Tôi và Hiếu cũng đã quen biết nhau gần được 2, 3 tháng rồi, Hiếu từng làm vì tôi rất nhiều chuyện, đặc biệt là có lần tôi bị ốm, mặc dù tự lếch xác ra tận tiệm thuốc để mua và kiếm chút gì đó lót dạ, nhưng tôi vẫn cố chấp tham gia đại nhạc hội được tổ chức ở KTX. Vì trong đó có idol của tôi hát, nên tôi muốn tham gia, tôi nhắn tin Hiếu:
- Tôi muốn đi coi đại nhạc hội, ông đi với tôi đi
- Không được, ông đang bị bệnh, ở nhà nằm nghỉ cho khỏe đi
- Tôi muốn đi xem
- Tôi không đi đâu, ông ở nhà nằm nghỉ đi
Được một phen từ chối thẳng thằn tôi thật sự rất buồn, tôi nằm một lát thì cơn sốt đã hạ nên tôi vẫn cố chấp đi ra bên ngoài cho bằng được. Tôi vừa bước ra cửa thì thấy Hiếu đang đứng đợi sẵn:
- Cậu đứng trơ ra đó làm gì, không phải muốn đi xem đại nhạc hội sao
Tôi đứng ngớ ngẩn một hồi thì Hiếu lại gần rồi dắt tay tôi đi một cách bất ngờ, tôi vui trong lòng lắm, tôi cứ nghĩ sẽ ở nhà nằm luôn vì không đi nổi nhưng vì sự cố chấp của mình, một phần là giận Hiếu vì không suy nghĩ cho tôi. Thế nhưng tôi đã trách lầm Hiếu rồi, tôi thật sự áy náy.
Vừa đến cổng KTX thôi thì đã thấy Đại nhạc hội này nó hoành tráng cỡ nào, hội tụ nhiều ca sĩ đang nổi tiếng hiện nay, nhạc đã “Xập xình” khắp các lối đi trong kí túc xá. Lần đầu tiên trong đời của tôi lại tham gia một đại nhạc hội to đến thế, vừa phấn khích vừa vui mừng khôn xiết. Tôi và Hiếu đi đến sân khấu chính, chọn một chỗ đứng thật thích hợp rồi cùng nhau thưởng thức. Vì số lượng người quá đông, mọi người lại vui chơi một cách nồng nhiệt quên lối về, người này nhảy người kia nhảy rồi va chạm vào nhau. Có một bạn đứng trước tôi vì đam mê nhảy quá mà va vào tôi làm tôi mém té ngã ra sau cũng may nhờ có Hiếu. Hiếu thấy vậy nắm tay tôi thật chật để tôi không bị ngã, cảm giác trong tôi lúc đó thật khó ta. Bàn tay của Hiếu thật sự rất mềm mại, láng mịn như da em bé vậy, các ngón tay đang vào nhau như đang truyền cho nhau hơi ấm, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, con tim tôi nó đập liên tục không hồi kết. “tôi phải lòng Hiếu” – tôi tự nhủ. Hiếu nắm chặt tay tôi không buông còn bảo tôi lên phía trước của Hiếu đứng, tránh trường hợp tôi bị ngã thì có người đỡ ở phía sau. Vì do nhạc quá ồn, nên Hiếu áp sát hồi tai tôi hỏi, làm tôi nhột và giựt mình, nhưng lúc sát gần lại đó thực sự khiến tôi rất phấn khích và muốn ôm chầm lấy Hiếu:
- Cậu có mệt không??
- Tôi không mệt
Hiếu lấy tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại đang lăn dài trên má của tôi, tôi ngại ngùng nhưng cũng không từ chối vì hai tay tôi đang múa may quay cuồng cùng điệu nhạc. Gần hơn 2 tiếng đồng hồ “lên nóc”, tôi chợt nhìn đồng hồ thì gần 23g rồi, tôi phải về nếu không là nhà trọ sẽ đóng cửa.
- Hiếu ơi tôi về trước nha
- Sao vậy cậu
- Nhà trọ tôi đóng cửa
- ờ hé tớ quên
Hiếu nắm tay tôi chen qua các con đường nhỏ được tạo ra bởi biển người, sau 5 phút luồng lách thì tôi và Hiếu cũng thoát ra được.
- Ơ… mà Hiếu có thể buông tay tôi được rồi á, ở đây đông người quá, tôi ngại.
- À quên, sorry cậu – Hiếu cười khoái chí
- Tôi đưa cậu về nha – Hiếu tiếp lời
- Thôi được rồi, tôi đi về một mình được mà, ông đưa tôi về một hồi quay lại KTX là trễ đó nha, bị bảo vệ la rồi sao?
