Thời gian trôi nhanh thật mới đây mà đã gần 5 tháng rồi, tôi chuẩn bị cho kì thi cuối đầy máu và nước mắt. Như tôi đã từng nhắc đến, thi ở Bách Khoa còn khó hơn cả thi ở đại học, mọi thứ làm cho tôi lo lắng hơn vì cuối kì chiếm gần 70% điểm số. Một người quan trọng điểm số như tôi lúc bấy giờ quả thật là run sợ.
Những ngày ôn tập điên cuồng đang chuẩn bị để bắt đầu, vẫn như thường lệ hôm nay học tiết giải tích. Vì Nhật đã biết tôi ở KTX nên cứ chờ đến tiết giải tích là nó qua phòng rủ tôi đi học, và cũng vì học buổi sáng nên tôi thường ngủ dậy trễ và không muốn dậy, cũng may là có nó qua kêu cửa.
- Kiệt ơi dậy đi học nào. – Nhật la hét ở ngoài cửa phòng
- Đợi anh tí – Anh Trường đi ra mở cửa – chung phòng với tôi – anh này còn nói được chút ít còn hai anh kia hầu như chưa bao giờ nói chuyện với tôi cả.
- Nè vô đi, nó còn ngủ kìa.
Tôi ngủ lan man thì nghe tiếng có người gọi, theo phản xạ tự nhiên tôi lấy mền kéo trùm đầu để không phải nghe nữa. Nghe tiếng bước chân đi lại gần và bắt đầu run lắc bờ vai của tôi:
- Dậy mau, đi học giải tích ôn thi cuối kì kìa, trễ giờ rồi
- Ai…. Vậy…. mới 6g thôi mà – tôi mắt nhắm mắt mở lấy điện thoại xem giờ
- Không định ăn sáng à, hay nhịn đói nữa
- Thôi nhịn đói chứ không dậy sớm đâu
Xong vì hết cách nó liền kéo tôi dậy như đúng rồi, còn định bế tôi lên nữa
- Ế…….. thôi được rồi để tôi dậy, khỏi ẵm.
- Ok vậy ngoan
Thế là tôi một phen hoàn hồn cho buổi sáng, tôi vào phòng toilet vệ sinh cá nhân xong thì đi ra thấy nó đang dọn chăn mền giúp tôi, còn lấy cả balô của tôi để nhét sạch tập tôi vào. Tôi tiến lại gần
- Ơ tự nhiên quá hé
- Không biết cảm ơn còn nói hả, kí vô đầu bây giờ
Tập sách, quần áo, dù, nước đã xong tôi cùng nó đi đến trường, trên đường đi nó cứ hỏi tôi ăn gì suốt:
- Ăn gì anh mua
- Thôi em hổng ăn đâu – tôi nói trong cơn mê man vì chưa tỉnh giấc
- Ủa xưng em à há há, thích anh rồi
- ủa chết mẹ, chưa tỉnh ông nội, mà làm gì sáng sớm tỉnh người thế
- chạy bộ tập thể dục
- trời mẹ, siêng dữ vậy bà nội.
- vậy mới tỉnh và qua kêu ông đó.
- Rồi ăn gì giờ
- Không biết nữa, đồ ăn KTX dở ẹt chả có cái gì ngon hết
- Ăn anh nè
- Bị nghẹn
Thế là chúng tôi đi thằng một mạch tới trường cũng mất cả 15 phút rồi, cũng đã 6g45 nên tôi sợ trễ giờ học, đề xuất ăn circle K cho nhanh vì cũng có muốn khoái khẩu của tôi.
