Sáng hôm sau mở mắt ra thì trước mắt tôi là “đoàn quân kiến” đang đi dạo quanh khắp căn phòng của tôi, thật hung hổ đàn kiến như một đội quân thiên binh thiên tướng đang chuẩn bị tấn công cho trận chiến Tiên Ma. Thì ra là do cái bánh kem hôm qua, chúng tôi chỉ thổi nến thôi mà không ăn nên hôm nay thành ra nông nỗi này. Mặc dù rất tiếc nhưng tôi ngậm lại lương tâm của mình mà đi vứt nó vào sịt rác:
- Mình vứt vậy chắc không sao đâu nhỉ, chủ yếu là tấm lòng mà hicx – Tôi tự nhủ
Tôi bước ra khỏi cổng thì thấy Hiếu đã đứng đợi sẵn, hôm nay chúng tôi gặp nhau cười rất tươi, chúng tôi đang trong giai đoạn bắt đầu của tình yêu, nhìn đâu cũng toàn “màu hường”, ngay cả bầu trời sắp chuyển mưa sáng sớm nhưng tôi vẫn thấy được bầu trời đang rất đẹp. Hiếu tiến sát lại gần và nắm tay tôi đi, được một đoạn đến gần trạm bus thì tôi giũ tay Hiếu ra
- Ở đây đông người tôi ngại lắm
- Ơ sao xưng bằng tôi
- Xưng gì cũng được mà hihi
Bọn tôi đi chung gần đến cổng trường thì lại gặp bọn fans “trẩu” của thằng Nhật:
- Mấy hôm nay không thấy mặt ông đâu, thì ra là đú đa đú đởn với trai mới à
- Ê nói chuyện đàng hoàng nha bạn, tôi không rảnh để kiếm chuyện với bạn đâu – tôi đáp
- Đây là người yêu tôi xin các bạn đừng làm phiền, không hiểu sao tận thế kỉ XXI rồi còn tồn tại những người như bạn à. – Hiếu bênh tôi
- Để coi hai bạn quen được bao lâu há – một trong những đám fans của Nhật nói
Sáng sớm được pha chọc tức điên người, tôi và Hiếu vội vàng đi vào circle K mua đồ ăn sáng – trường tôi có một cái cửa hàng tiện lợi Circle K ngay trong khuôn viên trường – đột nhiên lại gặp thằng Nhật đang đứng thanh toán vì nó đã mua xong. Tôi vội đi ra ngoài trước và nhờ Hiếu vào trong mua đồ ăn dùm vì tôi ngại đối mặt với nó mắc công đám fans của nó lại kiếm chuyện với tôi nữa thì lại phiền.
- Hiếu vô mua đồ ăn dùm tôi với nha, ông ăn gì tôi ăn đó
- Ok Kiệt
Tôi đang ngồi bâng quơ lướt điện thoại thì thằng Nhật nó đi ra và ngồi vào bàn của tôi, nó đặt một hộp sữa cô gái Hà Lan lên bàn tôi và nói:
- Nè cho ông, sáng tốt lành
- Ơ bữa đó tôi chỉ nói đại thôi, ông không cần vì tôi mà làm thế đâu
- Lấy đi
Nó vừa nhét vào tay tôi như những lần trước thì Hiếu vừa bước ra, Hiếu vội đến và giựt hộp sữa trong tay của tôi đưa lại cho Nhật
- Người yêu của tôi, tôi biết cách chăm sóc không phiền ông đâu
- Ai làm người yêu của ông, rõ ràng chút đi
- Thật ra tôi và Hiếu đang quen nhau, mong ông sau này đừng quấy rối tụi tôi nữa – tôi nói trong dáng vẻ của một người mới yêu bênh vực người yêu của mình
- Sao tôi không biết gì hết, ông đã quên cái tin nhắn tôi gửi ông cách đây 2 tháng à
- Ông đâu có quyền gì bảo tôi làm thế, với lại ông bảo đám fans của ông đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Họ cứ bám víu tôi như những con đĩa đói
- Đó là chuyện của ông, tôi không nói thì sao
- Nhật…… - tôi hét to vào mặt Nhật – ông vô lý vừa thôi.
Nó đặt hộp sữa ở trên bàn rồi sau đó đi ra ngoài hướng về KTX, nó lại cúp tiết nghỉ học. Tôi bắt đầu đặt lên hàng vạn câu hỏi trong đầu “có phải do mình quá trớn rồi không, Nhật nó đang giận mình, ơ sao nó lại cúp tiết nữa rồi…”. Tôi thật sự muốn làm bạn thân với nó chứ không thể vượt lên tình yêu được, tôi sợ làm mít lòng người khác nên thường hay có những suy nghĩ sợ làm người khác tổn thương bởi tôi.