Tôi cự tuyệt một cách nhất quyết nên khiến Hiếu không thể từ chối ý kiến của tôi. Đêm đó về trọ tôi rất mệt nhưng thật sự rất là vui và hạnh phúc, cả đêm đấy cứ nghĩ về những hành động nhỏ nhặt kia khiến tôi “lâng lâng” trong cái hương vị tình yêu. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sáng hôm sau mở điện thoại thì thấy một tin nhắn rất dài từ Hiếu:
“Cảm ơn cậu đã đến với cuộc đời của tôi, hôm nay tôi thật sự rất vui và hạnh phúc vì có cậu ở bên cạnh, tôi ước gì mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy cậu đầu tiên và lúc đi ngủ thì cậu là người cuối cùng tôi muốn chúc ngủ ngon. Tôi không biết nói gì hơn nhưng thật sự tôi rất thích cậu và muốn ở bên cậu”
Tôi giật mình tỉnh người thì ra đây là một tin nhắn tỏ tình à, tôi vội “Rep” tin nhắn của Hiếu:
“Ơ… ai lại tỏ tình qua tin nhắn hả??”
Tôi đáp lại một tự nhiên như mặc định bản thân là tôi đã đồng ý cái lời tỏ tình này. Tôi chợt hoàn hồn thì sắp trễ giờ học, tôi vội vã tắm rửa rồi đến trường. Vừa học tôi vừa nhắn tin với Hiếu:
- Tối nay tôi qua nhà trọ cậu thăm cậu nhé
- Tối nay hả, ok cũng được cậu
Chiều về tôi vội vã dọn dẹp căn phòng cho tươm tất, nếu không để Hiếu thấy sự lười nhác này thì chắc chạy mất dép. Tôi cuốn cuồn lau phòng, lau bàn, dọn dẹp lại chỗ ngủ chờ Hiếu ghé thăm. Tôi có báo với cô chủ trọ là hôm nay có bạn qua chơi, vì trọ chỗ tôi khá an ninh, muốn dắt bạn vào chơi là phải báo trước để tránh kẻ gian đột nhập vào. Như đúng lời hẹn thì 20g Hiếu đã đứng trước nhà trọ tôi, tôi ra đón và dẫn cậu ấy vào phòng. Lúc đầu cũng hơi ngại vì đây là lần đầu dẫn người lạ về nơi mình ở, nhưng rồi không khí ngượng ngùng bị dập bởi Hiếu, Hiếu lấy ra một cái bánh kem nhỏ rồi cắm cây đèn cây lên:
- Ơ hôm nay không phải sinh nhật tôi
- Thì đâu phải sinh nhật cậu đâu, tôi đang chuẩn bị tỏ tình đây này
- Ơ… sao khờ thế này trời, đâu phải tôi từ chối tin nhắn đó đâu, mà chỉ nói bâng quơ thôi à
- Không sao, tôi thấy tỏ tình như vậy sẽ tốt hơn
Tôi chưa bao giờ thấy người nào lại ngây thơ đến thế, nói gì làm nấy, tôi chợt sướng trong lòng. Đang loay hoay thì Hiếu nói:
- Ơ thật ra tớ rất là ngại, không biết phải nói như thế nào. Nhưng mà cậu làm người yêu tớ nhé, từ lúc gặp cậu tới giờ tôi thấy con tim mình như đã tìm đúng một nửa còn lại, tớ không biết có bên cậu lâu dài hay không, nhưng tớ thật sự rất muốn điều đó xảy ra. Tớ biết là tớ không có xe để chở cậu đi chơi, tớ không có nhiều tiền để mua nhiều đồ ăn cho cậu. Nhưng tớ sẽ luôn cho cậu những điều tốt đẹp nhất.
Tôi sống ngần ấy năm trên đời, lần đầu tiên được người khác tỏ tình như thế tôi thật sự rất xúc động, tôi gật đầu lia lịa như kiểu phải đồng ý gấp nếu không lại mất một người tốt bụng và đẹp trai như Hiếu. Tinh thần chưa ổn định, thì Hiếu tiến sát gần lại hôn vào môi tôi, nụ hôn của Hiếu ngọt ngào như kẹo, lần đầu tiên môi chạm môi khiếm tôi giác như chết đi sống lại và quắn quéo cả người, như thể hoàng tử đang đánh thức công chúa bằng nụ hôn chân thành vậy. Dưới ngọn đèn lấp lánh của cây đèn cầy sắp tắt dưới hơi thở hỗn hển của tôi và Hiếu, Hiếu hôn sâu hơn và chìm vào cảm giác hạnh phúc, Hiếu nhắm mắt lại rồi tận hưởng như được vụ mùa bội thu. Tôi chủ động dừng lại sau 1-2 phút quắn quéo.
- Đủ rồi ạ
- Hihi lần đầu tớ hôn sâu đến thế
- Về được rồi đó trễ rồi kia gần 22g rồi, KTX sắp đóng cửa đó
- Tớ biết rồi, chỉ muốn ôm cậu thêm 1 cái
Thế là lúc chuẩn bị rời đi, Hiếu ôm tôi một cái thật chặt vào lòng
- Mai sáng anh đến đón em đi học nhé
- Dạ
Tự nhiên hai đứa đổi cách xưng hô một cách bất thường, tôi cũng không từ chối lời xưng hô đó, miễn sao cả hai thấy vui là được. Đêm đó tôi ngủ không được, lòng tôi rộn ràng cả đêm, cho đến khi chợt mở mắt thì trời đã sáng vì ngủ thiếp đi lúc nào không hay.