Trong khi Nagisa Mako đang bận rộn đi chơi sau ngày nghỉ, thì tại Trái Đất, người bạn chí cốt của cô là Akira cũng đang bận rộn không kém. Nói là bận rộn cho oai, chứ thực ra cô nàng vừa mới một tay dọn dẹp sạch sẽ một đám sát thủ dở hơi đến từ tập đoàn đối thủ.
Cảnh tượng lúc này tại hiện trường phải nói là vô cùng sặc mùi điện ảnh. Giữa một căn phòng ngổn ngang, Akira đứng đó khuôn mặt dính máu, một tay ôm tablet, còn lại cầm một cây bút dính máu, cố tình chọn góc ánh sáng le lói từ cửa sổ hắt vào để làm nổi bật lên những vết máu bắn tung tóe trên chiếc công sở của mình. Nhìn cái biểu cảm hất cằm bốn mươi lăm độ đầy suy tư ấy, ai không biết lại tưởng cô nàng đang chụp ảnh làm poster cho phim bom tấn, chứ chẳng ai nghĩ cô đang đứng giữa một bãi chiến trường. Akira khẽ vuốt lọn tóc bạc ánh xanh, tự lẩm bẩm với cái bóng của mình trên tường đầy đắc ý:
"Chậc, góc này ánh sáng chiếu vào trông mình vừa tàn nhẫn, vừa cô độc, lại vừa mang phong thái của một bậc vĩ nhân gánh vác giang sơn. Quá đỉnh cao! Đám sát thủ này chết dưới tay mình đúng là vinh hạnh của dòng họ nhà chúng nó."
Đúng lúc Akira đang nín thở để giữ nguyên cái dáng đứng ngầu lòi, chuẩn bị tự sướng một tấm ảnh làm kỷ niệm thì chiếc điện thoại trong túi bỗng dưng đổ chuông vang dội. Tiếng nhạc chuông vang lên phá tan bầu không khí huyền bí mà cô cất công dàn dựng. Akira suýt thì trẹo cả cổ vì giật mình, cô bực bội rút máy ra, nhìn thấy cái tên Mako hiện lên thì liền bắt máy, thở dài:
"Mako à? Có biết tui đang bận việc đại sự, đang bận tỏa ra khí chất vương giả không hả?"
Đầu dây bên kia, giọng Mako hớn hở ra mặt, hoàn toàn ngó lơ sự cọc cằn của bạn mình:
"Ê Akira này, tui vừa mới một tay đấm bay màu rồi phong ấn luôn cái con quái vật tà thần Cthulhu khổng lồ xong này, đỉnh không?"
Akira nghe xong liền đảo mắt một vòng tròn đầy khinh bỉ. Cái nết thích khoe khoang này của Mako thì có chạy đằng trời cô cũng nhận ra. Cô lấy tay che miệng ngáp một cái rõ to, cố tình hạ giọng hờ hững để dập tắt sự tự mãn của đối phương:
"Ồ, thế hả? Lần nào gọi điện bà cũng chỉ toàn khoe khoang chiến công của mình thôi nhỉ, có cái trò gì mới hơn không?"
"Thì tui phải kể ra để cho bà biết rằng trên cái thế giới này tui chính là kẻ thông minh và mạnh mẽ nhất vũ trụ chứ còn ai vào đây nữa hả!" Mako ngạo nghễ cười lớn.
Akira xì một tiếng, vừa đi lại quanh phòng vừa đá đá vào một tên sát thủ đang nằm đo đất, bĩu môi đáp:
"Thông minh nhất vũ trụ á? Thôi kệ đi, thế bây giờ giải quyết xong con quái vật đó rồi thì bà định làm cái gì tiếp theo đây?"
Mako ở đầu dây bên kia lập tức nổi hứng quậy phá, hào hứng rủ rê:
"Tui đang định rủ bà cùng nhau bay về Trái Đất, lên thẳng ngọn Côn Luân Sơn đấm nát cái chỗ đó chơi một chuyến cho đỡ chán đây. Thế nào, có hứng thú tham gia cùng tui không?"
