Sáng hôm sau tôi về lại trọ, vì có tiết vào buổi chiều nên tôi định vào trọ nằm nghỉ một xíu thì phát hiện bị mất chìa khóa cửa, tôi gọi cô chủ trọ ra để nhờ cầu cứu thì bị chửi banh xác, mặc dù tôi nhớ chính xác tôi bỏ chìa khóa vào trong cặp:
- Sao mày làm mất chìa khóa hoài vậy, đúng là mệt mỏi
- Lần đầu luôn đó cô
- Lần đầu gì mà lần đầu, tao đã bảo bao nhiêu lần tại sao không để chìa khóa chỗ cửa sổ đi, khỏi quên khỏi mất
- Thế có người vào ăn cắp thì làm sao cô
- Thì thôi
Thế là cô chủ trọ kêu con trai của cô ra dùng máy khoan cắt chìa khóa dùm:
- Mệt ghê mới sáng sớm à, cắt cái gì mà cắt – anh ta miệng vừa nói tay vừa làm
Đợi khoảng 10 phút thì tôi vào được ở bên trong, tôi tức đến phát khóc chưa bao giờ tức như vậy, cảm giác như ở xa bị người khác ăn hiếp mình như không dám chống trả vì sợ chuốt họa vào thân. Tôi ngồi suy nghĩ bần thần, vừa tức vừa không nói nên lời lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng người thật là giả tạo, lúc có mẹ tôi ở đây thì hứa hẹn đủ kiểu lời ngon tiếng ngọt, đến khi mẹ tôi về rồi thì bắt đầu xem tôi như là một con thú mà mặc sức la hét. Lòng người hiểm ác, thế sự khó lường, cộng thêm việc nhà trọ tuy an ninh nhưng lại cứ bảo để chìa khóa cửa sổ thì tôi sợ một ngày người ăn cắp không ai khác chính là mẹ con họ. Tôi quyết định trả trọ để chuyển vào KTX, được một lần trải nghiệm vào KTX thăm thằng Nhật tôi thấy KTX không tệ như tôi nghĩ chút nào. Sau khi thu xếp xong đồ đạc, tôi ra nói chuyện với cô chủ trọ:
- Cô ơi, con muốn trả phòng vào KTX ở
- Mới nói mấy câu mà mày giận à
- Không muốn vào KTX cho thuận tiện hơn
- Vậy thì đền hợp đồng đi, mày chưa ở tới 6 tháng
- Vậy cô cho hỏi Hợp đồng ở đâu
Tôi chưa từng kí hợp đồng vì họ chưa bao giờ đưa cho tôi, tôi cũng không nhắc vì thật sự là không biết.
- Hợp đồng con tao quên làm
- Vậy thì không có hiệu lực cô nhá
Tôi quyết định hôm nay là một hai ngày sau tôi dọn đi liền, nhưng tiền nhà tháng này chưa đóng nên tôi có nói cô chủ trọ dùng tiền đặt cọc để trừ qua tiền nhà này, dù có đồng ý hay không thì tôi cũng không quan tâm, vì tiền cũng là tiền tôi đã cọc. Tôi chỉ sợ họ làm khó làm dễ tôi, hoặc là báo về trường tôi trường hợp tôi đã làm gì sai với họ. Cũng may họ còn chút lương tâm cuối cùng đồng ý cho tôi đi. Lòng tôi lúc đó vui lắm vì sắp được vào KTX vừa rời khỏi cái nơi cô đơn này mà vừa được ở gần Hiếu, tôi có nói chuyện này với Hiếu, Hiếu vừa vui vừa đồng ý và còn muốn giúp đỡ tôi dọn đồ đạc vào KTX. Buổi chiều đi học gặp Nhật ở trường vì học chung tiết Giải tích, mỗi lần học giải tích là nói lại ngồi gần tôi và chỉ thấy có môn giải tích là nó chăm đi học nhất. Nó đã ngồi đợi sẵn tôi ở trong lớp, tôi vừa bước vào thì nó lấy cặp của nó ra vì chừa chỗ cho tôi, còn mua sẵn cả một chai nước để trên bàn, tôi thật sự cảm thấy rất vui vì quen được một người bạn tử tế như nó:
- Nè uống đi, mới đi ngoài vào mệt lắm đúng không
- Cảm ơn ông nhiều
Ngồi học được một lát thì ra chơi, tôi ngồi lẩm bẩm một mình ai ngờ bị nó nghe thấy:
- Haizz vào KTX ở thì mua gì đây và cần đăng kí như thế nào ta
- Gì? Ông vào KTX ở rồi à
- Ơ nói nhỏ thế cũng nghe à. Tôi bị bà chủ trọ chửi quá trời, tôi không chịu nổi nữa, sẵn dịp vào KTX ở luôn
- Bà đó cũng gan trời, dám chửi ông à, bả muốn gì
- Thôi đi cha, bớt sung lại, tào lao, kệ bả đi dù gì cũng chuyển đi rồi. Tính tình nóng quá nóng
- Chỉ nóng vì ông thôi, rồi chiều rảnh không theo tôi vào KTX chỉ cho chỗ đăng kí
- Ơ được vậy thì mừng quá đang không biết làm thế nào nè
- Ok hồi đi về chung với anh.
