáng to lớn lẫm liệt, dù đã dùng phép biến nhỏ hình thể vẫn cao lớn hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Mặt mày xanh xám màu chàm, bộ dạng hung thần ác sát, lại thêm tóc râu đỏ quạch. Lạc Sâm dù nhìn bao lần vẫn không khỏi nghĩ, với bộ dáng này mà xuống núi hẳn có thể dọa khóc trẻ con một vùng đi?

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ vui đùa thoáng qua, nàng dù sao cũng là tinh quái, lại ở chung không biết bao nhiêu năm, hiển nhiên không sợ bộ dạng này của hắn.

“ Đại sư huynh, huynh ở đây là đang chờ muội sao?”

Dư Nguyên thấy nàng nhảy nhót bước tới cũng cúi thấp người xuống. Bàn tay to lớn của hắn đưa ra phía trước, hai ngón tay đang túm lấy cổ một con vật:

” Con thỏ này là muội nuôi phải không?”

Lạc Sâm nhìn con thỏ xám mập mạp đang bị túm cổ kia, lúc này nàng đã nhận ra bản thân thiếu cái gì. Thì ra là quên mất con thỏ béo nhà mình!

“ A! Là Phong Thố(*) của muội, sao nó lại ở chỗ huynh rồi? Chẳng lẽ nó lại…”

“ Chính là cái muội đang nghĩ. Nó lại chạy tới vườn thuốc của ta lén ăn trộm linh thảo.” Dư Nguyên không đợi nàng nói hết đã đáp lời.

Lạc Sâm nhìn con thỏ vừa được nàng ôm vào lòng, lúc này nó đang bày ra vẻ mặt vô tội, nàng cũng chỉ biết cạn lời! Nàng cũng không thiếu phần ăn của nó, sao lại suốt ngày chạy đi làm trộm vậy chứ?! Hơn nữa trong vườn của sư huynh cũng có không ít thảo dược có độc, ăn loạn như vậy cũng chưa thấy nó ngộ độc?

” Sư huynh à, lần này lỗi của ta, vừa rồi ta ở chỗ sư phụ nên không trông chừng nó. Nhưng mà huynh yên tâm đi, lần sau ta nhất định không cho nó chạy loạn.”

Nàng nở nụ cười ái ngại nhận lỗi, nói rồi con đưa tay muốn giật một nắm tóc, cũng chính là râu sâm của nàng để bồi thường. Dù sao cũng khó cho sư huynh, một vị hung thần ác sát như vậy còn chưa một tát đập nát con thỏ béo của nàng.

” Bỏ đi, ta không lấy râu sâm của muội. Lần sau trông chừng nó cho kỹ, ngày nào ăn phải độc thảo ta lại không biết tìm ở đâu một con mập như vậy cho muội.”

Dư Nguyên thấy động tác của nàng liền xua tay ngăn cản. Con thỏ kia hai ngày ba bữa lại chạy tới lén ăn linh thảo, hắn nếu như nhận râu sâm thì chỉ sợ cái đầu kia của sư muội đã sớm trọc một mảng!

Chẳng qua ngày thường đều là tiểu đồng của hắn mang thỏ đem trả, hôm nay vừa vặn hắn có việc tìm nàng mới đích thân tới. Trong tay hắn lại xuất hiện một bình ngọc trắng sứ, trong sắc trắng lại ẩn hiện sắc xanh bừng bừng sức sống.

” Đan dược muội nhờ ta luyện đã luyện xong rồi, tự mình nhìn xem đã đúng ý muội chưa?”

Lạc Sâm đưa tay nhận lấy bình ngọc trong tay hắn, cẩn thận mở nắp. Trong bình có năm viên đan dược, mỗi viên đều mang sắc xanh oánh nhuận, trên thân lại mang đan vân kim sắc. Chỉ hít vào một hương cũng có thể biết phẩm chất tuyệt đối là thượng hạng!

“ Oa! Sư huynh, huynh không hổ là sư huynh của muội, còn chưa qua mấy ngày mà huynh đã luyện được đan dược phẩm chất tốt như vậy rồi!”

Hai mắt Lạc Sâm sáng lấp lánh nhìn hắn. Đan dược này là nàng đem linh thảo đến nhờ hắn luyện giúp. Trong đó có một gốc đã năm ngàn năm tuổi, ba gốc được ba ngàn năm, những cây còn lại cũng đều đã trên ngàn năm, còn có râu sâm vạn năm cùng tinh huyết của nàng. Có thể nói là đã dốc hết vốn liếng!

Lạc Sâm dù luyện đan không tệ cũng không dám tự mình động thủ. Dù sao đây cũng là “đồ tốt” áp đáy hòm nàng, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng đủ để nàng phá sản!

Nghĩ vậy nàng cũng không do dự mà lấy ra ba viên đan dược đưa về phía Dư Nguyên:

” Sư huynh, huynh giúp muội chuyện lớn như vậy nhất định phải lấy một nửa. Hai người chúng ta một người góp công, một người góp của mới phải đạo.”

Dư Nguyên không nhận mà đẩy trở lại:

” Thứ này của muội ta không có nhiều nhưng cũng không thiếu. Muội giữ lại tự mình dùng, lúc cấp bách còn thể giữ mạng. Dù không thể so với Cửu chuyển hồi hồn đan có thể cải tử hoàn sinh nhưng chỉ cần còn một hơi chưa tắt thì uống vào cũng có thể sinh long hoạt hổ trở lại.”

Hắn còn giữ lại một lời chưa nói, nếu sư muội này của hắn nhẫn tâm một chút, đem một phần chân thân đi làm dược thì hẳn cũng có thể đạt tới trình độ kia mà gọi đan kiếp tới. Nhưng chân thân bị tổn hại cũng không phải ngày một ngày hai có thể phục hồi, vẫn là đừng cho nàng biết thì hơn.

“ Trong này có vài viên đan ta vừa luyện xong, muội cũng cầm luôn đi.”

Nói rồi cũng không cho nàng có cơ hội từ chối, hắn dứt khoát nhét đồ rồi rời đi.

Lạc Sâm không những không tổn thất gì đã có thể một bình đan giữ mạng lại còn được cầm thêm một bình khác mang về, quả thực không biết nói gì. Cái kiểu nuông chiều này của sư huynh may là gặp được nàng, một cây nhân sâm chính trực! Nếu gặp phải một tên phá gia chi tử, huynh ấy cứ chờ khóc đi!

Nàng không nhớ lầm, sư huynh còn có một đệ tử thân truyền nhỉ? Tên Dư Hoá? Lần này ra ngoài cũng có thể đi gặp hắn một lần.

Ôm theo con thỏ cùng hai bình đan dược mới nhận được, nàng vừa suy nghĩ mông lung vừa trở về phòng.


()Chữ "Phong" trong tên "Phong Thố" không phải là gió (Phong (風)) mà là Phong mãn (豐滿): Đầy đặn, mập mạp và có sức sống.*

💬 Bình luận (0)