- Vào lớp thôi Kiệt – Hiếu kéo tay tôi đi.
Cả 3 tiết đầu tôi đều không thể an tâm, tính tôi đó giờ sợ phiền lòng người khác nên tôi lúc nào cũng nghĩ cho người khác rồi mới đến bản thân mình:
- Kiệt có sao không, sao nảy giờ thấy e buồn buồn
- Không sao Hiếu, Kiệt tự nhiên hơi nhức đầu một xíu thôi
- Kiệt muốn về không
- Thôi được rồi, Kiệt ngồi xíu là hết mệt
Tôi lấy cớ đi vệ sinh để vào toilet nhắn tin với Nhật vì tôi sợ Hiếu nhìn thấy lại hiểu lầm, mắc công lại có chuyện.
- Hi Nhật, tôi xin lỗi lúc sáng, tôi hơi cảm xúc quá, ông giận tôi rồi à
- Ừ
- Haizz, tôi xin lỗi thiệt sự, tôi không phải giấu ông nhưng mà Hiếu vừa mới tỏ tình tôi hôm qua thôi
- Thế ông xem tôi là gì
- Tôi luôn muốn làm bạn thân với ông
- Ừ
- Thôi tôi vào tiết đây.
Nó “seen” tin nhắn của tôi và không rep nữa, “có phải là do tôi không rõ ràng với nó từ lúc đầu không, có phải là do tôi làm nó cúp tiết, do tôi làm nó nghỉ học, do tôi làm nó buồn…” – tôi lại tự nhủ với một vạn câu hỏi trong đầu và với một gương mặt buồn bả bước vào lớp để bắt đầu tiết mới. Lòng tôi luôn cảm thấy bất an vì những gì tôi đã làm với Nhật. Hôm nay tan học về sớm nên tôi muốn về trọ nằm nghỉ ngơi, sau khi ăn trưa xong với Hiếu thì tôi đi về trọ một mình. Không biết thế lực nào đã thúc đẩy tôi nhắn tin với Nhật để gặp mặt nó và nói chuyện rõ ràng:
- Nhật tối gặp tôi được không
- Ở đâu – nó rep tin nhắn tôi ngay lập tức như là đang mong chờ vậy
- Quán The feel sát bên hông KTX được không?
- Ok, mấy giờ
- Cỡ 18g tối nhé
- Ok
Cái tính cụt ngủn, cọc cằn của nó vẫn vậy từ cách nói chuyện đến hành động và cả cách nhắn tin đều như thế. Đúng 17g thì tôi đã tắm rửa chuẩn bị tươm tất để đi bộ đến quán đó, mặc dù là nằm bên cạnh KTX nhưng từ trọ tôi đi bộ cũng khá xa gần 1 km, đi ít nhất cũng 15-20 phút. Tôi thả bộ tàn tàn từ 17g30 tôi vừa đi vừa hát líu lo, thì thấy một dáng người quen quen, nhưng người này hôm nay lại chạy một chiếc xe máy trông rất ngầu, không phải chiếc phân khối lớn càng không phải con “wave” tầm thường, tôi không biết chiếc xe đó mô tả như thế trong như chiếc 67 của thập niên 90 nhưng nhìn rất đẹp và sang trọng. Chiếc xe đó vừa rẽ vào quán ở phía đối diện tôi thì tôi cũng vừa rẽ vào quán, một soái ca bước xuống xe, lột bỏ cái mũ bảo hiểm ra làm cho tóc bay nhẹ trong gió nhìn rất lả lơi và quyến rủ, cộng thêm outfit thời thượng càng làm tôn lên vẻ đẹp trai đó, bên trong quán đã rất nhiều fan girls la hét rồi, mọi người đều hướng mắt về chàng trai đó, hắn vừa kéo khẩu trang xuống thì tôi giựt mình té ngữa, thì ra là thằng Nhật.
- Ơ là ông à, sao sao sao
- Sao cái gì mà sao, chả phải hẹn ở đây à mà còn sao với trăng. Đi vào quán mau…
Vừa bước vào quán thì nó bảo tôi đi tìm chỗ ngồi, còn nó thì đi mua nước, tôi không hiểu sao nó lại biết tôi thích uống soda và nó đã đặt món này rồi đi lại chỗ bàn của tôi. Hương thơm nước hoa của nó thật quyến rũ càng làm cho những người xung quanh trầm trồ.
- Ông kêu nước gì thế
- Soda kiwi
- Sao biết tôi thích uống món đó
- Lần gặp thứ 3 ngay tại quán nước Sky ở làng, thấy ông đang uống loại này
Trông nó vậy mà thật tinh tế - tôi thầm nghĩ, chưa kịp hoàn hồn thì có một bạn nữ đến xin chụp ảnh cùng nó.
