🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.17: TRỞ VỀ NHÀ

~8 phút đọc · 1467 từ · · ⚠️ Báo cáo

Thụy Sĩ, ngày 1 tháng 8 năm 2039.

Sau vài ngày chờ đợi, Lukas cuối cùng cũng đã trở về nhà.

Anh tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc.

Trong vài giây đầu tiên, Lukas vẫn nằm yên, mắt chưa hoàn toàn mở. Cảm giác đầu tiên anh nhận thấy là sự thoải mái.

Chiếc nệm mềm và rộng hơn rất nhiều so với chỗ ngủ tạm trong khu trú ẩn. Chăn phủ trên người vừa đủ ấm, căn phòng yên tĩnh, không có tiếng người nói chuyện ở ngay bên cạnh cũng không có tiếng bước chân liên tục đi qua.

Lukas xoay người rồi nằm ngửa trở lại.
Đã lâu rồi anh mới được ngủ trong một căn phòng thực sự. Không có tiếng loa thông báo. Không có ánh sáng từ những chiếc điện thoại. Không có tiếng người thức dậy từ rất sớm rồi đi lại trong khu trú ẩn.

Anh nằm thêm một lúc rồi mới ngồi dậy.

Lukas đưa tay xoa nhẹ mặt, sau đó nhìn quanh căn phòng. Anh đứng dậy, mở tủ quần áo và lấy ra một bộ đồ sạch.

Sau khi thay đồ, Lukas đứng trước gương.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần anh có thời gian nhìn kỹ lại chính mình.

Gương mặt thon, đường nét rõ và cân đối. Lông mày khá đậm, sống mũi thẳng, môi mỏng vừa phải. Dáng người cao khoảng 1m83, bờ vai tương đối rộng nhưng không quá đồ sộ, cơ thể săn chắc và gọn gàng. Cùng với mái tóc nâu sẫm hơi rối sau một đêm ngủ, những lọn tóc gợn nhẹ ôm lấy trán. Đôi mắt xanh xám vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng vẻ căng thẳng trên khuôn mặt đã giảm đi đáng kể.

Lukas đưa tay vuốt lại mái tóc. Anh nhìn mình trong gương thêm vài giây.
Trông anh vẫn giống Lukas của vài tuần trước. Chỉ có điều, chính anh biết những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.

Lukas với lấy điện thoại. Anh nhìn danh sách liên lạc một lúc rồi tìm đến tên Tĩnh An.

Anh bấm gọi.

Điện thoại đổ chuông.

Một hồi.

Rồi thêm một hồi nữa.

Không ai bắt máy.

Lukas nhìn màn hình thêm vài giây rồi kết thúc cuộc gọi.

Anh thử gọi lại lần nữa. Nhưng vẫn không có người trả lời.

Lukas chuyển sang tên Mikhail và bấm gọi.

Lần này cuộc gọi được kết nối.

"Alo…"

Giọng Mikhail truyền đến, nhưng tín hiệu không ổn định. Âm thanh lúc rõ lúc nhiễu, đôi khi bị ngắt mất vài từ.

"Mikhail?"

"Anh... rõ... không…"

"Không rõ lắm."

Một tiếng rè vang lên.

"Anh… Thụy Sĩ rồi…"

"Ừ. Vừa về."

"Tốt…"

Giọng Mikhail lại bị nhiễu.

Lukas chờ vài giây rồi hỏi:

"Cậu về Việt Nam rồi chứ?"

"Rồi."

"Đường bay ổn chứ?"

"Ổn... nhưng tín hiệu..."

Âm thanh đột nhiên biến mất.

Lukas nhìn màn hình điện thoại.

Cuộc gọi vẫn còn kết nối, nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Anh chờ vài giây.

"Mikhail?"

Không có ai trả lời.

Lukas thử gọi lại. Lần này cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức.

Anh nhìn điện thoại thêm một lúc rồi đặt xuống.

Vài phút sau, điện thoại lại rung.

Mikhail gọi lại.

Lukas lập tức bắt máy.

"Nghe được không…" Mikhail nói.

"Được."

"Lúc nãy… tín hiệu..."

"Ừ."

Lukas tựa người vào cạnh bàn.

"Tĩnh An đâu?"

Mikhail im lặng vài giây.

Giọng cậu truyền đến, lúc rõ lúc nhiễu.

"Được... nhưng không rõ lắm..."

Lukas nhíu mày.

"Cái gì?"

"Đại khái là ổn."

Một tiếng rè kéo dài.

Lukas chờ đợi.

"Tôi..."

Tín hiệu lại mất.

Mikhail gọi lại lần nữa.

Lần này giọng cậu rõ hơn một chút.

"Anh ấy ổn. Chỉ là tôi cũng không liên lạc được nhiều."

"À."

Lukas gật đầu dù biết Mikhail không nhìn thấy.

"Vậy chắc không sao."

"Ừ."

Hai người im lặng một lúc.

Lukas nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh muốn sau này tụ họp ở đâu?"

Mikhail không trả lời ngay.

"Anh muốn ở đâu?"

"Tôi không biết."

"Vậy để sau tính."

Lukas bật cười.

"Cậu vẫn nói vậy."

"Ừ."

Một khoảng nhiễu lại xuất hiện.

Lukas nhìn màn hình điện thoại.

"Nghe không rõ nữa rồi."

"Ừ..."

Giọng Mikhail nhỏ dần.

