🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Hùng, “Đẹp Chai” Nhất Đa Vũ Trụ Tự Phong

~13 phút đọc · 2536 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trở lại với Hùng. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua khe cửa, hắt thẳng vào khuôn mặt của Đỗ Phi Hùng, một người mà nếu thế giới này có cuộc thi bình chọn kẻ tự tin nhất đa vũ trụ thì chắc chắn cậu sẽ giật giải quán quân mà không cần qua vòng gửi xe. Cậu mở mắt, vươn vai một cái thật dài, rồi như một thói quen không thể bỏ, cậu lao ngay đến trước gương để ngắm nhìn nhan sắc "trời ban" của mình rồi tự cất giọng trầm trồ:
"Đẹp chai quá đi mà! Thế này không làm nam thần của lớp thì đúng là phí phạm tài nguyên nhan sắc của nhân loại chứ còn gì nữa!"
Vâng, quả là một sự tự cảm thán đầy chấn động, dù thực tế phũ phàng là ngoài đời chưa từng có một ai công nhận cái danh hiệu tự phong ấy cả. Hùng lết đôi dép loẹt quẹt xuống bếp, quyết định sẽ tự thưởng cho mình một bữa sáng hoàn hảo mà trong đầu cậu đã tự vẽ ra một viễn cảnh vô cùng hoành tráng. Đó là món cơm rang trứng vàng óng như ánh nắng ban mai, trộn lẫn với thịt lợn băm nhuyễn và mộc nhĩ giòn sần sật. Cậu vừa hí hoáy đảo chảo vừa cười đắc ý:
"Cái món ăn mang tầm vóc nghệ thuật này thì chỉ có đầu bếp cấp vũ trụ như mình mới có thể đạt được trình độ thượng thừa này thôi!"
Sau một hồi loay hoay, đĩa cơm rang cũng hoàn thành. Việc đầu tiên Hùng làm không phải là ăn, mà là lôi điện thoại ra chụp ảnh từ đủ mọi góc độ, chỉnh sáng, tăng độ nét, thêm chút filter cho đậm đà rồi đăng ngay vào nhóm Zalo lớp mang tên “Absolute Freedom” với dòng trạng thái ngắn gọn đầy ngạo nghễ: “Cơm tự nấu”.
Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, sự thật là cả cái group chẳng có một mống nào thèm xem hay thả cảm xúc, đơn giản là vì tụi nó đã đi học từ tám hoánh rồi. Hùng nhìn màn hình im lìm, khẽ tặc lưỡi tự an ủi:
"Đúng là lũ phàm phu tục tử, chúng nó làm sao mà biết thưởng thức cái gọi là nghệ thuật ẩm thực đa vũ trụ mà mình đã dày công xây dựng cơ chứ, thôi kệ mịa tụi nó vậy!"
Mặc kệ sự đời phũ phàng, cậu ngồi xuống bàn, xúc từng thìa cơm rang ăn một cách vô cùng mãn nguyện và thầm nghĩ để chúng nó đói bụng mà nhìn hình, đáng đời chưa! Đúng lúc đó, một tiếng ting vang lên trong đầu, hệ thống xuất hiện với một giọng điệu thản nhiên, đầy tự tin như thể đã nắm thóp được mọi suy nghĩ của cậu:
"Đing đong! Chào chủ nhân đẹp trai tự phong. Em biết ngay là ngài lại bận khoe đĩa cơm rang lên mạng mà. Sao ngài suốt ngày chỉ biết lo quanh quẩn cái chảo thế nhỉ? Đừng quên mục tiêu lớn lao của ngài là thống trị đa vũ trụ đấy nhé! Nhưng thôi, không thể phủ nhận cái mùi cơm rang của ngài làm một hệ thống cao cấp như em cũng thấy hơi đói bụng rồi. Để bù đắp cho cái sự đẹp trai vô cực kia của ngài, em sẽ tặng ngài một kỹ năng mới luôn cho nóng."
Hùng ngừng nhai, mắt sáng lên như bắt được vàng:
"Cái gì? Kỹ năng gì đấy? Nói nhanh lên cái coi, cái con hệ thống lằng nhằng này!"
