Một buổi chiều cuối tuần không có gì đặc biệt, cả nhóm bốn người, cùng với Bảo Châu tham gia thêm vì đã trở thành thành viên danh dự không chính thức sau vụ dự án Sinh học, tụ tập tại quán trà sữa quen thuộc gần trường để bàn về một chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại tốn không ít thời gian tranh cãi, đó là việc đặt tên cho nhóm chat chung mà Quỳnh Anh vừa tạo trên điện thoại.
"Đặt tên gì cho hay ho một chút đi, chứ để tên mặc định nhìn chán quá." Bảo Châu đề xuất, tay vẫn đang cầm ly trà sữa trân châu, hút một ngụm dài trước khi tiếp tục. "Mình nghĩ nên đặt là Ngũ Hổ Tướng, nghe oai phong lẫm liệt."
"Nhưng có năm người đâu mà ngũ hổ, với lại cái tên nghe cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta cả." Minh Đức phản bác ngay, lắc đầu không đồng tình.
"Vậy đặt là Biệt Đội Sinh Học vậy, kỷ niệm dự án vừa rồi." Quỳnh Anh góp ý, giọng điệu nghiêm túc như thường lệ, dù ý tưởng nghe có phần khô khan.
"Nghe như tên câu lạc bộ học thuật ấy, chán chết." Bảo Châu lại lắc đầu, không hài lòng với đề xuất này.
Cả nhóm tiếp tục đưa ra hàng loạt cái tên khác nhau, từ nghiêm túc đến hài hước, từ đơn giản đến cầu kỳ, nhưng không cái tên nào nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ tất cả mọi người. An Khê ngồi nghe, không nhịn được cười trước sự nhiệt tình quá mức của cả nhóm dành cho một việc vốn dĩ chẳng quan trọng đến vậy, nhưng lại tạo nên một không khí vui vẻ, gắn kết hiếm có.
"Hay là đặt theo tên món ăn mọi người hay gọi ở quán này đi, ví dụ Hội Trà Sữa Trân Châu." Hoàng Lâm bất ngờ lên tiếng, giọng điệu tưởng như đang đùa nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc thường thấy, khiến cả nhóm không biết nên cười hay nên coi đó là một đề xuất thật sự.
"Ơ, nghe cũng được đấy chứ." Minh Đức gật gù, có vẻ khá ưng ý với ý tưởng bất ngờ này.
Cuộc tranh luận kéo dài thêm gần nửa tiếng đồng hồ nữa, với hàng loạt phiên bản chỉnh sửa khác nhau được đề xuất, tranh cãi, rồi lại bị bác bỏ trong tiếng cười đùa không dứt. Cuối cùng, sau một hồi biểu quyết đầy kịch tính không kém gì một cuộc bầu cử thực thụ, cả nhóm thống nhất chọn cái tên do chính Bảo Châu nghĩ ra vào phút chót, một cái tên vừa hài hước vừa mang chút ý nghĩa riêng mà chỉ có năm người trong nhóm mới hiểu được ngữ cảnh đầy đủ đằng sau nó.
"Được rồi, chốt tên nhóm là Hội Bún Đậu Không Bao Giờ Tan Rã." Quỳnh Anh tuyên bố, tay gõ nhanh lên điện thoại để đổi tên nhóm chat, không giấu được nụ cười trước cái tên có phần ngớ ngẩn nhưng lại khiến cả nhóm đều gật gù tán thành.
"Tên hay đấy, vừa nhắc đến buổi ăn mừng hôm trước, vừa thể hiện quyết tâm không đứa nào được rời nhóm cả." Bảo Châu cười lớn, giơ ly trà sữa lên như đang mời cả nhóm cụng ly ăn mừng cho cái tên vừa được thống nhất.
Cả năm người cùng cười vang trong quán trà sữa nhỏ, ánh nắng chiều muộn hắt qua ô cửa kính, nhuộm một màu vàng ấm áp lên khuôn mặt từng người. An Khê nhìn quanh, cảm thấy một niềm hạnh phúc giản dị len lỏi trong lòng, cô chưa từng nghĩ rằng chỉ sau vài tuần ngắn ngủi kể từ ngày chuyển đến ngôi trường xa lạ này, cô đã có thể tìm được một nhóm bạn gắn bó, vui vẻ đến vậy, những người mà giờ đây cô đã có thể tự tin gọi là bạn thân thiết, không còn chút e dè, xa lạ nào như buổi sáng đầu tiên bước chân vào lớp học.