Khi ánh sáng xanh lục dần dịu đi thì những chiếc xúc tu của Belphos nhắm vào Aiden đã bị cắt rời tất cả.
[ Du ngoạn Tinh không ]
Vô số ánh sao màu xanh lục ngay lập tức vây quanh người Belphos, chẳng kịp để hắn ta phản ứng lại thì đã có vô số các nhát chém xuất hiện khắp người hắn. Nếu hắn không có khả năng hồi phục có được từ quyền năng của [Phàm ăn] thì có lẽ hắn đã sớm lìa đời rồi.
Vincent lúc này bất thình lình xuất hiện trước mặt Aiden. Máu từ đầu và miệng của anh thấm ướt cổ áo sơ mi trắng, vest và cà vạt đều đã bị các xúc tu của Belphos làm cho nhàu nát. Thế nhưng biểu cảm bình thản trên mặt anh vẫn chưa hề biến mất, ngược lại còn trở nên càng thêm rõ ràng cùng với hào quang màu xanh lục toả khắp người anh.
Đồng tử của anh cũng có sự thay đổi với một biểu tượng nút nguồn thường thấy ở các thiết bị điện tử - cũng chính là dấu hiệu đặc trưng của các Agent khi kích hoạt [Arcana].
"Làm rất tốt... Màn trình diễn của anh khiến tôi kinh ngạc lắm đấy, Aiden."
Aiden thì ngơ ngác vì lần đầu được nhìn thấy [Arcana] đặc trưng của người đàn anh.
"Tên này cứ để tôi lo, nhiệm vụ của cậu là tìm thấy [ Hạt giống ]. Rõ chưa?"
Vừa dứt lời, bóng lưng của Vincent liền biến mất, kéo theo bản thân và Belphos rời khỏi đây đó bằng từ thứ hào quang màu xanh lục vây quanh anh.
[ Đã được xác định vị trí của [ Hạt giống suy bại ] ]
Hàng loạt thông tin liền được truyền vào đầu của Aiden. Các bảng thông báo liên tiếp xuất hiện báo cáo và chỉ dẫn vị trí có mức sóng năng lượng trùng khớp với [ Hạt giống ] .
Aiden ngay khi tiếp nhận được hết các thông tin vừa được truyền đạt thì lập tức rời khỏi nơi đang đứng để tiến đến sân thượng của toà nhà - nơi có được mức sóng năng lượng trùng khớp với [ Hạt giống suy bại ].
Trên hành lang để tiến đến cầu thang lên sân thượng, cậu phải chạm trán với vài xác sống còn sót khỏi sự kiểm soát của Belphos và đang lang thang xung quanh dãy hành lang gần sân thượng.
Nhờ vào bản tính cẩn thận mà cậu đã nhặt lấy vài lưỡi dao bạc bị Vincent ném ra rồi dùng chúng để tự vệ. Thế nhưng khi càng đến gần nơi đặt [ Hạt giống suy bại ] thì ảnh hưởng tiêu cực mà nó mang lại càng lớn hơn, làm cho việc tiếp cận nó chẳng dễ dàng chút nào.
Trong khi đó, Belphos đang bay lơ lửng giữa bầu trời đã nứt toác ra vì ảnh hưởng của [Hạt giống] lên Vị Diện này.
Vincent trong hào quang màu xanh lục và con dao [ Lưu Tinh ] với hình dạng kì lạ của nó đang lượn lờ xung quanh Belphos đã chẳng còn mang hình dáng con người.
Nãy giờ Vincent liên tục tấn công và trêu ghẹo Belphos, vừa ngăn cản quá trình hồi phục của hắn vừa khiến cho cơn giận trong hắn chẳng còn kiềm chế được. Để bản thân không bị phanh thây trước khi có thể hồi phục được thì hắn đã biến đổi bản thân trở thành một khối thịt lúc nhúc cùng các bàn tay ngọ ngoạy quanh cơ thể - một hình dạng gớm ghiếc chẳng còn trông giống con người nữa.
Lúc này, âm thanh mà hắn phát ra cũng chẳng còn giống con người, giờ đây nó chỉ đơn giản là các tiếng gầm rú khó nghe của thú vật kêu lên không ngừng nghỉ.
"Ta chẳng muốn dùng thứ sức mạnh này với người đâu, chỉ là... Do ngươi đã xen vào buổi huấn luyện của Aiden, buộc ta phải làm như vậy với người thôi. Thế nên có thể im lặng chút được không? Ngươi ồn quá."
