🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.14: Chap 14: Cô đơn

~15 phút đọc · 2953 từ · · ⚠️ Báo cáo

Vào KTX cũng đã được hơn 2 tuần rồi, lúc đầu ở trọ khá là cô đơn vì chỉ có một mình tôi lủi thủi, ai ngờ vào KTX lại càng cô đơn hơn khi mà ba ông anh năm 2 đó chẳng nói với mình một câu nào. Điều đáng buồn cười nhất là ngay cả đến ngày giờ đóng điện nước các anh đấy cũng không nói một lời nào mà để lại một tờ giấy trên giường ngủ của tôi. Hôm đấy tôi đi học về trễ tận 18g mới về đến phòng KTX, mệt rã người vừa nằm xuống thì thấy một tờ giấy để trên giường. Đại loại là
“Hi em tiền điện tháng của em X-XX, tiền nước của em YYY, giờ sẽ phân công trực vệ sinh và làm những khu vực ZZZ cụ thể là MMM…”
Tôi thực sự rất shock, chả lẽ con người với nhau đến giờ cũng không thể nói một câu nào ngoài câu chào hỏi đầu tiên khi bước vào phòng. Cô đơn phủ lấy cô đơn khi mà Hiếu lại ngày càng lạnh nhạt và có vài cuộc cãi nhau xảy ra. Hôm đấy học tiết Lý, tôi ngồi kế bên Hiếu, tôi thì lại có tính chiếm hữu cao tôi thường lấy điện thoại Hiếu xem tin nhắn. Vừa đang lướt điện thoại của Hiếu thì có một tin nhắn tới từ Cường:
“Hi ông, tôi đang ngồi đợi ông dưới Circle K nè, xuống đây chơi”
Dòng chữ “xuống đây chơi” khiến tôi tức điên người lên, con người của tôi năm đó là một người nông nổi hay nóng giận và đặc biệt là rất ghen tuông. Tôi liếc mắt qua Hiếu và đưa tin nhắn cho Hiếu coi
- Thế này là thế nào đây Hiếu, đây là ai
- Đây là một thằng bạn lúc mới vào KTX anh có quen, nhưng không có gì cả. – Hiếu xanh mặt
- Không có gì mà lại rủ xuống đây chơi, chỉ 2 người là ý gì
- Anh đã nói với nó biết bao nhiêu lần rồi, là anh không có thích nó. Anh nói thiệt.
- Vậy sao người ta còn rủ anh, có phải là anh không cho họ biết về mối quan hệ của 2 đứa mình
- Đưa anh điện thoại
Hiếu nhắn tin một lèo dài thật dài “hi ông, tôi đã nói với ông biết bao nhiêu lần rồi tôi không có thích ông, tôi đang yêu một người rồi ông, người đó ngồi kế bên tôi đây nè, hy vọng ông không phiền tôi nữa kẻo để người yêu tôi giận thì lại khổ”. Thằng Cường không nói lời nào nữa khiến tôi cũng yên tâm. Mặc dù tôi tin tưởng Hiếu rất nhiều, nhưng dạo gần đây có vài chuyện làm cho chúng tôi hay cãi nhau và có vài lần tôi nóng tính còn đánh cả Hiếu. Tôi biết bản thân mình rất sai khi hành động như vậy nhưng một khi đã yêu vào rồi là không còn biết trời trăng mây đất, chỉ muốn họ mãi mãi là của mình.
Sau hôm đấy thấy Hiếu cũng quan tâm tôi nhiều hơn vì sợ tôi giận và buồn, nhờ ở KTX nên chúng tôi có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với nhau nhiều hơn, rồi cả việc đi học bài chung ở A19 hoặc là phòng tự học KTX nữa. Có lần Hiếu rủ tôi qua phòng Hiếu chơi thì tôi mới phát hiện là Khang ở chung phòng với Hiếu 401 AH1, rồi còn làm quen thêm nhiều bạn mới như Phát (Khoa Điện), Hợp (Chung khoa với tụi tôi).
- Bạn mới à Hiếu, sao giờ mới dắt bạn qua chơi thế - Phát nói
- Ơ thì bạn mới hhahaa- Hiếu vừa nói vừa nhìn tôi với anh mắt trìu mến như là muốn giải thích cho câu nói đó, vì chúng tôi không thể công khai (do vấn đề gia đình).
