Nhân vật: Kẻ x Người.
Chìm sâu, trong cơn trường mộng tựa thể cả ngàn ngày, những miền vô thực nơi bóng tối, chúng đổ dồn, nuốt chửng cả thân xác, tinh thần người; một nỗi đau dai dẳng từ quá khứ u điều, là cảm giác ấm nồng từ thân thể, lưng người lại lạnh tựa gió đêm, chúng gắt gao thổi bùng, bám víu, dính chặt lấy thân thể vốn đã chẳng còn gì này, tựa là thân gỗ mục, chính người, tấm thân bị chính người gặm nhấm qua từng ngày.
Quá đỗi hư hao.
Mục nát.
Đau khổ.
Đớn đau nhường nào... Phải, đớn đau nhường nào!
Người tỉnh giấc, giữa nguồn cơn của tiếng lòng quặn thắt, cửa sổ mở toang từng trận gió phập phờn, chơi đùa cả tấm rèm đã phủ xuống bao đêm ngày, gió luồn khe cửa, bóng tối bao trọn cả không gian, như từng hạt đen giằng xé mà khỏa lấp ánh sáng từ trời, một đêm trăng mờ, lại thể như chẳng tồn tại. Chiếc đèn dầu ảm sắc vàng cam vẫn hằng bập bùng, người loạng choạng đóng lại cửa sổ gần, nơi chốn lặng lẽ phủ lấy cánh tay người, những điểm lành lạnh, mồ hôi đổ mỏng bề trán trơn, cả hơi thở người toan những điều mỏi mệt, cửa sổ đã được khép chặt thành hình, gió đêm chẳng còn vào mà càn rỡ, trêu chọc.
"...Lại rồi, lại nữa rồi", bờ môi người run run, đôi mày nhíu chặt, là đau điếng, nhói cả lòng này. Một nguồn mơ chẳng thể dứt bỏ, tâm trí người nhắc nhớ về kẻ, kẻ đã nhiễu loạn trái tim người, từng thời, từng khắc hiện diện nên từng điểm thân thuộc, cuộc đời người như chạm được hoa thơm, loại mùi hương len lỏi tận từng ngách tường thành, với kẻ, người hẳn đã rũ bỏ tất thảy khóa phòng ngự.
Chống tay lên mặt bàn, cả đầu người đau điếng, chóng vánh đã choáng cả thân này, đôi mắt hoa hoa chẳng nhìn rõ sự tình, thân thể người lại rũ rượi ngắn thời, hệt như điểm choáng ngợp mà rỗng tuếch người hằng mang, vô thức đeo đuổi, lại rồi thống khổ, khổ chính thân người.
Và quả tình nào bắt đầu đâm chồi từ niềm tin lỗi lạc, một góc bình yên trong thế gian bộn bề, rồi cành cây hòe đã rũ bỏ cả nguồn sống, bởi sự khởi đầu của hai kẻ lang bạt chẳng ra gì.
Người ngồi xuống giường, nỗi đau âm ỉ vẫn hằng nung nóng trong trái tim, nay đã lại càng nồng đượm cả sự tình, 'Huynh à, nàng ta không được', chợt, nhớ về câu lời ngày ấy, người ngẩn ngơ, một câu lời thân thuộc, kẻ nọ ngăn cản người làm quen cùng người nữ, rồi nụ cười cợt nhả trên khuôn môi nhạt hồng, người nhớ rõ điệu cười mang nổi chiếc răng nanh nhọn nhọn, tươi sáng, tự do nhường vậy.
Nàng ta không được, vậy ngươi được à?
Câu lời chính bản thân buông xuống, người chẳng nghĩ nổi, vì sao lại vậy. Sự rối rắm sau câu lời trêu chọc, là một câu lời trêu chọc mang ẩn ý thật lòng… Kẻ từng ngần người như thế, khuôn nhan sắc sảo khẽ cứng như bàn thạch, là, câu lời do người buông, theo cách thẳng thắn, ‘nó’ chẳng mang nổi thứ xúc cảm bỡn cợt trên môi người, nụ cười năm ấy khựng lại vài hồi, và ánh mắt nơi kẻ, từ điểm long lanh của suối nguồn đã nên ánh nhìn của bao kẻ tầm thường khác. Người đã rời đi, ngay sau khi chẳng nghe nổi lời đáp từ huynh đệ này, gương mặt kẻ dần khuất dạng sau cái xoay người dứt khoát, thú thực, người nhớ lại mà lòng vẫn run rẩy chẳng ngừng, một quyết định nguy hiểm tựa rèn sắt, nếu thất bại, người chỉ là ‘phế phẩm’ trong lòng kẻ, người huynh đệ đã từng cùng nhau đi khắp núi sông vạn dặm.
