🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.12: Chap 12: Đêm noel 24/12/2017

~8 phút đọc · 1534 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau khi bày tỏ nỗi niềm lo lắng của mình cho Nhật thì cũng may được nó đồng ý và tiếp tục làm bạn với nhau, tôi về nhà liền chấp nhận lời mời kết bạn FB với nó, và thấy nó đăng story với dòng status che tên “cuối cùng thì chịu chấp nhận kết bạn rồi à”. Tôi thấy rất nhiều comment trên story của nó, đa phần đều hỏi “người đó là ai, Nhật có bạn gái rồi à”, nhưng nó không thèm reply Nhật cố tình cho mọi thứ đi vào hiểu lầm thì phải. Lúc đó trong đầu tôi nghĩ đến nó vừa tức vừa vui nhưng không hiểu vì sao.
Hôm nay là ngày Noel 24/12/2017 tôi thấy mọi người cũng đang chuẩn bị tất bật cho đêm noel, KTX cũng đèn hoa lấp lánh mỗi khi đi ngang.
- Hôm nay đi chơi noel với anh nha ở Quận 1 á không phải ở đây – Hiếu nhắn tin
- Dạ được
- Ủa chết rồi sao có xe bus về anh nhỉ ? – tôi thắc mắc
- À yên tâm, thật ra anh có một ông Bác ở nhà ở quận 1 anh có thể ghé đó ngủ nhờ một đêm.
- Ôi tuyệt quá, vậy em sẽ về quận 4 nhà dì.
Sau khi xong tiết thứ 3 của buổi chiều là khoảng 15g, tôi vội gấp rút đi về nhà trọ để thay đồ thì vô tình gặp thằng Nhật ở H6, chắc là chúng tôi tan chung giờ nhưng không biết nó vừa tan môn gì, tôi vội chào nó từ phía sau:
- Alo Nhật, học gì ra đó – tôi nói chuyện tự tin hẳn với nó chớ không còn rụt rè hay vô tâm như lúc trước. Vừa nói tôi vừa chạy lên vỗ vai như người anh em, nhưng vì nó quá cao tôi chỉ có thể vỗ tới cái con chuột của nó.
- Này, bóp chuột anh làm gì thế, cứng không
- Má tôi vỗ vai nhưng không tới, bớt ảo tưởng đi hé
- Ồ thế à, anh mới học Nhập môn ra, còn chú em
- Má chú em nghe gớm ỉa, kêu tên không đuọc à, vậy nó mới dễ huông – tôi vừa nói vừa cười
- Chê, đi đâu đấy
- Mất dạy, đi về trọ chứ đi đâu
- Nay Noel không đi đâu à
- Có chứ, tôi đi với Hiếu
- Wow, thật hạnh f-uck, còn tôi thì phải về phòng ngủ
- Sao không đi chơi
- Không ai đi chung
- Thuận đâu
- Nó đi với bồ rồi.
Thế là vừa đi vừa nói chuyện tự nhiên như thế, khiến cho mối quan hệ chúng tôi không còn ràng buộc như trước nữa, tôi thấy rất vui khi có thể cùng nó tám chuyện kiểu như vậy, nhưng cái tính cục súc của nó thì vẫn còn, nói chuyện vẫn cứ trổng không và thấy ghét như vậy. Đến con đường nhỏ đi ra khỏi trường từ H6, thì tôi rẽ phải về trọ còn Nhật thì đi thẳng vào KTX mà không một lời chào hỏi nào nữa. Lòng tôi có chút gì đó khá buồn, trông Nhật như vậy nhưng tôi nghĩ nó là người khá tuyệt tình.
Một mạch đi thẳng về nhà trò và chuẩn bị tươm tất mọi thứ bao, tắm rửa rồi “xịt” một ít dầu thơm lên người, tôi đã đứng đợi Hiếu sẵn ở trước trạm xe bus. Hiếu đi đến trạm xe bus, bước tới như một Nam Thần chính hiệu, dáng người tuy không cao nhưng cân đối, đôi mắt một mí đáng yêu và cả outfit trông rất thư sinh, quả thật đúng là gu của tôi.