- Chào ông nha, rảnh qua chơi thường xuyên bên đây vui lắm – Hợp
Còn Khang thì nằm ở giường tầng trên nhưng lo chơi laptop mà không nói lời nào. Tôi trèo lên tầng trên và nói:
- Nè biết ai qua chơi không mà lo chơi laptop hoài vậy hé
- Ủa Kiệt mới qua à hihi
Thế là tôi được tiếp đãi nồng hậu và nồng nhiệt bởi Hiếu và những người bạn thân thiện, tôi rất vui và hạnh phúc, xung quanh đó còn có phòng của Đức (bạn chung lóp HC08), tôi mới chợt nhận ra ở KTX đúng là vui thiệt nhưng chỉ khi về phòng là tôi lại thấy cô đơn bởi những đàn anh lạnh nhạt của mình. Đã thế còn có 1 anh trong phòng thường hay chơi game xuyên đêm, tận 12g vẫn la hú hét trong phòng làm cho mọi người rất khó chịu, nhưng cuối cùng vì chịu đựng mà vẫn không nói với nhau lời nào để khắc phục.
Được hôm qua phòng bạn khác chơi, sau khi chào tạm biệt Hiếu thì tôi nói tôi về phòng nhưng thật ra là đi qua phòng thằng Nhật, vì sợ hiểu lầm nên tôi không có nói rõ với Hiếu. Tôi đi đến phòng của Nhật và gõ cửa thì Thuận ra mở cửa:
- Ủa welcome, đi đâu đây, qua kiếm ai vậy cục cưng của tôi
- Cục cưng đầu ông, quên rồi hả, tôi vào KTX rồi nên qua thăm mọi người một chút haha.
- Ờ hé, qua kiếm anh Nhật hay tôi, kiếm tôi vô tắm rửa nằm chờ sẵn đi.
- Kiếm cả 2 anh.
- Má tức á – nó vừa nói vừa xoa đầu tôi rồi kẹp vai tôi đi vào phòng
Tôi không biết sao nhưng thằng Thuận và thằng Nhật rất quan tâm và “cưng chiều” tôi, làm tôi cứ ngỡ tôi là em trai của bọn nó thật sự. Thật ra Thuận cũng là một mẫu người mà hàng ngàn cô gái mê đắm mê đuối, vừa đẹp trai lại lịch thiệp, vừa hài hước vui vẻ lại biết chừng mực, vừa tốt bụng lại vừa chu đáo… nếu như mà nói về Thuận thì chắc cũng khá dài vì thật sự là một người rất tốt. Vẫn là cặp mắt một mí – cửa sổ tâm hồn thu hút nhiều người kể cả tôi, sóng mũi thì cao, môi lại hồng hồng tự nhiên, đã vậy còn cao 1m77 như soái ca ngôn tình. Thật sự cô gái nào mà có được Thuận chắc cũng phải tu 3 kiếp. Tôi nghĩ đùa trong đầu như thế thì bước vào ngồi ở một cái ghế đặt giữa phòng, nó đi lấy cho tôi một lon nước ngọt vì phòng nó có tủ lạnh mini nên thấy cũng khá tiện để được nhiều đồ ăn thức uống qua đêm.
- Nè uống đi, tặng em, đồ Hàn Quốc uống ngon lắm á – nó vừa nói vừa cười tươi như ông mặt trời chiếu nắng sáng thật ấm áp
- Nè nha, thả thính hoài dính ráng chịu nha
- Dính đi, a đang chờ nè =))))
- Nhật đâu ời sao tui không thấy ổng thế.
- Nảy giờ hông nghe tiếng nước chảy hả, nó đang tắm, mỗi lần nó tắm là cái phòng này chờ ít nhất một tiếng, không biết làm cái gì ở trỏng. Thằng Tuấn, Tài phải nằm chờ nó mà nó khi ngủ quên luôn đấy.
- Má nó ỉa hay gì á.
Vừa nói dứt câu thì thằng Nhật nó nghe được và vừa bước ra từ phòng tắm, với một vóc dáng slim fit và cao 1m8, cơ bụng săn chắc lộ rõ 6 múi, thân hình đúng cân đối làm cho người khác mê mẩn. Cơ thể của Nhật đúng láng mịn và trắng tinh nhưng không trắng quá, làm trong đầu tui gợi lợi câu thơ “Thân em vừa trắng lại vừa tròn”. Tôi nhìn mê đắm đuối không thể rời mắt một giây, cái đầu còn ướt làm tóc rủ rượi xuống, nó vừa lấy khăn lau khô vừa dùng tay vuốt tóc lên làm cho tôi càng không thể rời mắt như đang xem một chương trình Nam thần.
- Nhìn gì mà đắm đuối thế, muốn sơ múi không, anh cho sờ miếng nè
- Ai thèm – tôi chợt hoàn hồn vì nó đang tiến sát lại gần tôi trong gang tấc
- Để anh mặc áo vào đã rồi tiếp chuyện
Nó mặc một cái áo thun màu đen vào trông lại càng gợi cảm hẳn ra, thật sự nó là Nam thần chính hiệu dù làm gì, mặc gì nó đều đẹp trong mắt người khác.
