Hành tinh vốn dĩ đang tĩnh lặng bỗng chốc trở nên hỗn loạn tột độ, giống như thể chính bản thân cái hành tinh này cũng đang nhận ra một thứ gì đó vô cùng kinh khủng vừa được thả tự do. Cthulhu, vị thần cổ xưa với cơ thể khổng lồ to lớn như một ngọn núi, những xúc tu nhầy nhụa hôi thối và một bầu không khí toát ra sự kinh hoàng tột độ, đang từ từ trồi lên khỏi mặt biển. Từng làn sóng năng lượng tâm linh cực mạnh phát ra từ cơ thể nó càn quét khắp nơi, muốn nghiền nát linh hồn của mọi sinh vật. Trong khi đó, Mako đứng khoanh tay trên bầu trời, mái tóc trắng bay phấp phới, cô nhìn chằm chằm vào con quái vật rồi lắc đầu ngán ngẩm tự nói một mình:
"Đúng là xấu xí như ma cấu vậy á, nhìn mà đau cả mắt. Ai cho phép cái thứ hải sản dập nát như ngươi được ngoi lên đây làm ô nhiễm bầu không khí thế này hả?"
Hệ thống trong đầu cô liên tục vang lên những âm thanh cảnh báo đỏ:
"Cảnh báo! Phát hiện một trong những phân thân của Great Old Ones là Cthulhu! Đề nghị tiểu thư phải hết sức cẩn thận, mục tiêu sở hữu sức mạnh tinh thần cực kỳ đáng sợ!"
Mako cười khẩy một tiếng, chỉ tay thẳng vào mặt con quái vật khổng lồ bên dưới rồi ngạo nghễ tuyên bố:
"Cẩn thận cái đầu ngươi ấy! Hôm nay ta sẽ cho nó biết thế nào là định nghĩa của một tiểu thư thượng đẳng! Mặc dù hôm nay ta đi dạo không mang theo dây câu, nhưng sức mạnh của ta vẫn là quá đủ để lôi cái con mực ống nhà ngươi lên bờ phơi nắng rồi!"
Con quái vật Cthulhu dường như chẳng thèm quan tâm đến lời nói của sinh vật nhỏ bé trên cao. Nó ngửa mặt lên trời gầm rống một tiếng kinh hoàng, phát ra những luồng sóng xung kích tâm linh mạnh đến mức khiến mặt đất bên dưới nứt toác ra thành những rãnh sâu, bầu trời chuyển sang một màu tím quái dị. Mako thấy vậy thì vỗ tay khen ngợi đầy châm biếm:
"Ồ, hiệu ứng ánh sáng sân khấu đẹp đấy chứ! Nhưng mà rất tiếc là lão nương đây còn đẹp hơn cái trò hề của ngươi gấp vạn lần!"
Không để phí thời gian, Mako lao thẳng xuống từ trên cao với tốc độ nhanh như một viên thiên thạch xé rách bầu khí quyển, nhắm thẳng vào khuôn mặt nhớp nháp đầy xúc tu của Cthulhu mà tung ra một cú đấm toàn lực. Thế nhưng trước khi nắm đấm của cô kịp chạm vào mục tiêu, một chiếc xúc tu khổng lồ từ dưới biển bất ngờ quất ngang một phát cực mạnh. Áp lực quá lớn hất văng Mako bay xa hàng chục cây số, lao sầm vào một dãy núi đá gần đó tạo nên một vụ nổ lớn, khói bụi mịt mù.
Hệ thống lập tức bật giọng châm chọc đầy mỉa mai:
"Điểm đánh giá cho hiệp một: F trừ! Chưa gì mà tiểu thư đã được nếm mùi ăn hành ngập mồm rồi, ngài đúng là đỉnh cao ghê cơ đấy!"
Mako lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát của ngọn núi, cô đưa tay phủi phủi lớp bụi bẩn bám trên quần áo rồi quát lớn vào không khí:
"F trừ cái đầu nhà ngươi ấy à cái hệ thống báo thủ kia! Ta chỉ là đang cố tình thử nghiệm xem cái con tà thần này nó có bao nhiêu cân lượng thôi nhé, ngươi thì biết cái quái gì chứ!"
Nói rồi, cô lại tiếp tục lao lên chiến đấu, lần này nhờ vào sự linh hoạt của đôi tai mèo, cô dễ dàng né tránh được những chiếc xúc tu quật đến bằng những pha lượn lách vô cùng ngoạn mục trên không trung, cô vừa né vừa không quên buông lời trêu chọc:
"Này con quái vật kia, xúc tu của ngươi mọc dài ngoằng thế này thì chắc là đời sống tình cảm hằng ngày gặp nhiều khó khăn lắm đúng không hả?"
