Chín giờ mười phút sáng
Aiden nhìn lên mặt đồng hồ điện tử được treo phía trên vách hành lang.
Đã sáng rồi. À không, gần đến trưa rồi. Thông thường thì, cậu ít khi nào thức giấc muộn như thế này. Kể cả là nhiệm vụ trước đó, khi cậu trở về trụ sở cũng chỉ mới vừa tròn sáu giờ sáng.
Có lẽ thời gian trở về trụ sở sau mỗi nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên. Aiden suy tư trong giây lát rồi đi vào nhà vệ sinh mà mọi khu vực hành lang đều có để vệ sinh cá nhân.
Sau khi đã tỉnh táo, cậu nhanh chóng đi đến khu canteen của trụ sở, cách phòng cậu đâu đó 8 dãy hành lang và 3 lần đi thang bộ.
Aiden vừa bước đến, cánh cửa trượt tự động mở ra. Phía bên trong là một căn phòng rộng rãi nhưng cũng rất trống trải. Các hàng ghế ngồi kéo dài ra xa nhưng chẳng có bất cứ ai ngồi. Các quầy thức ăn cũng trống trơn, chỉ có một màn hình cảm ứng nằm trên đó đang chiếu thực đơn các món ăn.
Cậu thành thạo thao tác trên màn hình, nhanh chóng chọn cho mình một phần bánh kem dâu và một ly sữa dâu.
Vừa có sữa, vừa có trái cây, vừa theo sở thích của cậu.... Và mặc kệ việc ăn đồ ngọt lúc này có phù hợp hay không.
Vài phút ngắn ngủi,một khay thức ăn gồm một phần bánh kem trắng được trang trí một quả dâu bên trên, bên cạnh là ly sữa cùng kem và vài phần dâu cắt nhỏ bên trên ngay lập tức đã được Aiden đem đặt lên bàn.
Dù phòng ăn không người này khiến cậu cảm thấy khá cô đơn nhưng việc có thực đơn đa dạng cùng dịch vụ gọi, nhận món nhanh chóng thế này đã đủ để làm cậu cảm thấy hài lòng.
Vị chua nhẹ và ngọt vừa phải từ sự kết hợp hài hoà giữa phần bánh bông lan mềm mịn cùng lớp kem trắng béo ngậy phủ lên trên cứ thế lan toả dần trong khoang miệng của Aiden.
Trong lúc đang mãi mê đắm chìm trong vị ngon của chiếc bánh kem và chuẩn bị tiếp diễn nó bằng việc xử lí nốt phần sữa dâu còn lại thì một giọng nói quen thuộc, chẳng thể tránh khỏi được cất lên.
"Aiden, cậu vừa mới về à? Vincent đâu ? Anh ta lại ngủ nướng nữa rồi à?"
"Hả?"
Chị ta, tới từ lúc nào vậy.
Tuy biết rằng kiểu gì cũng sẽ gặp người này trong canteen thế nhưng việc gặp nhau thế này có lẽ đã tới sớm hơn dự kiến ban đầu của cậu.
"Ừm, vẫn lười biếng như mọi khi thôi."
Aiden gật nhẹ đầu, bình thản đáp lại câu hỏi về tình hình của Vincent như thường lệ.
"Haiz..."
Aiden tạm dừng việc ăn uống lại, nhìn sang thiếu nữ đang ngồi chống cằm ở bàn bên cạnh.
Cô tên là Inathya Voltaburg, cũng là một Agent thuộc tổ chức. Tuy ngoại hình chỉ như một thiếu nữ 14 tuổi thế nhưng tính cách và hành xử lại rất trưởng thành, quan tâm đến đồng nghiệp.
"Vậy còn chị Ina thì sao, gần đây có hoàn thành thêm nhiệm vụ nào nữa không?"
Aiden tiếp tục cuộc trò chuyện bằng vài câu hỏi thăm. Cậu cũng chẳng quá bất ngờ vì gặp được Inathya vào giờ này.Vì dù cho thói quen mở tiệc trà của cô sẽ bắt đầu vào mười giờ sáng thế nhưng việc cô đến canteen sớm hơn cũng chẳng có gì là lạ.
" Chị vừa kết thúc kỳ nghỉ của mình vào hôm nay, sẵn tiện vừa nghe tin Aiden và Vincent vừa hoàn thành nhiệm vụ nên định đến canteen sớm hơn một chút."
Inathya dịu dàng đáp lại. Sau đó liền mời Aiden tham gia buổi tiệc trà sẽ bắt đầu trong giây lát nữa, khi mặt đồng hồ điện tử chuyển sang mười giờ.
Cũng chẳng có lý do gì để chối từ, Aiden lập tức đồng ý ngay sau đó rồi xử lý gọn hết phần sữa thừa lại trước khi tiệc trà bắt đầu.
Cậu định nhân dịp này để nhờ đàn chị Inathya tốt bụng giúp đỡ cậu trong việc hoàn thành bài báo cáo sau mỗi nhiệm vụ. Vì cậu biết sẽ chẳng thể nào nhờ cậy được vào một người hướng dẫn nhát việc và hay trốn tránh trách nhiệm như Vincent.
