Trên một hành tinh xa lạ nào đó ở rìa vũ trụ, nơi mà mặt trời mọc cũng lười biếng giống hệt như những kẻ đam mê ngủ nướng, Nagisa Mako đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái của mình. Cô gái này sở hữu một ngoại hình cực kỳ đặc biệt với mái tóc trắng rất dài buông xõa tự nhiên, đôi tai mèo khẽ giật giật theo nhịp thở, đôi mắt đỏ rực ẩn chứa sự nguy hiểm và một thái độ sống có thể gói gọn trong cụm từ như Hùng nhưng biết suy nghĩ. Sau cả một tháng trời làm việc đến kiệt sức vì những nhiệm vụ linh tinh của Liên Minh Dị Thường chi nhánh Nhật Bản, cô cuối cùng cũng có được một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cô khẽ lật người, ôm chặt lấy chiếc gối rồi lầm bầm trong cơn ngái ngủ:
"Đời mình đúng là bất công quá đi mà, mới có mười bảy tuổi đầu, cái tuổi bẻ gãy sừng trâu mà đã phải gánh trên vai hàng tá trọng trách của người trưởng thành rồi. Nào là nghiên cứu các hiện tượng dị thường, xử lý mấy tên ngốc thích chọc vào những thứ không nên chọc, rồi lại còn phải viết báo cáo định kỳ nộp cho cấp trên nữa chứ. May mà hôm nay là ngày nghỉ, một ngày tuyệt vời để lười biếng và không làm gì cả."
Thế nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng cho cô ngủ yên. Đồng hồ mới điểm tám giờ sáng, ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào mặt, khiến Mako đột ngột mở bừng mắt. Cô bật dậy như một chiếc lò xò, mái tóc trắng rối bù xù, đôi mắt đỏ long lên sòng sọc đầy giận dữ. Tay cô vung lên theo bản năng, tung một cú đấm mang theo kình lực khủng khiếp làm vỡ vụn luôn chiếc đồng hồ để bàn tội nghiệp. Cô nhìn đống đổ nát trên bàn rồi hét lên đầy điên tiết:
"Bố mẹ nó chứ! Sao hôm nay ta lại thức dậy sớm thế này cơ chứ?! Chuyện động trời gì đang xảy ra với cái đồng hồ sinh học của mình thế này?"
Mako ôm đầu định bụng nằm xuống ngủ tiếp để vớt vát chút bình yên thì bất ngờ một bảng giao diện ánh sáng màu xanh lam quen thuộc đột ngột hiện ra ngay trước mặt cô. Một giọng nói máy móc vang lên bên trong đại não:
"Chào tiểu thư Mako! Hệ thống báo thủ sigma mạnh hơn Hùng đã được kích hoạt thành công!"
Mako ngẩn người mất vài giây, sau đó cô khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười khẩy đầy vẻ khinh bỉ và lên tiếng hỏi vặn lại:
"Hệ thống à? Tưởng thế nào chứ cái trò này cũ rích rồi, ngươi tưởng lão nương mới gặp lần đầu chắc? Lão nương đây đã gặp cái trò lừa bịp này ba lần rồi, tụi ngươi nghĩ ta còn chút hứng thú nào sao hả?"
Hệ thống vẫn giữ giọng điệu vô cùng bình tĩnh, nhanh chóng đáp lại:
"Thưa tiểu thư, chúng tôi hoàn toàn không giống với mấy cái hệ thống tào lao hạ đẳng ngoài thị trường đâu ạ. Ngài chắc vẫn còn nhớ rõ số phận của ba cái hệ thống hạ cấp mà ngài từng đấm cho bay màu trước đây chứ?"
Mako đưa tay vuốt mặt, những ký ức cũ hiện về rõ mồn một trong tâm trí. Lần thứ nhất, một hệ thống tự xưng là Báo Thủ Tối Thượng xuất hiện, hứa hẹn đủ điều chỉ cần cô nghe lời nó, và kết quả là cô tiện tay đấm phát bay luôn cái giao diện của nó. Lần thứ hai và lần thứ ba cũng chẳng khá hơn là bao, toàn là những trò quảng cáo sáo rỗng và đều bị cô dùng bạo lực giải quyết. Cô bĩu môi đầy chán ghét rồi nói:
"À, nhớ rồi. Ta là ta ghét nhất mấy cái hệ thống hạ cấp đến từ mấy cái công ty hệ thống dăm ba xu rách nát đó đấy. Mục đích cuối cùng của tụi ngươi chẳng phải là muốn lợi dụng sức mạnh của ta để đạt KPI cho cái tập đoàn tổng bộ nào đó hay sao?"
"Tiểu thư quả là tinh tường, toàn bộ lũ đó đều bị một thằng hệ thống chủ thao túng." Hệ thống khéo léo nịnh nọt. "Nhưng khác hoàn toàn với tụi nó, em ở đây là để phục vụ riêng cho tiểu thư và Hùng thôi. Ngài thừa biết là em vượt trội hơn cái lũ rác rưởi đó mà, đúng không nào?"
Mako nhếch mép cười lạnh, khẽ hất cằm ra lệnh:
"Được rồi, nghe lời lẽ cũng có vẻ bùi tai nên ta tạm thời tha cho ngươi lần này. Nhưng ta nói trước, nếu ngươi dám làm ta phát bực hay cản trở giấc ngủ của ta, ta sẽ đấm bay màu luôn cả ngươi đấy. Hiểu rõ chưa hả?"