Đáp lại lời trêu chọc của cô, một luồng sóng năng lượng hủy diệt màu đen từ trong cái miệng đầy răng của Cthulhu bắn ra, áp lực khủng khiếp đẩy lùi Mako về phía sau một khoảng cách rất lớn. Cô đứng vững lại trên hư không, tức giận hét lên:
"Moe nó chứ, ngươi đang đùa giỡn với lão nương đấy à?!"
Hệ thống lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
"Điểm đánh giá năng lực hiện tại được cập nhật: F trừ trừ!"
"Ngươi có tin là ta sẽ tìm cách tắt nguồn luôn cái hệ thống đáng ghét của ngươi ngay bây giờ không hả?!" Mako điên tiết đe dọa.
Sau vài phút liên tục bị con quái vật ép sân, Mako quyết định đã đến lúc bản thân phải chơi nghiêm túc. Cô đứng lơ lửng trên cao, hai tay bắt đầu kết ấn, triệu hồi ra hàng loạt những vòng tròn ma thuật màu vàng kim sáng rực bao phủ toàn bộ bầu trời. Cô nhìn xuống Cthulhu rồi lạnh lùng nói:
"Ta vốn dĩ là định giữ lại cái chiêu thức này để đi hù dọa mấy đứa yếu hơn cho vui thôi, nhưng mà thôi, hôm nay cái con mực nướng nhà ngươi đã thực sự làm cho lão nương phải bực mình rồi đấy!"
Từ các vòng tròn ma thuật trên cao, hàng loạt những tia năng lượng khổng lồ bắn thẳng xuống như một cơn mưa ánh sáng, nhắm chính xác vào cơ thể của Cthulhu. Con quái vật gầm lên đau đớn khi từng chiếc xúc tu nhầy nhụa của nó bị luồng sáng cắt nát thành từng đoạn rơi xuống biển. Mako cười lớn đầy ngạo nghễ:
"Sao hả? Có đau không con trai? Đây mới chỉ là màn khởi động sương sương thôi đấy nhé!"
Mako nắm chặt bàn tay phải lại, kích hoạt toàn bộ nguồn năng lượng công kích tinh thần mà cô vừa nhận được từ hệ thống lúc nãy. Cô dồn hết sức mạnh vào nắm đấm rồi hét lớn:
"Đòn đánh này là món quà dành riêng cho mấy cái đứa dám gan to làm cho lão nương phải thức dậy sớm vào ngày nghỉ đấy nhé!"
Cô lao thẳng vào khuôn mặt kinh dị của Cthulhu, tung ra một cú đấm mạnh đến mức làm xé toạc cả không gian xung quanh. Cả hành tinh rung chuyển dữ dội khi nắm đấm của cô va chạm trực tiếp với cái mặt tởm lợm của con quái vật. Một tiếng ầm kinh thiên động địa vang lên, lực đạo khủng khiếp khiến cho Cthulhu bị đấm văng ra khỏi bầu khí quyển của hành tinh, bay lơ lửng ra ngoài không gian vũ trụ bao la. Nhưng Mako vẫn không có ý định dừng lại, cô tiếp tục bay bám theo nó ra ngoài không gian, dùng lực lượng kéo con quái vật đến một hành tinh chết gần đó rồi tự lẩm bẩm:
"Cái nơi hoang vu hẻo lánh này trông có vẻ hợp với ngươi hơn đấy. Ta quyết định đặt tên cho cái hành tinh chết tiệt này là Hải Sản Phơi Khô, cái tên nghe cũng ra gì và này nọ đấy chứ nhỉ?"
Dùng toàn bộ sức mạnh phong ấn của mình, Mako tạo ra một loạt những ký hiệu cổ xưa do cô tự mình bịa ra tại chỗ để khóa chặt Cthulhu vào tâm của hành tinh chết. Cô phủi tay đầy mãn nguyện rồi bảo:
"Xong xuôi nhé! Từ nay về sau đừng có mơ mà quay trở lại đây để phá hoại giấc ngủ thiên tài của lão nương nữa nghe chưa con quái vật!"
Hệ thống vang lên thông báo:
"Chúc mừng tiểu thư đã phong ấn thành công phân thân của Cthulhu! Điểm đánh giá trận đấu cuối cùng của ngài là: B trừ!"