- Anh quần què. Ủa mà được chọn tòa ở không
- Được. Nhưng mà không cần chọn, qua phòng tôi ở chung. Phòng 6 nhưng hiện có 4 đứa à
- Thôi, tui muốn làm quen thêm bạn mới.
- Thì phòng anh cũng có tận 3 thằng khác – tức là bạn mới rồi
- Gặp qua rồi hé, lần đi thăm bệnh ông đó
Nó cười cười khoái chí, vẻ mặt như chợt nhớ ra lần đó tôi vào thăm nó, đột nhiên nó dùng tay nhéo má tôi:
- Ờ, nhớ rồi, cảm ơn bé
Tôi vội đẩy tay nó ra vì trông rất là kì cục
- Nè, thằng cha này, ai cho đụng vô vậy
- Bé má phún sữa, mềm mịn ghê nhe
- Má tao đánh chết nha
- Tướng như con nhái đòi đánh anh à
- Cút.
Tôi nói với vẻ mặt giận dữ thì nó xoay qua xin lỗi vì lỡ tay, tôi thấy vậy chứ tôi là người ít giận dai ai lắm, mọi chuyện bỏ qua được tôi đều bỏ qua:
- Lần này thôi nhá, lần sau bẻ loại tay ông.
- Hì hì – Nhật cười một cách giỡn cợt
Tan học tôi cùng Nhật đi trên con đường nhỏ từ H6 qua KTX, vừa đi vừa cười giỡn trông như hai đứa bạn thân thật sự. Đang nói đùa giỡn thì lại gặp tiếp đám fans trẩu của nó, có một bạn nữ này trông rất quen hình như gặp lần trước, mặt dù mặt mày đẹp đẽ nhưng miệng mồm rất khẩu nghiệp:
- Hôm trước đi với thằng kia rồi, nay lại đeo bám Nhật à. Nhật à, ông nên cẩn thận thằng này nó ghê lắm
- Nè nói chuyện cho đàng hoàng đi, ghê là ghê như thế nào vậy bạn – Tôi giận dữ
- Tôi thấy Kiệt không ghê, nhưng lại có sức hút hơn các bạn đấy – Nhật bênh tôi, đây là lần đầu tiên nó bênh tôi như thế
- Tôi coi Kiệt là em trai của mình, nên hi vọng các bạn đừng quấy phá em ấy nữa – Nhật tiếp lời
- Ơ thì ra anh chỉ coi nó là em trai thôi à
- Đúng vậy
- Làm tụi em hết hồn, sợ nó bỏ bùa mê gì anh rồi đấy.
- Tôi cho dù có mê thằng Nhật, cũng không làm mấy chuyện tồi tệ như bạn nghĩ – tôi tức giận đỏ mặt.
- Thôi được rồi mọi thứ nên chấm dứt tại đây
Đi đến gần cổng KTX thì tôi mới hỏi Nhật:
- Sao lại bênh tôi
- Thì để họ đừng quấy rối Kiệt nữa, tụi đó cũng nhiều chuyện lắm. Tốt nhất là cứ nói vậy với họ để không phiền ông, còn nó phiền tôi cỡ nào cũng đuọc
- Hảo hảo, anh em tốt
- Đòi ăn mì à, hay là ăn anh nè
- Điên à, hảo hảo là tiếng trung là tốt đó ông nội
- ồ thế à – nó lại cười khoái chí
Nó dẫn tôi vào đăng kí ở KTX, thấy nó vui lắm, vui hơn cả tôi. Mọi chuyện cứ thuận lợi như ban đầu dự tính, tôi được chọn khu tôi ở, vì mùa này là mùa vắng người xin ở KTX chứ đợt đầu năm hàng ngàn sinh viên năm nhất đăng kí thường thì không được chọn mà xếp ngẫu nhiên, tôi thấy vậy mà cũng may mắn. Tôi chọn ở khu AH vì tôi thấy khu này khá đẹp và hiện đại, anh đăng kí đưa tôi tờ giấy trên đó ghi thông tin phòng tôi chuẩn bị vào 905 AH2.
- Vậy là chung tòa với anh rồi nè
- Ủa là sao
- Tòa đó chia ra AH1 và AH2, anh ở AH2
- Anh quần què, tức á.
- Cảm ơn ông nha, nhờ ông mà mọi thứ khá suông sẻ
- Ơn nghĩa gì, tôi là anh trai của ông mà – nó vừa nói vừa cười trông đẹp trai không thể nào tả nổi, hèn chi vạn người mê mà.