"Kỹ năng: Thời không đa thứ nguyên!" Hệ thống dõng dạc thông báo.
Hùng nghe vậy thì suýt chút nữa là nghẹn miếng cơm ở cổ họng, cậu trợn tròn mắt lẩm bẩm:
"Cái gì cơ? Thời không đa thứ nguyên á? Đây chẳng phải là cái kỹ năng siêu bá đạo mà mình tự nghĩ ra trong lúc rảnh rỗi sao? Nhưng mà cụ thể thì nó dùng để làm gì?"
Hệ thống bật giọng đầy hùng hồn, như thể đang thuyết trình về một sản phẩm tối thượng:
"Khả năng này cho phép ngài thao túng mọi khái niệm, điều khiển hư vô, phá vỡ cả không gian và thời gian luôn thưa ngài. Nhưng hiện tại, vì ngài còn non và xanh lắm nên ngài chỉ mới mở khóa được hai chức năng cơ bản là dịch chuyển tức thời và thao túng thời gian thôi. Liêu bấy nhiêu đó đã đủ để ngài đi khuấy đảo thế giới chưa hả chủ nhân?"
Hùng nghe xong liền bật cười ha hả, gật gù đầy đắc ý:
"Ha ha! Với một thiên tài như mình thì chỉ cần đúng một chức năng thôi là đã quá đủ để phá nát cái hành tinh này rồi! Ngon lành cành đào!"
Nhưng trước khi kịp thử nghiệm cái năng lượng mới mẻ này thì Hùng chợt nhớ ra một thử thách sinh tử đang chờ đợi mình ở trường, đó chính là bài kiểm tra Toán của cô Phương sáng nay. Cô Phương, người được cả lớp ưu ái phong cho danh hiệu "Sát thần Toán học" với quả đồ thị hủy diệt, đã hứa hẹn sẽ đồ sát cả lớp bằng một cái đề cuối kỳ khó ngang tầm thi đại học.
Thay vì lo lắng sốt sắng như bao người bình thường khác, Hùng chỉ ngáp dài một tiếng rồi thản nhiên bảo:
"Kiểm tra Toán á? Chuyện nhỏ như con muỗi, chơi trò ngưng đọng thời gian cái đã rồi tính sau!"
Cậu lập tức kích hoạt khả năng tác động thời gian, khiến toàn bộ thế giới xung quanh chậm lại rồi dừng hẳn, mọi thứ ngưng đọng giống hệt như một bức tranh tĩnh. Hùng đứng dậy, cười ngạo nghễ nhìn quanh căn phòng vắng lặng:
"Ha ha! Giờ là lúc ông đây tranh thủ luyện cấp, buff sức mạnh lên tầm cao mới!"
Thế là cậu ngồi xếp bằng xuống giữa phòng, bắt đầu ngưng tụ linh thức theo một dạng thiền định mà cậu từng đọc được trong mấy bộ truyện tiên hiệp nào đó mà chính cậu cũng chẳng nhớ nổi tên. Nhưng cái sự bá đạo ở đây là thay vì ngưng tụ ra một đốm linh thức nhỏ bé như các nhân vật chính khác, Hùng lại chơi lớn, tự tạo ra hẳn một vũ trụ vô tận ngay bên trong bộ não của mình. Hình ảnh các ngôi sao, dải ngân hà hiện lên sáng rực rỡ như pháo hoa đêm giao thừa. Cậu bật cười khoái chí:
"Ta là Hùng, người đẹp chai nhất đa vũ trụ, không một ai có quyền cấm tao sáng tạo cả!"
Hệ thống nghe xong câu này thì đúng là cạn lời, chỉ biết im lặng chứng kiến cái sự điên rồ của chủ nhân. Mà Hùng thì vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, thấy thời gian ngưng đọng còn dư dả, cậu tiếp tục ngưng tụ thêm vô số vũ trụ khác nhau trong linh thức, mà cái hài hước là mỗi vũ trụ lại có một hình dáng vô cùng kỳ quái: từ vũ trụ hình xoắn ốc, vũ trụ hình trái tim, cho đến cả vũ trụ hình... một bát phở bò.