"Khi… ổn định… liên lạc…"

"Được."

Cuộc gọi kết thúc.

Lukas đặt điện thoại xuống. Anh nhìn màn hình thêm vài giây rồi cất điện thoại vào túi.

Từ dưới nhà vọng lên tiếng động của bát đĩa.

Lukas rời khỏi phòng. Anh đi xuống cầu thang rồi bước vào phòng ăn.

"Dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm một chút?" Một giọng nói nữ cất lên bằng tiếng Đức Thụy Sĩ.

Lukas nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Bà đang đứng cạnh bàn ăn, trên người mặc một bộ quần áo đơn giản ở nhà. Mái tóc nâu đã điểm vài sợi bạc được buộc gọn phía sau, để lộ khuôn mặt thanh tú với những đường nét mềm mại. Đôi mắt có màu xanh xám nhạt, khá giống Lukas, nhưng ánh nhìn dịu hơn và mang vẻ điềm tĩnh của một người đã quen với việc chăm sóc gia đình.

Bà nhìn Lukas thêm một lúc, như thể đang kiểm tra xem anh có thực sự khỏe mạnh sau quãng thời gian dài xa nhà hay không.

"Con ngủ đủ rồi thưa mẹ." Lukas trả lời.

Người mẹ mỉm cười.

"Vậy à. Ngồi xuống ăn sáng đi."

Lukas kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn đã có bánh mì, bơ, mứt, phô mai, vài quả trứng và một tách cà phê còn nóng mới được pha xong.

Anh nhìn bữa sáng trước mặt trong vài giây.

Mẹ anh ngồi xuống đối diện.

"Ở Singapore mấy ngày qua thế nào?"

Lukas cầm tách cà phê lên.

"Khá ổn, nếu bỏ qua chuyện phải ở trong khu trú ẩn."

Bà nhìn anh.

"Chắc không dễ chịu lắm."

"Không hẳn."

Lukas nhấp một ngụm cà phê.

"Lúc đầu hơi khó quen. Sau đó thì cũng thành quen."

"Còn ăn uống?"

"Tạm được."

Mẹ anh hơi nhíu mày.

"Tạm được là thế nào?"

Lukas suy nghĩ một lúc.

"Không phải lúc nào cũng có nhiều lựa chọn."

Bà gật đầu.

"Ít nhất bây giờ con đã về nhà."

"Ừ."

Lukas lấy một lát bánh mì, phết một ít bơ rồi đặt lên đĩa.

Bữa sáng vẫn giống như những bữa ăn anh từng có ở nhà, nhưng sau gần một tháng sống trong khu trú ẩn, những thứ đơn giản ấy lại trở nên quen thuộc theo một cách khác.

Mẹ anh nhìn Lukas một lúc rồi hỏi:

"Trong thời gian ở đó, con có quen ai không?"

Lukas gật đầu.

"Hai người."

"Bạn mới?"

"Ừ."

"Người Thụy Sĩ?"

Lukas lắc đầu.

"Một người Việt Nam, một người Trung Quốc."

Bà hơi ngạc nhiên.

"Vậy mà mấy đứa vẫn nói chuyện được với nhau?"

"Ban đầu cũng hơi khó."

Lukas khẽ cười.

"Nhưng sau đó thì quen."

"Con làm gì với họ?"

"Chúng con nghiên cứu."

Mẹ anh nhìn anh.

"Trong lúc chiến tranh?"

"Ừ."

"Ở trong khu trú ẩn?"

"Ừ."

Bà im lặng vài giây rồi bật cười nhẹ.

"Đúng là con."

Lukas cũng khẽ cười.

Anh tiếp tục ăn sáng.

Một lúc sau, mẹ anh hỏi:

"Con có định tiếp tục nghiên cứu với họ không?"

Lukas nhìn tách cà phê trong tay.

"Chắc chắn."

"Nhưng họ ở hai nơi khác nhau."

"Ừ."

"Vậy có khó không?"

"Chắc là có."

Lukas lấy điện thoại ra nhìn màn hình.

Không có tin nhắn mới.

"Nhưng chúng con vẫn còn dữ liệu."

Mẹ anh gật đầu.

"Vậy thì cứ giữ liên lạc."

"Ừ."

Bà không hỏi thêm về công việc nghiên cứu.

Lukas cũng không kể nhiều hơn về những gì ba người đã làm trong khu trú ẩn.

Anh tiếp tục ăn sáng.

Một lúc sau, Lukas chợt ngẩng đầu lên.

"Mà bố đâu rồi ạ?"

Người mẹ nhìn anh.

"Ông ấy đang ở xưởng làm việc, bận mấy ngày nay rồi. Hôm qua còn tính đi đón con mà không được đấy."

"Vậy lát con qua đó."

"Con cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào qua cũng được."

Lukas khẽ cười.

"Vâng."

Anh tiếp tục ăn sáng.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi sáng chiếu vào căn phòng. Một nơi yên tĩnh. Một chiếc bàn quen thuộc. Một bữa ăn bình thường.

Sau gần một tháng sống trong những ngày lánh nạn, Lukas cuối cùng cũng có thể ngồi yên trong căn nhà của mình.

Anh uống một ngụm cà phê.

Điện thoại nằm bên cạnh vẫn im lặng. Nhưng trong danh sách liên lạc, tên của hai người kia vẫn còn đó.

💬 Bình luận (0)