🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.16: Minh Đức phá đám

~5 phút đọc · 809 từ · · ⚠️ Báo cáo

Sau cuộc trò chuyện với An Khê ở hành lang, Bảo Châu quyết định không chỉ dừng lại ở việc quan sát và trêu chọc suông, mà bắt tay vào hành động cụ thể hơn để đẩy nhanh tiến độ mà cô tin chắc chắn sẽ xảy ra giữa hai người bạn mình. Cô lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, thậm chí còn ghi chú lại từng bước trong một cuốn sổ nhỏ mà cô gọi đùa là chiến lược tác chiến.

Buổi chiều thứ Sáu, khi cả nhóm hẹn nhau đi xem phim để thư giãn sau một tuần học căng thẳng, Bảo Châu đã âm thầm sắp xếp trước với nhân viên bán vé, cố tình chọn mua vé sao cho An Khê và Hoàng Lâm sẽ ngồi cạnh nhau ở giữa hàng ghế, còn cô cùng Quỳnh Anh sẽ ngồi tách ra ở một hàng khác, viện cớ muốn ngồi gần lối đi để tiện ra vào nhà vệ sinh.

Kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo ấy diễn ra suôn sẻ cho đến khi cả nhóm tập trung tại rạp chiếu phim, đứng chờ giờ vào suất. Bảo Châu, với vẻ mặt tự tin của một người vừa hoàn thành một âm mưu hoàn hảo, phân phát vé cho từng người, cố tình đưa vé cho An Khê và Hoàng Lâm cuối cùng để không ai kịp phát hiện ra sự sắp đặt có chủ đích.

Nhưng Minh Đức, người vốn có bản năng nhạy bén đến kỳ lạ trước những tình huống bất thường, chỉ cần liếc qua số ghế trên vé của mình và của những người còn lại, đã lập tức nhận ra có gì đó không ổn trong cách phân chia chỗ ngồi này.

"Ơ, sao vé của tớ với Quỳnh Anh lại cách xa hai người kia đến vậy, trong khi vé mua cùng lúc mà?" Cậu hỏi, giọng điệu tò mò không giấu diếm, cầm vé lên soi kỹ như đang tìm bằng chứng cho một vụ án.

Bảo Châu cứng người trong giây lát, cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý để chống chế. "À thì, lúc mua vé máy chỉ còn mấy chỗ đó thôi, không lựa được nhiều đâu."

"Nhưng rõ ràng lúc nãy tớ thấy trên màn hình vẫn còn rất nhiều ghế trống mà, sao lại phải chọn tách rời thế này." Minh Đức tiếp tục truy vấn, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ, hoàn toàn không có ý định bỏ qua sự bất thường mà cậu vừa phát hiện.

An Khê và Hoàng Lâm đứng đó, cả hai đều bắt đầu nhận ra tình huống có phần kỳ lạ này, nhưng chưa ai kịp lên tiếng thì Minh Đức đã nhanh chóng đưa ra quyết định của riêng mình, hoàn toàn phá vỡ kế hoạch tỉ mỉ mà Bảo Châu đã dày công chuẩn bị.

"Thôi được rồi, để công bằng, mình đổi vé lại đi, tớ ngồi cạnh Hoàng Lâm như mọi khi, còn cậu với An Khê ngồi cạnh nhau, Quỳnh Anh thì ngồi chỗ nào cũng được mà." Cậu tuyên bố, tay đã nhanh chóng đổi vé với Bảo Châu trước khi cô kịp phản ứng, hoàn toàn không hề hay biết mình vừa phá tan một âm mưu đẩy thuyền công phu.

Bảo Châu đứng đó, cầm tấm vé mới trên tay, vẻ mặt vừa buồn cười vừa bất lực trước sự vô tư đến ngây ngô của Minh Đức, người hoàn toàn không hiểu được lý do thật sự đằng sau việc sắp xếp chỗ ngồi ban đầu. Cô liếc nhìn An Khê, ánh mắt như muốn nói lời xin lỗi vì kế hoạch đã đổ bể ngay từ bước đầu tiên, nhưng An Khê chỉ khẽ lắc đầu, cố nhịn cười trước tình huống dở khóc dở cười này.

Buổi xem phim diễn ra như thường lệ, Minh Đức và Hoàng Lâm ngồi cạnh nhau bàn tán về những cảnh hành động trong phim, còn An Khê ngồi giữa Bảo Châu và Quỳnh Anh, hoàn toàn không như kế hoạch ban đầu của người bạn thân đầy tham vọng đẩy thuyền. Sau khi phim kết thúc, khi cả nhóm ra về, Bảo Châu kéo riêng An Khê lại, giọng điệu đầy tiếc nuối.

"Kế hoạch hoàn hảo bị Minh Đức phá tan tành, uổng công mình lên kế hoạch cả tuần." Cô than thở, vẻ mặt ỉu xìu như một đứa trẻ vừa bị lấy mất món đồ chơi yêu thích.

"Cậu đừng có lo chuyện của người khác nữa, để tự nhiên đi." An Khê cười, khẽ vỗ vai an ủi bạn mình, dù trong lòng cô cũng không thể phủ nhận một chút tiếc nuối mơ hồ nào đó, dù cô không dám thừa nhận thẳng thắn cảm giác ấy là gì.

💬 Bình luận (0)