Vào nhiệm vụ đầu tiên của cậu, bản báo cáo mà người hướng dẫn sẽ đứng ra viết và hỗ trợ cho thực tập sinh thì Vincent ngay khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền biến đi đâu mất buộc Aiden phải tự mình tìm cách giúp từ đồng nghiệp khác, may mắn thay lại gặp được Inathya và một đồng nghiệp khác có mái tóc đỏ.
Giờ này có lẽ cậu ta vẫn còn ở phòng gym. Chậc, vẫn siêng năng mãi như thế. Phải chi cậu ta bắt gặp được Vincent mỗi khi hắn ta trốn việc thì tốt biết mấy. Như thế thì hắn ta sẽ chẳng thể nào lười biếng mãi trong phòng được.
Nhưng suy đi nghĩ lại thì anh ta cũng không phải là một đồng nghiệp thậm tệ như thế, ngược lại vào vài tình huống nguy cấp thì anh ta vẫn khá đáng tin cậy dù cho ngày thường lại chẳng tốt được như thế.
Vừa đúng lúc đồng hồ đã điểm đúng mười giờ, người mà chẳng ai đoán được chủ động tìm mọi người mà không phải là bị bắt ép.
Vincent.
Hắn ta thế mà lại đến gặp mọi người vào lúc này.
Đúng là vừa nhắc tới tên đã thấy mặt.
Vincent mặc một chiếc áo sơ mi trắng trông khá xuề xoà. Tay phải anh bị bó lại bởi bột thạch cao, gập lại thành một góc vuông rồi dùng một tấm vải trắng đeo qua cổ để nâng cả khuỷu tay lên.
Hắn vừa bước lại gần chỗ Aiden và Inathya đang ngồi vừa giơ lên chiếc kẹo mút chưa được mở ra ngay trước mặt Aiden.
" Aiden à, giúp đỡ người đàn anh đáng thương này một chút có được - "
"Không."
"Đi mà, giúp tôi bốc vỏ kẹo này ra đi mà."
"Không là không."
"Thế còn Inathya thì sao, cô tốt bụng trước giờ ai chẳng biết, thế giúp tôi - "
" Xin lỗi nhưng không."
"Đi mà."
"Không."
"..."
" Thật là đáng thương, số tôi đúng thật là quá đáng thương. Tại sao một người đang chấn thương nặng như tôi lại gặp phải những người đồng nghiệp vô tâm như này hả?"
"Hic...hic"
Vincent cố toả vẻ đáng thương rồi dùng răng mình cắn chặt lấy vỏ kẹo rồi dùng tay trái kéo mạnh ra để xé bao bì kẹo mút. Thế nhưng do kéo mạnh quá mà chiếc kẹo mút cùng lớp vỏ vẫn còn nguyên với các dấu răng hằn lên trên.
Ngay khi Vincent cúi người xuống một cách khó khăn để nhặt lại que kẹo thì đã có một bàn tay khác kịp chụp lấy nó trước Vincent.
"Để tôi tháo ra giúp anh cho."
"A...a, xin cảm ơn cậu nhiều lắm. Phải chi người đồng đội nào cũng tốt giống cậu thì tốt...biết...mấy...nhỉ...."
Vừa ngược mặt lên thì mặt Vincent liền tái mét lại rồi xoay người bỏ đi.
Thế nhưng, một bàn tay đầy vết chai sạn và ướt đẫm mồ hôi đã kịp nắm lấy vai của Vincent rồi kéo mạnh hắn lại khiến hắn ngã ập xuống đất.
" À, thì ra là Kenshin à... Hì hì, như cậu thấy đấy tay tôi sau nhiệm vụ đã bị gãy mấy rồi, nên chẳng thể nào tham gia tập luyện cùng cậu ở phòng tập. Ôi, thật là đáng tiếc, lại phải bỏ lỡ thêm một lần nữa rồi. Cậu thấy đúng chứ, cậu Kenshin?"
Vincent liền đổi sắc mặt, chuyển sang kể lể để tìm cách từ chối các buổi tập thường xuyên với Kenshin như mọi khi. Tiếc là, lần này lại bị bắt được đúng lúc. Đúng là, chạy trời chẳng khỏi nắng.
"Thật là trùng hợp, cuối cùng cũng gặp được anh, Vincent."
Đó là một thiếu niên tóc đỏ với thân hình vạm vỡ và chiếc áo tập đẫm mồ hồi. Cậu ta tên là Kenshin, cũng là một Agent mới đến nhưng đã đến trước Aiden một thời gian và còn là một kiếm sĩ.
Kenshin là một người rất kỉ luật và chăm chỉ. Thường ngày ngoài phòng gym ra thì gần như cũng chẳng thể nào tìm thấy cậu ấy ở nơi nào khác. Và vì bản thân là một kiếm sĩ nên để có thể rèn luyện bản thân mà cậu thường xuyên muốn thách đấu với những kiếm sĩ khác, nhưng tiếc là cả Aiden và Inathya đều chẳng phải kiếm sĩ gì cả thế nên cũng chỉ còn mỗi Vincent là phù hợp trở thành đối tượng đấu tập của cậu.