Ngay sau đó, cả hai lập tức xông vào nhau, Belphos sau nhiều lần biến đổi thì cũng đã có thể tranh đua tốc độ với Vincent rồi thế nhưng tốc độ ra đòn của anh lại càng tăng lên khiến cho tiếng sấm còn chưa kịp vang lên thì vô số các vết chém đã hằn lên khắp người Belphos.
Trong khi đó, ngay trên tầng thượng, Aiden sau khi đến được sân thượng thì đầu óc đã xoay vòng, hai bên tai thì lại vang văng vẳng những lời thì thầm đầy ô nhiễm được phát ra từ trường năng lượng của [ Hạt giống suy bại ].
Càng đến gần, không gian xung quanh càng trở nên vặn vẹo, biến đổi cứ như là đã dịch chuyển đến các tầng địa ngục, vực thẳm khác nhau. Các ảo ảnh liên tiếp cứ thế vây quanh Aiden, giống như đang vừa lôi kéo vừa cố dìm cậu sâu vào sự sa ngã và ô uế của nó.
Aiden gắng gượng, cố không nhìn vào các ảo ảnh kia nhưng chúng lại chẳng hề buông tha cho cậu. Từng cánh tay khô quất trồi lên từ mặt đất cứ thế chộp lấy chân cậu, những chiếc miệng đầy răng nanh và những con mắt đỏ ngầu đang lăm le, trực chờ nuốt chửng cậu.
Vô số cảm giác đau đớn thể xác từ các ảo ảnh về các buổi tra tấn cực hình cứ thế hành xác từng bước chân của cậu. Cứ như là bản thân vừa bị lột da, xẻ thịt, bị trụng dầu sôi, tắm qua lửa bỏng, cứ như là đang chết đi sống lại vạn lần.
Và rồi giữa lúc tinh thần của Aiden đang trong bờ vực sụp đổ thì giữa bàn tay cậu, một ánh sáng màu xanh lục đã loé sáng lên, đẩy lùi những ảo ảnh vây quanh cậu, dập tắt những lời thì thầm xúi dục cậu và dẫn lối cho cậu đến trước mặt [ Hạt giống suy bại ] - thứ tạo vật báng bổ đang nằm giữa khe nứt không gian trên tầng thượng.
Nhờ vào khí tức được chia sẻ từ quyền năng của [ Arcana: The Star ] khi được Vincent kích hoạt đã giúp Aiden có thể tiếp cận được mục tiêu thế nhưng cậu lại chẳng có cách nào để có thể chạm vào được nó.
Trong lúc đó, tình hình cuộc rượt đuổi giữa Vincent và Belphos đã gần tiến đến được hồi kết. Khi mà bản năng sinh tồn nguyên thủy mà [ Phàm ăn ] đại diện đã thôi thúc cho Belphos phải hành động như một con thú hoang đang tìm đường sống. Nó lúc này khi biết rằng bản thân đã chẳng còn có thể trốn chạy mãi trên bầu trời thì liền bay thấp xuống, quyết định khiến bản thân đầm sầm vào các toà nhà để gây thêm hỗn loạn, nhằm tăng thêm thời gian có thể sinh tồn, mặc kệ những sứ mệnh và dự tính mà bản thân hắn mang theo đến đây.
Aiden trong lúc đang tìm mọi cách để có thể chạm vào được [ Hạt giống ] thì bầu trời phía trên cậu đã tối đen đi một mảng lớn cứ như là đang xảy ra nhật thực. Và rồi, một khối thịt khổng lồ gần như che khuất tất cả tầm nhìn của cậu đâm mạnh vào tầng dưới của sân thương nơi cậu đang đứng.
Bề mặt câu đang đứng rung chuyển dữ dội khiến cậu say sẫm mặt mày, thế nhưng vết nứt mà [ Hạt giống suy bại ] đang lơ lửng bên trong vẫn giữ nguyên vị trí ban nãy chẳng nhúc nhích.
Sau khi đâm mạnh vào toà nhà nơi Aiden đang đứng thì Belphos liền vươn những chiếc xúc tu to lớn của hắn để bám vào toà nhà khiến nó bị nghiêng sang một bên.
Aiden cố giữ thăng bằng, nhìn vào xúc tu đang bám chặt lấy toà nhà khiến cậu nghĩ rằng Belphos đang cố bảo vệ và câu thời gian cho [ Hạt giống suy bại ] có thể nảy mầm trở thành [ Đại thu suy vong ].
