Sau khi tiễn con quái vật tội nghiệp kia bay màu đi phương trời nào đó thì Hùng cũng chẳng buồn quan tâm nữa, cậu cứ thế lững thững bước sâu vào bên trong khu rừng ma ám. Không khí xung quanh ngày càng trở nên lạnh lẽo thấu xương, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi khiến cho những cây cổ thụ to lớn xung quanh cũng trở nên mờ mờ ảo ảo như những bóng ma đang rình rập. Nhưng Hùng thì chẳng để tâm, cậu vừa đi vừa liên tục đấm tay vào lòng bàn tay như một tên giang hồ đang đi đòi nợ thuê, miệng không ngừng làu bàu:
"Đứa nào còn sống hay đã chết ở cái khu rừng này thì mau chóng ra đây gặp bố đi xem nào! Tao đang ngứa ngáy tay chân lắm rồi đây này, tụi bây mà cứ trốn kỹ quá là phí hoài cả một đời làm ma làm quỷ đấy nhé!"
Đang đi thì bất chợt có một cái cây to đùng, dị hợm mọc chắn ngang ngay giữa lối đi của cậu. Cái cây này trông vô cùng cổ quái, phần thân cây xoắn tít lại với nhau như những cặp rễ xù xì, lá cây thì lại có một màu đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Trên thân cây còn khắc chi chít những ký tự kỳ dị phát ra thứ ánh sáng lập lòe ma quái. Hùng dừng bước, đứng khoanh tay, đưa một tay lên gãi gãi cằm rồi tự luyến lẩm bẩm một mình:
"Hừm, nhìn cái cây này trông cũng ngầu lòi đấy nhỉ? Nhưng mà đáng tiếc là mày vẫn chưa đủ tuổi để ngầu bằng tao đâu cái cây ạ!"
Không thèm suy nghĩ thêm một giây nào, Hùng vung chân đạp một cú thật mạnh thẳng vào thân cây cổ thụ. Một tiếng rắc chói tai vang lên, thân cây to lớn vững chãi ấy lập tức gãy đôi như một que diêm nhỏ bé rồi đổ sập xuống đất, tạo nên một tiếng động lớn vang vọng khắp cả khu rừng. Hệ thống trong đầu cậu lại vang lên với một giọng điệu đầy sự bất lực tột cùng:
"Chúc mừng chủ nhân nhé! Ngài vừa mới ra tay phá hủy một cây cổ thụ nghìn năm tuổi có linh hồn, đây vốn là trung tâm năng lượng duy trì sự tồn tại của toàn bộ khu rừng này. Và xin chúc mừng lần thứ hai, ngài vừa mới phá nát luôn cả cái chiều không gian này rồi đấy! Điểm báo thủ sẽ được hệ thống phát sau vì cái kỹ năng lúc nãy của ngài bá đạo quá rồi, tôi cũng cạn lời luôn rồi!"
Hùng nghe vậy thì chỉ dửng dưng nhún vai một cái, thản nhiên đáp lại:
"Ờm, thế à? Thế thì để ta xem xem có cách nào phá hủy hoàn toàn được cái nơi này luôn không, để còn đi về nhà ngủ chứ tình hình là ta thấy buồn ngủ rũ cả mắt ra rồi đấy!"
Nói xong, cậu lại tiếp tục tiến về phía trước, thỉnh thoảng trên đường đi cậu lại tiện tay bẻ gãy vài cành cây, đạp nát vài bụi rậm xung quanh, để lại một hàng dài những dấu vết tàn phá của một kẻ báo thủ đầy tính hủy diệt. Đi được một đoạn ngắn, Hùng bất ngờ dừng bước khi nhìn thấy một viên đá kỳ lạ đang phát sáng rực rỡ ngay giữa lòng đất. Viên đá này nhỏ gọn vừa bằng lòng bàn tay, tỏa ra thứ ánh sáng đủ bảy sắc cầu vồng lấp lánh, và ở bên trong viên đá dường như có một luồng linh hồn đang xoáy tròn liên tục như dòng nước chảy xiết. Không khí xung quanh viên đá bị áp lực năng lượng bóp méo, khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên vặn vẹo, dị thường. Hùng cúi người xuống, ánh mắt lóe lên vẻ tò mò, cậu lẩm bẩm:
"Ơ kìa, cái vật thể phát sáng này là cái gì đây nhỉ? Trông lạ mắt thế này thì liệu có ăn được không ta?"