- Nhìn gì anh kí đầu bây giờ
- Người yêu của em không cho em nhìn
Chúng tôi nói chuyện tình tứ đến mức mọi người xung quanh nhìn chúng tôi với ánh mắt rất kì lạ, tôi không biết họ ghen tị hay là họ đang dè bìu chúng tôi. Tôi biết mình đã đi quá giới hạn nơi công cộng nên cũng không nói lời nào. Xe bus 19 đã tới, Hiếu nắm tay rồi dắt tôi lên, tôi có hơi ngại ngùng một xíu nên vừa lên đến cửa tôi đã buông tay Hiếu ra. Tụi tôi chọn một chỗ ngồi phía sau, tôi ngồi sát cửa sổ, tôi là một người rất thích đi bus ngồi sát cửa sổ vừa có thể ngắm cảnh vừa có thể nghe nhạc, cảm giác đó thật sự rất tuyệt nếu có thêm một ít mưa rơi ở bên ngoài nữa. Tôi và Hiếu ngồi nói chuyện rối rít nhưng nhỏ tiếng vì để không làm ảnh hưởng đến người khác. Được một hồi thì tôi ngủ thiếp trên vai Hiếu lúc nào không hay. Tôi phải lấy áo khoác che mặt lại vì tôi sợ người khác nhìn thấy sẽ rất kì. Ngồi ngủ một lúc thì cũng gần tới Thảo Cầm Viên, Hiếu đánh thức tôi dậy:
- Tới nơi rồi kìa, em ngủ như heo á
- Dô diên hmm
Tụi tôi dự định đi Thảo Cầm Viên chơi trước vì tôi muốn đi xem thú, nhưng tới nơi đã 16g30 rồi nên không mua vé được nữa. Thế là tụi tôi chọn quán cafe bên cạnh vừa uống cafe vừa ngắm hưu cao cổ. Thế là được một phen lời to. Tiếp theo đó, tôi và Hiếu di chuyển đến Phố đi bộ quận 1 để chơi noel. Công nhận noel ở Sài Gòn thật sự rất khác biệt, đèn hoa lấp lánh lộng lẫy từng cm trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, không như ở quê tôi, mọi người chủ yếu đi nhà thờ xong rồi về. Phố thị đúng là lộng lẫy hơn rất nhiều so với nơi quê nhà. Hiếu nắm tay tôi đi qua từng con phố ngõ hẹp ở đó, đi ngang qua cả Takashimaya, với những tòa nhà cao ngất ngưỡng phía trên cùng bầu trời tối và ánh sao tỏa sáng khắp thành phố như một bức tranh “phố thị” trông mà mê hoặc lòng người.
Tụi tôi vui chơi khắp các nơi ở quận 1, Nhà thờ Đức Bà thì vẫn giữ y nguyên nét đẹp truyền thống, phía trước ở Phố đi bộ chính là một bờ kè dọc sông Sài Gòn, hiện nay thì đã được tu sửa thành công viên Bạch Đằng đẹp như Seoul và nhiều địa điểm khác. Vui chơi đã mệt nên tụi tôi quyết định về nhà nghỉ ngơi để sáng hôm sau còn đi học.
- Hôm nay anh thực sự hạnh phúc khi ở bên em
- Em cũng vậy, hi vọng chúng ta mãi cùng nhau hạnh phúc như thế này
- Điều đó chắc chắn rồi, vì anh yêu em nhiều lắm.
Tôi nghe mà hạnh phúc trong lòng chưa bao giờ có người nói yêu tôi như vậy, tôi đắm chìm vào những mộng tưởng tình yêu của tuổi 18 thật đẹp. Thời đấy chưa phổ biến grab như bây giờ, sau khi vui chơi thỏa thích và hạnh phúc tột độ tụi tôi bắt xe bus về nhà Hiếu Quận 1, chúng tôi đi đến cửa nhà Bác của Hiếu thì cũng là lúc nói lời tạm biệt. Hiếu lôi tay tôi lại hôn vào môi tôi một nụ hôn nồng ấm và lãng mạn, tôi bất chợt và bất ngờ nhưng không chống cứ. Sau một phút dằn co thì chúng tôi định nói tạm biệt nhau hẹn mai gặp lại thì :
- Chết mẹ rồi, nhà Bác anh có lắp camera ở phía trên kìa, không biết Bác có thấy không nữa
- Ôiiiii chết rồi, làm sao bây giờ.
- Thôi không sao, em lên bus về trước đi, anh lo được
- Chắc được không, em đã bảo đừng rồi mà còn cố chấp huhu
- Được mà
Thế là tôi lên xe về lại nhà dì cùng với sự rộn ràng và lo lắng trong lòng, nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc khó mà xử lý. Tôi về tới nhà thì nhắn tin báo bình an cho Hiếu:
- Em về tới nhà rồi, anh có sao không
- Anh không sao, Bác anh không có ở nhà nên chắc sẽ không xem được đâu
- Haizz, vậy em yên tâm rồi sao này phải cẩn thận hơn, anh ngủ sớm nha, hẹn mai gặp anh ở làng Đại học.
Thế là xong một đêm noel đầy hạnh phúc, nhưng tôi thầm nghĩ đã là thế kỉ XXI rồi nhưng sao tụi tôi vẫn trốn tránh ánh mắt của người khác từ Làng Đại học cho đến Trung tâm thành phố. Làng đại học là nơi tập trung nhiều sinh viên có trình độ văn hóa cao như thế, nhưng thời bấy giờ vẫn có người kì thị LGBT rất nhiều bằng những ánh mắt mà họ thể hiện ra. Tôi suy nghĩ một hồi thì ngủ quên lúc nào chẳng hay.

💬 Bình luận (0)