Thế nhưng, hành động tiếp theo của hắn lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Một vết cắt dài trên khối thịt bị mở toắc cứ như một chiếc miệng rộng với vô số nanh vuốt được nhe ra như con thú hoang đói khát. Chiếc miệng há to ra cố ngoạm lấy vết nứt, nanh vuốt của nó lần lượt xé toác vô số các lớp chướng khí vây quanh [ Hạt giống ]. Chẳng mấy chốc, chiếc lưỡi dài ngoằng của nó đã bám lấy được [ Hạt giống suy bại ] rồi kéo tuột nó vào bên trong.
Tưởng chừng như không thể ngăn lại hắn nuốt lấy được [ Hạt giống ] thì -
[ Lưu Tinh Trảm ]
Một vết cắt dài màu xanh lục, lấp lánh các điểm sao xung quanh nó chém thẳng vào phía sau Belphos, chém đứt không biết bao nhiêu chiếc xúc tu và lớp thịt bao quanh được dùng để bảo vệ.
Ánh hào quanh trên chiếc dao găm mà Vincent để lại cho Aiden càng thêm phát sáng, thoi thúc cậu cầm lấy nó để chém vào người Belphos.
"Cầm lấy nó, Aiden. Chém ra đi, nhắm vào miệng hắn."
Tiếng hét của Vincent vang quanh tai Aiden, dù cho cậu chẳng hề nhìn thấy anh đang ở đâu.
Cậu nắm chặt lấy lưỡi dao đang phát sáng rồi phóng thích ra luồng sáng sắc bén màu xanh lục, rút cạn hết tất cả hào quang quấn quanh thân cậu, chém thẳng vào miệng của Belphos.
Hai luồng sáng từ hai hướng lao nhanh vào nhau, hợp thành nhát chém hình chữ X to lớn, va chạm với cơ thể quá cỡ của Belphos. Trong nháy mắt, ánh sáng xanh lục bừng sáng lên dữ dội, thiêu đốt cơ thể của Belphos.
Khi ánh sáng chói mắt ấy dịu đi, [ Hạt giống suy bại ] với không một lớp bảo hộ nào liền rơi tự do xuống ngay bên cạnh Aiden. Cậu lập tức chộp lấy nó.
[ Đã thu thập thành công [ Hạt giống suy bại ] ]
[ Đếm ngược thời gian trở về: ]
[5]
[4]
Một bảng thông báo quen thuộc liền xuất hiện sau đó, xác nhận rằng nhiệm vụ lần này đã thành công. Tuy nhiên, Aiden lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
[3]
Nhìn quanh một lúc, cậu cũng chẳng tìm thấy Vincent.
Vết rách ngay trên đầu cậu giờ đã nuốt chửng hết cả bầu trời.
[2]
Một cảm giác khó tả đang lớn dần theo mỗi giây đếm ngược, cùng nỗi bất an và lo âu khi cố tìm kiếm Vincent...
"Chết tiệt... Gãy tay mất rồi."
[1]
Vincent với cơ thể tàn tạ, đang ôm lấy cánh tay phải của mình. Hào quang màu xanh lục quanh người cũng đã biến mất, đồng tử của anh cũng đã trở lại màu đen thường thấy.
"Về thôi, Aiden."
...
Chớp mắt, Aiden đã nhận ra không gian xung quanh đã thay đổi. Không còn là bầu trời trống rỗng và vô hồn nữa mà là một căn phòng với nội thất đơn giản. Cậu đang nằm trên một chiếc giường không quá to nhưng rất êm ái và dễ chịu.
Cảm giác thấp thỏm và bị vây quanh bởi nguy hiểm trong mỗi nhiệm vụ cũng đã biến mất. Cảm giác đau đớn, mệt mỏi của tinh thần và thể xác cũng tan biến đi, cứ như là vừa trải qua một cơn ác mộng.
Aiden từ từ rời khỏi chiếc giường đệm êm ái của mình. Cậu rời khỏi căn phòng của mình rồi bước ra ngoài.
Đó là một hành lang trống trải, trông rất hiện đại nhưng lại mang một cảm giác vô hồn, máy móc. Một hàng cửa sổ dài nằm phía bên trái của cậu là một bầu trời rộng lớn nhưng đôi chút kì lạ.
Dù cho đã nhìn thấy nó nhiều lần, sự choáng ngợp và tò mò lúc ban đầu của cậu cũng đã biến mất nhưng cái cảm giác mong manh và trống rỗng mỗi khi nhìn thấy bầu trời vô hồn này lại chẳng hề mất đi.
Mặc kệ những cảm xúc khó tả ấy, cậu men theo hành lang rồi lần lượt bước vào từng cảnh cửa, thông qua vô số dãy hành lang tương tự khác.
Cậu thấy đói - thứ cảm giác mang lại cho cậu cảm giác như là một con người, một con người đang sống.