- Ăn circle K đi cho nó lẹ
- Kiệt ăn gì tôi mua
- Một phần mì trộn không giá nha
- Tại sao không ăn giá
- Nó bị nhợn nhợn hihi
Rồi Nhật đi vào mua đồ ăn cho tôi, đang ngồi chờ thì đồ ăn cũng tới, tôi ăn một cách vội vàng và gấp rút
- Từ từ thôi, lên trễ 15-20 phút thì có sao đâu
- Thôi đi vô muộn mọi người nhìn kì lắm
- Vậy núp ở phía sau tôi là hết kì
Hai tôi vội vã đi thang máy lên phòng học để và vào lớp, hôm nay thầy dặn rất nhiều thứ vì lần đầu tiên chúng tôi thi cuối kì ở Bách Khoa. Thầy thấy thương cũng như là cho cơ hội lấy điểm nên thầy có nói chủ yếu ôn phần nào và cần lưu ý phần nào. Mặc dù thầy dạy có tâm thiệt nhưng tôi cảm thấy thầy dạy chưa hay vì cách truyền đạt không có thu hút lắm.
Tiết học kết thúc tôi trở về KTX như thường lệ, con đường từ trường đến KTX mà tôi cứ ngỡ như vừa trải qua một trận mưa kinh hoàng ướt hết người, vì cái nắng cái nóng của Thủ Đức – Bình Dương không như những nơi khác, cực kì khắc nghiệt.
Ở kì thi đầu tiên này, tôi được nghỉ học một tuần để ôn bài vì tiết học cho các môn ít dần khi đến cuối kì. Tôi cùng Hiếu ôn bài miệt mài 2-3 ngày nay, ngày nào tụi tôi cũng cắm rễ ở phòng tự học AH hoặc là A19 hoặc là thư viện để ôn tập, nhưng vì kiến thức có hạn nên cả tôi và Hiếu có rất nhiều câu không thể giải được đành phải nhờ bạn bè giúp nhưng tụi nó cũng lực bất tòng tâm. Tôi chợt lóe lên một suy nghĩ trong đầu đó chính là nhờ Nhật, một thiên tài – chân nhân bất lộ tướng. Tối hôm đó vừa ôn bài xong với Hiếu thì tôi chạy thật nhanh về phòng và nhắn tin cho Nhật, tôi không hiểu sao tôi lại hồi hộp và ham muốn đến vậy.
- Hello anh Nhật của em – Tin nhắn đã được chuyển lúc 10:10 pm bằng messenger
- Ủa ai đây – Nó reply ngay tức thì như chờ đợi sẵn vậy
- Em nè
- Em là ai
- Là em, em tên là em
- Nay xưng em với anh, thì chắc là có chuyện cần nhờ rồi
- Hhihi, Nhật đúng là người đàn ông hiểu chuyện
- Không, anh chỉ hiểu em thôi
- ọe mắc ói
- Vậy thôi đi ngủ
- Ơ khoan, có vài câu giải tích với lý hổng biết làm chỉ tôi đi
- Hông rảnh, phải có gì đó thì mới chỉ
- Có gì là có gì
- Là có cái gì đó
- Một ly trà sữa
- Mập
- Một bữa ăn tối
- Mập
- Mập qq, ốm nhom ốm nhách body thì fit mà nói mập
- Thôi vậy cho gì lấy đó
- Cho một nụ cười )))
- Bye. Rồi mấy giờ ở đâu đây
- Mai tối tầm 19g phòng ông nha, lên thư viện riết ám ảnh quá à
- Ok, chỉ bài không hiểu cho ông hôn tôi một cái
- Nếu ông muốn ăn acid, nhưng mà tôi hiểu chắc rồi : ))))
- Ờ…
- Ngủ ngon nha
- Lần đầu chúc luôn, thiệt là con người của sự dối trá
- Vậy rút lại, ngủ giựt mình nha
- Ngủ đi bé.