Nghe đến đây, Akira liếc nhìn cái áo dính đầy máu của mình, lại nhìn đống đổ nát xung quanh. Việc đi phá làng phá xóm với Mako nghe thì cũng vui đấy, nhưng hiện tại cô còn phải đứng đây tạo dáng cho xong cái đã. Nghĩ vậy, cô liền buông một câu từ chối vô cùng phũ phàng:
"Ồ, nghe thì cũng thú vị đấy chứ. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ tôi đang bận làm việc mất rồi. Thế nhé, cúp máy đây."
Dứt lời, Akira thẳng tay ngắt kết nối không một chút do dự. Cô ném chiếc điện thoại lên ghế sofa, thở dài một tiếng đầy bất lực rồi quay trở lại đúng vị trí cũ, cố gắng tạo lại cái dáng đứng ngầu lòi lúc nãy. Nhưng hỡi ôi, cảm xúc đã bị cắt đứt thì làm sao mà tìm lại được nữa. Cô đứng tạo dáng được ba giây thì lại tự cảm thấy bản thân trông giống một đứa khùng hơn là một sát thủ lạnh lùng. Cô tức giận đá bay một mảnh vỡ dưới sàn, làu bàu chửi rủa:
"Chậc! Cái góc chụp thần thánh của mình, cái thần thái đỉnh cao của mình vừa mới nhen nhóm lên thì bị bà dập tắt rụi! Cthulhu cái đầu bà ấy!"
Vừa dứt lời, màn hình điện thoại của Akira đột ngột sáng rực lên một luồng ánh sáng màu xanh lam quái dị, kèm theo một dòng thông báo hệ thống to đùng hiện ra:
[Cảnh báo: Ký chủ vừa có hành vi tàn sát quá đà, làm biến động chỉ số Nhân Quả của khu vực này! Mong ký chủ hãy dọn dẹp nhanh hơn để phòng trừ hậu họa]
Akira nhìn cái bảng thông báo thì chỉ biết thở dài lần . Đúng là cả ngày hôm nay từ bạn thân cho đến cái hệ thống này đều thích tìm cách chọc điên cô thì phải. Cô chống nạnh, chỉ thẳng mặt vào cái màn hình ảo trước mặt, cười lạnh một tiếng đầy thách thức:
"Nhân với chả quả, thôi thì mình kiểu gì vẫn phải dọn cái đống này"
Cảm thấy cái căn phòng đầy máu này không còn gì để luyến tiếc, cũng chẳng thể chụp được bức ảnh ngầu lòi nào nữa, Akira quyết định cầm điện thoại lên, chủ động bấm số gọi lại cho Mako. Điện thoại vừa đổ chuông một phát, giọng nói đầy sự ngạc nhiên của Mako đã vang lên:
"Ơ kìa Akira? Chịu gọi lại cho tui rồi à? Tưởng lúc nãy bà bảo đang bận rộn trăm công nghìn việc lắm cơ mà?"
Akira nhếch môi cười ranh mãnh, vác thanh kiếm gỗ lên vai rồi ung dung bước ra khỏi cửa, dõng dạc tuyên bố:
"Ừ, vừa nãy thì bận thật, bận xử lý mấy con kiến hôi dám cản đường tạo dáng ngầu của tui. Nhưng bây giờ thì tui thay đổi ý định rồi. Cái vụ đấm nát Côn Lôn Sơn mà bà nói lúc nãy ấy, duyệt nhé! Chờ tui bay qua đó, hai đứa mình cùng quẩy nát cái chỗ đó luôn!"
"Ha ha, đúng là bạn tốt của tui!" Mako cười lớn đầy phấn khích ở đầu dây bên kia.
"Nhưng mà nhớ tém tém cái máu điên lại nhé, tui không có rảnh để đi dọn dẹp bãi chiến trường giùm bà đâu đấy!" Akira nhắc trước.
"Yên tâm đi chị đại, lão nương làm việc lúc nào mà chẳng có nghệ thuật!" Mako tự tin đáp.
Cúp điện thoại, Akira bước đi dưới bóng đêm, miệng không ngừng ngân nga một giai điệu vui vẻ, chuẩn bị cho một chuyến đi báo thủ xuyên lục địa tiếp theo cùng cô bạn thân. Đồng thời cô cũng gọi cho một bên để xử lý luôn hậu trường để không mất thời gian.