"Cái gì mà lại là B trừ hả?!" Mako nhảy dựng lên tức tối. "Ta vừa mới ra tay cứu vớt cả cái hành tinh này khỏi thảm họa diệt vong đấy có biết không hả cái hệ thống kia?"
"Nhưng mà trong suốt trận đấu tiểu thư đã ăn hành hơi nhiều, hiệu suất chiến đấu chưa được cao cho lắm thưa ngài." Hệ thống thẳng thắn giải thích.
Mako hậm hực chấp nhận:
"Được rồi, nể tình ngươi vừa mới giúp ta có chỗ xả giận nên ta tạm thời tha thứ cho ngươi lần này đấy."
Sau khi quay trở lại hành tinh của mình, Mako ngồi phịch xuống một tảng đá lớn, cô rút chiếc điện thoại thông minh ra và gọi điện cho Akira, người bạn chí cốt của cô. Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, Mako đã lớn tiếng khoe khoang:
"Ê bà già ơi, tui vừa mới một tay đấm bay màu rồi phong ấn luôn cái con quái vật tà thần Cthulhu khổng lồ xong này, đỉnh không?"
Giọng nói của Akira từ đầu dây bên kia vang lên một cách vô cùng hờ hững, chẳng có chút gì là ngạc nhiên:
"Ồ, thế hả? Lần nào gọi điện bà cũng chỉ toàn khoe khoang chiến công của mình thôi nhỉ, có cái trò gì mới hơn không?"
Mako tự hào cười lớn đầy ngạo nghễ:
"Thì tui phải kể ra để cho bà biết rằng trên cái thế giới này tui chính là kẻ thông minh và mạnh mẽ nhất vũ trụ chứ còn ai vào đây nữa hả!"
"Thông minh nhất vũ trụ á? Cái danh hiệu đó là do bà tự phong cho mình thôi nhé." Akira cười nhạt đáp lại. "À mà, thế bây giờ giải quyết xong con quái vật đó rồi thì bà định làm cái gì tiếp theo đây?"
Mako ánh mắt sáng lên, lập tức rủ rê:
"Tui đang định rủ bà cùng nhau bay về Trái Đất, lên thẳng ngọn Côn Lôn Sơn đấm nát cái chỗ đó chơi một chuyến cho đỡ chán đây. Thế nào, có hứng thú tham gia cùng tui không?"
Akira từ chối một cách vô cùng phũ phàng:
"Ồ, nghe thì cũng thú vị đấy chứ. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ tôi đang bận làm việc mất rồi. Thế nhé, cúp máy đây."
Nhìn màn hình điện thoại đã bị ngắt kết nối, Mako ngồi bệt xuống tảng đá, bĩu môi lẩm bẩm một mình:
"Bận với chả rộn. Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao thì mình vẫn luôn là thiên tài số một không ai có thể thay thế được trên đời này rồi."
Nghỉ ngơi được một chút, Mako lại đứng dậy nhìn xuống mặt đại dương sâu thẳm bên dưới, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt nở một nụ cười ranh mãnh đầy vẻ phá hoại:
"Con quái vật Cthulhu thì cũng đã bị đi đày rồi, nhưng mà ta là ta vẫn chưa có xong chuyện với cái đại dương này đâu nhé. Ai bảo cái biển nhà ngươi dám cậy mình to lớn hơn ta cơ chứ?!"
Nói xong, cô lại lao thẳng xuống, tung thêm một cú đấm cực mạnh làm cho mặt nước văng tung tóe lên cao hàng trăm mét, để lại một cái hố sâu khổng lồ ngay giữa lòng đại dương. Hệ thống trong đầu cô bất lực kêu lên:
"Ngài lại bắt đầu đi phá hoại thiên nhiên rồi... Nhưng mà em cũng phải công nhận một điều, cái phong cách phá hoại này của tiểu thư đúng là vô cùng ấn tượng đấy ạ."
Mako nhếch mép, đứng trên mặt nước ngạo nghễ tuyên bố:
"Ta đây vừa là kẻ mạnh nhất, vừa thông minh nhất, lại vừa là người xinh đẹp nhất cái vũ trụ này luôn. Đứa nào mà không chịu mở mồm công nhận cái sự thật hiển nhiên này thì chỉ có nước bị lão nương..."
Chưa kịp nói hết câu, Mako lại phấn khích đấm thêm một phát nữa xuống nước tạo ra một xoáy nước lớn, rồi đứng đó cười khoái chí như một đứa trẻ vừa mới giành chiến thắng trong một trò chơi, cô hét lớn:
"Nào! Bây giờ có đứa nào dám bước ra đây bảo ta không phải là một thiên tài nữa không hả?!"