- Anh ơi cho em xin một tấm ảnh với ạ
- Mình và bạn có quen biết nhau không? Nếu không thì đừng phiền mình trong lúc riêng tư thế này.
- Gì mà tuyệt tình vậy ông nội
Bạn nữ kia ngậm ngùi đi chỗ khác, tôi biết bạn đó chắc buồn lắm, nhưng tôi cũng không biết xử lý như thế nào trong tình huống này.
- ủa sao hôm nay đi xe máy thế, bình thường thấy ông đi bộ mà - tôi thắc mắc
- Đi bộ có nghĩa là không có xe sao. Mà sao lúc nảy ông đi bộ đến đi
- Thì đi bộ có nghĩa là không có xe – tôi khịa nó
- Được lắm. Rồi hôm nay hẹn tôi ra đây làm gì, người yêu không đi chung à. Nó không ghen sao.
- Nè nói chuyện bớt cọc cằn đi hé, tôi có làm gì sai trái đâu mà sợ
- Thế hẹn ra làm gì
- Tôi chỉ muốn nói xin lỗi ông thôi
- Có gì mà xin với chả lỗi
- Thì tôi làm ông giận vào sáng nay
- Có gì đâu, chuyện bình thường thôi, bị phỏng tay trên.
- Hả, ông bị phỏng chỗ nào, đưa tay đây coi coi.
- Má thằng ngốc này
- Ai ngốc
- Ông
- Ngốc cái đầu ông. Tôi muốn hẹn ông ra đây trước hết là xin lỗi, sau đó là tôi muốn xác nhận mối quan hệ với ông
- Hai mình có mối quan hệ nào à
- Tôi thật sự rất muốn làm bạn với ông mà ông suốt ngày chọc phá tôi thì sao mà tôi chịu được
- Vậy thì làm bạn
- Với lại ông có biết là đám fans của ông suốt ngày dè bỉu, châm chọc tôi, tôi buồn lắm.
- Đó là chuyện của họ, tôi đâu thể nào ép họ làm được
Thằng này được cái tính tình của nó khác trái ngược hoàn toàn tôi, nó chỉ lo cho lợi ích bản thân nó và những người nó yêu thương mà thôi. Còn tôi thì lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của người khác.
- Haizz, thôi bỏ đi. Thật ra ông có muốn làm bạn với tôi không
- Không.
- Ông nói vậy mà nghe được à
- Muốn làm bạn thân chớ không phải bạn, được chưa
Tôi cười khoái chí rồi gật đầu lia lịa, cảm giác lúc đó trong tôi cũng vui và hạnh phúc lắm vì những khuất mắc trong lòng tôi đã gỡ được hết rồi. Nói chuyện vui vẻ một hồi thì tôi lại tiếp tục hỏi:
- Nảy bị phỏng ở đâu, đưa tay tôi coi coi
- Nè, vừa lòng chưa – nó đưa bàn tay nó ra
Nó đưa bàn tay nó ra thì không bị phỏng gì cả, làm tôi một phen hết hồn, vừa lúc tôi đang nắm tay nó thì có vài bạn nữ la làng lên:
- Ế, sao nắm tay Nhật thằng đần kia
Tôi vội buông tay nó ra, tôi lại bắt đầu tự ti về bản thân mình:
- Xin lỗi ông, tôi không có ý, tôi xin phép về trước được không. Quả thật tôi không nên kết bạn với ông, ông là một người hoàn hảo còn tôi chỉ là một kẻ mơ mộng ngu si thôi.
- Thứ mà mình muốn có được thì càng không dễ đâu nhé – nó nói bâng quơ và hướng về phía đám người vô duyên đó. Xong nó quay lại tôi
- Nhật chở Kiệt về
- Thôi tôi đi bộ cũng được mà có sao đâu quen rồi haha
- Không, tôi nói tôi chở về là chở về
Thằng này cũn galang phết nhờ - tôi thầm nghĩ. Tôi hết cách từ chối nó đành phải nghe lời nó lên xe để nó chở về. Nhưng vừa ra đến cửa thì tôi chợt nhớ
- Tôi không có nón bảo hiểm
- Khu này anh bao, cứ lên xe.
Cựa quậy một hồi vẫn phải lên xe mặc dù trong lòng tôi rất thấp thỏm lỡ khi gặp công an thì chắc chết. Nó đưa tôi đến trước cổng trọ rồi thả tôi xuống, tôi đi vào một cách thản nhiên và xoay lại chào tạm biệt nó với một ánh mắt lấp lánh và nụ cười ràng rỡ. Bất ngờ nó hét lên
- Dễ thương đấy, hạnh phúc nhé. Tôi mãi là bạn thân của ông.