Sáng hôm sau tôi đi ăn cùng với Hiếu xong thì hai đứa đi vào thư viện ôn bài cùng Nhung, Chè, Khang và Tấm, đến tầm 15g chiều thì tôi về KTX trước vì cảm giác không ôn vô đầu được nữa, sẵn tối tôi ghé phòng Nhật sẽ tiện hơn nếu tôi về sớm. Tôi về đến phòng thì đánh một giấc đến tận 18g, giựt mình tỉnh dậy chạy đi rửa mặt thay đồ, mặc cái áo thun với chiếc quần short chạy thật nhanh đi ra A11 ăn rồi đi về phòng lấy tập sách để qua phòng Nhật. Trên đường đi lên thang máy thì gặp Hiếu đang mua đồ ở tạp hóa AH:
- Em đi đâu mà hối hả thế
- Không có gì, em mới ăn xong rồi về phòng thôi
- Rồi nhắn tin không rep a luôn
- Em ngủ quên mới dậy nè
- Thôi lên phòng đi, a mua đồ tí mà tí nữa có học bài hông
- Nay em muốn tự ôn một xíu ạ
- Ok vậy cũng được, ngoan.
Hiếu còn định lôi tôi lại ôm một cái rồi mới cho lên phòng, nhưng tôi ngượng và cười tít mắt với Hiếu rồi thôi.
Tôi chạy thật nhanh lên phòng gom hết tập sách trên bàn để vào balo rồi phóng một cái vèo qua phòng thằng Nhật. Tới trước cửa phòng tôi đập cửa như đánh trống
- Trời ơi, em qua không nói anh biết, còn đập cửa đùng đùng nữa – Thuận ngây thơ bước ra mở cửa
- Hihi tôi qua học bài
- Vào đi
Vừa dẫn tôi vừa cầm dùm cả cái balô, tôi nói là cái phòng này không biết có bị “quỹ dễ thương” ám không, chứ trai vừa đẹp lại vừa dịu dàng. Vừa bước vào phòng thì thấy thằng Nhật đã bày sẵn cái bàn nhỏ dưới đất, có sẵn laptop và máy tính, mọi thứ như được chuẩn bị kĩ càng chỉ chờ tôi xuất hiện. Mỗi lần qua căn phòng này tôi thấy thật sự hạnh phúc, phải gọi là hạnh phúc tột cùng.
- Tới rồi à, trễ một phút đấy nhé
- Ơ ơ xin lỗi, tôi ngủ quên
- Được rồi ngồi xuống đây nhanh, thằng Thuận lấy ly nước cho em nó
- Má như vua chúa vậy ông nội
- Tụi nó là lính của anh
Thế mà thằng Thuận cũng chăm chú nghe như là tuân lệnh vậy đó, Thuận được cái hiền và rất nghe lời. Ngồi ôn bài gần sát thằng Nhật mà tôi không điều khiển được con mắt của mình khi nhìn vào đôi mắt hút hồn của nó miết, thật sự nó là gu của tôi, đôi mắt một mí lót như là hố đen vũ trụ hút tôi vào trong. Dưới ánh đèn vàng nhạt của cây đèn học càng làm mắt nó đẹp hơn nữa, học cũng không yên khi nó lo giảng bài xuyên suốt, còn tôi thì lơ là:
- Lo nhìn đi, một hồi không hiểu, anh cho hôn nát mỏ -Nhật nói
- Điuuuuuuuuuu – thằng Thuận đang ôn bài trên giường nghe Nhật nói.
- Có đâu, ai nhìn gì – Tôi hoàn hồn và đánh trống lãng
- Câu này hiểu chưa
- Ơ chưa, giảng lại đi …
- Thiếu một cái hôn.
Nó lật đật giảng lại từ đầu và rất kiên nhẫn với một đứa ngu muội như tôi, nó không hậm hực cũng không gấp gáp, càng không nóng nảy, tôi nghĩ trong đầu chắc nó thương tôi thiệt như e trai nó vậy, chỉ có như thế thì nó mới kiên trì với tôi như thế. Giảng một hồi tôi cũng hiểu hết, cũng may là không trúng bẫy của nó nếu không thì tôi sẽ bị lỗ. Cũng gần 22g rồi, tôi ngõ ý mời tụi nó đi ăn hột vịt lộn ở A18
- Nhật, Thuận đi ăn hột vịt lộn hông tôi bao hehe
- Chưa đủ xui hả, em còn rủ tụi anh đi ăn hột vịt lộn
- ờ hé quên
- không sao, ăn gì cũng được, Nhật rất thích hột vịt lộn – nhìn Nhật có vẻ cũng gượng cười lắm
- ở đó có nhiều đồ ăn khác mà – tôi giải thích thêm
- thôi 2 anh em đi đi, tôi còn phải làm này cho xong – Thuận như đang cố đẩy thuyền cho tụi tôi, vì tôi thấy Thuận đã làm xong và đang bấm điện thoại.