Vậy mà giờ đây…
“Giờ đây, ngươi cũng chẳng cạnh kề ta nổi một giờ.”
Người than vãn, bàn tay nắm chặt dây cột tóc cũ mèm, làn mi run rẩy mà níu giữ hàng lệ nóng, chúng chờ ngày quá tải mà trào ra khỏi khóe mắt người, nóng bỏng như chính nỗi nhớ này, một năm, mười năm, trăm năm; người chẳng quên nổi đoạn ký ức ấy.
Bất kỳ ai - Người có thể quên dần theo năm tháng, tựa thể cái tàn phai của cuộc đời này.
Duy một kẻ - Nỗi nhung nhớ đã chiếm trọn cả trái tim, trường tồn theo sinh mệnh mòn mỏi níu kéo, vĩnh hằng theo cách của riêng người.
“...Tâm ta, vốn hằng nhiễu loạn”. Siết chặt kỷ vật trong tay, khóe mắt người gắt gao kiềm chế, hằn cả tơ máu, đỏ cả vách trào, người kìm lại nguồn lệ tê dại này, đã bao lần khóc lóc chẳng thành nước, nung nóng để rồi cả lòng như thiêu đốt chính mình, chỉ còn lại chiếc vỏ lạnh lẽo, người hờn dỗi, ghét cái mạng quèn này đến cay nghiệt, chẳng thiết tha sự gì.
Chớ hiểu lầm tấm lòng của ta.
Vốn sinh mệnh này vì ngươi mà vất vưởng, ta treo mình chốn cuộc đời chẳng tồn đọng lạc thú.
Ngươi vui rồi chứ? Ta sống vì ngươi, vì ý chí ngươi, vì sinh mệnh ngươi… Kẻ uổng mạng vốn nên là ta, hà tất rời trần mà để lại vô vàn ngang trái? Kẻ ngốc như ngươi, ta chịu đủ rồi.
Cất lại dây cột tóc vốn tan hương kẻ tàn mệnh, người ôm đồm nó trong chính lòng mình, quả tình đau đớn mà nhói lên từng cơn, buốt lạnh, đến tận xương tủy người, nhìn về khoảng xa xăm, áng trời âm u nay càng âm u hơn cả, người đăm chiêu trong giác cảm mờ mịt, thở nhẹ vài hơi, chôn cả tình lẫn bi lại vào lòng.
Rách rưới.
Lòng người tựa lỗ thủng của trời, đặt vào trong tận bao giác cảm, chúng chẳng kêu nổi đầy hay vừa, vòng tuần hoàn của nỗi niềm dai dẳng, chúng nhắc lại vô vàn lần đau đớn, và người là bình chứa lủng đáy, ăn vào rồi, lại phải nhồi cả trong tim, đớn đau nhường nào, nhung nhớ nhường nào.
Tê dại lắm, cái giác cảm chẳng thể nguôi ấy.
“Hình phạt à?” Người nằm xuống giường, bao niềm êm ấm thể như gai nhọn, đâm xuyên ngực người, bóp vắt tim gan; nỗi niềm đã vặt xuống quả tình nồng, cháy bỏng đến nực nồng mà nung thân người, loại tâm tình dai dẳng, là lửa của hỏa ngục, mãi luôn trường tồn mà dày vò lấy thân.
Ta muốn trốn chạy.
Và rồi chết đi trong đau khổ.
Bởi trần thế đã khiến ta đau khổ cùng cực, ta chịu nổi thứ cảm giác ấy.
Ta đau đớn, bởi ngươi là kẻ tự tay gieo mầm.
* Tâm ma sản sinh bởi nỗi đau từ quá khứ, chúng gặm nhấm lấy nguồn sống của người cách dần dà, xuôi theo năm tháng mà bám víu, dính chặt không buông.