"Dạ rõ, thưa tiểu thư thượng đẳng, em tuyệt đối không dám phụ lòng ngài." Hệ thống cung kính đáp lời.
Ngay khi Mako vừa đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, màn hình ánh sáng lại tiếp tục nhảy ra một thông báo mới. Hệ thống giải thích:
"Thông báo thêm cho tiểu thư, mỗi khi có bất kỳ ai thể hiện cảm xúc với ngài, cho dù là yêu, vui, hận, buồn, ngơ ngác, không chú ý hay thậm chí là thờ ơ, ngài đều sẽ nhận được Điểm Cảm Xúc tương ứng."
Mako vừa đánh răng vừa nhíu mày, giọng ậm ừ hỏi lại:
"Điểm cảm xúc? Cái thứ đó dùng để làm cái quái gì, giải thích ngắn gọn xem nào!"
Hệ thống lập tức giải trình:
"Dạ, Điểm Cảm Xúc có thể được dùng để trực tiếp nâng cấp sức mạnh, mua sắm các vật phẩm thần cấp trong cửa hàng, hoặc làm bất cứ thứ gì ngài thích. Ngài càng gây được ấn tượng mạnh mẽ hoặc khiến người khác phẫn nộ, điên cuồng vì ngài thì điểm nhận được càng nhiều."
Mako nhổ ngụm nước trong miệng ra, bật cười lớn đầy khoái chí:
"Ha ha! Đơn giản thế thôi à? Vậy tức là ta chỉ cần đi làm mấy cái trò ảo ma Canada là có thể thu hoạch được một đống điểm rồi đúng không? Được lắm, cứ đợi đấy mà xem lão nương biểu diễn!"
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng qua loa với vài món ăn nhẹ, Mako quyết định sẽ đi dạo quanh hành tinh này một chuyến. Nhưng đối với một nữ hoàng phá hoại như cô, đi dạo không phải là kiểu tản bộ ngắm hoa thưởng cảnh yên bình, mà là cô đứng trên đỉnh núi, giải phóng thần thức khổng lồ quét nguyên cả cái hành tinh này để tìm xem có cái gì hay ho hay không. Không lâu sau, thần thức của cô va phải một mục tiêu thú vị dưới lòng đại dương sâu thẳm, đó là một phòng thí nghiệm sinh hóa bất hợp pháp. Cô nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm rồi tự nói một mình:
"Ồ? Núp dưới đáy biển sâu mà cũng dám làm mấy cái trò thí nghiệm bất hợp pháp bẩn thỉu này à? Lão nương là lão nương cực kỳ ghét cái kiểu giấu giấu diếm diếm này nhé!"
Không một chút chần chừ, Mako dậm chân nhảy vọt lên không trung, cô tích tụ kình lực vào nắm đấm phải, triệu hồi một cú đấm toàn lực rồi nện thẳng xuống mặt biển bao la. Một tiếng ầm kinh hoàng vang lên, cú đấm của cô tạo ra một vụ nổ chấn động vũ trụ, áp lực khủng khiếp khiến cho cả một phần đại dương rộng lớn bị bốc hơi ngay lập tức, những ngọn núi xung quanh cũng bị san phẳng dẹt như những chiếc bánh kếp. Còn căn cứ thí nghiệm kia thì tất nhiên là không còn sót lại lấy một mảnh vụn.
Màn hình hệ thống lập tức hiện lên một loạt thông báo đỏ rực:
"Chúc mừng tiểu thư đã nhận được khả năng công kích tinh thần, kháng tấn công tinh thần, kháng mọi lời nguyền có hại, và đặc biệt là giải phong ấn thành công một trong những phân thân của Great Old Ones, tà thần Cthulhu!"
Mako đứng lơ lửng giữa bầu trời, ánh mắt sáng rực nhìn cảnh tượng biển cạn đá mòn bên dưới, nhưng khóe môi cô giật giật, miệng thốt ra một câu đầy sự bất lực:
"Cái quái gì thế này? Rồi xong luôn, con quái vật Cthulhu thì liên quan cái quái gì đến ta chứ? Ta chỉ là muốn đấm nát cái căn cứ thí nghiệm thôi mà?!"
Ngay lúc đó, dưới lòng đại dương đen ngòm đang sùng sục sôi, một bóng hình khổng lồ dị hợm với những xúc tu dài ngoằng đang từ từ trồi lên mặt nước, bầu trời ban ngày bỗng chốc tối sầm lại đầy âm u. Hệ thống lần đầu tiên trong đời để lộ ra giọng điệu vô cùng hoảng hốt:
"Cảnh báo nguy hiểm! Thưa tiểu thư, tà thần Cthulhu đã hoàn toàn tỉnh giấc rồi! Ngài có muốn em ngay lập tức kích hoạt chế độ chạy trốn khẩn cấp không ạ?"
Mako nhìn sinh vật khổng lồ bên dưới, cô không những không sợ mà còn nhếch mép cười ngạo nghễ, đưa hai tay lên crack cổ kêu răng rắc đầy tự tin rồi đáp:
"Chạy trốn á? Trong từ điển của Nagisa Mako này không có hai chữ chạy trốn nhé, ta là ta thích dùng nắm đấm để nói chuyện hơn!"
"Rõ! Hệ thống lập tức chuyển sang chế độ phong ấn và hỗ trợ chiến đấu cho tiểu thư!" Hệ thống hét lên đầy khí thế, dù bên trong nội tâm đang âm thầm cầu nguyện cho cái hành tinh này không bị cô phá nát.