- Hôm nay phòng anh ăn lẩu, ngồi đây chơi đi hồi tụi nó nấu đồ ăn cho ăn.
- Ủa được nấu nướng hả
- Dùng bếp điện thì không ra khói là yên tâm rồi, với mua đồ sẵn ở siêu thị chỉ cần bỏ vào rồi ăn thôi.
- Hihihi tốt quá, cho Kiệt tham gia với – tôi cười tít mắt
- Đương nhiên rồi – Nó xoa đầu tôi như một đứa trẻ lên 3 rồi đi phơi cái khăn ngoài ban công KTX
Sau một hồi chuẩn bị tươm tất, mọi thứ đã sẵn sàng 5 người bọn tôi ngồi vào và chuẩn bị thưởng thức, đây cũng là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Tuấn và Tài vì hai đứa này lần nào qua phòng cũng thấy tụi nó chơi game suốt và không nói lời nào chỉ gật đầu chào rồi thôi.
- Hé lu Kiệt nha, phòng này vui lắm cứ thoải mái nhé – Tuấn nói
- Đúng rồi, không say không về nha – Tài nói
Tụi nó còn mua cả bia ít nhất là 15 lon, cái lẩu được bày lên với đủ loại topping nào rau, thịt bò, mì, tôm, cá, bò viên, xúc xích… Tôi thật rất hạnh phúc luôn, và enjoy cái khoảnh khắc này thiệt sự, mọi người rất tốt với tôi luôn, hết múc lẩu dùm lại đưa nước.
- Uống miếng bia đi Kiệt – Thuận đưa tôi
- Thôi tôi sợ nhức đầu với ói lắm haizz
- Đây anh uống dùm nó – Nhật giựt lấy
- Ghê chưa ghê chưa – Tuấn và Tài đồng thanh
Tôi đang loay hoay thì thấy Nhật đang bóc tôm rồi đưa về phía tôi, đàn ông gì mà ấm áp, ân cần và chu đáo thế - tôi tự nhủ
- Nè ăn đi, tôi bốc sẵn rồi nè
- Ơ ơ ơ thôi tôi không ăn tôm được, tôi bị dị ứng
- Ơ bị dị ứng, sao không nói tôi biết
- Thì ông biết rồi nè
- Còn dị ứng gì nữa không
- Huhu nhiều lắm: mắm nè, hải sản nè …
- Gì vậy? – mọi người cùng hét to
- Uổng phí cả cuộc đời trong ẩm thực Việt Nam rồi Kiệt à – Thuận nói
- Ăn anh được rồi – Nhật nói
Ông bà ta có câu “bữa tiệc nào cũng tàn, cục vàng nào cũng bán” và cũng gần 23g rồi, tụi tôi tàn tiệc thằng Tuấn với thằng Tài nó nằm chình ình đó rồi, sỉn cả 2 thằng không ngốc đầu dậy nổi. Thuận thì chống mặt, nhức đầu, chỉ có thằng Nhật là tỉnh bơ như ban ngày, tửu lượng nó cao thiệt sự
- Haizz mấy thằng này không uống giỏi mà uống cho cố vô – tôi trách móc
Tôi lụi cụi cùng Nhật đỡ Tuấn với Tài lên giường cho nó ngủ, sẵn đỡ thằng Thuận lên giường cho nó ngủ luôn thì bất ngờ nó cởi áo ra vì la nóng và nực, “lại thêm một thằng body ngon thế kia, 6 múi, slim fit, phòng này toàn trai đẹp” Tôi tự nhủ. Xong tôi dọn dẹp dùm tụi nó, để vào bọc rác, lau nhà, tắt đèn tắt quạt … vừa xong thì cũng 23g30
- Anh đưa em về nha – Nhật nói trong giọng điệu cũng không mấy tỉnh táo
- Thôi tôi tự về được rồi, ông đi ngủ đi kìa, tôi đỡ ông lên giường nha
- Ôi trời, anh làm gì mà sỉn được, anh đưa về.
- Sỉn vô rồi nhây nhây đi
Tôi đỡ nó lên giường rồi bảo nó đi ngủ đi sáng mai còn đi học, nó nhất quyết không chịu nên tôi đã dùng hết 10 phần công lực đẩy nó xuống giường vì nó cũng đã ngấm bia và sỉn thì tôi mới có thể đẩy được, chớ nó mà tỉnh táo thì 10 thằng như tôi không đẩy nổi nó. Phòng thì tối om, chỉ còn ánh trăng ở bên ngoài gọi vào nhưng nó vẫn mờ nhạt và không thấy rõ, tôi đẩy nó xuống thì nó một tay kéo tôi lại, một tay thì ôm vào eo tôi làm tôi không thể kháng cự. Tôi ngã vào lòng nó lần nữa, nhưng lần này không phải mặt đối mặt mà ngực và bụng của nó đối vào lưng của tôi, đó là một thế ôm mà khó thể vùng vẫy được. Tay của nó ôm siết cái eo “con kiến” của tôi làm tôi không thở được, cái tay còn lại thì tựa như cái gối cho tôi nằm lên, tôi đang vùng vẫy thì nó lấy cái chân của nó kẹp chân tôi lại.
- Nhật Nhật à, tôi đi về khuya rồi – tôi thì thầm
- Không có về gì hết, ở lại đây với anh – nó sỉn rồi, giọng nó “cà giụt” và cả “nhựa nhựa” như mấy ông nhậu sỉn ở dưới quê vậy.
- Gần 12g đêm rồi không cho tôi về hả - Lúc đấy tim tôi đập rất nhanh, chưa bao giờ đập nhanh như vậy đến cả Hiếu cũng không có cảm giác này, tôi thì lại cho rằng vì nó ôm tôi quá chặt nên không thở được và làm tim đập nhanh hơn.
- Không …. Anh …… không ……. Cho …….. em ……. Về …… đâu
Cú ôm của nó ngày càng siết và làm tôi không thể chống cự được nữa, phần nhô ra của cơ thể nó chạm vào phía sau lưng của tôi.
- Trời ơi, cộm cộm á ông nội
- Phản … ứng … sinh.. lý.. bình… thường mà….
- Ngủ đi anh muốn ôm em – nó nói trong trạng thái như vừa nhắm mắt vừa nói vậy.
Tôi suy nghĩ một hồi trong đầu “dù gì cũng đã 12g đêm, quá trễ rồi không thể về được nữa, kêu cửa mắc công các anh đó là giận vì sáng họ cũng có việc riêng mà, hết cách tôi đành ở lại, dù gì về đó cũng có cảm giác cô đơn vô cùng” – Tiến thoái lưỡng nan.
- Vậy buông ra tôi đi vệ sinh cái, đánh răng nữa mới ngủ được – tôi thì thầm vào tai nó
Thế là nó buông ra thật, sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi lấy đại cái quần ngắn nó để trong tủ đồ của nó ra mặc, vì lúc nảy tôi mặc quần dài, sẵn tiện tôi lấy luôn cả cái áo thun vì đồ tôi đã dơ và hôi quá nhiều. Nó thấy tôi vào toilet quá lâu mà chưa ra, bước chân khập khiểng đi vào:
- Thay đồ nhanh đi, lâu quá, anh đi toilet rồi vào ngủ coi. – Giọng gầm gừ của một tên say sỉn
- Biết rồi, xong rồi nè.
Tôi bước ra với một dáng người nhỏ nhắn, với một cái quần đùi và cái áo thun local brand của nó
- Dễ thương thế, tặng em bộ này luôn á
Tôi đã xong hết thì ngồi trên giường của nó chờ nó ra để lôi nó lên giường ngủ rồi tôi sẽ nằm dưới đất. Ai ngờ, Nhật vừa bước ra nó leo lên giường mà không cần sự trợ giúp của tôi rồi lại tiếp tục lôi kéo tôi vào cái thế y chang lúc nảy. Thế là nó ôm tôi ngủ cả đêm mà không thể nào cựa quậy được. Tôi với chân kéo cái chăn để đắp cho hai đứa vì tối ở KTX trên tầng cao rất là lạnh. Cả đêm đó tôi không ngủ được vì cứ trằn trọc qua lại, cộng thêm cảm giác ấm áp pha một chút sợ sệt nữa. Nhật ôm tôi trọn vào lòng nó làm cho tôi như một đứa trẻ, đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác thân thiết đến thế, “quả thật tôi cũng muốn có một người anh hai như nó” – tôi thầm nghĩ. Tôi nghĩ được một lúc thì chợp mắt không hay, bật tỉnh dậy thì đã 6g sáng rồi, cả đám vẫn còn ngủ ngay ngất.
- Nhật bỏ tôi ra, sáng rồi tôi phải về, ôm cả đêm rồi chưa đã hả
- Thôi …. Mà …. – lại giọng điệu nhựa nhựa đó
- Thôi để tôi về - tôi cảm thấy sai sai
- Nè giả bộ đúng không, cả đêm rồi chẳng lẽ chưa tỉnh – tôi tức giận vùng vẫy ra.
Thế là nó buông tôi ra và tôi lấy bộ quần áo của mình rồi đi về phòng – căn phòng chất chứa nỗi cô đơn.

💬 Bình luận (0)