Cậu đưa tay cầm viên đá lên, một cảm giác lạnh buốt thấu xương lập tức lan tỏa từ lòng bàn tay chạy thẳng vào người. Ánh sáng từ viên đá đột ngột trở nên rực rỡ hơn gấp bội, giống như thể nó đang có sự phản ứng mãnh liệt với cơ thể của cậu. Hùng giơ viên đá lên cao, hất cằm nói to:
"Này hệ thống, cái cục này là cái gì đấy? Kim cương hay là đá quý thượng hạng vậy? Ta có mang cái này đi bán lấy tiền được không?"
Hệ thống lập tức trả lời bằng một giọng điệu đầy sự pha trò:
"Đó chính là Đớ Sâu thưa chủ nhân!"
Hùng nghe cái tên lập tức cau mày, lớn tiếng mắng:
"Đớ sâu cái đầu ngươi ấy chứ đớ sâu! Đá sâu à? Cái tên nghe xàm chó và vớ vẩn vậy?!"
Hệ thống thấy chủ nhân nổi cáu thì liền thu lại giọng điệu đùa giỡn, nghiêm túc giải thích:
"Thôi không đùa nữa, đây thực chất chính là Đá Linh Hồn của khu rừng này đấy. Nó là thứ nắm giữ trọn vẹn tất cả những nguồn tinh túy, là cội nguồn của mọi linh hồn ở nơi đây và cũng là thứ cốt lõi duy trì sự tồn tại của không gian này."
Hùng nghe xong thì bật cười lớn, ánh mắt đầy vẻ thích thú:
"Ồ, ra là thế à? Thế cái kỹ năng Thao Thiết Chi Thần lúc nãy có hấp thụ được cái cục này không? Ta muốn nuốt chửng luôn nguồn năng lượng này rồi còn đi về nhà ngủ nữa, mệt lắm rồi!"
Hệ thống vội vàng đáp:
"Dạ thưa được, ngài hoàn toàn có thể hấp thụ được. Nhưng mà..."
Không thèm đợi cho hệ thống kịp nói hết câu cảnh báo, Hùng đã lập tức dùng ý niệm kích hoạt kỹ năng, điên cuồng hấp thụ toàn bộ nguồn năng lượng khổng lồ bên trong viên đá. Viên đá linh hồn lập tức phát ra một luồng ánh sáng chói lòa làm lóa mắt, sau đó hoàn toàn tan biến rồi hòa nhập thẳng vào trong cơ thể của cậu.
Một tiếng ầm lớn vang lên, toàn bộ mặt đất dưới chân bắt đầu rung chuyển dữ dội như một trận động đất kinh hoàng, bầu trời trên cao bỗng nhiên tối sầm lại một cách đáng sợ. Những hàng cây cối xung quanh bắt đầu đổ rạp hàng loạt, không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt vỡ lớn như những tấm gương bị đập. Một cơn gió xoáy khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở trung tâm, điên cuồng hút hết mọi thứ xung quanh vào trong lòng nó. Hệ thống trong đầu cậu hét lên thảng thốt:
"Khi cái không gian này bị sụp đổ thì có nghĩa là toàn bộ linh hồn ở nơi đây cũng sẽ tan biến theo mây khói, nhưng mà tôi biết là chủ nhân cũng chẳng có thèm quan tâm đâu, nên là ngài đang được hệ thống chuyển dịch để trở về nhà rồi nhé!"
Hùng gãi gãi đầu, ngơ ngác hỏi:
"Ơ, thật á? Thế là xong rồi hả? Ta cứ tưởng là kiểu gì cũng phải có một con đại boss siêu cấp nào đó nhảy ra để đòi lấy mạng ta chứ, hóa ra chán thế nhỉ. Mà thôi kệ đi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi hai con ma, còn lại chẳng thấy bóng dáng khỉ ho cò gáy nào cả!"
Ngay khi mọi thứ xung quanh hoàn toàn tan biến vào hư vô, Hùng bất ngờ nhận ra mình đang đứng ngay giữa phòng khách quen thuộc của nhà mình. Mọi thứ xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, ngoài trừ tiếng kim đồng hồ treo tường vẫn đang chạy tích tắc tích tắc. Hùng vươn vai một cái thật dài, ngáp một hơi rõ to rồi lẩm bẩm một mình:
"Thật sự là đã được về đến nhà rồi à? Thôi kệ xác nó đi, ta đây cũng đang buồn ngủ vãi cả ra rồi, đi ngủ là thượng sách!"
Đúng lúc cậu đang định trèo lên giường để đánh một giấc thì âm thanh của hệ thống lại đột ngột vang lên thông báo:
"Thông báo quan trọng! Vì chủ nhân đã hoàn toàn hấp thụ toàn bộ tác dụng của Tẩy Tủy Đan kết hợp với Đá Linh Hồn, cơ thể của ngài hiện tại đã chính thức đạt đến cấp độ Trường Sinh Vĩnh Cửu. Xin chúc mừng ngài!"
Hùng nhíu mày, lên tiếng hỏi lại:
"Cái gì mà trường sinh vĩnh cửu? Ngươi nói cái ngôn từ gì cho nó dễ hiểu hơn tí đi xem nào!"
Hệ thống cung kính đáp:
"Thưa ngài, điều đó có nghĩa là ngài đã đạt đến trạng thái bất tử và bất diệt theo thời gian. Cơ thể của ngài từ nay về sau sẽ không bao giờ bị già đi, và ngài cũng không thể bị chết vì lý do tuổi thọ được nữa."
Hùng nghe xong thì khoái chí bật cười lớn:
"Ngon lành cành đào! Thế là từ nay về sau khỏi phải lo lắng đến chuyện bị tổn hại tuổi thọ mỗi khi cần buff sức mạnh để chiến đấu rồi!"
Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách, vừa đưa tay vuốt vuốt cằm vừa tò mò hỏi tiếp:
"À mà này hệ thống, ta hỏi cái này nhé, cái đống điểm báo thủ mà tao tích lũy được từ nãy đến giờ thì có thể quy đổi thành tiền mặt được không vậy?"
Hệ thống đáp lại bằng một giọng điệu đầy sự miễn cưỡng:
"Dạ... thưa được chứ, cái gì hệ thống cũng có thể đổi được cho ngài cả."
Hai mắt Hùng lập tức sáng rực lên như hai chiếc đèn pha của xe ô tô, cậu phấn khích hỏi dồn:
"Thật không đấy? Thế thì đổi luôn cho tao năm trăm điểm đi! Mà một điểm báo thủ thì đáng giá bao nhiêu tiền mặt thế hả?"
Hệ thống trả lời:
"Một điểm báo thủ sẽ tương đương với năm mươi nghìn đồng thưa ngài."
Hùng nghe thấy con số thì liền nhảy dựng lên khỏi ghế, hét lớn đầy kinh ngạc:
"Hơ?! Năm mươi k một điểm cơ à?! Tao giàu to rồi chúng mày ơi! Đổi luôn và ngay cho tao, mai tao đi phá hoại tiếp để trở thành Elon Musk phiên bản Việt Nam luôn!"
Chỉ sau vài giây xử lý, hệ thống đã lên tiếng xác nhận:
"Đã hoàn tất quy đổi. Hệ thống đã chuyển hai mươi lăm triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của ngài."
Không một chút chần chừ, Hùng lập tức rút ngay chiếc điện thoại trong túi ra, nhanh chóng đăng nhập vào tựa game Free Fire yêu thích của mình rồi nạp toàn bộ số tiền vừa nhận được vào game để sắm sửa trang bị. Đến tận một giờ ba mươi mốt phút đêm, sau khi đã trải qua mười ván thắng liên hoàn và không ngừng thầm chửi rủa cái tụi đồng đội ở server Indo tội nghiệp vì cái tội không chịu nghe theo lời chỉ huy của mình, Hùng mệt mỏi gục đầu xuống giường. Miệng cậu vẫn còn lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ:
"Nói thật lòng, cảm giác mọi chuyện diễn ra ngày hôm nay cứ như là mình đang nằm mơ vậy á... Vừa mạnh mẽ, vừa bất tử, lại vừa giàu có, thế mà vẫn ngồi đây chơi Free Fire được, đúng là quá chi là tày luôn rồi... Nếu mà đây thực sự là một giấc mơ thì xin đừng có bố nào đến đánh thức mình dậy nhé, thôi đi ngủ đây!"
Và thế là cậu nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ say, trong khi hệ thống chỉ biết đứng nhìn và thở dài một tiếng đầy bất lực trước cảnh tượng chủ nhân của mình đang ngủ khò khò với một tư thế vô cùng trừu tượng.