Lạc Sâm, một cây nhân sâm tinh trên Bồng Lai Đảo. Ngàn năm khai linh trí, vạn năm hoá hình. Vốn là bảo vật thiên địa, theo lý một khi xuất thế hẳn phải dấy lên một hồi tranh đoạt. Nhưng trên nàng lại có một vị sư phụ, Kim Linh Thánh Mẫu của Bích Du Cung. Lạc Sâm dù chưa từng ra khỏi đảo cũng biết sư phụ hẳn là một nhân vật vô cùng lợi hại, dù sao cũng chưa từng thấy kẻ nào dám tới nhòm ngó nàng!
Nàng thuận lợi hóa hình, an ổn ở tại Bích Du Cung tu luyện. Chỉ là vạn năm nằm dưới lòng đất dường như đã khiến nàng quên mất chuyện gì đó?! Hơn nữa chuyện bị nàng lãng quên này có vẻ còn rất quan trọng! Nhưng một cây nhân sâm có thể có chuyện gì quan trọng hơn việc phơi nắng và không bị cho vào nồi hầm? Hẳn là không có đi?!
Một cây nhân sâm tinh cứ vậy phơi nắng no đủ, tung tăng lăn lội khắp đảo, vui vẻ đến quên trời đất.
Nhật nguyệt luân chuyển, một ngày đẹp trời như bao ngày trên Bồng Lai Đảo, một cây nhân sâm với mấy cái lá xanh mướt tươi tốt đang trà trộn vào đám hoa cỏ mà phơi nắng. Bỗng nàng lại vô tình nghe được một chuyện động trời từ sư phụ và sư tổ!
Lạc Sâm: ! Cái gì là “đại kiếp”?! Còn “phong thần” lại là thứ đồ chơi gì?!
Nàng dường như nhớ ra chuyện quan trọng kia là gì rồi! Nàng hình như không phải nhân sâm! Hơn nữa còn là loại mà phải đi học đến mức có muốn chết đi rồi cũng phải ngồi dậy tiếp tục học! Nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây rồi!
Quan trọng nhất, hiện tại sư phụ nàng là Kim Linh Thánh Mẫu! Sư tổ là Thông Thiên Giáo Chủ! Vị sư huynh mà mấy chục năm không gặp được vài lần kia còn đang ở bên ngoài làm thái sư! Nghĩ đến kết cục của Triệt Giáo trong ký ức ít ỏi của nàng…
Lạc Sâm: Aaaaaaaaaa…. Nhà của ta còn có thể giữ được không?!