Nhưng tiếc là hắn ta lại quá lười biếng, sau mỗi nhiệm vụ cũng đều trốn đi đâu mất, dù cho có tìm đến đúng phòng hắn thì cũng chỉ thấy được đống lộn xộn mà hắn bày ra thôi.
Và thế là ngoài giờ tập luyện một mình ra thì Kenshin còn phải chơi trốn tìm mãi với Vincent. Cứ thế mà đã gần một tháng trời từ khi Aiden đến đây.
Cho đến khi bóng dáng tàn tạ của Vincent đã bị Kenshin kéo đi ra xa khỏi tầm mắt của Aiden thì tiệc trà của Inathya cũng đã diễn ra được một lúc.
Tuy khá bất đắc dĩ nhưng các rắc rối thường xảy ra ở trụ sở thì cô đều đã trải qua hết rồi thế nhưng việc vừa nãy chẳng những không ảnh hưởng đến giờ giấc thư giản của cô ngược lại còn khá hả hê vì Vincent cuối cùng cũng đã bị bắt.
...
Ngay khi vừa kết thúc tiệc trà, Aiden sẵn tiện nhờ sự trợ giúp của Inathya về bản báo cáo.
Lần này, Vị Diện mà cậu đến có yếu tố là một thế giới kinh dị, xác sống kết hợp cùng hệ thống các băng đảng thế giới ngầm.
Nhiệm vụ của cậu đã diễn ra trong khoảng hai tháng, vừa sinh tồn vừa tìm kiếm và lần theo dấu vết cũng như vị trí của [ Hạt giống suy bại ].
...
Ghi nhận mã số và phân loại Vị Diện:
[ 06 - 01 - 017 ]
Sau đó, Aiden liền đưa bản báo cáo đã được hoàn thiện và đưa cho Inathya.
Cô cầm lấy và kiểm tra lại lần nữa, khi đã xác nhận lại đầy đủ các đầu mục của bản báo cáo rồi lập tức đi nộp nó cho người quản lý các loại giấy tờ này.
Trước khi đi, cô còn đứng dậy cúi chào Aiden một cách tao nhã, đậm chất quý tộc. Cậu thấy thế thì cũng cố bắt chước lại động tác của cô một cách vụng về để bản thân trông không quá bất lịch sự.
Inathya mím môi lại rồi lấy bàn tay xinh xắn của mình che miệng lại. Đôi mắt của cô hơi híp lại, chẳng thể dấu nổi ý cười trên mặt cô.
Sau khi tạm biệt Inathya, cũng chẳng thấy Vincent hay Kenshin trở lại canteen. Aiden một mình dọc theo dãy hành lang quen thuộc trở về phòng.
Nhiệm vụ vừa rồi đã là nhiệm vụ thứ hai của cậu. Chỉ cần có thể hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa thì cậu sẽ có được kỳ nghỉ phép đầu tiên của mình. Cậu cũng chưa thể nào hình dung được kỳ nghỉ ấy sẽ trông như thế nào và không gian yên bình mà Vincent và Inathya đã kể sẽ ra sao.
Một cảm giác vừa tò mò, vừa phấn khích đang cuộn trào trong người cậu.
Cậu nghĩ, có lẽ bản thân sẽ cần phải nổ lực hơn nữa để có thể sống tốt hơn. Cậu cũng chẳng biết rằng khi một Agent chết đi trong nhiệm vụ thì liệu họ còn có thể sống sót trở về.
Cậu biết rằng, bản thân khác với những tiền bối đi trước như Vincent và Inathya. Họ đã có được Arcana cho riêng mình - thứ mà cậu đã tận mắt được chứng kiến trong nhiệm vụ lần trước.
Những nhát chém xuyên qua không gian, tốc độ mà cậu chẳng thể nào thấy được và ánh hào quang ấm áp màu xanh lục đó.
Vì cậu hiểu rằng chúng mạnh mẽ ra sao, nên cậu lại càng phải cố gắng thêm để có thể bù đắp phần nào các thiếu sót của bản thân.
Cậu biết rằng bản thân đang trắng tay, đến ký ức về cuộc đời trước đó của bản thân còn chẳng có huống chi mục đích mà để cậu nỗ lực.
Nhưng cậu tin chắc rằng vào một ngày đẹp trời bản thân sẽ có được Arcana của riêng mình, rồi mạnh lên, nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ, sau đó sẽ tận hưởng các kỳ nghỉ của bản thân.
Dù sao đây mới chỉ là khởi đầu, rằng cậu vẫn còn nhiều thời gian.
Ít nhất...
Ít nhất là cậu nghĩ vậy.
Aiden nghĩ thầm trong bụng, rồi hào hứng thốt nên lời.
"Mong rằng nhiệm vụ lần tới sẽ diễn ra thật suông sẻ."