” Sư phụ! Cho con ra ngoài đi mà!”
Lạc Sâm không màng hình tượng mà nằm dưới đất lăn lộn, một bộ dạng sư phụ không đồng ý nàng cũng không đứng dậy.
Kim Linh Thánh Mẫu vận đạo bào kim sắc, nhắm mắt tĩnh tọa trên bồ đoàn, thần sắc an yên thanh thản. Hoàn toàn không bị màn náo loạn ăn vạ này của đồ đệ quấy nhiễu.
Chỉ là cha ngươi mãi mãi là cha ngươi. Lạc Sâm ăn vạ không thành, so kiên nhẫn chịu đựng lại càng không có cửa thắng sư phụ. Sau cùng nàng vẫn phải tự đầu hàng trước, lủi thủi đứng dậy.
Kim Linh Thánh Mẫu lúc này mới mở mắt nhìn tiểu đệ tử trước mặt, không nhanh không chậm hỏi: “ Xong rồi sao?”
Đáp lại bà là ánh mắt ấm ức của Lạc Sâm, sư phụ như bà lúc này cũng chỉ biết thở dài một hơi. Răn dạy thì không nỡ, động thủ lại càng không thể. Chỉ có thể nhẹ giọng nói với nàng:
“ Không phải sư phụ không muốn để con đi mà thời gian này bên ngoài thật sự không an toàn. Phong thần đại kiếp đã tới. Nhân gian quần ma loạn vũ, hỗn loạn không tả xiết. Thương và Chu định sẵn sẽ không chết không ngừng, dù là bên nào cũng có lớp lớp nhân sĩ kỳ tài. Con một chiêu nửa thức đều không thông thạo, sư phụ sao dám để con một mình ra ngoài chứ?”
Lạc Sâm lúc này trên mặt vẫn là vẻ ấm ức nhưng trong lòng đã sớm gào thét. Nàng chính là bởi vì bên ngoài chơi trò “phong thần” nên mới cần ra ngoài!
Mặc dù dựa vào những gì bản thân hiểu biết, nàng là đầu thai mang kí ức hay xuyên không hoặc cũng có thể là xuyên sách cũng không quá rõ ràng. Nhưng nhìn vào những kí ức đột ngột xuất hiện trong thức hải kia, nàng đã thấy rất rõ Triệt giáo bọn họ “tan cửa nát nhà” thế nào! Lúc này không hành động chẳng lẽ phải chờ chết sao?!
Chỉ là không đợi nàng nghĩ ra lý do đã nghe sư phụ nói tiếp:
“ Hơn nữa sư tổ con cũng đã dán câu đối trước cổng Bích Du Cung, răn dạy toàn thể môn đồ không được nhúng tay vào chuyện này. Nhị sư huynh Văn Trọng của con hiện là thái sư của nhà Thương đã là một ngoại lệ. Những người khác đều đã đóng cửa tu luyện, con cũng mau trở về tu luyện đi thôi. Qua vài năm nhân gian thái bình lại đi cũng chưa muộn.”
Qua mấy năm nữa chỉ sợ cửa nhà bọn họ cũng không còn! Lạc Sâm ấm ức nghĩ nhưng lại không có cách nói rõ ràng được với sư phụ. Mỗi lần nàng muốn đem chuyện bản thân nhìn thấy nói ra lại bị một lực lượng cường đại ngăn cản, ngay cả chữ cũng chẳng thể viết.
Nàng còn muốn nói thêm nhưng nghe lời này liền biết thái độ của sư phụ, cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian vô ích. Nói một câu con đã biết liền lủi thủi trở về phòng mình.
Kim Linh Thánh Mẫu nhìn bóng lưng nàng rời đi lại thở dài một tiếng. Bà lần nữa bấm tay tính toán nhưng kết quả trước sau vẫn như một, tương lai của Triệt giáo vốn có một đại sát kiếp lúc này lại như bị một màn sương bao phủ. Ngay cả sư phụ bà là Thông Thiên Giáo Chủ đích thân gieo quẻ cũng không tính ra được. Chỉ có thể tới đâu hay tới đó.
Lạc Sâm rời khỏi chỗ sư phụ, vừa đi vừa nghĩ về chuyện tương lai. Mặc dù nàng không cảm thấy bản thân yếu ớt như lời sư phụ nói, nhưng chuyện Thương Chu hai bên đều có tướng tài cũng không phải lời nói suông. Dựa vào sức một mình nàng muốn xoay chuyển cục diện quả thực khó hơn lên trời!
Suy nghĩ mông lung, không biết từ lúc nào nàng đã tới bên ngoài cổng Bích Du Cung, cũng thấy được câu đối mà sư phụ nhắc tới.
*" Khẩn bế động môn, tĩnh tụng Hoàng Đình tam lưỡng quyển;
Thân đầu Tây thổ, Phong Thần bảng thượng hữu danh nhân."
(Đóng chặt cửa động, yên tĩnh tụng vài quyển kinh Hoàng Đình;
Đem thân vào cõi Tây [Tây Kỳ], tên chắc chắn sẽ có trên Bảng Phong Thần.)
*
Lạc Sâm: ?!
Không phải chứ?! Sư tổ à! Người đã bỏ công làm câu đối rồi thì sao không dứt khoát khóa hết bọn họ trong động phủ đi?! Không cho ai ra ngoài thì không phải tất cả đều có tương lai xán lạn sao?! Vào “biên chế” có thể sánh bằng mỗi ngày ăn ngủ chơi bời tự do tự tại sao?! Sư tổ, người thật khiến con đau lòng mà!
Dù không biết nơi này của bọn họ rốt cuộc là phiên bản nào của “Phong thần diễn nghĩa” nhưng kết cục toàn quân bị diệt đã chắc như đinh đóng cột. Hơn nữa trong kí ức của nàng, Thông Thiên Giáo Chủ cũng từng dặn môn hạ không được nhúng tay vào chuyện này nhưng kết cục cũng chẳng có tác dụng gì cả! Người này chết liền có người kia lên báo thù, cuối cùng là không nghi ngờ gì cả, tập thể “go die”!
Không nghe lời người lớn, thiệt thòi ngay trước mắt!