Khi đã cảm thấy trò chơi này hết vui, Hùng nhảy bật lên và hét lớn:
"Được rồi, giờ là lúc thử nghiệm sức mạnh thực tế xem sao nào!"
Ngay lập tức, hệ thống biết trước ý định của cậu liền ra tay dịch chuyển cậu đến một chiều không gian trống rỗng khác, đồng thời ném cho cậu một thanh gỗ tre thô sơ để tập luyện. Hùng nhìn thanh tre trên tay, mặt mũi ngán ngẩm ra mặt:
"Ủa cái gì vậy hả hệ thống? Đưa cho ta cái thanh gỗ tre này làm cái quái gì? Ta tưởng là phải được cấp kiếm ánh sáng Star Wars hay cái gì đó ngầu ngầu, lấp lánh chứ?"
Hệ thống thản nhiên đáp lại bằng giọng đều đều:
"Ngài bớt phàn nàn đi, em biết thừa ngài muốn làm màu rồi. Chỉ cần ngài điêu khắc sương sương vào thanh gỗ đó, nó sẽ tự động biến thành thần khí tối thượng ngay lập tức."
Hùng đành bán tín bán nghi thử làm theo, và đúng như lời hệ thống nói, thanh gỗ tre lập tức tỏa ra vạn trượng hào quang, biến đổi thành một thanh kiếm thần cấp. Cậu vung tay múa vài đường cơ bản, và ngay trong tích tắc, cậu nhận được toàn bộ thông thạo kiếm thuật thần cấp lẫn mọi loại kiếm pháp đỉnh cao trong tất cả các câu chuyện trên đời.
Để kiểm tra sức mạnh mới, Hùng sử dụng dịch chuyển đến một Trái Đất ở song song khác. Cậu đứng lơ lửng giữa không gian vũ trụ, dùng hết sức lực vung kiếm chém thử vài nhát vào khoảng không. Kết quả là một hành tinh xấu số gần đó bị chẻ làm đôi một cách ngọt xớt. Hùng ngơ ngác nhìn thành quả:
"Ủa, hóa ra mọi chuyện lại dễ dàng đến thế này luôn á?"
Cậu phấn khích chém thêm vài nhát nữa, lần này thì cả hệ Mặt Trời bị bổ đôi ra trông không khác gì một quả dưa hấu bị bổ. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị chơi lớn hơn để thể hiện đẳng cấp thì áp lực từ đòn đánh quá khủng khiếp khiến cơ thể cậu bắt đầu chảy máu xối xả rồi nổ tung thành từng mảnh.
Tuy nhiên, nhờ vào cái khả năng hồi sinh vô hạn có sẵn, Hùng lập tức sống lại ngay tại chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra. Cậu ngồi bệt xuống không gian, thở dài một tiếng đầy ngao ngán:
"Chán thế nhỉ, cái mớ buff bẩn này vậy mà vẫn bị phản phệ như thường... Thôi, không chơi nữa, đi về ăn phở cho lành!"
Cậu dùng dịch chuyển biến mất, quay trở về nhà, trên đường đi không quên tiện tay chôm luôn một bát phở nóng hổi ở một quán ăn nào đó rồi ngồi xì xụp húp ngon lành. Sau khi đã no nê, Hùng phá bỏ trạng thái ngưng đọng thời gian rồi thong thả bước vào lớp học. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có điều là bài kiểm tra Toán hôm nay của cậu chắc chắn sẽ bá đạo và ảo ma hơn tất cả những gì mà cô Phương có thể tưởng tượng ra.
Sau khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài kiểm tra Toán vang lên, Hùng với một tâm trạng tự mãn cao ngút trời, ung dung thu gom tập giấy kiểm tra của mình lại. Thật sự mà nói, nếu ai đó nhìn vào bài làm của cậu thì sẽ thấy nó giống một bản thảo cổ đại thất truyền từ nền văn minh Atlantis đầy những ký hiệu La Mã và hình vẽ lằng ngoằng, hơn là bài làm của một học sinh cấp ba bình thường. Nhưng cái đó thì kệ mịa nó đi, Hùng thừa biết rằng khi cô Phương chấm cái bài này, khả năng cao là cô sẽ phải đi kiểm tra thị lực ít nhất ba lần, điều trị tâm lý hai lần và cuối cùng là gửi một lời cầu nguyện cho chính sự tồn tại của cô.