- vậy anh với Kiệt đi.
- Vậy cũng được.
Tôi với Nhật vừa đi xuống thang máy thì gặp Khang ở tạp hóa AH vừa đi ra, mua nước tăng lực để thức khuya ôn bài.
- Hello Khang, gì mà cắm cúi đi vậy
- Mua chất kích thích, ủa ai đẹp trai đây bây
- Bạn tôi
Nhật nó nở một nụ cười thật tươi để chào Khang rồi đi cùng tôi. Đang ngồi ăn thì thấy tin nhắn của Hiếu tới:
- Em đang đi đâu đấy
Tôi nhìn qua Nhật đang ăn rồi vội reply tin nhắn kiểu muốn giấu diếm vì sợ bị phát hiện lại nghĩ tôi là người ngoại tình:
- Em đang ở phòng học bài
- Em có chắc không?
Sao khi nghe câu này thì tôi thấy có điềm không tốt, đành thành thật khai báo:
- Sorry thật ra là phòng Nhật rủ em đi ăn, em sợ anh giận nên không dám nói lời nào
- Sau này, nói anh trước một tiếng là được
- Dạ
Ăn xong Nhật và tôi tự đi về phòng, rồi ngủ một giấc thiệt đã. Mai là ngày cuối cùng trước khi tôi chiến với kì thi này. Hôm nay vẫn như mọi hôm, tôi được gọi thức dậy bởi những tia nắng của ông mặt trời đang chiếu qua tấm kính rồi xông thẳng vào mặt tôi khi tôi đang nằm trên giường. Vì đầu giường cũng gần ban công, đôi khi gió thổi lạnh cả tâm hồn và thể xác. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, vẫn khung cảnh quen thuộc và cũ kĩ, cái khung cảnh không khi nào khiến tôi thoải mái hơn, phòng chỉ còn mình tôi vì các anh khác đã đi từ rất sớm rồi. Tôi vừa rửa mặt lấy tinh thần ra thì trời triển mưa, “ôi cái đất làng Đại học này đúng là không theo một khuôn khổ nào của dự báo thời tiết” – tôi tự nhủ. Thế là một phen quay trở lại giường tiếp tục “cơn buồn ngủ” của tôi dưới những tiếng mưa rơi lộp độp và những cơn gió thổi qua khe cửa tạo thành những âm thanh “ót ét, ót ét”. Đánh tiếp một giấc thì cũng đã đến giờ trưa, tôi phải lếch mông xuống giường còn đi ăn đi uống, và đặc biệt phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Mở điện thoại là lên là một đống tin nhắn từ Hiếu vì Hiếu gọi tôi không bắt máy, gõ cửa cũng không ai mở, tôi không ngờ là mình có thể ngủ bất chấp tới như vậy.
Ngày thi đã tới, tôi dậy thật sớm để vác thân mình đi thi, hôm nay Hiếu qua thật sớm để đi cùng tôi. Thi ở Bách Khoa thì phải lên trang myBK để xem ngày giờ phòng thi, tôi thấy vậy cũng rất tiện lại mang tính cá nhân rất cao.
- Thi tốt nhé, thi xong anh dẫn đi chơi – Hiếu
- Dạ, anh cũng thi thật tốt nha, yêu anh.
Cả tuần liên tục trải qua những cảm giác đau khổ và sợ hãi, cứ bước vào phòng thi là tôi lại bị áp lực về thời gian và những điều khác, hết ngày này đến ngày khác cuối cùng cũng đã gác lại một kì thi đầy “máu và nước mắt”, tôi tự nhủ lòng “thôi kệ, coi như xong rồi, giờ chuẩn bị ăn Tết thôi”.