Thanh toán tiền xong, thì tôi về nhà trọ chờ một ngày sau là có thể chuyển vào KTX. Mọi thứ khá là ok, tôi cũng đã dọn dẹp hết tất cả mọi thứ gòn gàng sạch sẽ cho ngày mai, có vài thứ không dùng nữa tôi vứt luôn và định mua mới. Có một túi gạo 5kg mới toang tôi chưa đụng vào, nhưng nghe nói ở KTX thì không được nấu ăn nên tôi định cho nhà trọ kế bên nhưng không thấy ai. Vừa bước ra cổng tôi thấy có một chị vừa lấy chiếc xe đạp ra:
- Chị ơi, chị lấy gạo không
- Sao đấy em
- Em chuyển vào KTX ở nên không dùng nữa chị lấy nha
- Ok em
Tôi chạy vào phòng nhanh lấy gạo ra đưa chị thì chị bảo:
- Bao nhiêu tiền chị trả lại nè
- Dạ thôi không cần đâu, tiền bạc gì chị
- Ôi vậy chị cảm ơn em nhé – chị cười rối rít
Tôi cảm giác như mình vừa làm một việc tốt vậy. Chiều ngày mai Hiếu đến trọ tôi dọn cùng, nào là quạt, mền, quần áo, bàn học … thấy vậy mà rất nhiều đồ cần thiết và thật sự rất là cực. Mặc dù buổi chiều nhưng cái nắng của Thủ Đức vẫn khiến cho chúng tôi mệt lã người, chỉ mới dọn được đến cổng thì đã đuối sức và không thể đi thêm được nữa, cũng may tôi có số điện thoại của một người bạn ngồi học kế bên lúc Quân sự đó là Hùng. Hùng nhận được cuộc gọi của tôi thì liền ra giúp đỡ
- Thật sự cảm ơn ông nha, tụi tôi đuối sức quá
- Có gì đâu nè.
Sau gần 3 tiếng đồng hồ thì tụi tôi cũng đã dọn xong hết đồ đạc vào KTX, phòng mới của tôi có 3 người đang ở sẵn, tôi là người thứ 4 vì tôi chọn phòng 4 người. Tôi cứ ngỡ trong lòng rằng sẽ được ở chung với sinh viên năm nhất như thế thì sẽ dễ dàng hơn trong việc tương tác với nhau ai ngờ cả 3 người đó đều là sinh viên năm thứ 2, cũng may là các anh này đều học BK. Tôi chào các anh để lấy thiện cảm trước khi vào ở cùng nhau cũng tận cả 1 học kì nữa. Sau khi chào xong tôi ngõ lời muốn mời Hiếu và Hùng đi ăn, nhưung Hùng từ chối vì có việc bận khác. Thế là tôi với Hiếu được phen mệt lã rời, giờ tôi mới hiểu cảm giác của nhiều đứa bạn nó than rằng “đi từ AH2 mà ra tới cổng KTX hay là vô trường là như tắm và muốn nghỉ học luôn”. Đoạn đường không xa nhưng quả thật đi bộ rất mệt. Ra đến chợ thì gặp thằng Nhật đang đi với Thuận và hai người bạn của nó:
- Nè em trai của anh dọn vào KTX chưa – Nhật nói
- Em trai nào? Dọn vô rồi, mới vừa dọn xong
- Ủa vô hồi nào, để bọn anh giúp đỡ - Thuận chọc ghẹo tôi
- Tao đánh chết bây giờ - tôi tức tối
- Rồi vô sao không nói để tôi kêu mọi người phụ
- Thôi được rồi, nảy giờ cũng may có Hiếu phụ rồi, tôi dọn xong hết rồi
- Hello ông, bạn của Kiệt à, tôi là Thuận
- Chào ông tôi là Hiếu, là người yêu của Kiệt
- Ủa?? – Thuận xoay qua thằng Nhật – Sao kì vậy mậy??
- Không có gì – Nhật đáp hời hợt
Thế là tôi lôi tay Hiếu đi và chào tạm biệt Nhật với Thuận, tôi sợ đứng một hồi lại gây ra chuyện nữa khi thấy sắc mặt của Hiếu không tốt lắm:
- Họ là ai vậy, sao nói chuyện kì thế
- Thuận là bạn của Nhật, cũng là bạn của em, không có gì đâu
Hiếu với vẻ mặt cau có rồi chấp nhận cho mọi thứ qua và không hỏi đến nữa. Ăn xong thì theo quán tính tôi đi về phía hướng xe bus, Hiếu vội kéo tay tôi lại
- Em đi đâu đấy
- Em về trọ
- Haha mới dọn vào KTX đấy nhé.
- Ủa ?? em quên hihi.