Cậu ta liếc nhìn quanh lớp học một lượt bằng ánh mắt hình viên đạn. Mấy đứa con gái trong lớp cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hùng bằng những ánh mắt vô cùng thiếu trong sáng. Còn cái chuyện xin thông tin liên lạc hay tài khoản mạng xã hội thì lỗi thời rồi, vì bây giờ lớp đã có nguyên cả nhóm Zalo và Messenger. Nhưng Hùng, với cái sự tự tôn liêm chính vô song và cái tiêu chuẩn chọn bạn gái cao ngất ngưởng của mình, thẳng thừng từ chối tất cả mọi lời làm quen.
Cậu liếc ngang, buông một câu lạnh lùng đầy phũ phàng:
"Không có chuyện đó đâu nghe chưa em. Mày nhìn lại mình đi, chưa đủ đẳng cấp để nói chuyện với anh đâu con gái ạ!"
Mấy đứa con gái bị từ chối thì chỉ biết tức tối lườm nguýt, thầm chửi cái đồ kiêu căng nghĩ có tí sắc đòi làm bố thiên hạ, nhưng cái sự đời nó lại buồn cười ở chỗ, chúng nó càng lườm thì lại càng... mê mệt cái vẻ ngoài bad boy này của cậu.
Sau đó, Hùng thong thả đi về nhà với lòng đầy kiêu hãnh, nhưng trong thâm tâm cậu cũng thừa biết rõ có một mối hiểm họa cực kỳ lớn đang chờ chực mình ở nhà. Đó chính là bà chị gái đáng ghét, cái thể loại người sinh ra trên đời chỉ để soi mói và sai vặt cậu đủ điều. Hùng ngán ngẩm lắc đầu, thầm nghĩ trong đầu:
"Phen này mình phải chơi lớn một lần cho bõ ghét, để xem từ nay về sau bà già đó có còn dám bén mảng đến làm phiền mình được nữa không!"
Ngay lập tức, Hùng ra lệnh cho hệ thống đang ẩn trốn trong đại não:
"Ê này hệ thống, mau tạo ngay cho ta một cái phân thân hoàn chỉnh để nó ở nhà thay thế ta đối phó với bà chị đi. Nếu bả có hỏi cái gì thì cứ bảo cái phân thân đó giả ngu là được nhé!"
Hệ thống bật cười, đưa ra câu trả lời đầy sự tự tin và chuẩn bị sẵn sàng:
"Đã rõ thưa chủ nhân! Em biết ngay kiểu gì ngài cũng dùng đến chiêu này mà, nên em đã chuẩn bị sẵn một cái phân thân bê nguyên cái khuôn mặt lạnh lùng của ngài rồi đây, chỉ cần thêm một chút chế độ kiêu căng lười biếng là đủ để qua mặt bà chị khó tính của ngài rồi. Em cũng chuẩn bị lý do ngài trở nên đẹp chai như thế này, ngài cứ yên tâm mà đi báo thủ đi nhé!"
Xong xuôi mọi việc, Hùng vỗ tay bộp bộp đầy đắc ý:
"Tốt lắm! Giờ thì đã xử lý xong cái vụ rắc rối gia đình rồi. Tiếp theo sẽ là mục tiêu mấy cái công ty lừa đảo công nghệ ở bên Campuchia, lâu rồi anh đây không ra tay làm anh hùng cứu thế giới, thấy ngứa ngáy tay chân quá đi mờ!"
Hùng đứng chống cằm suy nghĩ một hồi, vì cái khả năng dịch chuyển tức thời của cậu hiện tại vẫn chưa đủ tầm để bay một phát sang tận bên kia biên giới Campuchia được, nên cậu quyết định sẽ lên mạng tìm kiếm mấy cái công việc nhẹ volt cao, tức là việc nhẹ lương cao, để có lý do chính đáng sang Campuchia quậy phá một chuyến cho vui.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự