🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.2: Khi Giang Hồ Gặp Quái Vật

~9 phút đọc · 1782 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đỗ Phi Hùng đứng trước một căn nhà gỗ cũ kỹ, hoang tàn nằm trơ trọi giữa khu rừng ma ám. Ánh trăng le lói chiếu qua những lỗ hổng lớn trên mái nhà mục nát, tạo nên những vệt sáng loang lổ, biến khung cảnh xung quanh trở nên vô cùng rùng rợn và kỳ bí. Nhưng đối với một người có thần kinh thép và một sự tự tin tuyệt đối vào nhan sắc như Hùng, những thứ này chẳng bõ bèn gì. Cậu khẽ vuốt lại vài lọn tóc mái dính chút sương đêm, liếc nhìn cái bóng của mình đổ dài trên nền đất rồi tự lẩm bẩm trong đầu đầy đắc ý:
"Chậc chậc, đúng là dưới ánh trăng, vẻ đẹp trai của mình lại tăng thêm vài phần huyền bí. Cái căn nhà nát này tuy phong thủy có hơi âm u, nhưng làm phông nền cho một nam thần xuất thế thì lại là quá hợp lý. Bắt đầu hành sự thôi nào, tao là tao không có cái khái niệm thích gõ cửa bao giờ đâu nhé!"
Thay vì dùng tay vặn nắm cửa như một người lịch sự, Hùng tiến lên một bước đầy hiên ngang, vung chân đá mạnh một cú trời giáng thẳng vào trung tâm cánh cửa để chứng minh đẳng cấp sức mạnh gấp hai mươi lần người thường của mình.
Một tiếng rầm kinh thiên động địa vang lên, cánh cửa gỗ mục nát hoàn toàn không chịu nổi một cước này, lập tức bị áp lực khủng khiếp thổi bay thẳng vào trong nhà, va đập mạnh vào bức tường phía đối diện rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rơi lả tả. Hùng ung dung bước qua ngưỡng cửa với dáng điệu của một đại ca giang hồ đi đòi nợ thuê, cậu vừa đi vừa đấm mạnh tay này vào lòng bàn tay kia tạo ra những tiếng bộp bộp, miệng thì bắt đầu la lớn với giọng điệu đầy thách thức:
"Thằng nào ở cái nhà này thì bước ra đây donate mạng cho tao ngay lập tức! Nghe rõ chưa hả? Ít nhất thì cũng phải có một con ma bước ra tiếp khách, còn nhiều thì mang Đạt villa bốn trăm củ hoặc đom đóm năm củ ra đây cho tao! Chúng mày nghe thấy gì chưa? Chúng mày có hiểu anh đang nói cái gì không đấy? Anh là anh không thích nói nhiều đâu nhé, anh nói một lần để chúng mày nghe cho rõ!"
Tiếng hét đầy khí thế của cậu vang vọng khắp không gian rộng lớn, nhưng đáp lại lời kêu gọi mang tính chất tấu hài đó chỉ là tiếng côn trùng rỉ rả râm ran ngoài rừng và tiếng gió rít khe khẽ qua các khe nứt trên vách tường. Không gian bên trong căn nhà vô cùng rộng lớn nhưng hoang tàn đến đáng sợ, tường nhà phủ đầy rêu mốc xanh rì, mạng nhện giăng kín mọi ngóc ngách, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi vô cùng khó chịu. Bàn ghế gãy đổ nằm ngổn ngang trông như thể nơi đây đã bị bỏ hoang hàng thế kỷ. Hùng nhìn quanh một vòng, lười biếng ngáp dài một tiếng rồi lớn tiếng than vãn:
"Chán thế nhỉ? Tao đã cất công hô hào khản cả cổ thế kia mà không có một đứa nào thèm ra tiếp đón tao à? Tụi ma quỷ ở cái khu này yếu bóng vía thế thì tốt nhất là nên dẹp tiệm rồi dắt tay nhau đi mở quán karaoke đi, chứ ở nhà trốn chui trốn lủi làm gì cho phí hoài cả đời ra!"
Ngay khi câu nói của cậu vừa dứt, một âm thanh cạch cạch vô cùng kỳ dị đột nhiên vang lên từ phía trên tầng lầu. Âm thanh đó khiến Hùng lập tức dựng đứng người, hai mắt cậu sáng rực lên như bắt được vàng, cậu phấn khích gãi gãi đầu rồi cười khoái chí:
"Đ-ụ mọe, cuối cùng cũng chịu ra rồi đấy à? Mày bước ra đây nhanh lên cho bố siêu độ nào! Đừng có làm mất thời gian của tao, bắt tao chờ đợi là một tội ác đấy biết chưa hả?"
Thế nhưng khi Hùng vừa dứt lời thì từ trên bậc cầu thang gỗ cổ kính, một thực thể kinh dị bắt đầu chậm rãi bò xuống. Đó là một con quái vật với hình dạng đáng sợ đến mức bất kỳ một người bình thường nào có tâm lý yếu nhìn thấy cũng sẽ phải phát điên ngay tại chỗ. Cơ thể nó hoàn toàn méo mó, quái dị đến dị hợm. Kinh tởm nhất là những chiếc miệng của nó nằm ở những vị trí vô cùng kỳ quặc, từ trên ngực cho đến dọc theo hai cánh tay, và mỗi chiếc miệng đều đang nhếch lên để lộ ra những chiếc răng sắc nhọn hoắt dính đầy thứ dịch lỏng nhớp nháp. Mỗi bước chân của nó đạp lên bậc thang đều phát ra những tiếng cọt kẹt như tiếng gỗ mục nát sắp sập. Con quái vật gầm rít lên một tiếng, giọng nói chói tai như hàng ngàn chiếc móng tay đang cào xé trên mặt bảng đen:
"Kẻ nào dám guu... phá giấc ngủ ngàn năm của ta?"
Đối mặt với một thứ sinh vật tởm lợm như vậy, Hùng không hề run sợ lấy một giây, trái lại cậu còn đứng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào con quái vật rồi nở một nụ cười khẩy đầy trêu ngươi, buông lời cà khịa:
"Ơ kìa, cái gì mà ai dám phá giấc ngủ ngàn năm của tao? Tao là bố mày đây chứ ai vào đây nữa hả con trai! Mà nhìn mày thế này trông cũng múp míp đấy nhể? Làm sao hả? Nhìn cái mặt có vẻ giận dữ rồi đấy? Ngon thì nhào vô đánh tao đi, đừng có ngại ngùng gì tầm này nữa con trai yêu!"
Con quái vật rõ ràng đã hoàn toàn bị những lời nói đầy tính chất kích khích của Hùng chọc tức đến điên cuồng. Nó gầm lên một tiếng rung chuyển cả căn nhà rồi bất ngờ lao thẳng về phía cậu với một tốc độ kinh hoàng, những móng vuốt sắc nhọn vung ra với ý định duy nhất là xé xác kẻ ngoại lai này thành từng mảnh nhỏ. Nhưng Hùng thì vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, cậu khẽ xoay nhẹ người, né tránh đòn vồ vập của quái vật trong gang tấc rồi hào hứng hét lớn:
"Được lắm! Thích chơi thì bố dạy cho mày vài chiêu Kung Fu chính tông đây!"
Nói rồi, Hùng bắt đầu tung ra những động tác mà chỉ có mình cậu nghĩ đó là võ thuật đỉnh cao. Cậu múa chân múa tay loạn xạ xà ngầu, lúc thì tiện chân đá bay một chiếc ghế gỗ, lúc thì đấm liên tiếp vào không khí, nhưng điều kỳ lạ là do sức mạnh thể chất quá khủng, mỗi cú đấm cú đá bạt mạng đó đều vô tình tạo ra những luồng kình phong khủng khiếp khiến con quái vật văng ra xa hết lần này đến lần khác. Cậu vừa đánh vừa liên tục hét lớn để gia tăng hiệu ứng:
"Đây là chiêu Liên Hoàn Kích nhé! Nhận lấy này con trai! Đã thấy đỉnh chưa?"
Con quái vật rít lên đau đớn khi bị kình lực đánh trúng, nó cố gắng gượng dậy để phản công nhưng Hùng đã nhanh hơn một bước, cậu xoay người bồi thêm một cước nữa kèm theo tiếng hét:
"Còn chiêu này là Thiên Đạo Cước nhé! Đớp đi mày!"
Mặc dù con quái vật này sở hữu vẻ bề ngoài vô cùng mạnh mẽ và hung tợn, nhưng trước những cú đấm múa mèo mang theo sức mạnh tuyệt đối của Hùng, nó hoàn toàn không có một cơ hội nào để phản kháng. Những đòn đánh của cậu không chỉ nhanh đến chóng mặt mà còn chính xác đến một cách kỳ lạ. Sau mỗi một đòn trúng đích, con quái vật lại lăn lóc mấy vòng trên nền đất, đau đớn kêu rên thảm thiết.

Sau một hồi vừa múa máy vừa hét hò vang nhà, Hùng cảm thấy đã đủ trò chơi đùa, cậu quyết định kết thúc trận chiến một cách nhanh gọn lẹ. Cậu nhún người nhảy bật lên thật cao, xoay người trên không trung một vòng đầy điêu luyện rồi tung ra một cú đá chí mạng thẳng vào lồng ngực đầy miệng của con quái vật kèm theo tiếng gầm:
"Xem đây! Cú đá bách thắng của tao!"
Một tiếng ầm cực lớn vang lên, lực đạo từ cú đá mạnh đến mức cơ thể to lớn của con quái vật lập tức bị thổi bay thẳng lên trời, va chạm mạnh làm phá thủng luôn cả mái nhà gỗ. Trong tích tắc, bóng dáng của con quái vật chỉ còn là một chấm nhỏ mờ nhạt trên bầu trời đêm trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Hùng nhẹ nhàng đáp xuống đất, phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau rồi tự mãn nói:
"Xong phim nhé, bay màu luôn rồi nhé! Từ nay về sau tụi bây cứ gọi tao là Hùng Thánh Đá đi là vừa!"
Ngay lập tức, màn hình hệ thống nhấp nháy liên tục đưa ra thông báo:
"Chúc mừng chủ nhân! Ngài đã nhận được bảy trăm điểm báo thủ, năm trăm điểm kinh nghiệm và một kỹ năng mới mang tên Thao Thiết Chi Thần, cho phép nuốt chửng và hấp thụ tất cả các loại năng lượng."
Hùng nghe xong thông báo thì phấn khích đến mức hét lớn:
"Thao Thiết Chi Thần cơ à? Cái kỹ năng này nghe chừng xịn sò đấy nha! Tuyệt vời, từ nay về sau tao không chỉ dùng nắm đấm nữa mà tao sẽ nuốt sạch sành sanh tụi bây luôn, cứ đợi đấy!"
Không thèm ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà gỗ đã bị mình phá hủy cho tan hoang, Hùng tung người nhảy vọt qua khung cửa sổ vỡ, tiếp tục hành trình báo thủ của mình vào sâu trong khu rừng ma ám, cậu vừa đi vừa nghênh ngang thách thức:
"Còn con ma nào ở quanh đây nữa không hả? Ra đây hết đi xem nào! Hôm nay một mình anh cân tất, chấp hết chúng mày luôn đấy!"

💬 Bình luận (1)